1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại học Stanford và những điều bạn nên biết

Chủ đề trong 'Du học' bởi tuvanduhocue001, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvanduhocue001

    tuvanduhocue001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ĐH Stanford, hay Đại học Leland Stanford được thành lập năm 1985 bởi Leland Stanford (California) và vợ của ông là Jane Lathrop Stanford để nhớ tới đứa con duy nhất của mình là Leland Stanford, đã mất trước đó.

    Ngày 01/10/1891, trường nhận giảng dạy lứa sinh viên thứ 1 như theo tính chất hiệp tác giáo dục và 1 đơn vị phi đảng phái và chính thức đi vào hoạt động. Phí học tập được miễn cho đến 1920.


    [​IMG]



    Thành tích của trường

    Thành công trong việc xây dựng tên tuổi

    ĐH Stanford giữ vị trí thứ 4 (cùng với ĐH Columbia và Chicago) trong số những trường đại học nước xứ sở cờ hoa trong năm 2016 ( xếp hạng bởi U.S News và World Report).

    Stanford giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các trường Đại học tên tuổi trên thế giới của The Times Higher Education vào năm 2015 và giữ vị trí “á quân” đa dạng năm trong bảng xếp hạng the Academic Ranking of World Universities.

    Trong các bài Con số The Princeton năm 2013, 2014, và 2015, Standford được xem là "ngôi trường mơ ước" của nhiều sinh viên và những bậc phụ huynh.

    Thành công trong đào tạo

    những khoa lĩnh vực và cựu sinh viên ĐH Stanford đã thành lập đa số doanh nghiệp như Google, Hewlett-Packard, Nike, Sun Microsystems, Instagram and Yahoo. Riêng các công ty được ra đời bởi cựu sinh viên Standford tạo ra khoảng 2.7 ngàn tỷ đô – la doanh thu hằng năm, tương đương nền kinh tế to thứ 10 trên thế giới.ĐH Standford là ngôi nhà cũ của hơn 30 tỉ phú, 17 phi hành gia và 18 người đoạt giải Turing.

    [​IMG]

    Đây cũng là nơi đào tạo ra các lãnh đạo của chính phủ đất nước tự do, thành viên Quốc hội đất nước tự do. Trường cũng liên kết với 59 người đạt giải Nobel và 2 người nhận huy chương Fields.

    ĐH Stanford là 1 trong những trường đại học nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới. Từ thời khắc có mặt trên thị trường 1891 tới bây giờ, trường đã rất cố gắng trong việc tìm ra các giải pháp để đối mặt với những thách thức to và chuẩn bị cho học sinh kĩ năng lãnh đạo trong toàn cầu vững mạnh.

    Địa điểm và công cụ di chuyển:

    Đại học Stanford toạ lạc tại trung tâm của Thung lũng Silicon, nằm giữa San Francisco và San Jose. Trường rộng khoảng 8000 hec-ta, gồm đồi núi phải chăng và đất phẳng.

    Cuộc sống nơi đó mang lại đa dạng bất thần và trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày, tất cả các điều này được ra bởi 1 cộng đồng dân rất năng động và thông minh tới từ khắp nơi trên thế giới.

    Việc di chuyển của sinh viên khá thú vị không kém. Có tới 13 000 nghìn mẫu xe đạp được ước tính trong khuôn viên trường, 79 ô tô buýt ( Marguerite shuttles) miễn phí. Từ ĐH Stanford, bạn cũng sẽ rất thuận tiện để di chuyển đến những khu vực tiếp giáp như San Francisco và San Jose.

    Theo số liệu Báo cáo mới nhất trong khoảng Topuniversitie về Sinh viên ĐH Stanford, trường có khoảng 16 407 tổng số lượng sinh viên, gồm 57% sinh viên bậc Thạc sĩ, còn lại là sinh viên bậc Đại học.

    Trường có khoảng 3 557 sinh viên quốc tế, bậc Thạc sĩ khoảng 84%, và bậc Đại học 16%.

    lựa chọn khoá học – lĩnh vực học – bậc học:

    Stanford bao gồm 7 trường thành viên:
    - Trường buôn bán
    - Trường kỹ thuật môi trường, năng lượng và địa cầu
    - Trường Giáo dục
    - Trường Kĩ thuật
    - Trường khoa học và nhân văn
    - Trường Luật
    - Trường Dược

    các chuyên ngành được đăng kí nhập học đa dạng nhất là:
    - kỹ thuật máy tính
    - sinh vật học con người
    - Kĩ thuật
    - sinh học
    - công nghệ, công nghệ và xã hội

    thông tin lĩnh vực học/ khoá học/ bậc học, bạn có thể tìm thấy tại website trường.
    Đọc thêm: https://hocieltstaiphilippines.word...oc-princeton-mang-den-cho-sinh-vien-nhung-gi/

    cơ sở


    Đại học Stanford mang lại một số nhà cung cấp sinh viên, bao gồm dạy kèm , trung tâm phụ nữ, dịch vụ đặt cọc, coi sóc ban ngày, dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế. Đại học Stanford cũng có khuôn viên trường an toàn và nhà cung cấp bảo mật như cấp cứu 24 giờ và xe tuần tra, dịch vụ vận tải/hộ tống đêm khuya, 24 giờ khẩn cấp điện thoại, thắp sáng con đường/vỉa hè và kiểm soát truy tìm cập ký túc xá (phím, bảo mật thẻ, vv). Các sinh viên tại Đại học Stanford, 32 % có xe trong khuôn viên trường. Rượu được phép cho học trò trong độ tuổi quy bất hợp pháp luật tại Đại học Stanford.

    Khuôn viên trường gồm 700 toà nhà và gồm những loại nhà ở, phòng ở, kí túc xá khác biệt cho sinh viên. 97% Sinh viên Đại học chọn lựa sống ngay trong khuôn viên trường. Sinh viên Đại học năm đầu tiên được đề nghị sống trong khuôn viên trường, và tất cả sinh viên bậc Đại học đều được đảm bảo có nơi ở trong 4 năm học.

    Thư viện Đại học Stanford có hơn 300 000 ngàn sách đặc trưng khó tìm, 1.5 triệu sách điện tử và 2.5 triệu tài liệu nghe nhìn và đa số dụng cụ dùng cho học tập nghiên cứu khác. Thư viện Stanford được xem là thư viện học tập lớn nhất và đa dạng nhất thế giới. Bên cạnh đó trường còn có 1 trọng điểm nghiên cứu to và sân vận động dành riêng cho hoạt động thể thao của sinh viên trường.

    [​IMG]

    tầm giá ăn tiêu làng nhàng ( tham khảo) và học phí:

    Bạn có thể tham khảo mức học phí như sau, đối với sinh viên quốc tế:
    - Chương trình Thạc sĩ: 40 000 - 42 000 USD/ một năm
    - Chương trình cử nhân: 40 000 - 42 000 USD/ 1 năm

    Học bổng dành cho sinh viên:

    Mỗi năm, người xin nhập học đại học Stanford bao gồm hơn 5.000 du học sinh đến trong khoảng hơn 150 quốc gia. Nhiều người tìm việc có trình độ cao sẽ bắt buộc về tương trợ nguồn vốn để theo học Stanford. Trong số này, trường đại học được người lao động chỉ có một vài.

    những trường đại học tìm cách thức để tăng số tiền hỗ trợ học bổng dựa trên nhu cầu có sẵn cho sinh viên quốc tế. Các món quà mà làm này có thể sẽ đổi thay cuộc sống của sinh viên, những người có thể thay đổi toàn cầu.

    Học bổng Fullbright
    Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra những chương trình Fulbright vào năm 1946, ngay sau khi chiến tranh toàn cầu II, để tăng cường

    hiểu biết lẫn nhau giữa tất cả các nước duyệt y bàn thảo giáo dục và văn hóa. Thượng nghị sĩ J. William Fulbright, nhà tài trợ của luật pháp, coi đây là 1 bước tiến đến vun đắp 1 thay thế cho xung đột vũ trang. Hiện tại, Chương trình Fulbright là chương trình học bổng hàng đầu của Chính phủ xứ sở cờ hoa. Mỗi năm, hơn 1.900 người đất nước tự do nghiên cứu hoặc tiến hành nghiên cứu trên hơn 140 nước với sự tương trợ của Fulbright.

    Bài viết mới cập nhật: Fleming College- địa chỉ du học chất lượng cho năm 2018

    Học bổng Rotary Foundation

    Chương trình giáo dục của Rotary thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế bằng mang người dân trong khoảng các nước khác biệt và những nền văn hóa lại sắp nhau. Rotary Foundation là 1 trong những nhà tài trợ tư nhân lớn nhất toàn cầu của những học bổng quốc tế trình độ đại học. Bây giờ có 2 chương trình được mang đến bởi các Rotary Foundation: Học bổng Đại sứ và những học bổng Hòa bình. Chương trình Đại sứ học bổng Rotary Foundation được thành lập vào năm 1947 và hàng năm hỗ trợ khoảng 500 sinh viên đang ra nước ngoài học. Như 1 lời khen cho sứ mệnh của Rotary Foundation, sinh viên tốt nghiệp trong chương trình học bổng hòa bình Rotary học những kỹ năng giải quyết xung đột.

    Học bổng dành cho sinh viên quốc tế:

    Hơn 30 suất học bổng bao gồm các giải thưởng như Fulbright, Marshall, Rhodes, và Churchill.

    Xem thêm về các thông tin du học hấp dẫn khác, chẳng hạn như: có nên chọn du học tại trường cats academy boston


    CÔNG TY DU HỌC UE
    Trụ sở chính: 21 Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, HCM
    Điện thoại: (028) 3911 0102
    Hotline: 1800 6972
    Chi Nhánh Quận 1 – Tp.HCM: 28C Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, HCM
    Điện thoại: (028) 3911 0234
    Hotline: 1800 6972
    Chi Nhánh Đà Nẵng: 272 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
    Điện thoại: (0236) 3655 121
    Hotline: 1800 6972

Chia sẻ trang này