1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân chơi ???

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    dân chơi ???

    Chào các bạn,

    ==> con gái
    ==> con trai !

    Thuyền đuoc nghe về 2 từ này nhiều . Cũng đọc thấy nó trên báo . Thí dụ, báo ngôi sao dưới đây:

    http://www.ngoisao.net/News/Dan-choi/

    Đại khái mục "dân chơi" là những đồ phụ tùng đồ dùng trang sức hay lặt vặt của cả 2 phái nam & nữ, là sành điệu, là đúng thời trang , là ... cho vui !

    Năm ngoai về VN, thấy có một số bạn đi xe Dylan mà customized . Họ nói với Thuyền , "dân chơi mà, phải vậy chớ !" . Có hỏi 2 từ "dân chơi" nhưng giải thích khong mấy chi tiết . Nói chung là có vẻ proud tự hào như kiểu nói đùa khi nhận mình là dân chơi .

    Mới đây lại nghe nói 2 từ "dân chơi" là ám chỉ xấu .

    Trong box Làm Đẹp cúa mình , đa sô có nhiều nguoi đúng thời trang và sành điệu lắm . Nghĩ sao về 2 từ này vậy ?

    Nhân tiện, cái link:

    http://www.ngoisao.net/News/Dan-choi/

    này Thuyền vô đọc, có cảm giác đây là những trào lưu sành điệu nhất hiện nay bên VN , thông tin từ báo chí . Các bạn sống bên VN, có thể kiểm chứng cho Thuyền biết chăng ? Thanx .
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa "dân chơi" thế nào khá khó!
    Nói chung với đa số người "dân chơi" là mang nghía xấu. Nhất là những người lớn tuổi.
    Còn riêng quan điểm mình "dân chơi" hay cái gì cũng có 2 mặt của nó.
    Ví dụ "dân chơi" mà dùng tiền chùa, tiền tham nhũng, kiểu COCC thì đúng là chẳng còn gì để nói. Nó làm tha hoá xã hội, mất đi bản chất tot dep của người VN.
    Còn "dân chơi" mà dùng đồng tiền bằng chính sức lao động của mình để làm đẹp, mua sắm, thoả mãn các nhu cầu cá nhân thì tốt chứ sao (tất nhiên đừng quá lãng phí). Nhưng nói chung những người mà kiếm tiền chân chính thì họ hiểu dc giá trị của đồng tiền nên cũng biết cách "chơi". "chơi" ở đây ko phải là cứ đồ đắt tiền mà phải là đồ "độc", thậm chí rất rẻ thôi.
    Ví dụ một anh giam doc đi BMW, tay xách laptop, O2 dắt bên mình, .. Thì đúng là anh này biết ăn chơi. Nhưng ma biết ăn chơi, chơi đúng tầm anh ý. A ấy kiếm được tiền thì tại sao lại ko thoả mãn nhu cầu của mình. Bởi xét cho cùng chúng ta làm việc kiếm tiền cũng chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân và XH. Hơn nữa làm như vậy thì đối tác của anh cũng kính nể anh hơn. Công việc kd càng thuận lợi. Như vậy "dân chơi" ở đây mang 1 ý nghĩa tốt.
    Hoặc vào 1 quán cafe WIFI toàn PDA và laptop thì đột nhiên có anh rút ra con tac-X thì anh này mới là người biết ăn chơi. Mặc dù con Tac-X của anh cũng chỉ 100-200k so về giá trị kt thì thua xa các thừ công nghệ cao khác.
    Mình kể ra 2 câu chuyện như vậy cũng chính là quan điểm củamình về "dân chơi". Còn gì thiếu sót hay bổ xung thì để các bạn góp ý nốt.
    Ko hiểu bên Mỹ thì "dân chơi" là như thế nào nhỉ?
    Được anhtumlm sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này