1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh bạn nhậu bằng điếu cày rồi… xích lại trong bếp

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Lamvynguyen, 07/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dùng điếu cày đánh anh Lý, Điều lôi anh này vào bếp, lấy xích quấn vào cổ. Lợi dụng khi Điều cởi xích để đi vệ sinh, anh Lý trèo tường trốn ra ngoài và gục chết bên đống củi.
    Theo thông tin trên báo Pháp luật net cho biết, ngày 6/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Phạm Văn Điều (SN 1966, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

    Tối 13/8/2016, Phạm Văn Điều uống rượu rồi đi ra đường chửi cán bộ xã. Anh Nguyễn Đình Lý (trú cùng xóm) cũng đang uống rượu, nghe Điều chửi thì chạy ra hỏi, dẫn đến hai bên chửi bới, thách thức rồi đánh nhau.

    Bị Điều đánh ngã xuống đường nhưng thấy hàng xóm bỏ đi, Lý mời vào nhà uống nước. Uống vài chén ở nhà Lý, Điều về nhà, Lý đi theo. Điều mang rượu ra tiếp đãi. Hết rượu, Điều nói đưa tiền cho Lý đi mua, Lý bảo nhà đang có rượu, qua lấy mang sang uống.

    [​IMG]

    Phạm Văn Điều trước vành móng ngựa

    Lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, Điều khua tay Lý và đuổi về. Thấy Lý cầm chiếc điếu cày của mình về, Điều bắt vào nhà trả lại. Lý dùng điều cày đánh vào người Điều, Điều giật được điều cày, đánh liên tiếp vào đầu và mặt bạn nhậu, dùng chân đạp vào ngực anh này.

    Đánh xong, Điều kéo Lý vào nhà, dùng xích chó quấn vào cổ nạn nhân. Lý xin đi vệ sinh, Điều cởi xích. Lợi dụng sơ hở, Lý trèo qua bờ rào, trốn vào đống củi nhà hàng xóm. Khi mọi người phát hiện thì Lý đã bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do suy hô hấp, suy tuần hoàn do đa chấn thương và gãy xương sườn chọc thủng phổi_tin tức pháp luật mới nhất cho hay.

    Tại tòa, Phạm Văn Điều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi do uống nhiều rượu, không làm chủ được hành vi. Kết luận của cơ quan chuyên môn cũng cho thấy, tại thời điểm phạm tội, Phạm Văn Điều mắc bệnh rối loạn cảm xúc giai đoạn thuyên giảm, bị cáo có đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Điều cũng bồi thường cho gia đình nạn nhân 55 triệu đồng.

    Cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Điều 8 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại 85 triệu đồng.

    >>> Đọc thêm: tin tức thời sự mới nhất trong ngày tại đây.

Chia sẻ trang này