Khi ngôi nhà bắt đầu xây dựng, một trong những phần hay phải tranh luận điều chỉnh, đập phá khi xây nhà chính là mặt đứng và kích thước cửa, ô giếng trời, lỗ trống cầu thang… với nhiều nguyên nhân như quan niệm thẩm mỹ, mê tín, thiếu sự cân nhắc từ đầu, chạy theo hình thức... Nếu sớm ý thức được hết các mối tương quan, tỷ lệ giữa các phần đặc rỗng, trong ngoài của công trình thì sẽ chọn lựa được giải pháp thích hợp về kiến trúc và phong thủy. Ngoài những mặt tiền theo cách hiểu thông thường (mặt trước nhà, hoặc mặt bên hay mặt sau nếu có) thì mặt trên cùng (nóc nhà) cũng cần được quan tâm để sử dụng hiệu quả và góp phần tạo dáng cho mặt đứng. Khi ô nhiễm bụi và tiếng ồn từ mặt ngoài ngày càng cao thì phần mái nhà, khoảng giếng trời hướng lên trên và mở cửa vào sân bên trong chính là một “mặt đứng ”khác của nhà phố. Lỗ trống cầu thang và khoảng trống thông tầng hoặc cũng là một khoảng rỗng theo chiều xiên giúp việc liên kết khí trong nhà theo tuyến giao thông được nhiều hơn, cũng là một dạng bề mặt “đặc trong rỗng” cần chăm chút đúng mức. .... .... Đọc tiếp tại: thuviencongtrinh.com.vn/forum/forum.php