1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc điểm thương hiệu ADD & thương hiệu Avalon

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thienkim151996, 04/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienkim151996

    thienkim151996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Loa hãng ADD cao cấp
    Loa AAD là kí hiệu của Amerian Acoustic Development, người đứng sau loa AAD là một cư dân Anh gọi là Phil Jones . Ông là người chịu trách nhiệm đến những sản phẩm như Acoustic Energy AE- 1, Boston Acoustics Lynnfield Series, và Platinum Audio Solo. Ông cũng là một dân guitar bass & một dân trầm chuỗi có sản phẩm đã rút gọn được một số những nhạc sĩ và kỹ sư ghi âm.
    Trong ánh mắt đầu tiên, loa nhìn thông thường as những bộ loa khác. Có lẽ AAD đã cẩn thận & tìm kiếm điều chỉnh tất cả đường kết nối phía dưới những thùng kín kẽ để loại bỏ nội các cộng hưởng . Theo Eric Sharp AAD, "Thùng loa đã sãn sàng tinh thần 1 phương thức cẩn thận bằng cách dùng phản xạ và đẩy nhanh các phép đo nhằm kiểm tra thấy các nơi hiệu ứng chắc chắn của loa. Tiếp đến chúng đưa ra cú nháy và làm giảm chúng, nơi thực sự tạo được tiếng vang thay vì chỉ lấp đầy hộp loa như 1 số loa lén".
    Loa sub mang nhãn hiệu AAD rộng 10-inch, hình dáng phía trên . Nó sở hữu các điều khiển thông thường, kết hợp vs 1 mạch tiết chế mà Jones từ nguồn gốc từ dòng của ông về amps bass- guitar. Điều cần thiết năm năm phần trăm quay khả năng tính toán trình độ của nó để làm việc với thiết lập cung cải tạo thông thường , tính với bình thường ba ba phần trăm . Đó là bởi vì AAD chủ định tính toán sắp xếp độ nhạy cổng nhập của thiết bị nhằm cung cấp thêm mục nắm bắt đã trong khoảng sản lượng ít hơn.
    Loa hãng Avalon cao cấp
    Nói đến hãng loa Mỹ, loa Avalon là cái tên không ai chưa biết lý do đó là thương hiệu loa hi-end hoàn hảo cho dù đã vận hành trên dưới ba mươi năm. Loa Avalon đã dần nổi tiếng tới như vậy do kết cấu hoàn mỹ cùng với chất lượng âm thanh tốt nhất.
    Con đường ra đời hãng Avalon
    Avalon được sáng lập bởi Charles Hansen với những bạn bè của mình từ thế kỉ 80. Họ xây dựng công ty lắp ráp loa vs cái tên Avalon Acoustics. Trong vài năm xây dựng, Charles đã cho ra đời các cặp loa đầy hoàn hảo, làm nên tiếng vang của mình as Ascent & Eclipse. Tuy nhiên, kế đến một vài năm, tất cả thành viên chủ chốt của Avalon tiếp tục ra đi. Đến năm 1989, Hansen quyết định bán thương hiệu Avalon cho Neil Patel, giám độc lúc này của hãng. Kể từ đó, Neil Patel chắc chắn đem lại 1 làn gió hoàn toàn mới cho Avalon.
    Nói về Neil Patel, con người đó là 1 con người đầy tài năng. Danh tiếng lúc này của Avalon dựa theo khá nhiều nỗ lực & sáng tạo của ông. Vai trò chính của Patel không đơn giản là người sáng tạo hoặc quản lý mà ông chủ yếu là người mang đến ra sáng kiến để đội ngũ nhân viên nghiên cứu và sáng tạo.
    Chí hướng thiết kế loa phát nhạc hãng Avalon
    Là một nhà kiến thiết các hướng tính toán của Neil Patel khá dị. Ông không liên tục cho sản xuất các thiết bị mới, cũng không đặt mục tiêu về dây chuyền hiện đại nhất lên hàng đầu. Vì thế, ông chưa để ý tới vấn đề áp dụng những thứ mới mẻ nhất với thiết kế của mình mà đổi với nó là tất cả đã được thời gian minh chứng là hoàn thiện và vận hành chất lượng nhất. Mục đích của ông là hướng người nghe tiến gần tới thế giới âm thanh hoàn hảo cứ vậy mà dâng trào cảm xúc từ mỗi con người họ lúc thưởng thức âm nhạc.
    Điểm khác biệt của hãng Avalon
    Sức hút của hãng Avalon được xây dựng rừ rất nhiều yếu tố. Trước hết là thùng loa. Những kiểu thùng loa thương hiệu Avalon đều xuất hiện thiết kế khá đặc biệt. Các góc được vát chéo, trên mặt hộp chẳng song song vs nhau. Neil Patel sẵn sàng kiểu dáng các vách ngăn của thùng loa khá dày nhằm chống rung chấn cùng theo đó là hệ thống các cách hạn chế phức tạp đan chiều hướng vs nhau nhằm đẩy mạnh khả năng vững chắc của hộp & đẩy ra những vấn đề tốt nhất. Mặt trong của thùng được cắt lồi lõm, mang đến thành những ma trận để nâng cao lĩnh vực chống sóng thẳng… Thùng loa lúc xong xuôi sẽ được phủ lên 1 mảnh gỗ verneer cao cấp do Avalon mua hàng đặc chế riêng. Tiếp đến khả năng xuất kho, đưa đến phòng thí nghiệm để tìm kiếm lại trước khi phủ các lớp sơn tốt nhất.
    Không ít cặp loa lúc này có hỗ trợ đấu bi-wire, nhưng Avalon vẫn quyết tâm theo đuổi đường đi sử dụng dây dẫn đơn (single-wire). Theo các kỹ sư Avalon, chất lượng loa đài được cải thiện do đấu bi-wire là dựa vào sự tách biệt riêng rẽ đường dẫn hoàn hảo của các tần số. Nhưng 1 đường mạch tốt nhất thương hiệu Avalon giúp thực hiện quá trình này, nhờ vậy việc đấu bi-wire biến thành chẳng còn cần thiết nữa.
    Kể cả các driver dùng cho hãng Avalon đều được kiểm soát hoàn hảo thông qua số series, đề phòng trường hợp cần có driver xịn thay thế. Các loa con (driver) dùng đều được đặt hàng với các đơn vị lắp ráp bên ngoài, được lắp ráp với công nghệ hiện đại, sử dụng những đồ dùng mang tính chất cách tân. Còn thiết bị crossover ở loa Avalon đều độc nhất vô nhị và không thể tìm sắm được trong thị trường.
    Loa Avalon thường dễ hiểu và giá cả thích hợp hơn các kiểu loa nghe nhạc không phải Avalong luôn dùng loa con loại nhỏ bé nhưng mang tới mức độ âm thanh ấn tượng. Mức giá chưa phải vấn đề quan trọng, lúc người thưởng thức đã muốn có 1 đôi loa, họ chắc chắn hiểu được những gì hoàn hảo nhất, bên cạnh đó 2 loa đấy phải hòa hợp vs nội thất của người đố, để họ nhận ra yên tâm và hoàn toàn thoải mái tìm hiểu loa.

Chia sẻ trang này