1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẳng cấp của Huy Hoàng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Công Vinh hồi đó tới giờ chỉ chơi với Trâu và Bò hí hí
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    đề nghị mọi người tránh sa đà cãi nhau với mấy em gái, tốn nưóc bọt, ý nhầm tốn công gõ phím. Mấy em đó chỉ biết thần tượng thôi, biết c h ó gì bóng đã mà nói. Anh em tập trung vào chủ đề là đưọc rồi.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thật ra thì Huy Hoàng cũng không phải là người có lỗi chính trong việc đá thì giở nhưng cứ nằm ủ lì trong ĐT quốc gia. Lỗi chính là mấy tên bơm đểu cố gắng nhồi nhét những chú đá giở vào ĐT quốc gia để phục vụ mục đích riêng của chúng ví dụ như gài người bán độ, sĩ diện địa phương hoặc cũng có thể nghèo quá nên cài người lấy tiền thưởng về cho địa phương. Các bác lần sau có chửi thì nên chừa mấy chữ để chửi mấy tên bơm đểu như cái tên đang bơm Minh Đức để thay Huy Hoàng trong bài này.
    Không còn Huy Hoàng?
    Thứ hai, 5/3/2007, 10:50 GMT+7
    Như TTVN đưa tin, trung vệ Nguyễn Huy Hoàng đã nói lời chia tay đội tuyển. Quyết định của Hoàng thực sự gây ?osốc?, cho dù đây không phải lần đầu tiên trung vệ của bóng đá Nghệ An đề cập đến khả năng chia tay...
    Huy Hoàng là trung vệ có lối chơi dũng mãnh. Ảnh: Nguyễn Phương
    Ra đi vì... tự ái?
    Huy Hoàng cho biết, có hai lý do để nói lời chia tay đội tuyển. Thứ nhất, anh không thật sung sức và không chơi đúng phong độ do chấn thương. Thứ hai là tâm trạng thất vọng với thành tích của đội tuyển quốc gia. Hoàng thấy sự ra đi là cần thiết để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn. Mặc dù vậy, dư luận đang bàn tán về việc Hoàng tự ái khi không có tên trong danh sách đề cử ?oQuả bóng vàng Việt Nam?. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ này?
    Ông Mai Đức Chung, Trưởng Bộ môn Bóng đá Ủy ban TDTT: Sẽ tìm hiểu xem Hoàng vướng mắc ở đâu
    ?oMọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Điều Hoàng đưa ra mới chỉ đứng trên quan điểm cá nhân và vì một lý do nào đó. Hoàng là trung vệ có tài, khi lên tuyển cậu ấy luôn có được vị trí cũng như chế độ đãi ngộ xứng đáng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem tâm tư, nguyện vọng của Hoàng như thế nào để có thể giúp cậu ấy thay đổi quyết định?.
    Phó trưởng phòng các đội tuyển LĐBĐVN, Nguyễn Trọng Giáp: Hoàng chưa nói gì cả
    Đến giờ phòng các đội tuyển chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Hoàng hay CLB TCDK SLNA về quyết định xin rút khỏi đội tuyển. Một cầu thủ mới 26 tuổi vẫn thi đấu tốt ở V-League thì không thể cho rằng thiếu sức khoẻ để khoác áo đội tuyển, trừ phi anh ta không còn ham muốn nữa. Khi có thông tin chính thức hoặc có văn bản chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp này.
    Giám đốc điều hành CLB TCDK SLNA, Hồ Văn Chiêm: Tôi sẽ động viên hoàng quay trở lại
    ?oThú thực tôi cũng chỉ biết điều này qua báo chí. Nhưng quan điểm của CLB là sẽ động viên Hoàng quay trở lại đội tuyển. Tôi cho rằng, Hoàng vẫn có thể cống hiến cho đội tuyển?.
    Bên cạnh đó, không khó để nhận thấy rằng Huy Hoàng đang chịu sức ép nặng nề ngay trong chính đội bóng quê hương. Mang trên tay tấm băng đội trưởng và cũng là cầu thủ nội nhận lương cao nhất đội, trách nhiệm rất lớn đang đặt trên vai anh. Để có được chữ ký của Huy Hoàng vào bản hợp đồng mới, CLB TCDK SLNA đã có nhiều ưu đãi, từ đó nảy sinh tư tưởng ganh tỵ từ trong đội bóng và họ đòi hỏi Hoàng phải thi đấu xứng đáng với những gì đã và sẽ nhận được.
    Năm 2007, đội tuyển quốc gia chỉ tập trung chuẩn bị cho sân chơi quá sức là VCK Cúp châu Á và giải đấu mang tính chất giao hữu, Cúp Thủ đô. ?oVai chính? của năm nay sẽ là đội tuyển Olympic quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 24. Điều đó cũng tác động đến quyết định của Hoàng.
    Đội tuyển cần Hoàng, nhưng...
    5 năm trước, Huy Hoàng đã vinh dự được khoác chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002. Năm ấy Hoàng mới 21 tuổi, còn quá trẻ cho một vị trí vốn dành cho những cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Nhờ lối chơi máu lửa, luôn hiệu quả trong kèm người và không ngại va chạm, Hoàng vẫn giành được một suất đá chính. Hoàng khiến người ta nhớ mãi lối chơi có phần láu cá của một cầu thủ trẻ khi khiến Gendut của đội chủ nhà Indonesia bị thẻ đỏ.
    Huy Hoàng đã có một năm 2003 đầy ắp những kỷ niệm. Vui vì cùng đội Olympic quốc gia đánh bại Hàn Quốc, vì lần đầu vô địch LG Cup mà đã chơi như một chiến binh trong trận chung kết với cái đầu quấn băng đầy máu và sau đó được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau thành công tại SEA Games 22, bóng đá Việt Nam đã có một thế hệ cầu thủ mới tài năng với đầu lĩnh Huy Hoàng. Tuy nhiên, vẫn còn đó dấu hỏi. Ở JVC Cup 2003, người ta vẫn nhắc đến Huy Hoàng, Văn Quyến, những cầu thủ đáng ra cũng nhận án kỷ luật giống như trung vệ Như Thành trong một trận cầu với nghi ngờ về tiêu cực. Rồi trận thua vỡ mặt 0-3 trước Indonesia trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng Tiger Cup 2004 với những sai lầm của hàng phòng ngự. Tại ASIAD 15, Hoàng đã để bóng chạm tay trong vòng 16m50, giúp Olympic Bahrain ấn định tỷ số 2-1 từ chấm phạt 11m.
    Là trung vệ có tài, nhưng không thể phủ nhận phong độ của Huy Hoàng đang có dấu hiệu sa sút. Có lẽ cầu thủ này cần có thời gian nghỉ ngơi ở đội tuyển và sau khi bình tâm, biết đâu anh sẽ thay đổi quyết định và trở lại đội tuyển trong trạng thái sung sức hơn. Tuy nhiên, nếu Hoàng vẫn cứ một mực ra đi, có lẽ cũng không nên níu kéo. Có không ít cầu thủ sẽ thay thế xứng đáng cho vị trí này trong màu áo đội tuyển. Điều quan trọng hơn, đội tuyển quốc gia không thể đòi hỏi một cầu thủ chơi đúng khả năng khi tâm lý thi đấu trong đầu anh ta đã nguội lạnh, hoặc bị lấn át bởi ?ocái tôi? hay những lấn cấn không đáng có từ bên ngoài.
    Nguyên nhân nào khiến Huy Hoàng nói lời chia tay? Có lẽ chỉ cầu thủ này mới đưa ra được đáp án chính xác. Nhưng rõ ràng, Hoàng đã chịu sự tác động từ nhiều phía với tâm lý cho rằng, mình phải có tên trong danh sách đề cử danh hiệu ?oQuả bóng vàng?. Bóng đá đã cho Hoàng nhiều thứ, sự nghiệp ?oquần đùi, áo số? cũng đem lại không ít vinh quang cho anh. Hoàng không phải là mẫu cầu thủ của sự bất công giữa quyền lợi và trách nhiệm. Vậy nên nếu anh ta đã nhất quyết ra đi thì hãy chấp nhận điều đó!
    Minh Đức là sự thay thế tốt nhất
    Minh Đức là cầu thủ xứng đáng nhất để thay thế cho chính đàn anh Huy Hoàng trong màu áo đội tuyển. Minh Đức đã từng chơi rất thành công tại SEA Games 23 trước khi phải ngồi dự bị trong màu áo đội tuyển tại AFF Cup vừa qua. Trong lối chơi, Minh Đức cũng có những tố chất giống như Huy Hoàng như không ngại va chạm, chọn vị trí rất tốt. Nhưng Minh Đức được đánh giá cao hơn Hoàng nhờ sự nhanh nhẹn và cảm giác vị trí. Minh Đức (sinh năm 1984) với những phẩm chất đã thể hiện hứa hẹn sẽ là người đá cặp ăn ý cùng Như Thành (1981) ở vị trí trung vệ của đội tuyển quốc gia.
    Lê Minh
  4. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    100% quả này là bán độ rồi . Bầy giờ các bác thử ra ngoài đến các sân cho thuê đá bóng của VN, với các đội bóng tự tạo chỉ đá giao hữu thua giả tiền sân chẳng hạn, chỉ cần xem những trận đấu mà có tinh thần thắng thua một chút thì các bác có ngồi cả ngày cũng không bao giờ thấy cảnh dùng tay chơi bóng. Thật sự từ trước đến này tui đi đá bóng theo tính chất bóng đá đường phố dù đá vui hay ăn tiền thì cũng chưa bao giờ thấy một ai dơ tay lên chơi bóng cả, nhất là sau tính huống đó chắc chắn sẽ nhận được một quả phạt đền. Chỉ có cấp đội tuyển quốc gia và chỉ có những đội đá với VN và đội VN tui mới thấy có chuyên giơ tay lên đỡ bóng để bị penanty rồi sau đó chỉ là lỗi chẳng may... Đừng nói đến tâm quốc gia, nói ngay như các bác không phải cầu thủ chuyên nghiệp cũng sẽ nghĩ mình chắc chắn không bao giờ mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn như vậy.
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Minh đức có phong độ khá ổn định và cũng khá lỳ đòn, có nhiều khả năng thay thế được Huy Hoàng. Tuy nhiên cũng cần nhắm thêm mấy ngwòi để thay thế khi cần thiết. Các bác cho ứng viên đi!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lôi Văn Quyến với Quốc Vượng sau khi mãn hạn tù về làm trung vệ thay Huy Hoàng,đảm bảo bán độ khéo hơn nhiều.
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác cứ đùa. Bọn họ tương lai còn mờ lắm!
  8. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Không thích H.Hoàng nhưng ủng hộ anh chấm dứt cái trò vắt kiệt sức cầu thủ của Ridle.

    Ông Hồ Văn Chiêm:

    ?oVFF đừng vì thành tích mà vắt kiệt Huy Hoàng?

    CLB TCDK.SLNA và cá nhân Huy Hoàng đều không muốn quay lại ĐTQG.



    (Dân trí) - Qua điện thoại, ông Chiêm rất bức xúc trước việc VFF muốn gọi trung vệ Huy Hoàng trở lại ĐTQG để thi đấu các trận vòng sơ loại World Cup 2010. Ông cho rằng việc VFF và HLV Riedl vì chạy theo thành tích mà bắt Huy Hoàng ?ođánh đu? với sự nghiệp là việc làm ?othiển cận? và ?othiếu cân nhắc?. Trung vệ Huy Hoàng cũng khẳng định không có ý định khoác áo ĐTQG một lần nào nữa.
    >> HLV Riedl vẫn chưa "buông tha" Huy Hoàng
    >> Huy Hoàng từ giã ĐT Việt Nam


    PV: VFF và BHL ĐTVN một lần nữa bày tỏ ý muốn gọi Huy Hoàng trở lại phục vụ chiến dịch vòng sơ loại World Cup 2010. Quan điểm của ông về vấn đề này?



    GĐĐH Hồ Văn Chiêm: Vì quyền lợi của ĐTQG, CLB đã có rất nhiều cống hiến trong Asian Cup vừa qua. Nhưng mọi cống hiến đều có giới hạn của nó, chứ không thể vì chạy theo đội tuyển mà dẹp bỏ quyền lợi chính đáng của CLB được.



    Huy Hoàng: ?oEm quyết nghỉ hẳn?

    Trao dổi với Dân trí, trung vệ Huy Hoàng khẳng định chắc nịch:

    ?oLần này em quyết nghỉ hẳn rồi, không thể thay đổi quyết định nữa. Em đã tự nói với mình, Asian Cup là giải cuối cùng ở tuyển, và cũng là giải đấu mà em đã cống hiến và trả giá đủ.

    Em có nghe nói là chú Chung và HLV Riedl sẽ thuyết phục CLB để kéo em lên tuyển, nhưng lần này thì không thể. Em cần nghỉ ngơi và sống?.

    T.M (Ghi)

    Sau Asian Cup, Hoàng bị chấn thương tưởng như đã bỏ cả sự nghiệp. Cho đến giờ Hoàng đã đá được nhưng cũng chỉ giữ được khoảng 60 - 70% phong độ thôi chứ không thể nào trở lại thời đỉnh cao được nữa. Cái chân của Hoàng chỉ cho phép Hoàng đá được vài năm nữa nếu giữ gìn và đá ở mức vừa phải, chứ cố thêm nữa thì chắc là hỏng hết.



    Sau Asian Cup, phong độ của TCDK.SLNA ở V-League cũng không được tốt. Đó là hậu quả trực tiếp của việc các trụ cột phải đá quá nhiều trong màu áo ĐTQG?



    Đúng như vậy, riêng chấn thương của Huy Hoàng đã là thiệt thòi quá lớn rồi. Thêm Công Vinh không đạt phong độ tốt nhất và phải thường xuyên ?ochia nửa con người? ra với đội Olympic nữa nên thành tích của chúng tôi bị ảnh hưởng mạnh.



    Thực ra Hoàng có thể đá lại từ trận gặp ĐT.LA, nhưng tôi quyết định cho nghỉ thêm trận nữa cho an tâm. Ai ngờ mới đá lại đã có người vào xem và phán là ?ođá tốt? rồi. Về phía CLB, giờ Minh Đức cũng trụn vai và đang phải nghỉ, thêm Hoàng mà chấn thương nữa thì chúng tôi chẳng biết làm gì.



    Theo tôi, VFF và cả ông Riedl cần phải nghĩ cho cầu thủ, đừng vì thành tích trước mắt mà vắt kiệt con người. Việc gọi Hoàng vào ĐTQG lúc này sẽ khó mà lường trước hậu quả.



    Được biết, thứ Sáu tới (31/8), các ông Alfred Riedl và Mai Đức Chung sẽ làm việc với ông về chuyện của Huy Hoàng. Liệu một lần nữa CLB có phải ?oxuống nước? nhượng bộ?



    Tôi biết rằng VFF có quyền gọi Huy Hoàng, nhưng quan điểm của chúng tôi vẫn phải bảo vệ cầu thủ của mình tới cùng. Không thể vì hai chữ ?ocống hiến? mà để cầu thủ ?ođánh đu? với cả sự nghiệp của mình. V-League có nhiều CLB, cũng có nhiều trung vệ giỏi, tại sao lại bắt Hoàng phải hy sinh tương lai của mình trong một ?ován bài? nguy hiểm đến thế?



    Trong thời gian Huy Hoàng điều trị chấn, VFF có hỗ trợ gì cho cầu thủ này?



    Xin nói thẳng là VFF chẳng có được một lời động viên chứ đừng nói hỗ trợ. Còn việc họ có giúp riêng cho Hoàng hay không thì tôi cũng không rõ.



    Huy Hoàng là cầu thủ quan trọng của CLB và là thành viên BHL TCDK.SLNA. CLB đã có kế hoạch gì để giữ chân Hoàng trước sự ?ochèo kéo? của các đội bóng khác?



    Cho đến lúc này, tôi biết được có khoảng 3-4 CLB đang đánh tiếng muốn có Hoàng, không chỉ các ?ođại gia? mà cả một đội bóng hạng Nhất nữa. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với Hoàng từ trước tới nay, Hoàng luôn tỏ rõ quan điểm muốn gắn bó với CLB và chúng tôi cũng đã có kế hoạch lâu dài cho Huy Hoàng: sau khi nghỉ đá bóng, Hoàng sẽ làm công tác huấn luyện.



    Nhưng về mặt vật chất, cũng cần có chế độ tương xứng thì mới giữ chân được cầu thủ?



    Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. TCDK.SLNA về bản chất vẫn là một đội bóng ?oNhà nước?, tiền không rủng rẻng như các đội bóng tư nhân nên không hể đem tiền lên bàn để so đo được.



    Nhưng tin tôi đi, Hoàng sẽ là người của Sông Lam, không chỉ hết mùa sau mà là cả đời!



    Xin cảm ơn ông!

    ------------------------------------------------------------------------

    Không hiểu đầu lão Rít Đờ chứa cái giề.
  9. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Quyến béo đang cửng thượng, đang sẵn sàng để Rất Đần "vắt"
  10. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    ông rỗi hơi hay sao. Có cãi nhau mới thấy sướng à

Chia sẻ trang này