1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bị phì đại tiền liệt tuyến nên ăn gì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 19/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh thường gặp ở nam giới độ tuổi trung niên. Và có nhiều nam giới thắc mắc không hiểu nên ăn gì khi bị phì đại tiền liệt tuyến để hỗ trợ cho việc trị bệnh và tránh để tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

    Phì đại tiền liệt tuyến được gây nên do nhiều lý do như uống ít nước, chế độ ăn uống không hợp lý, lạm dụng các chất kích thích, chất béo, làm việc căng thẳng... Là một căn bệnh dù không nguy hiểm tới tính mạng tuy nhiên lại khiến người bệnh khó chịu khi tiểu tiện ﴾mót tiểu, đi tiểu thường xuyên, đi tiểu nhiều về đêm...﴿ không chữa bệnh kịp thời có thể gây sỏi thận.



    [​IMG]



    Tuy phì đại tiền liệt tuyến có nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm, đặc biệt là nhóm thuốc chẹn alpha được dùng để điều trị bệnh. nhưng thật sai lầm nếu như chỉ mong chờ vào thuốc. Với bệnh nhân mắc bệnh này, bên cạnh việc tích cực chữa trị bệnh, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng.

    Bị phì đại tiền liệt tuyến cần ăn gì?

    Bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến nên ăn nhiều thực phẩm làm từ đậu nành, đậu xanh. Bởi những thực phẩm này có tác dụng tương tự nội tiết tố, như Lsoflavone và Lignane để ức chế viêm tấy trong tiền liệt tuyến.

    Nên ăn các loại cải, đặc biệt là bắp cải: lý do là vì bắp cải có chứa những chất oxy hóa giúp giải độc. Bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến cần ăn bắp cải để mượn chất kháng oxy hóa trong lá cải làm phương tiện giải độc cho tiền liệt tuyến. Bắp cải sẽ giúp giải độc cho tiền liệt tuyến bị phì đại.

    >>> Tìm hiểu thêm về suy giãn tĩnh mạch ở bà bầu

    Ẳn nhiều bí ngô, rau cải, rau húng, rau cần tây, rau dền, đu đủ chín... vì các loại rau này có nhiều vitamin C, A, những vitamin nhóm B, beta‐caroten, , những nguyên tố vi lượng nên có tác dụng chống oxy hóa rất tốt.

    Giá sống: Loại thực phẩm này giảm thiểu khả năng biến thể ác tính thông qua hoạt chất kháng ung thư như daifzein, genistein...

    Ẳn nhiều cà chua: Là vì trong vỏ trái cà chua có chất lycopin ‐ một chất làm lá chắn ung thư.

    Bổ sung cá: Cá là thực phẩm tăng cường omega‐3. Đặc biệt, là những loại cá như cá basa, cá mòi, cá hồi. Dầu béo Omega‐3 làm phương tiện trung hòa hoạt tính của những chất gây viêm. Chính vì vậy cá có tác dụng giảm viêm, tấy với bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến.

    Ngoài việc chú ý khi bị phì đại tiền liệt tuyến nên ăn gì thì cũng cần nhớ thực phẩm bệnh nhân mắc bệnh này cần tránh xa đó là mỡ động vật, các món ăn béo như pate gan, bơ, sốt mayonnaise... Vì đó là các yếu tố tăng cường hoạt tính của men anpha reductase‐5, nguyên nhân dẫn tới vấn đề viêm tiền liệt tuyến, là tác nhân gây viêm tấy ở tiền liệt tuyến, tăng khả năng gây nên phì đại tiền liệt tuyến.



    [​IMG]



    Theo những nhà nghiên cứu, nam giới từ tuổi 50 không nên có hơn 100g thịt trong mỗi bữa ăn nếu muốn phòng ngừa ung thư tiền liệt tuyến.

    Song song với chế độ điều trị bệnh, ăn uống, bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến nên uống nhiều nước ﴾từ 2 ‐ 2.5 lít mỗi ngàu﴿, ăn nhiều trái cây ít ngọt, mọng nước, không hút thuốc lá, và tập luyện thể dục vừa sức với các môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, chạy chậm...

    Phì đại tiền liệt tuyến tác hại đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh, người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, khi mắc bệnh cần áp dụng lộ trình điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng thuốc và cần tìm biết chế độ ăn uống hợp lý để cải thiện căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến khó chịu.

Chia sẻ trang này