1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăng ký bản quyền như thế nào?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thuyduongnsx, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Thuỳ Dương rất nhìu nhìu lắn ! qua la những thông tin thật thiết thực và bổ ích cho những ai quan tâm.
    hi vọng có thêm nhiều bài phân tích kĩ lưỡng và tâm huyết về những vấn đề liên quan
    xin giơ cả hai tay ủng hộ và đóng góp xây dựng diễn đàn !
  2. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi Người !trước hết xin cám ơn bạn Thuyduong về các bài viết của bạn,nó thật là hữu ích.tiện đây các Bạn cho Tôi hỏi tý : chủ đề về đăng ký chất lượng thì NTN ? ( nếu câu hỏi này không đúng chỗ mong các Bạn bỏ qua )
    c
    Cám ơn các Bạn nhiều ! và mong được đọc nhiều bài của các Bạn hơn.
  3. Darkstar

    Darkstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bạn TDương ngôi sao xẹt làm ở đâu thế nhỉ, cục or đại diện vậy
  4. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngôi sao tối ơi, hi, công việc của tớ thì chẳng liên quan gì đến cục sở hữu trí tuệ hay công ty nào liên quan vấn đề này cả.
    Nhiều khi trả lời sợ cũng không chính xác lắm đâu, cả nhà phải đề cao cảnh giác đấy nhé, hì.
    Cũng có lúc mình cứ cảm tưởng mình đang làm ở những nơi đó ấy chứ
  5. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi đăng ký chất lượng gì nhỉ, có phải ý bạn nói về ISO không?
    Bạn có thể vào đây tìm hiểu chi tiết hơn
    http://www.tcvn.gov.vn/default.asp
    http://www.vsc.org.vn/default.asp
    Hoặc bạn có thể download file mình up lên đây nhé
    www.cafesangtao.com/upload/Hethongquanlychatluong.doc
  6. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  7. Darkstar

    Darkstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ko làm về shtt àh, lạ nhỉ, sao bít nh` về nó thế, phục thật
  8. hoangngoc_CT06

    hoangngoc_CT06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ KHÁI NIỆM THƯƠNG HIỆU
    Trong vài năm gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Thương hiệu là một khái niệm được nhắc tới một cách đều đặn và liên tục. Và nó được mọi người đặc biệt quan tâm khi một số Doanh nghiệp trong nước bị ?omất cắp? tài sản vô hình - Thương hiệu tại nước ngoài cũng như trong nước. Điển hình nhất là vụ việc của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mà hầu hết mọi người đã biết đến.
    Vậy Thương hiệu là gì?
    Một điều cần khẳng định ngay là: Cho đến nay, chưa có một khái niệm thống nhất và chính xác về Thương hiệu. Vậy mà nó được sử dụng tràn lan trong mỗi câu nói của nhiều người và trở thành ?omốt?. Và dần dần khái niệm thương hiệu trở lên méo mó trong cách suy nghĩ của mỗi người. Sao lại có thể lạm dụng nó khi nói: Thương hiệu Phương Thanh đối với một cô ca sỹ, Thương hiệu Đà Lạt đối với một địa danh ...
    Mọi người thường nhầm lẫn Thương hiệu với bốn khái niệm sau:
    - Tên thương mại. Ví dụ: Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà;
    - Nhãn hiệu hàng hóa. Ví dụ: OMO cho sản phẩm xà phòng giặt;
    - Chỉ dẫn địa lý. Ví dụ: Chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm;
    - - Nhãn hàng hóa. (tiếng Anh là Label).
    Bốn khái niệm trên đã được định nghĩa rõ ràng trong các Văn bản Luật nhưng Thương hiệu thì chưa. Chúng ta hãy cùng đưa ra những ví dụ để so sánh và phân tích nhằm hiểu rõ sự khác biệt giữa bốn khái niệm trên với Thương hiệu.
    Một công ty có thể có một nhãn hiệu dùng chung cho tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ví dụ như: Công ty Cổ phần Nước giải khát NUGIAKHA chỉ đăng ký 01 Nhãn hiệu NUGIAKHA cho sản phẩm nước uống tính khiết và bia. Lúc này có thể hiểu Thương hiệu là Nhãn hiệu đồng thời là Tên thương mại.
    Nhưng hiện nay, các công ty thường đăng ký rất nhiều nhãn hiệu ví dụ như: Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà ngoài việc sở hữu nhãn hiệu Sơn Hà cho sản phẩm bồn chứa nước inox còn đăng ký thêm nhiều nhãn hiêu khác như: SOHACO, SOHA.... cho các sản phẩm khác. Lúc này cách hiểu Thương hiệu là Nhãn hiệu đồng thời là Tên thương mại (tên công ty) không còn đúng nữa vì một Doanh nghiệp thì chỉ có một tên Thương mại nhưng lại có thể sở hữu hàng ngàn nhãn hiệu. trong khi cách hiểu của đa số người thì một doanh nghiệp chỉ có một Thương hiệu.
    Cách hiểu Thương hiệu là chỉ dẫn địa lý thì lại hoàn toàn tai hại hơn nữa. Trước tiên cần phải hiểu rõ Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điều kiện để được sử dụng chỉ dẫn địa lý là tương đối khắt khe, ví dụ như: Một công ty ở Hà Nội sẽ không được sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm vì điều kiện tự nhiên ở Hà Nội không thể tạo ra được sản phẩm nước mắm có đặc trưng như ở Phú Quốc. Và chính vì thế Chỉ dẫn địa lý không thể được chuyển nhượng (license) trong khi mọi người vẫn thường thấy Thương hiệu với tư cách là Nhãn hiệu được li - xăng (license).
    Nhãn hàng hóa, tiếng Ạnh là Label, ngày xưa mọi người thường dùng là Ê-tê-két là một danh từ rất cụ thể chứ không trừu tượng như: Thương hiệu, Nhãn hiêu, Tên thương mại. Chúng ta hãy nghĩ đến một chai nước mắm Phú Quốc Knorr thì sẽ hiểu ngay. Toàn bộ những thông tin được ghi bên ngoài chai nước mắm đó là nhãn hàng hóa. Trên nhãn đó có đầy đủ các dấu hiệu như: Phú Quốc - chỉ dẫn địa lý, Knorr - Nhãn hiệu , tên công ty sản xuất - Tên thương mại. Ngoài ra, trên nhãn hàng hóa còn ghi nhiều thông tin khác nữa như: Mã số mã vạch, hạn sử dụng ....
    Qua những ví dụ nêu trên, chúng ta có thể tạm thời đưa ra một cách hiểu tương đối về khái niệm Thương hiệu như sau: Là tập hợp những dấu hiệu khác biệt của một Doanh nghiệp được tạo ra trong hoạt động kinh doanh mà người tiêu dùng biết đến như một loại tài sản vô hình đặc trưng, tiêu biểu của Doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có một lợi thế kinh doanh trên thị trường so với Doanh nghiệp khác. Đây chỉ là một định nghĩa mang tính chủ quan của người viết để mọi người tham khảo.
    (Bài viết của Hoàng Ngọc thành viên CLB CT06 được trích từ WEB: www.ct06.com)
    Được hoangngoc_CT06 sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 10/12/2006
  9. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thông tin hay quá. Cảm ơn nhé
  10. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết về bản quyền trên lĩnh vực báo chí không?
    Xin chỉ giáo cho tôi với. Tôi xin cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này