1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Nakata, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. history4all

    history4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  2. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    http://i207.photobucket.com/albums/bb220/serie_v/GiapOffensiveinNWTokin1952-53-1.jpg
    (Bản đồ O?Tneill p113)
    Trở về sau chuyến thị sát Nà Sản, ngày 16.6.1953 Narvare công bố kế hoạch 5 điểm:
    (1) tái xây dựng Quân đội viễn chinh trong thời gian đó chỉ tiến hành một số hoạt động kìm chế;
    (2) chú trọng bình định đồng bằng sông Hồng;
    (3) tiến hành Chiến dịch Atlante nhằm tiêu diệt các đơn vị ********* tại Nam Tây Nguyên;
    (4) ngăn chặn các cuộc tấn công của ********* bằng cách nghiền nát họ ngay tại địa điểm xuất phát;
    (5) tìm kiếm một set-piece battle nhằm vào cơ sở hậu cần, lực lượng dự bị và cuối cùng là chủ lực *********.
    (O?TNeill, p124)
    Ngày 17.6 kế hoạch được Paris phê duyệt, Navarre có thêm 12 tiểu đoàn từ Pháp, Bắc Phi và Triều Tiên cùng tiền và phương tiện chiến tranh mới của Mỹ lúc này đã chiếm tới 71% chiến phí tại Đông Dương.
    Điểm cốt lõi trong kế hoạch này được tướng Giáp phân tích như sau: ?oThu đông 1953 và xuân 1954 Navarre sẽ giữ thế phòng ngự chiến lược tại Bắc bộ, tăng cường phát triển quân đội bù nhìn, xây dựng các binh đoàn cơ động mạnh. Sau đó, đầu năm 1954, lợi dụng mùa mưa, chủ lực ********* nghỉ ngơi, chuyển phần lớn lực lượng cơ động vào Nam. Nếu hoạt động tốt, đến mùa thu 1954, Narvare sẽ đưa lại ra Bắc phần lớn lực lượng cơ động và tiến hành các đòn tấn công chiến lược.? (MacDonald, p110)
    Đối sách của *********: ?oTrung ương Đảng quyết định chiến lược cho đông xuân 1953-1954 như sau:
    Giải phóng Lai Châu và toàn bộ Tây Bắc;
    Đẩy mạnh tấn công sang Lào;
    Che dấu các đơn vị chủ lực quan trọng chờ thời cơ;
    Ở đồng bằng, tăng cường chiến tranh du kích;
    Các lực lượng ở miền Nam, Liên khu V, đẩy mạnh tấn công lên Tây Cao nguyên nhằm bảo vệ vùng tự do.? (MacDonald, p112-113)
    Để chống ý định co cụm của Narvare, Giáp quyết định phân tán lực lượng đối phương, ?obuộc quân Pháp phải tới những vùng xa xôi nơi họ sẽ bộc lộ điểm yếu? (O?TNeill, p135)
    http://i207.photobucket.com/albums/bb220/serie_v/GiapCountermovestotheNavarePlan1953.jpg
    (Bản đồ O?TNeill, p127)
  3. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ hai bên đã rõ, ta hãy xem diễn biến thực tế trên chiến trường cho đến hết ngày 3.12.1953:
    Pháp:
    - 17.7 Navarre ra lệnh đột kích Lạng Sơn bằng 3 tiểu đoàn dù và rút khỏi đó 2 ngày sau với tuyên bố phá hủy một lượng lớn vũ khí của *********;
    - Cũng trong tháng 7 Bộ chỉ huy Pháp tiến hành ?oOperation Camargue? trên Đại lộ máu ?" Street Without Joy (đây là cách dịch của riêng tôi) (Fall 2, p144-174); trong khi đó tại Sài Gòn bộ tham mưu của Navarre lên kế hoạch tái chiếm Điện Biên Phủ (DBP) bằng chỉ thị số 563;
    - Ngày 12.8, Berteil được lệnh rút toàn bộ 9.000 quân khỏi Nà Sản;
    - Ngày 2.11, Cogny được bổ nhiệm làm chỉ huy Operation Castor theo Mệnh lệnh số 852; ngày 20.11 Cogny ném 6 tiểu đoàn dù xuống Mường Thanh;
    - Trước đó, ngày 4.11 Cogny phê chuẩn kế hoạch rút khỏi Lai Châu theo 3 giai đoạn; Ngày 13.11, Tiểu đoàn Cơ động Thái số 1 gồm 700 lính bắt đầu rời Lai Châu về hướng DBP; Ngày 23 đơn vị này hợp với các tiểu đoàn dù của Gilles đưa quân số tại lòng chảo lên trên 5.000 người;
    - Ngày 29.11 Navarre và Cogny thị sát DBP và sau đó ngày 3.12 Navarre tuyên bố quyết định sẽ đối đầu với tướng Giáp tại đây bằng việc ném thêm 4 tiểu đoàn. Tổng quân Pháp tại đây đã là hơn 10.000.
    *********:
    - Trong tháng 10 tái bố trí các kho dọc theo tuyến hậu cần xung quanh Yên Bái, huy động hàng ngàn dân công;
    - Từ giữa tháng 11, một số đơn vị của Đại đoàn 316 tiếp cận Lai Châu từ hướng Đông Bắc, một bộ phần trung đoàn 148 vốn đã đứng chân trong vùng cắt đường rút về phía nam của Lai Châu;
    - Từ cuối tháng 11, sau khi Pháp nhảy dù xuống DBP, các đại đoàn 308, 312, 351 và trung đoàn 57 thuộc đại đoàn 304 được lệnh rời căn cứ lên Tây Bắc theo hướng Điện Biên; Các đơn vị 148 cơ động làm nhiệm vụ trinh sát và quấy rối lực lượng đồn trú.
    Như vậy, từ ngày 20.11 đến 3.12 cái tên DBP đã được tô đạm trên bản đồ tác chiến của hai bên. Tại sao lại như vậy? điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian 2 tuần lễ này?
    http://i207.photobucket.com/albums/bb220/serie_v/DBPthePreliminaryMoves.jpg
    (Bản đồ O?TNeill, p140)
    Để trả lời những câu hỏi này nhất thiết phải vời tới ?oHell in a Small Place? của Bernard Fall (Fall 1). Có một điều thú vị tôi đã đọc ?oHell in a Small Place? lần đầu trên một bản hardback khổ lớn rất cũ vốn của một tướng VNCH tên là *.Văn Quang. Những dòng gạch bút chì đỏ trong sách cho thấy ông ta đã nghiên cứu rất kỹ về Điện Biên Phủ của Fall. Sau này tôi có một bản paperback tiếc là hơi nhỏ và ít hình ảnh hơn. Có thể nói viết về DBP khó có ai qua nổi Bernard Fall. Là một phóng viên kiêm nhà sử học quân sự Fall có kiến thức sâu và rộng về chiến tranh Đông Dương. Ông có cách phân tích khoa học và khá khách quan về các sự kiện trên chiến trường. Trái với lời đồn ông có cảm tình với ********* và sau này là Cộng Sản, tôi cho rằng tính chuyên nghiệp về cách đưa tin và đánh giá sự kiện của ông nhằm mục đích sâu xa: góp phần giúp người Pháp và người Mỹ sau này chiến thắng ở Đông Dương. Chính Fall là người đã cung cấp nhiều tư liệu cho Jules Roy hoàn thành cuốn ?oThe Battle of DBP?; Fall là người được trích dẫn rất nhiều trong các sách về chiến tranh Đông Dương. Ngay cả Howard R. Simpson, người trực tiếp tham gia Operation Castor và là tác giả cuốn ?oDBP: The Epic Battle America Forgot? mà Pulitzer Prize Winner - Stanley Karnow đánh giá ngang với Fall 1 cũng đã phải thừa nhận ?oBernard Fall?Ts meticulous research.? Các cụ nói sinh nghiệp tử nghiệp, rất tiếc Fall đã chết trên chính Street Without Joy năm 1967.
    Cần làm quen với những từ liên quan chặt chẽ với DBP:
    (1) Về địa danh: Bắc Lào, Lai Châu ?" thủ phủ xứ Thái và Nà Sản ?" căn cứ không quân cách Sơn La 5 km về phía Nam;
    (2) Về con người: Tướng Salan ?" nguyên tổng tư lệnh các lực lượng Pháp ở Đông Dương, Tướng Cogny ?" phó của Salan kiêm tư lệnh Pháp ở Bắc Bộ, tướng Navarre ?" nguyên trưởng ban Tham mưu của Thống chế Alphonse Juin tại Bộ chỉ huy NATO ở Châu Âu, thay Salan từ 5.1953, đại tá Berteil chỉ Binh đoàn cơ động số 7 phòng thủ Nà Sản, và đại tá de Castries, nguyên chỉ huy Binh đoàn cơ động số 2, được cử chỉ huy Tập đoàn cứ điểm DBP từ cuối 11.1953.
    (3) Danh pháp quân sự:
    a. Mooring point: căn cứ biệt kích (tôi dịch theo bối cảnh đề cập hơn là nghĩa đen của cụm từ);
    b. Air supplied base/airland base: căn cứ cô lập được đảm bảo chỉ bởi đường không;
    c. Hedgehog entrenched camp / fortified camp: cụm cứ điểm/ tập đoàn cứ điểm theo cách gọi của *********;
    d. Air-supplied hedgehog: một dạng kết hợp giữa b và c.
  4. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớ lại đông xuân 1952, ********* tiến hành chiến dịch Tây Bắc lần thứ nhất ?" chiến dịch Lý Thường Kiệt giải phòng Nghĩa Lộ và phần lớn xứ Thái (theo cách gọi của Pháp) bao gồm cả DBP. Chiến dịch này đã mở toang cánh cửa sang Lào giúp tướng Giáp vượt qua Cao nguyên Jars tiếp cận Luang Prabang tháng 4.1953. Hãy xem phản ứng của Salan khi mất DBP ngày 30.11.1952: ?oDBP không phải là một vị trí chiến lược. Trước đây VM đã từng xâm nhập nơi này và sau đó lại bỏ đi. Việc họ tái chiếm DBP không đồng nghĩa với việc xâm chiếm Lào.? (Fall 1, p25). Tuy nhiên, đấy là tuyên bố trong phòng họp báo còn ở trung tâm chỉ huy tại Hà Nội ngày 30.12.1952, Salan ra mật lệnh số 40: ?Tái chiếm DBP phải được thực hiện ngay trong thời gian tới và phải coi đây là bước đầu tiên nhằm tái kiểm soát xứ Thái và tiêu diệt các đơn vị VM ở phía tây sông Đà.? (Fall 1, p25) Thời gian tấn công được ấn định ngày 10.1.1953. Chấp hành mật lệnh 40, ngày 7.1.1953, Cogny ra chỉ thị số 14 gồm 2 nội dung: (1) tái chiếm căn cứ VM và hệ thống hậu cần lân cận; và (2) cho phép càn quét toàn vùng.
    Cogny, trên thực tế đã không thể thực hiện kế hoạch này vì những yêu cầu khẩn cấp hơn từ đồng bằng. Ngày 28.2.1953, Salan, với thành công của Bertiel tại hedgehog Nà Sản, khẳng định có thể duy trì được một fortified camp bằng chính airhead của nó. Sau này ngày 25.5, Salan thuyết phục Navarre mới tới về một kế hoạch biến DBP thành một air-supplied hedgehog nhằm giảm áp lực cho Nà Sản.
    Ngày 16.6.1953, tại phòng họp của Bộ chỉ huy Cogny nói: ?oTôi đề xuất chiếm DBP và biến nơi này thành một mooring point đơn giản nhằm phục vụ cho các mục tiêu chính trị và quân sự ở Tây Bắc? Thật không may, Lai Châu đã tỏ ra không thể chịu nổi một cuộc tấn công qui mô vừa của VM vì vậy tôi tin rằng phải lên kế hoạch rút quân từ Lai Châu về DBP. Tôi cũng đề nghị tướng Navarre rút khỏi Nà Sản.? (Fall 1, p31-32) Cogny sau này giải thích thêm ?otái chiếm DBP để xây dựng mooring point cho các hoạt động biệt kích? (Fall 1, p32)
    http://i207.photobucket.com/albums/bb220/serie_v/TheSecretWar-FrenchIrregularForces1.jpg
    (Bản đồ các hoạt động biệt kích Pháp O?TNeill, p117)
    Như vậy chúng ta đã có một DBP của Salan ngày 7.1.1953 và một DBP khác của Cogny ngày 16.6.1953. Cả hai DBP này đã không thành hiện thực bởi Navarre muốn có một DBP khác - DBP ngày 20.11.1953.
    Thực ra ngày 16.6 Navarre đã chấp nhận đề nghị của Cogny nhưng ông ta còn đi xa hơn khi khoác lên nỗ lực tái chiếm DBP cái áo bảo vệ thượng Lào. Tại sao lại phải bảo vệ Lào? Ngày 22.10.1953 chính phủ Pháp ký với Lào Hiệp định Liên kết theo đó Pháp sẽ bảo vệ Lào như là một quốc gia thuộc Liên hiệp Pháp (một dạng kiểu chapter 5 của NATO bây giờ). Như vậy trong không khí chuẩn bị, mặc dù Paris không chỉ thị phải giữ Lào bằng mọi giá nhưng Navarre vẫn hiểu bảo vệ Lào là nhiệm vụ hàng đầu có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị và quân sự đối với Đông Dương. Navarre còn viện dẫn nguyên nhân chiếm DBP nhằm ngăn ngừa VM tiếp cận với vựa lúa của Tây Bắc. Navarre nói: ?o(1) về mặt chiến lược bảo vệ Lào; (2) về mặt kinh tế: giữ gạo, đặc biệt tại Mường Thanh? (Simpson, p4).
    Đó là ý đồ chiến lược, còn trên phương diện chiến thuật, tình báo Pháp đánh giá ?otướng Giáp chỉ có thể huy động từ 1 đến 2 đại đoàn tác chiến nhẹ và 1 đại đoàn làm nhiệm vụ hậu cần cho chiến trường DBP. Navarre có thể ném hơn một sư đoàn xuống lòng chảo. Kinh nghiệm Nà Sản cho thấy 1 sư đoàn Pháp có thể cầm chân 2 đại đoàn VM kể cả trong điều kiện chiến trường gần căn cứ hậu cần VM hơn DBP.? (O?TNeill, p129). Mặt khác, việc rút khỏi airhead Nà Sản 9 tiểu đoàn và toàn bộ trang bị cơ động bằng đường hàng không mà không gặp trở ngại nào khiến Navarre càng ảo tưởng rằng có thể ?onhanh chóng rút khỏi DBP khi nó không còn cần thiết.? (Fall 1, p34.)
    Giáp sẽ không phản ứng mạnh đó là đánh giá của Navarre vào ngày 20.11.1953.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác MDB chắc lặn luôn rồi. Bác Serie_v post từ từ, cho em làm chân phản biện về Đại tướng VNG và trận ĐBP nhé.
    :)
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    ông Bác tiên sinh xấu chơi thế, quăng bom xong bỏ chạy , Mod tuan nếu có "ý khác" thì mời tự nhiên cho anh em thưởng lãm.
  7. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác cứ tự nhiên. Nếu cứ một mạch theo ý hiểu của mình thì chắc sẽ xong sớm nhưng tôi cam kết nói có sách mách có chứng nên muốn nhanh cũng không được.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nếu muốn "đấu tố" Đại Tướng thì không nên chọn ĐBP để mà phản biện, trận ấy Đại Tướng đã đạt đến độ chín của 1 vị tổng tư lệnh. Lên kế hoạch, tổ chức lực lượng, tiến hành tấn công quá chắc chắn, gần như không thể giả sử nếu ... thì tốt hơn.
    Tớ mà muốn "tố" bác Giáp tớ chọn mấy chiến dịch đánh phá phòng tuyến đông tây, âm mưu tiến về Hà Nội của bác Giáp những năm 51-52. Hao binh tổn tướng, làm mất thế chủ động. Đây, theo ý kiến của mình, là thất bại thảm hại nhất của bác Giáp.
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Còn nhiều lý do nữa, đâu chỉ hoàn toàn tại bác Giáp đâu! Với lại cái thế của Hà Nội như thế sách vở nào chả bảo đánh chắc ăn nó có bảo quân phải được huấn luyện đến mức nào, trang bị đến đâu đâu?
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Chọi bác Hoàng:
    1. Đánh vào phòng tuyến De Lattre, thực tế cho thấy đó là một thất bại. Nhưng thất bại này mang nặng tính tinh thần và khách quan, chứ không hẳn là đổ vỡ quân sự. Lý do:
    -Thiệt hại về quân sư không lớn.
    Cứ theo ngươì Pháp công bố, tổng số hi sinh của VM sẽ là 8500. Con số trên nếu so với tổng quân số VM ở miền bắc thì không mang tính quyết định. Con số thực tế chắc chắn ít hơn.
    Sau các hoạt đồng trên, Pháp có đánh ra vùng tự do, nhưng qui mô nhỏ và thiệt hại về vật chất và mạng lưới là không đáng kể.
    - Thiệt hại lớn hơn là trong vùng đồng bằng. Cái này thì hoàn toàn là bất khả kháng. Khi De Lattre lập ra phòng tuyến phòng thủ quây lấy đồng bằng bắc bộ, một lực lượng mạnh được rút về đây để vớt hết VM. Điêù này đặt các căn cứ, làng xã chiến đấu dưới áp lực nặng nề, bị thu hẹp. Dẫn tới việc nguồn hậu cần cho Việt Bắc bị thắt lại. Bù lại, VM ở Việt Bắc hoàn toàn thoát khỏi vòng cương tỏa của Pháp, thông đường sang TQ.
    - Thất bại nặng nhất là thất bại về tinh thần. Nó cho thấy, VM chưa thể thắng Pháp ở đồng bằng. Kéo những người mơ mộng sau chiến thắng Biên giới trở lại mặt đất. Thay vì tính toán đến những chiến thắng quyết định, họ bắt tay vào việc nâng cấp quân đội theo hướng chính qui hiện đại để có những bước đi vững chăc hơn.
    2. ĐBP theo cá nhân em cũng có nhiều sai lầm.
    3. :D
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 22/10/2008

Chia sẻ trang này