1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh bom tự sát

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi pbdkhatmau, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    Cảm tử là 0% sống. Liều chết là 1% sống. Khác nhau đấy.
  2. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn... so sánh 1 nơi có chiến tranh với 1 vụ nổ súng của 1 thằng tâm thần giữa trường đại học là ko thể so sánh được.
    Bác đã nói chuyện với người phương Tây bao giờ chưa? Ko phải ai cũng đồng tình với những gì chính phủ làm, nhưng chặn được nó hay ko lại là chuyện khác.
    Thử hỏi là người ở đâu biểu tình chống chiến tranh nhiều nhất? Nga, VN, TQ à? Hay là biểu tình chống chiến tranh Iraq nổ ra nhiều nhất ở chính những nước có quân tham chiến?
    Nghĩ kĩ trước khi nhận xét về cả 1 đất nước như thế.
    just my 2 cents.
  3. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Người dân những nước có quân tham chiến biểu tình vì lo cho sinh mạng những người lính của mình nhiều hơn là lo cho cuộc sống của người dân Iraq.
  4. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tui kô hỉu, cho nổ bom giữa chợ búa, phố phường, đền thờ thậm chí đám tang thì liên quan quái gì đến "tiêu hao sinh lực địch", "đổi mạng mình lấy mạng kẻ thù" ? Nó cũng chẳng liên quan gì đến việc du kích phá cầu đường thời thế chiến cả.
    Mà việc gì phải cãi lý với nhau nhỉ? Chỉ cần nhìn vào cái thực tế rành rành ra thì rõ. Thử hỏi đa số nạn nhân của ''mấy thằng khùng'' đó là ai? Và kết wả (hay hậu wả) mà người Iraq nhận được?
  5. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    So sánh là so sánh với trường hợp đánh vào các trung tâm tuyển quân chứ không phải là đánh vào trường học chợ búa.
    Được tunguska sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 22/04/2007
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vừa rồi kỉ lục là 180 mạng trong 1 vụ!
    Lần trước ở Ngã Tư Sở mình tình cờ nghe 1 bác bảo:"Bây giờ mà có 1 khẩu AK ở đây là cả trăm người chết chứ không phải 30"
  7. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cuộc sống của người dân Iraq đâu phải trách nhiệm của họ??? NHƯNG họ KO coi mạng sống người khác như cỏ rác! Và ko phải ai đi biểu tình cũng là người có người thân tham chiến, nhiều người chẳng có ai thân thiết trong quân đội vẫn đi vì theo họ cuộc chiến đó là vô nghĩa hoặc đơn giản vì họ ko thích chiến tranh, đổ máu.
    Nếu tính cả tiền đóng góp cho các tổ chức từ thiện để cứu trẻ em nghèo đói, nạn nhân của chiến tranh etc. thì có lẽ tiền đến từ các nước phương Tây là nhiều nhất đó. Mấy nước đối lập thì người dân ở đó thân mình còn lo chưa xong lo cho ai nữa.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nước nào cứu trợ nhiều thì được phép "thịt" nhiều "bọn mọi", ý bác là thế chăng?
    Họ không coi mạng người như cỏ rác nhưng vấn đề chính của họ đâu có quan tâm tới mạng người đâu? Bác đoán xem bao nhiêu % dân Mỹ quan tâm tình hình chính trị thế giới
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ..............................
    Không nên hiểu đánh bom tự sát(ĐBTS) giống như việc tiêu diệt sinh lực địch kiểu chiến tranh Việt Nam. ĐBTS nhằm mục đích đánh vào thần kinh đối phương, mang ý nghĩa chính trị nhiều, quân sự ít. ĐBTS Khiến đối phương không yên, xã hội đảo lộn, hoang mang lan tràn khắp nơi. ĐBTS làm nản lòng các cố gắng ổn định xã hội. Khi Mỹ và chính quyền bạc nhược, nản lòng, khi ấy là cơ hội của thánh chiến. Với cách thức này, thì ĐBTS không cần phân biệt quá mục tiêu nạn nhân là lực lượng vũ trang hay dân thường,có tội hay vô tội. Nói cho cùng, chỉ có kẻ yếu mới chọn cách này.
  10. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Đánh bom tự sát mà nhắm quân đội của kẻ thù mình là một biện pháp rất hữu hiệu và còn duy trì được tiềm lực của phe ta rất nhiều . Các bác có coi mấy cái video bên Iraq thấy có mấy vụ 1 chú Hồi lái chiếc xe tải đầy bom chờ đoàn xe Mỹ đi qua ủi một phát vào giết phải ít nhất là 1 chú Mỹ
    Trong chiến tranh VN phải hy sinh 1.1 triệu bộ đội để đánh đổi 58,000 lính Mỹ . Nếu đánh kiểu Hồi giáo thì chắc chỉ hy sinh cao lắm là 58,000 thôi . Mấy chú Hồi khôn ngoan, biết được nhân lực mình không bao nhiêu nên đều chọn cái kiểu đánh 1 đổi 5 hay 10 chứ mấy chú đánh kiểu VN thì đã thua Mỹ từ lâu

Chia sẻ trang này