1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc Trị Viêm Xoang, Tổ Đỉa( Thuốc Gia Truyền)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuandhcnhnk7, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuandhcnhnk7

    tuandhcnhnk7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đặc Trị Viêm Xoang, Tổ Đỉa( Thuốc Gia Truyền)

    THUỐC CHỮA ĐẢM BẢO LÀ KHỎI
    I.THUỐC TỔ ĐỈA.
    1.Giới thiệu về thuốc:
    - Đây là loại thuốc gia truyền, hoàn toàn được tinh chế từ thiên nhiên. Thuốc đã chữa khỏi được nhiều người.
    -Thuốc ở dạng nước nên rất dễ sử dụng.
    2.Cách sử dụng.
    -Dùng bông y tế đổ thuốc (dạng nước) vào rồi lau vào chỗ bị bệnh.
    3. Biểu hiện của bệnh:
    Nhiều mụn nước nhỏ như đầu ghim xuất hiện trên da, không đỏ, bệnh phát từng đợt rất ngứa, lấy kim chích mụn nước có dịch trong dính, khi các mụn nước teo đi có hiện tượng bong vẩy

    -Chia làm 2 giai đoạn điều trị như sau:
    oGiai đoạn đầu: trị bệnh đang phát triển. Trong giai đoạn này dùng thuốc ngày 3 lần (sáng, trưa và tối). Dùng trong khoảng 4 đến 5 ( bị nặng thì khoảng hơn 1tuần mới thấy đỡ hẳn) ngày bệnh sẽ đỡ hẳn. Tiếp tục bôi cho đến khi bệnh không còn nữa (lúc này chỗ bị bệnh nhìn bình thường). tuy nhiên, bệnh vẫn tồn tại dưới dạng trứng nên phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2 để điều trị triệt để bệnh.
    oGiai đoạn 2: Sau giai đoạn đầu, bệnh còn lại dưới dạng trứng. Sau khi điều trị xong giai đoạn đầu (bệnh không biểu hiện) thì dừng bôi thuốc và đợi khi trứng nở thì bôi tiếp (khi bôi ngay, bệnh sẽ nhanh chóng đỡ, và mầm bệnh không kịp đẻ trứng). Vì thời gian trứng nở không có chu kỳ rõ ràng, có thể nở một lần là hết cũng có thể vài lần và thời gian có thể là 2 tháng sẽ nở hết cũng có thể là hàng năm vì vậy cần phải kiên trì chờ đợi và điều trị.
    -Chú ý:
    oTrong quá trình điều trị đặc biệt phải kiêng xà phòng (chất nhờn nói chung), chất tanh.
    oĐây là bệnh có thể lây.
    oCần phải kiên trì điều trị, nhất định bệnh sẽ khỏi.
    3.Mức phí điều trị.
    -Giá dao động từ 500.000 (VNĐ) đến 700.000(VNĐ) tùy vào mức độ bệnh.
    -Giá tiền sẽ được đưa ra từ đầu và sẽ cung cấp thuốc cho bệnh nhân đến khi khỏi mà không tính thêm bất cứ khoản phí nào.

    II. BỆNH VIÊM XOANG
    *Nguyên nhân
    Có thể là do vi trùng, siêu vi hoặc do vi nấm, thường thấy nhất là sau khi bị cảm cúm hoặc do viêm mũi dị ứng kéo dài hoặc do tình trạng vẹo vách ngăn, có trường hợp viêm xoang là hậu quả của sâu răng, nhiễm trùng răng hàm trên.
    *Triệu chứng
    Người bệnh thường bị nghẹt mũi, nước mũi xanh đục, nước mũi có thể chảy ra trước hoặc ra sau cổ họng gây ngứa họng và kích thích ho. Ngoài ra, thường bị nhức đầu âm ỉ, từng cơn, hoặc chỉ có cảm giác nặng nề ở mặt. Người bệnh không tập trung suy nghĩ được. Ðôi khi ăn không ngon, ngủ không yên giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
    * Thuốc của mình sẽ làm lành hoàn toàn phần xoang mà bạn bị tổn thương còn vấn đề bị lại hay không mình sẽ nói rõ. Thực gia người khỏe mạnh bình thường còn có khẳ năng mắc bênh( khi kháng thể của cơ thể họ yếu và gặp thời tiết khắc nghiệt, họ lại ko có ý thức bảo vệ sức khỏe thì khi ấy bị là điều tất nhiên) do đó bạn cũng có thể tái phát trở lại nhưng ko phải do vết thương cũ tái phát( vết thương cũ của bạn đã lành hoàn toàn).
    1. Giới thiệu về thuốc:
    - Đây là loại thuốc gia truyền, hoàn toàn được tinh chế từ thiên nhiên. Thuốc đã chữa khỏi được nhiều người.
    -Thuốc ở dạng nước rất dễ sử dụng.
    2.Cách sử dụng.
    - thuốc dùng để nhỏ hoặc bôi. dùng 1 ngày ít nhất 3 lần và nhỏ nhiều hơn thì càng tốt.
    3. cách bảo quản
    -Dùng cho 1 it cho ra lọ nhỏ(dùng lọ thuốc nhỏ mắt bỏ hết thuốc nhỏ mắt đi rồi rửa sach, làm khô rồi cho thuốc vào) còn lọ to để trong tủ lạnh( không để ngăn đá nhé).
    4. Hoạt động của thuốc:
    * Người bị nâu năm: thuốc nhỏ vào mũi và sẽ cuốn tất cả các phần dịch, mủ mà đã tích tụ trong mũi của bạn trong nhiều năm.( làm sạch mũi của bạn) sau đó thôi ko dùng thuốc khoảng 4-5 ngày rồi lại bôi tiếp, vết thương trong xoang mũi của bạn sẽ khỏi.
    * Người mới bị khoảng 1,5 năm trở lại thì sẽ đỡ ngay sau khi dùng 3-4 hôm và cũng phải điều trị khoảng 1 tháng.
    5. Mức phí điều trị.
    -Giá dao động từ 500.000 (VNĐ) đến 700.000(VNĐ) tùy vào mức độ bệnh.
    -Giá tiền sẽ được đưa ra từ đầu và sẽ cung cấp thuốc cho bệnh nhân đến khi khỏi mà không tính thêm bất cứ khoản phí nào.

    III>Cách thức thanh toán.
    - Ở gần thì trực tiếp thanh toán
    - Ở xa thì thanh toán bằng cách chuyển khoản

    Thông tin tài khoản:
    - Ngân hàng Ngoại Thương(Vietcombank)
    + 0541001543181
    + Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đoàn
    - Liên hệ:
    Địa chỉ: nhà số 1 ngách 442/15/22 phố Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội
    Tel: 0986 554 128
    Yahoo: thaylangbacninh
    mail:thaylangbacninh@gmail.com

Chia sẻ trang này