ĐẶC TRỊ NẤM DA ĐẦU Nấm da đầu khó chữa nhưng không phải là không chữa được, khi bạn tìm được một phương pháp thích hợp để điều trị thì bạn phải điều trị kiên trì lâu dài vì nấm sâu trong chân tóc rất khó tiêu diệt. Có nhiều cách khác nhau để chữa nấm da đầu, và có những phương pháp vô cùng dễ áp dụng khi chứng da đầu của bạn mới phát hiện, triệu chứng còn nhẹ, an toàn và hiệu quả. 1. Dấu hiệu bệnh nấm da đầu: Hiện nay, nấm da đầu dễ phát triển và lây lan nhanh, nếu các bạn gặp những dấu hiệu sau đây rất có thể bạn đã bị nhiễm nấm da đầu – Tóc xuất hiện li ti những hạt trắng – Da đầu có dấu hiệu bị bong tróc da, tạo thành các mảng màu trắng to hoặc các mảng nhỏ tập trung – Tóc bị xơ cứng, dễ gảy rụng – Tóc xuất hiện mùi hôi lạ – Tóc rụng hàng loạt hoặc bị hói tạm thời 2. ĐẶC TRỊ NẤM DA ĐẦU BẰNG SODA: Soda trị nấm da đầu hiệu quả - trị ngứa da đầu nhanh chóng, an toàn Trong thành phần của Soda có tính tẩy rửa mạnh, có thể diệt được vi khuẩn và tế bào nấm. Với tính chất này, bạn cũng có thể dùng nước Soda cho việc dọn dẹp vệ sinh. Ngoài ra, nước Soda còn có thể ngăn chặn sự phát triển, lây lan của nấm. Cách thực hiện: Bạn dùng nước làm sạch tóc trước. Đừng dùng đầu gội, chỉ gội lại với nước sạch. Baking soda hạn chế hoạt động của nấm, đồng thời làm sạch da đầu khiến nấm không thể hấp thu dinh dưỡng từ vi khuẩn. 3. ĐẶC TRỊ NẤM DA ĐẦU BẰNG BIA: Bia được sử dụng để trị nấm Trong bia có chứa cồn có khà năng sát khuẩn và diệt nấm hiệu quả. Gàu thật ra là phần da đầu bị bong tróc ra khi nấm men trên da đầu phát triển quá mạnh. Diệt được nấm men là diệt được nguyên nhân gây ra gàu. Cách dùng: Bạn đổ bia ra chậu để qua đêm. Bạn gội đầu thật sạch bằng dầu gội hàng ngày bạn sử dụng, sau đó gội lần 2 với bia, không nên pha bia với nước mà để nguyên chất, sau đó bạn chỉ cần xả lại với nước sạch. Gội đầu với bia không những giúp tóc hết gàu mà còn làm cho tóc mượt mà và bóng hơn. - chữa rụng tóc sau sinh cho phụ nữ vừa có em bé 4. LƯU Ý KHI ĐIỀU TRỊ: Mỗi phương pháp điều trị đều có ưu khuyết điểm riêng, với dấu hiệu ban đầu bạn có thể áp dụng 2 cách trên để điều trị, nhưng nếu không khỏi hoặc gặp dị ứng thì nên ngưng sử dụng và đến chuyên khoa da liễu để được tham vấn và dùng các biện pháp điều trị khác thích hợp hơn. Trong quá trình điều trị, bạn nên kiên trì tuân thủ các biện pháp để đạt hiệu quả cao.