1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh BIKUN zung zinh với một người mà ai cũng không biết là ai đấy, nhưng người đó chắc cũng không biết là ai đấy đang zung zinh tim với mình, cho nên anh BIKUN có zung zinh với người mà hổng biết là anh đang zung zinh với người mà ai cũng không biết là ai đấy thì cũng mần ơn nói thẳng hoạch tẹt ra luôn đi nha
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của chị SN viết em hiểu gì em chết liền tại chổ không đánh nỗi thêm 1 ký tự nào nữa á.... Sao mình lú la lú lẫn thế không biết ... Chị Sn ! Làm ơn dịch cho em nghe coi ...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Dzậy nè Rùa:
    Giả sử:
    _Anh BIKUN là A.
    _Cụm từ " người mà ai cũng không biết là ai đấy" là B
    Em thay A, B vào chỗ các cụm từ trên, ta có hai chấm xuống hàng
    A ( Anh BIKUN ) zung zinh với một B(người mà ai cũng không biết là ai đấy), nhưng người đó chắc cũng không biết là ai đấy đang zung zinh tim với mình, cho nên A (anh BIKUN ) có zung zinh với người mà hổng biết là anh đang zung zinh với B (người mà ai cũng không biết là ai đấy )thì cũng mần ơn nói thẳng hoạch tẹt ra luôn đi nha .
    ------------> Suy ra: A zung zinh B. B chưa biết A đang zung zinh với B. Cho nên A có zung zinh với B thì cũng mần ơn nói thẳng hoạch tẹt ra luôn đi.
    Trời ơi giải thích dzậy mà có hỉu gì hông??? Trước khi giải thích cho Rùa, chị hỉu gõ lắm mà giờ thì nhìn như đám rừng á
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 22/11/2006
  4. e_vo_vi_cum_ga

    e_vo_vi_cum_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gọi BeKun là A, đối tượng của BeKun là B, nghiệm cũ là nghiệm của phương trình căn bậc 2 của Ax mũ a + B mũ b cộng biến số m bằng y.
    Trường hợp Sờ Anh đưa ra là biến số m tiến tới âm vô cực, y = 1 , trị tuyệt đối của a và b nằm trong khỏang N. Đối với phương trình đa ẩn đa biến với ít dữ liệu thế này, đè nghị bác BeKun áp dụng các tuyệt chiêu của anh Lông Xồm post lên ở cái link trên ý ạ.
    Đảm bảo không thành công cũng thành danh ...
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chết vì suy nghĩ bài toán trên . Nội chiện anh Bekoooool của em nói úp mở làm em si nghĩ muốn bạc tóc, thêm mấy bài toán từ chị sờ anh và ế vì cúm gà nữa, chuyến này tàn tạ dung nhan rùi .
    Đây là một kiểu PR rất thành công của bekooool nhằm mục đích tăng trang cho nhà mình .
    @bekooool: hum trước anh không ghé làm em thui thủi về một mình hổng ai đưa về hết á, bùn ghê gớm luôn
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lười sống à? Vịt dùng từ hay à nha. Cuộc sống của mình mà như cuộn phim đang chiếu nhỉ, lười sống thì nhấn PAUSE để tạm dừng, khi nào hết lười thì nhấn PLAY để tiếp tục.
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy hả anh ? Phải .... không
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Thì là "Người mà chỉ có ai đấy mới biết là âi đấy" chứ còn ai nữa hả em ...
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0

    "Người mà ai cũng biết là ai đấy", chả lẽ là Kiệm Ngôn lãng tử seo? Anh Bikun có vấn đề về giới tính hông?, nghi quá
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Suy đi tính lại thì em thấy cái bài tóan của chị Sờ Anh có thể giả lập như sau:
    Bước 1 (B1): Cho A là số dương (kh6ng âm là cái chắc - Anh Bi-kun chắc chắn không âm)
    Bước 2 (B2): B là số âm ...
    B3: Cho vòng lập chạy từ A -> B theo bước số là 1:
    B4: Nếu thay B = ai đó và "chưa thõa mãn" với B thì bỏ qua, tăng vòng lập lên 1. Nếu thõa mãn B thì thóat khỏi vòng lập qua B4.
    B4: Sau khi xác định được B, kiểm tra tính đúng đắn của A và B
    B5: Chạy đệ quy chương trình kiểm tra A và B có "tương" - "thích" nhau không, kết quả trả về là True hoặc False.
    B6: Nếu True thì giải thuật dừng và xác định được B, còn False thì qua B7.
    B7: Kiểm tra dấu của A là dấu - hay +, kiểm tra B dấi - hay cộng
    B8: Dùng Debug để xác định biến bộ nhớ và thanh AX tại địa chỉ @AX:0903... và thanh ghi BX tại địa chỉ @BX:0918...
    B9: Nếu A và B cùng dấu thì xem lại biến B hoặc A, hai biến này có thể bị đồng tính
    B10: Giải thuật kết thúc !
    AI không hiểu có thể đọc lại Chương 3, phần 4, mục 6b, trang 1289 từ dòng thứ 25 ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này