Dân Chủ - Pháp Trị và World Cup ? Chắc có bạn sẽ thấy buồn cười khi có sự liên hệ giữa hai khái niệm có vẻ rất khác nhau này ? Vâng thực ra thì chúng không giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn khác nhau ít nhất là về những tinh thần cơ bản. Tôi ví von thế để giải thich một khái niêm khá phức tại hiện nay là Dân Chủ -Pháp Trị . Xã hội loài người hiện nay đang cố gắng tiến lên xây dựng và hoàn chỉnh mô hình Dân Chủ - Pháp Trị, đó là một xu thế của thời đại . Vậy thì thế nào là một xã hội Dân Chủ - Pháp Trị ? Xin thưa nó giống World Cup ? Này nhé : Ta hãy ví Xã Hội Loài Người ngày nay như một trận đá banh sôi nổi và hào hứng, gồm 2 phần Nhà Nước và Xã Hội Công Dân. Nhà nước giống ban tổ chức của World Cup còn Xã Hội Công Dân giống Các đội banh. Ban Tổ chức thì gồm các trọng tài và các ban bệ còn các đội banh thì gồm các cầu thủ . Nó cũng giống hệt như Nhà Nước thì gồm các các Cơ Quan và Công Chức , còn Xã Hội Công Dân thì gồm các Công Dân và các tổ chức Xã Hội, Chính Trị v.v.... Thế là rõ rồi nhé ? Nếu như Ban Tổ Chức và Các Đội Banh liên hệ với nhau và hoạt động trên cơ sở một bộ Luật Bóng Đá thì Giữa Nhà Nước và Xã Hội Công Dân cũng liên hệ với nhau và vận hành trên cơ sở một Bộ Luật Cơ bản tức là Hiến Pháp. World Cup được tổ chức mỗi 4 năm một lần qua các Vòng Loại thì cũng không khác gì những cuộc Bầu Cử Dân Chủ trong xã hội ; qua đó ngưòi ta chọn ra đội Vô Địch, để trao Cup tức cũng giống như chọn ngườii giỏi nhất lên lãnh đạo. Trong World Cup , các Đội Bóng đều là Đối Thủ của nhau và đều Thi Đấu Hết Mình để Tranh Hơn Thua, nhưng tất cả đều phải tuân theo một Luật Chơi Chung trên tinh thần Hữu Nghị, không ai được coi nhau là kẻ thù mà đều là bạn của nhau. Sau mỗi trận đấu, dù kẻ thắng , người thua, dù kẻ khóc, người cười nhưng họ đều trao áo cho nhau tỏ rõ tình bằng hữu và tỏ rõ thắng thua chỉ là tạm thời, đợi mùa sau....Đến hẹn lại lên để so tài cao thấp . Trong World Cup, Ban Tổ Chức chỉ là một Cơ Quan điều hành do các đội bóng cử lên ; đại diện cho quyền lợi của tất cả các đội nhưng lại đứng ngoài quyền lợi của các đội khi làm trọng tài điều khiển trận đấu . Chính vì thế, trong bóng đá , chẳng những Trọng Tài không được tham gia thi đấu mà người ta còn kỵ chuyện Trọng Tài lại là người của một đội tham gia thi đấu, hoặc có cảm tình với 1 đội thi đấu. Thành ngữ " vừa đá bóng vừa thổi còi " vốn từ môn chơi túc cầu, đã nổi tiếng đến nỗi được khái quát hoá trở nên một thành ngữ chung để chỉ mối quan hệ xã hội phi Dân Chủ - Pháp Trị . Tất nhiên, dù đã có Luật Chơi, chúng ta vẫn thấy có chuyện Trọng Tài thiên vị hoặc sơ xuất, huýt còi không đúng , thậm chí phạt thẻ đỏ oan sai ...Cũng vì thế mà hay có chuyện xích mích giữa Trọng Tài và Cầu Thủ, nhiều khi dẫn đén Ẩu Đả làm mất cả vẻ đẹp của Bóng Đá. Ngoài ra cũng phải kể đến nạn Mua Độ, Tham Nhũng v.v... giữa các Đội Bóng và các Trọng Tài làm Trận Đấu không còn Tính Dân Chủ nữa và mất hứng thú, thậm chí nếu Nghiêm Trọng có thể dẫn đến Vỡ Hội là Cup bị huỷ bỏ cũng như Xã Hội bị rối loạn, tan rã . Vì thế người ta phải lập Ban Thanh Tra để giám sát và kiểm soát xem Trọng Tài có tham nhũng, thiên vị không và các Đội bóng có Mua Độ, hay dùng Doping để làm sai lạc kết quả trận đấu không v.v...? Tất nhiên Ban thanh Tra cũng có thể tham nhũng, hoặc thiên vị Đội Bóng Nhà hay Trọng Tài của mình, vì vậy Ban Làm Luật, Ban Điều Hành và Ban Thanh Tra đều phải đứng ngoài quyền lợi của các Đội mà làm việc v.v......Nói cách khác thì cũng chả khác gì phải thực hiện Tam Quyền Phân Lập .... Tóm lại thì ngững nguyên tắc để tổ chức và vận hành một World Cup sao cho hào hứng, sôi nổi , có gía trị ....cũng giống những nguyên tác để tổ chứa và vận hành một Xã Hội sao cho phát triển và năng động ... Do đó có thể nói, Word Cup chính là mô hình thu gọn của một Xã hội Dân Chủ - Pháp Trị...
Buồn một chút khi người thông thái nhu bác Yuyu lại tốn trí lưc và công sức để viết mãi về những vấn đề kiểu này. Bác nên giành thời gian để giảng cho chúng em về triết học phương đông, về hội hoạ nhu thế thì có phải tốt cho anh em không nào ?
Chắc đây là mục đích cuối cùng mà bác yuyu muốn đề cập đến chăng? Mà sao chủ đề này lại để trong Lịch sử văn hoá nhỉ? Có liên quan gì nhỉ? No sign!!!
to Constancy : Bác tài quá. Em vừa định nói thì đã thấy ý kiến của bác rồi. Hay thật. Mà thế nào là Tam Quyền Phân Lập nhỉ. Bác nào biết chỉ giúp em đi. Ở box Khoa Học Pháp Lý hình như có cái nầy đấy nhưng mà nhác đọc quá. Bác nào rảnh tóm tắm dùm nội dung để anh em đọc cái nhỉ? <P><FONT color=red size=4>" ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."</FONT></P> <P align=right><FONT color=darkblue><STRONG>Đảng Cộ ng Sản Việt Nam Muôn Năm</STRONG></FONT></P> u?c luuthuy s?a vo 23:23 ngy 23/09/2003