1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hồng Thuỷ và Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi monarchy, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem ông Charlie Nguyễn báng bổ Chúa khiếp quá các bác ạ:
    http://home.comcast.net/~charlieng/muc_luc.htm
    Không thể tin được đó lại là lời lẽ của một giáo dân, vượt xa mọi kiểu tuyên truyền của "CS vô thần" .
    Đúng là "trong chăn mới biết chăn có rận"
  2. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trừ khi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay đưa vào trường học giảng dạy kiểu như : tôn giáo có hại cho sức khoẻ...thì mới có thể so sánh tôn giáo với thuốc lá được.
  3. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tớ thì biết hơi ít về Thiên chúa giáo, vào đây đọc là chính. Chỉ nhắn nhủ các bác 1 chút là ta tránh đả kích tôn giáo trên này.
    ===================
    - ngày 5/1/2006, liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx đồng loạt sử dụng 14 ních sinh trăm bầu 1 sao cho các ních qthang2007, Tuongcuopsaudoi,vnnewgod,kien098, le_rob,mabun,mod mltr_sg v.v. Kết quả là ban sáng : 1 người bầu với 5 sao, ban chiều : 15 người bầu với 1 sao
    - ngày 13/1/2006, danh sách "những người yêu quý của liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx" đã có thêm những người mới : yahoo5678, langxettu, mod masktuxedo. Lần này anh em nguyenxxx sử dụng đồng loạt 20 ních, 1 hiệu suất đáng kinh ngạc. http://www3.ttvnol.com/f_533/635850.ttvn
    - nguyenunclecity, 1 trong số anh em sinh trăm nguyenxxx có câu nói "Không biết đã đến lúc nguyễn tôi ra tay hay chưa bác Kien ?" Hiệu lệnh "tiến công" bầu 1 sao chăng ?
    - anh em họ nguyenxxx ơi, huy động 20 ních vào bầu cho tớ đi. Cám ơn trước
  4. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu không lợi dụng dân chúng nghèo khó để tuyên truyền tôn giáo thì làm sao mà người dân lại chấp nhận 1 tôn giáo lạ hoắc từ bên ngoài truyền vào được. Mọi tôn giáo nếu hướng người ta đến cái tốt đẹp và không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội thì đều có thể chấp nhận được, TCG cũng vậy, chỉ có điều TCG ở VN ngay từ buổi đầu vào đã bị lợi dụng làm phương tiện để thực dân rồi sau này đế quốc lợi dụng để xâm lược đất nước, hơn nữa TCG ở VN cho đến truớc 1975 nhúng tay quá nhiều vào chính trị nên bị hạn chế cũng là dễ hiểu. Những người theo các tôn giáo như TCG, Tin Lành ... cũng có vẻ như hơi Âu hoá ý, nói chung là mình ko theo đạo nên thấy họ khác người thế nào ý.
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, toàn thấy các bác chửi nhau, chả thấy có tí thông tin nào học hỏi được cả.[​IMG]
  6. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tmkien biết 1 mà chưa biết 2 . Nếu ở Nam Hàn , xem kênh KBS có chương trình tìm hiểu lịch sử vào lúc 7 giờ tối hàng tuần ngày thứ 6 , qua những thước phim tư liệu đen trắng , sẽ biết rõ Tin Lành đổ bộ vào Nam Hàn mãnh liệt như thế nào ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc . Khởi điểm gieo mầm mạnh nhất là vào thời kỳ này . Khi này Nam Hàn cực nghèo khổ , dân chúng nhếch nhác vô cùng . Hàng đoàn xe vận tải dài dằng dặc từ Mỹ , chở hàng cứu trợ với biểu ngữ "Jesus loves you" kéo đến giữa mênh mông tuyết trắng , người nghèo đổ ra xếp hàng hớn hở ôm quà đồng thời nhận vào đạo bằng cách chịu cho mục sư ngay bên cạnh đoàn xe đó làm dấu phép phát cho Kinh thánh về đọc . Trẻ con hí hửng uống Coca Cola , ăn bánh hamburger và ... nhận biểu tượng thập tự đeo dây chuyền cổ . Xem hình ảnh này mới hiểu vì sao một nước phong kiến nặng nề như Nam Hàn lại chạy theo Tin Lành lẹ đến vậy .
    Ở Tây Nguyên bây giờ , hình thức cũng y hệt . Mỗi buổi đi nhà thờ được phát cho 30,000 đồng , dân nghèo hay không nghèo gì cũng tội gì không đi ! Cứ 100 anh thì chỉ cần 15-20 anh vào đạo là hiệu quả lắm rồi ! Những ai đầu óc càng đơn giản ngây thơ càng nhanh chân vào . Còn những người khác không tin nổi chuyện hoang đường , nhưng nhận tiền đều đều , cười hí hửng , tay bắt mặt mừng , cũng dần sinh cảm tình , Tin Lành sẽ càng lúc càng xâm nhập tiếp cận họ và những người thân của họ gần hơn . Và đó là cách Tin Lành bành trướng Tây Nguyên chỉ có vài mươi năm mà gần như toàn người Thượng bỏ tín ngưỡng Giàng , thần núi , ma xó ... để theo mấy ông mục sư .
    Còn khi Nam Hàn đã vững mạnh về kinh tế , thì hình thức tuyên truyền cải đạo ít dựa vào bả vật chất mà quay sang dùng bả tinh thần . Nhà thờ tại Nam Hàn mọc như nấm sau cơn mưa , cứ hễ vài trăm bước chân ở các khu dân cư là lại thấy một cái tháp nhọn có thập ác chọc lên giời . Dân Tin Lành ngoan đạo hàng tuần khi đi lễ đều đóng từ 1 man đến 3 man tùy theo thu nhập và số thành viên gia đình . Trẻ con Nam Hàn , thanh niên Nam Hàn học cũng è cổ như dân VN , nhưng sáng Chủ Nhật cấm được ngủ trưa nếu theo Tin Lành . Sáng Chủ Nhật mới 7 giờ sáng mà các line xe điện ngầm tại Seoul cũng kha khá thiếu chỗ ngồi vì dân chúng dắt nhau đi lễ nhà thờ . (ở đây 9 giờ mới là giờ làm việc , 7 giờ là sớm lắm , có thể so với 6 giờ ở VN )
    Trên cáp truyền hình phổ thông , kênh truyền hình Tin Lành có 2 kênh , Thiên Chúa Giáo La Mã có 1 kênh , Phật giáo cũng có 1 kênh (nhưng nghèo nàn vô cùng , chỉ thấy mấy ông sư tụng kinh hết sức buồn ngủ ) . Ngay lúc này tớ đang ở nhà , capture luôn cho xem :
    Kênh Tin Lành :
    [​IMG]
    Kênh Thiên Chúa Giáo La Mã :
    [​IMG]
    Kênh Phật Giáo :
    [​IMG]
    Tin Lành ở Nam Hàn bành trướng khắp mọi nơi . Trong mấy trăm trường ĐH tại đây thì trường của các thế lực Tin Lành lập ra có đến quá nửa . Đặc điểm dễ nhận biết là bên trong hoặc ngay bên cạnh trường có nhà thờ Tin Lành , bọn truyền giáo vào dụ sinh viên , ưu tiên đặc biệt các em nữ , ngày đêm không nghỉ . Sinh viên nước ngoài ví như người VN là "vô thần" chúng rất ưa chuộng , lắm cô cậu chỉ bập bẹ chào hỏi cám ơn bằng tiếng Hàn mà tụi nó cũng không tha , tìm mọi cách lân la làm quen , ngỏ ý dạy tiếng Hàn , ngỏ ý xin theo học tiếng Việt .
    Dân lao động nghèo thì khỏi phải nói rồi ! Nhà thờ Tin Lành sốt sắng lắm . Chỉ cần đầu tư dụ được đời bố mẹ vào đạo thì đời con chúng nó đóng góp gấp mười ! Cứ nhìn số tiền hàng tuần 10 - 30 USD đó (1 man = 10,000 won ~ 10 USD ) . Hôm nào tớ vào nhà thờ chụp ảnh giáo dân đóng góp cho nhà thờ vào hàng tuần cho xem nhé !
    Tin Lành Nam Hàn vô cùng hăm hở trong việc tổ chức các buổi lễ hội , ca nhạc , tiệc tùng ... với mục đích bành trướng , quảng cáo , gây cảm tình ... Mà ai cũng biết là không hề vô tư đơn giản chỉ là vì lòng tốt .
    Ngày xưa Tin Lành Mỹ chỉ cho không dân nghèo Korea trong vài thập kỷ những thứ thực phẩm nông nghiệp . Nhưng ngày nay và mãi mãi về sau , thế lực Tin Lành sẽ thu về vô số tiền từ túi các tín đồ Nam Hàn đã trở nên khá giàu có nhờ kinh tế đi lên . Số tiền đó lại dùng để dụ những ai chưa vào đạo sẽ vào , và cứ thế sẽ lan ra mãi để biến trần gian thành toàn tòng nước Chúa . Lẽ dĩ nhiên sự hoang tưởng này cũng không có kết cục như thế , nhưng tác hại của nó đến sự rối loạn văn hóa , tư tưởng , ảnh hưởng đến chính trị , xã hội không phải là tầm thường .
    Thế kỷ 21 là thế kỷ của chiến tranh tôn giáo ! Thế kỷ 20 , chiến tranh là xuất phát từ vấn đề thuộc địa , kinh tế trong đó cách thức can thiệp chính trị , dùng bạo lực quân sự là lộ liễu (do chênh lệch lực lượng giữa "thiện - ác" ) . Sang thế kỷ 21 , không thể dùng bạo lực khuất phục được nữa mà phải dùng cách khác hiệu quả hơn , tinh vi hơn : đó chính là vấn đề sắc tộc (đế quốc dùng để chia rẽ gây yếu nước khác ) + vấn đề tôn giáo (để biến "nó" thành "ta" , tự nguyện tự giác phục tùng , ai chủ động nắm được đức tin của tín đồ là chăn dắt được tín đồ . Ngày nay ai nắm Tin Lành ? Mỹ chứ ai ! Từ nay đố Nam Hàn thoát khỏi vòng tay của Mỹ . Thông qua Tin Lành , tình báo Mỹ nắm hết Nam Hàn trong tay . Thông qua sức mạnh của Tin Lành và sự trung thành của tín đồ , Mỹ cũng thừa sức lái dân Tin lành Nam Hàn theo hướng Mỹ muốn )
    Trong xã hội Việt Nam ta , gia đình là đơn vị tế bào cơ bản . Cao hơn có làng mạc , thôn xóm làm những "viên gạch dân tộc". Nước có quốc pháp - nhà có gia quy . Đây là những đơn vị của Dân tộc Việt Nam . Dân tộc Việt Nam nhiều lần thắng ngoại xâm cũng là nhờ vào hệ thống tổ chức "bất thành văn" nhưng chặt chẽ này . Đó chính là thế trận nhân dân !
    Còn với xã hội đã bị Kito giáo hóa , thì mỗi đơn vị bị cải lại thành những giáo khu , giáo phận , nhà thờ ... trong đó mỗi tín đồ là một tế bào vô cùng trung thành , hàng tuần đều đi nghe chỉ thị , nghe chỉ đạo tư tưởng , đóng góp nhiệt tình , sẵn sàng "tử vì đạo" ... Phải chi dân tộc nắm được cái "hệ thống" này thì tốt quá . Ví dụ như dân Do Thái nắm hệ thức Do Thái giáo, La Mã nắm giáo hội La Mã , Anh Quốc nắm Giáo hội Anh giáo ... thì tôn giáo lại trở thành một thứ công cụ vô cùng mạnh mẽ cho chính dân tộc ấy điều khiển từng thành viên của mình . Họ đều là những thế lực thành công trong lịch sử . Ai gia nhập "hệ điều hành" nào thì sẽ thành người của hệ điều hành đó . Người Việt Nam mà theo Do Thái giáo thì ít nhiều cũng sẽ nghe sự điều hành của Do Thái (ví dụ này hơi khó ) . Người Việt Nam mà theo Thiên Chúa Giáo La Mã thì dù có trung thành với Tổ quốc đến đâu cũng bị ảnh hưởng sự chi phối của Vatican . Người Việt Nam mà theo Tin Lành , thì coi như đã vào tròng điều khiền ngầm hoặc công khai của CIA Mỹ rồi ! Khi ấy , "làm sao có thể dùng đầu óc của con người để hiểu được màu nhiệm của thiên chúa"
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi tuy bênh vực cho nhũng người có tôn giáo,nhưng cũng thấy cách truyền đạo Tin lành của các bạn Mỹ và đặc biệt Nam hàn ở Nga là mọi người rất khó chịu. Họ đến tuyên truyền rất dẻo và lỳ. Họ luôn luôn hứa cho người Việt nam sang Mỹ học bổng.Họ rất chú trọng đi vào các chợ,thương xá,Trường Đại học ...Một cộng đồng Vn mà có đến 5,6 Giáo hội Tin lành hoạt động,có giáo hội có 2,3 người. Họ hứa cho tiền,hứa cho sang Phương Tây. Tụi bạn tôi ở truờng MEI ,là đại học rất lớn,có một giáo hội của người Việt,cầm đầu là mục sư Hùng. Ông này làm mục sư sau khi đi học một thời gian ngắn ở ngoại thành,mới có 26 tuổi lên Mục sư do người Korea phong tặng. Thôi thì họ đi các nhà liên miên,dán khẩu hiệu khắp nơi. Nhiều người bạn sinh viên,giờ hoá ra Tin lành. Họ phải bỏ 10-15% tiền làm thêm cho Hội Thánh. Có bạn tiền nhà gửi sang 200$ tiêu hết sạch ngay,vì còn 6,7 ông bạn truyền giáo đang nằm chờ,chưa có gì ăn. Nhà trường mấy trường ĐH phàn nàn họ bỏ học,không chịu lên lớp...
    Nhưng đến khi thấy ra,rằng một vài người có nhận được chút tiền thôi,còn thì không ai được đi sang phương Tây học bổng,thì mấy người chưa có Đạo tranh luận với họ.Họ nêu đủ lý do. Rồi dẫn việc người này người kia theo đạo khỏi bệnh,rồi còn bạn bè và gia đình cũng vậy. Có Hội Thánh cứ đến giờ thì hú lên những tiếng ầm ĩ,bảo họ im thì họ nói bằng một ngôn ngữ tự sáng tác,làm anh em không học được. Có người giúp sinh viên cho vào làm part time thì cậu ấy bảo phải dẹp bàn thờ vì đó là mê tín. Ông ta tức lắm,đuổi ngay. Tôi viết đây không phải đả phá Đạo,mà là về nhiều người Việt nam truyền Đạo rất sống sượng,làm phiền người khác.
  8. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật trong khi ở những nước mới thoát nghèo thì như vậy mà ở các nước công nghiệp hoá thì ngược lại hoàn toàn. Xu hướng ly khai không phụ thuộc vào giáo hội ngày càng tăng.
    Tớ có 1 cậu bạn người Âu được coi là mộ đạo. Thường xuyên đi nhà thờ, chơi nhạc trong giàn nhạc nhà thờ. Cậu ấy có 3 con trai thì dùng tên 3 ông giáo hoàng đặt cho con. Thế nhưng khi hỏi Vatican có vai trò gì với những người theo đạo như cậu không thì cậu ta nói là không có ý nghĩa gì cả. Nghĩa là những giáo điều Vatican nói không có nghĩa là cậu ta phải theo mà phải suy nghĩ xem điều đó có đúng với không gian hiểu biết của cậu ta không đã, có cần thiết cho cuộc sống của cậu ta và gia đình không đã...(điều này hoàn toàn khác với những người sùng đạo ở những nước nói ở trên).
  9. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi bác Broda nhé. Giờ là thời buổi tự do, nếu những người đó gia nhập đạo Tin Lành chủ yếu là vì bị dụ thì sau khi biết bị lừa sao họ không ra khỏi đạo, đâu có ai ép buộc họ đâu.
    Cái việc mà bác nói là làm phiền thì cũng cần nhìn nhận khách quan hơn. Ở VN bây giờ, nhiều vùng vẫn còn cái loa truyển thanh công cộng, sáng nào cũng ông ổng từ 6 giờ sáng các tin tức thời sự, chủ trương chính sách gì đó mà người ta hoàn toàn có thể mở tivi, báo chí ra coi, cái đấy còn làm phiền người dân quá đi chứ. Mấy ông bán bảo hiểm nhân thọ khi đi dụ khách hàng có làm phiền người ta không? Có quá đi chứ, vấn đề là họ bán được hàng thì thôi. Những người Tin lành khi thuyết phục người khác đi theo niềm tin của mình thì họ làm rất nhiệt tình, không ngại khổ, không ngại mất mặt, đó chính là ưu điểm của họ. Xin nói với bác là tại sao người dân Tây Nguyên bây giờ theo Tin lành nhiều. Họ theo là bởi vì có những ông mục sư không ngại khó khăn, khổ cực lên cùng sống, cùng ăn, cùng uống với họ. Sẵn sàng đi vào các nơi xa xôi hẻo lánh cùng với người dân tộc thiểu số. Họ cũng không ăn chặn tiền của người dân. Còn các cán bộ nhà nước thì sao. Ai mà bị phái về vùng sâu vùng xa cũng chỉ mong cho hết thời hạn để được về thị xã, thành phố. Cũng không trách được họ, họ còn gia đình, con cái phải nuôi. Bên nào sẵn sàng bỏ công sức, tâm huyết nhiều hơn thì bên đó phải thu hút được nhiều thành quả hơn chứ. Bác Xú Dê có nói là người ta cho 1 để về sau tín đồ nộp cho họ lại 10. Tuy nhiên ai cũng biết Tin lành là một tôn giáo không có tổ chức thống nhất cao như Thiên chúa giáo, họ cũng chả xây cất nhà thờ to đẹp, nếu người ta thành công trong việc đổi 1 lấy 10 thì cũng đâu phải là dùng tiền đó để xây cất nhà cửa và nuôi béo mấy ông thầy tu.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi cứ nghĩ khi mọi người tham gia thảo luận về chủ đề Đại Hồng Thuỷ và Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo thì sẽ đọc được những vấn đề liên quan nhưng những gì diễn ra lại trái ngược.
    Ông A mời mọi người cùng tham gia làm bánh chưng. Những tưởng người góp gạo, kẻ giúp lạng thịt, anh kia nắm đỗ...ai dè muối cũng cần thì có kẻ vứt vào cả vốc, lại có kẻ chế thêm chút dầu hôi, có kẻ thậm chí vứt vào một vốc cát thậm chí có cô em lại gạ lấy chuột chết để thay thịt lợn...
    Cuối cùng bánh chưng thì chẳng có, chỉ có gạo thịt là những nguyên liệu chính, thì bị hỏng hết cả. Chẳng kẻ nào được ăn món bánh chưng chính hiệu.
    Âu đây cũng là bản sắc văn hóa do mọi thành viên tham gia trong box LS - VH này.
    Nếu bài này là spam thì xin lỗi MOD một cái.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này