1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN BIỂU MỸ LẤY QUYỀN GÌ MÀ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA QUỐC GIA KHÁC

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi deohieutaisao3, 31/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deohieutaisao3

    deohieutaisao3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Facebook “Hung Lee” lại tào lao khi ngày 16-12-2016 đăng bài viết có nội dung trích lại hình ảnh bức thư của bà Zoe Lofgren (một dân biểu Mỹ), yêu cầu Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc phải thả ngay vô điều kiện đối tượng Nguyễn Ngoc Như Quỳnh. Thật hàm hồ và nhảm nhí quá đi? Bà Zoe Lofgren - một chính khách không phải, một luật sư cũng không lại viết một bức thư vô lý để yêu cầu một cách vô lý tới một chính khách nước ngoài yêu cầu thế này thế khác. Nếu có điều kiện mời bà đọc mấy ý sau, chắc bà sẽ thấy thú vị đôi chút.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hai bức thư được cho là Zoe Lofgren và Honda (dân biểu Mỹ) viết ngày 14/10 và 13/12/2016 đòi “yêu cầu” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
    Xem thêm...

Chia sẻ trang này