1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Nakata, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là tàu bảo VN "các anh tập trung vào giải phóng miền nam đi, còn miền bắc để tôi trông coi cho" nhưng ta không đồng ý, may quá.
    Chứ còn đại tướng mà không muốn thống nhất 2 miền sao !
    Được quydede02 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/01/2009
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, thông tin cụ Giáp bị giáng chức làm sinh đẻ kế hoạch chỉ là 1 trong ti tỉ chuyện vui Ctrị lan tràn trong các quán chè chén vỉa hè thời bao cấp thôi bác ơi, đáng tiếc vì với người biết thì nó là chuyện vui nên ko đính chính, người chưa biết vì thế cứ tưởng là chuyện thật. Sự thực khi đó cụ Giáp là Phó Thủ tướng, do VN khi đó vừa hết chiến tranh, các chú bộ đội ra quân về thi nhau đẻ mà chính quyền địa phương ko dám động vào mấy ông công thần này nên mới phải đôn cụ Giáp vào kiêm nhiệm lãnh đạo Ủy ban sinh đẻ kế hoạch vừa thành lập để nói các chú lính còn chịu nghe. Dưới trướng cụ Giáp còn mấy Bộ trưởng nữa làm phó ban kia, sau này cái Ủy ban đó cũng toàn do cỡ Phó Thủ tướng đứng đầu cả.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    à,bây giờ mới nghe thông tin nĩnhin cho cái nguồn nhưng hình như phó thủ tướng ko phụ trách Bộ Quốc phòng thì phải
  4. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng nghĩ thế, thực ra hồi đó bác Giáp là phó thủ tướng phụ trách văn hoá xã hội, khoa học công nghệ, y tế,... nên khi thành lập Uỷ ban dân số và sinh đẻ có kế hoạch thì bác phải làm chủ nhiệm ban cũng gần như là một việc đương nhiên.
    http://congbao.binhdinh.gov.vn/congbao/congbao.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/16078E2C439F795247256EC1004F2087/$file/84000174.rtf
  5. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn chục năm làm thầy, ông Mai Kỷ được điều về phụ trách viện nghiên cứu về luyện kim, được mấy năm rồi lên làm thứ trưởng (Bộ Luyện kim), sau đó làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch - Đầu tư).

    Tôi hỏi ông Kỷ: ?oHọc chuyên ngành luyện kim, duyên cớ gì ông lại về làm Chủ nhiệm Ủy ban Dân số??. Trầm ngâm một lát, ông nói: ?oĐại hội 5, 6 và 7 của Đảng đều đặt ra mục tiêu phải giảm tỉ lệ tăng dân số. Nhưng cả thời Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều phụ trách công tác dân số nhưng không làm sao giảm được.
    http://www.baothanhhoa.com.vn/news/5438.bth
    Tóm lại đâu phải một mình bác Giáp phụ trách dân số đẫu
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hình này giống cụ Giáp nhể - học sinh trường Al-be xa-rô (Albert Sar-raut) .
    [​IMG]
  7. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó đại tướng là tổng tư lệnh đương nhiệm bác ạ. Chức bộ trưởng bộ quốc phòng còn tuốt luốt phía dưới, dưới cả thủ tướng
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sau năm 75 là không còn chức vụ Tổng tư lệnh. Cụ Giáp là người đầu tiên và duy nhất từng mang nó.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Trần Lệ Xuân, học chung trường, chung lớp (?) với cụ Võ.
    [​IMG]
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hoàng thân Suphanavong (Xu-pha-nu-vông Lào) học chung trường, chung lớp với cụ Võ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này