1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày này
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng về cách dạy con cái
    1.Tuyệt đối không được trống đánh xuôi kèn thổi ngược khi bạn quyết định phạt con cái khi chúng nó phạm lỗi. Khi con phạm lỗi và bạn quyết định xử phạt nó thì người còn lại ( chồng hay vợ) cũng phải tán thành, hoặc nếu không tán thành thì cũng phải lánh mặt đi nơi khác.
    2.Nếu một người đang " Thực thi công lý" hay chuẩn bị làm việc đó mà người kia nhào vô bênh con hoặc lên tiếng kiểu như " Thôi mà ba, đừng phạt/ đánh đòn cục cưng của mẹ..." .Nếu bạn làm thế trẻ con sẽ nhận thức rằng bất kể khi nào nó cũng sẽ có " đồng minh" bênh vực cho mọi lỗi lầm của nó, và không hề "ngộ" ra rằng có lỗi thì phải bị phạt
    3. Đừng bao giờ lấy kết quả học tập ra làm mục đích khen thưởng. Đại loại như kiểu : " Nếu con được 10 điểm trong kỳ thi đó ba mẹ sẽ mua cho con bộ siêu nhân đó....".Nếu bạn làm như thế trẻ con sẽ quan niệm lệch lạc là việc học cốt để được phần thưởng mà không tự giác trong việc học hành.
    Cần tập cho trẻ em hiểu việc học hành là phải tự giác, mỗi thành viên trong gia đình đều có một công việc riêng: Trẻ em đi học và nên học cho tốt, người lớn thì đi làm....
    Khi trẻ bị điểm kém đừng chửi bới hay có những hình thức phạt nặng nề, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ làm bài kém. Sau đó cần làm cho trẻ hiểu là ai cũng có lúc đi học bị điểm kém ( nàgy xưa bố cũng thế), điều cần thiết là cần hạn chế tối đa số lần bị điểm kém để học cho tốt hơn.
    (Xịt nai giữ bản quyền)
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng về cách dạy con cái
    1.Tuyệt đối không được trống đánh xuôi kèn thổi ngược khi bạn quyết định phạt con cái khi chúng nó phạm lỗi. Khi con phạm lỗi và bạn quyết định xử phạt nó thì người còn lại ( chồng hay vợ) cũng phải tán thành, hoặc nếu không tán thành thì cũng phải lánh mặt đi nơi khác.
    2.Nếu một người đang " Thực thi công lý" hay chuẩn bị làm việc đó mà người kia nhào vô bênh con hoặc lên tiếng kiểu như " Thôi mà ba, đừng phạt/ đánh đòn cục cưng của mẹ..." .Nếu bạn làm thế trẻ con sẽ nhận thức rằng bất kể khi nào nó cũng sẽ có " đồng minh" bênh vực cho mọi lỗi lầm của nó, và không hề "ngộ" ra rằng có lỗi thì phải bị phạt
    3. Đừng bao giờ lấy kết quả học tập ra làm mục đích khen thưởng. Đại loại như kiểu : " Nếu con được 10 điểm trong kỳ thi đó ba mẹ sẽ mua cho con bộ siêu nhân đó....".Nếu bạn làm như thế trẻ con sẽ quan niệm lệch lạc là việc học cốt để được phần thưởng mà không tự giác trong việc học hành.
    Cần tập cho trẻ em hiểu việc học hành là phải tự giác, mỗi thành viên trong gia đình đều có một công việc riêng: Trẻ em đi học và nên học cho tốt, người lớn thì đi làm....
    Khi trẻ bị điểm kém đừng chửi bới hay có những hình thức phạt nặng nề, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ làm bài kém. Sau đó cần làm cho trẻ hiểu là ai cũng có lúc đi học bị điểm kém ( nàgy xưa bố cũng thế), điều cần thiết là cần hạn chế tối đa số lần bị điểm kém để học cho tốt hơn.
    (Xịt nai giữ bản quyền)
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Một vài cách gọi " một nửa " sáng chủ nhật dậy đi chợ:
    - Dậy đi anh ơi, mau lên ( kèm theo vũ lực ) ===>>> vô ích
    - Lấy khăn mặt ướt để lên mặt ===>>> một chút chạy lên thấy khăn ở dưới đất
    - Cắn tai, giật tóc, cù chân ====>>> kêu la ầm ĩ rồi lăn ra ngủ tiếp
    - Giả vờ khóc ầm lên ====>>>> Ùi giời bài này xưa rồi Diễm
    - Oh tin tức mới trên NET , lại có 11/9 anh này ===>>> Bật dậy...hả hả...( cái này chỉ dùng được một lần )
    Tóm lại là chủ nhật nếu không may tỉnh dậy trước thì chỉ nên tự ngủ lại thôi..Đi chợ mua gạo á ...chủ nhật sau đi cưng
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Một vài cách gọi " một nửa " sáng chủ nhật dậy đi chợ:
    - Dậy đi anh ơi, mau lên ( kèm theo vũ lực ) ===>>> vô ích
    - Lấy khăn mặt ướt để lên mặt ===>>> một chút chạy lên thấy khăn ở dưới đất
    - Cắn tai, giật tóc, cù chân ====>>> kêu la ầm ĩ rồi lăn ra ngủ tiếp
    - Giả vờ khóc ầm lên ====>>>> Ùi giời bài này xưa rồi Diễm
    - Oh tin tức mới trên NET , lại có 11/9 anh này ===>>> Bật dậy...hả hả...( cái này chỉ dùng được một lần )
    Tóm lại là chủ nhật nếu không may tỉnh dậy trước thì chỉ nên tự ngủ lại thôi..Đi chợ mua gạo á ...chủ nhật sau đi cưng
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn tình yêu và hôn nhân
    - Hôn nhân không phải là một từ mà là một câu - một câu của cuộc đời.
    - Hôn nhân là một cơ quan mà ở đó người đàn ông mất đi bằng đại học còn người phụ nữ đạt được bằng thạc sỹ.
    - Cuộc sống hôn nhân có đầy đủ sự hào hứng và thất vọng trong năm đầu tiên, lúc đó người chồng nói còn người vợ thì nghe. Sang năm thứ hai, người vợ nói còn người chồng thì nghe. Đến năm thứ ba, cả hai vợ chồng cùng nói và hàng xóm nghe.
    - Hôn nhân giống như việc đi nhà hàng với bạn bè. Bạn gọi món gì bạn muốn và khi bạn thấy người khác có cái gì thì bạn ước được cái đó.
    - Một chuộc hôn nhân hạnh phúc là một vấn đề cho và nhận, trong đó người chồng cho tất cả, còn người vợ thì được nhận tất cả.
    - Tình yêu là một giấc mơ dài và ngọt ngào. Hôn nhân là một chiếc đồng hồ báo thức.
    - Khi mới cưới, người đàn ông trông rất hạnh phúc, chúng ta đã biết tại sao. Nhưng 10 năm sau khi cưới anh ta trông có vẻ hạnh phúc, chúng ta cũng đã biết tại sao.
    - Khi là người yêu của nhau thì người đàn ông bảo rằng anh ta đã đi xuyên qua địa ngục vì cô ấy. Đến lúc đã cưới nhau và hiện tại thì anh ấy cho rằng anh ấy đang đi xuyên qua địa ngục.
    - Khi một người đàn ông cướp người vợ của bạn thì không có sự trả thù nào tốt hơn là cứ để cho anh ta giữ cô ta.
    - Sau cuộc hôn nhân, người chồng và người vợ trở thành hai mặt của một đồng tiền. Họ không thể đối diện lẫn nhau nhưng vẫn ở với nhau.
    - Hôn nhân là sự kết hợp người nam và người nữ thành một và vấn đề bắt đầu nảy sinh khi họ cố gắng để quyết định thành một như vậy.
    - Trước khi cưới, người đàn ông ước ao được người mình yêu, nhưng sau khi cưới sự mong mỏi trở nên im bặt.
    - Khi một người đàn ông mở cửa cho vợ của anh ta thì bạn có thể chắc chắn một việc là: không phải chiếc xe của anh ta mới thì cũng là cô vợ mới cưới.
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn tình yêu và hôn nhân
    - Hôn nhân không phải là một từ mà là một câu - một câu của cuộc đời.
    - Hôn nhân là một cơ quan mà ở đó người đàn ông mất đi bằng đại học còn người phụ nữ đạt được bằng thạc sỹ.
    - Cuộc sống hôn nhân có đầy đủ sự hào hứng và thất vọng trong năm đầu tiên, lúc đó người chồng nói còn người vợ thì nghe. Sang năm thứ hai, người vợ nói còn người chồng thì nghe. Đến năm thứ ba, cả hai vợ chồng cùng nói và hàng xóm nghe.
    - Hôn nhân giống như việc đi nhà hàng với bạn bè. Bạn gọi món gì bạn muốn và khi bạn thấy người khác có cái gì thì bạn ước được cái đó.
    - Một chuộc hôn nhân hạnh phúc là một vấn đề cho và nhận, trong đó người chồng cho tất cả, còn người vợ thì được nhận tất cả.
    - Tình yêu là một giấc mơ dài và ngọt ngào. Hôn nhân là một chiếc đồng hồ báo thức.
    - Khi mới cưới, người đàn ông trông rất hạnh phúc, chúng ta đã biết tại sao. Nhưng 10 năm sau khi cưới anh ta trông có vẻ hạnh phúc, chúng ta cũng đã biết tại sao.
    - Khi là người yêu của nhau thì người đàn ông bảo rằng anh ta đã đi xuyên qua địa ngục vì cô ấy. Đến lúc đã cưới nhau và hiện tại thì anh ấy cho rằng anh ấy đang đi xuyên qua địa ngục.
    - Khi một người đàn ông cướp người vợ của bạn thì không có sự trả thù nào tốt hơn là cứ để cho anh ta giữ cô ta.
    - Sau cuộc hôn nhân, người chồng và người vợ trở thành hai mặt của một đồng tiền. Họ không thể đối diện lẫn nhau nhưng vẫn ở với nhau.
    - Hôn nhân là sự kết hợp người nam và người nữ thành một và vấn đề bắt đầu nảy sinh khi họ cố gắng để quyết định thành một như vậy.
    - Trước khi cưới, người đàn ông ước ao được người mình yêu, nhưng sau khi cưới sự mong mỏi trở nên im bặt.
    - Khi một người đàn ông mở cửa cho vợ của anh ta thì bạn có thể chắc chắn một việc là: không phải chiếc xe của anh ta mới thì cũng là cô vợ mới cưới.
  8. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    "Dụ" chồng làm việc nhà..
    Nếu phụ nữ phải lo lắng tất cả mọi công việc trong nhà thì quả là một gánh nặng. Có chị em không chịu được và đề nghị chồng san sẻ việc nhà nếu không sẽ... bãi công. Kết quả của sự đe dọa này, phần lớn được kết thúc bởi chính sự đầu hàng của phụ nữ. Nguyên nhân là do đàn ông có quá nhiều lý do để trốn việc nhà. Chị em lên tiếng đòi "bãi công" mà không có hiệu quả thì hãy thử các cách sau:
    1. Giả vờ ngu ngốc: Đa số đàn ông khó tính trong việc ăn uống. Để đích thân anh ấy vào bếp thì bạn nên nấu ăn ngày càng tồi tệ hơn. Nếu đàn ông muốn ăn ngon, hợp khẩu vị thì phải tự mình vào bếp. Khi ấy, bạn nên nhân cơ hội để khen ngợi và tất nhiên anh ấy sẽ vui vẻ nấu nướng mà không biết mệt mỏi là gì. Người phụ nữ thông minh cần phải biết rằng: "Đằng sau người đàn ông mẫu mực nhất định có một phụ nữ biết giả vờ ngu ngốc"
    2. Mê hoăc: Khi áp dụng biện pháp này đối với đàn ông, nhớ chú ý đừng để họ cảm thấy khó chịu. Đừng để anh ấy nấu cơm trong gian bếp đầy khói còn bạn đang trang điểm trước gương. Bạn nên giúp anh ấy một tay và vừa làm vừa tâm sự với anh ấy. Như vậy sẽ làm xong việc nhà một cách vui vẻ và cũng là cơ hôiå để hai vơ åchồng trao đổi,tăng cường tình cảm.
    3. Biểu dương: Đàn ông cũng giống như trẻ con, rất muốn được mọi người khẳng định và khen ngợi. Nhiều phụ nữ cảm thấy không yên tâm khi giao việc nhà cho chồng bởi những suy nghĩ chẳng làm ra gì. Đó chính là nguyên nhân khiến các ông chồng không có hứng thú việc nhà.Những người phu ånữ thông minh, đương nhiên biết cách khuyến khích và cổ vũ khiến chồng làm việc nhà thông qua những câu tán dương, khen ngợi thay vì những lời phủ định.
    4. Khen thưởng: Để đàn ông nhiệt tình làm việc nhà thì bạn cần làm nổi bật thành quả việc làm của họ để người khác nhìn thấy thành quả ấy và cho họ cảm thấy rằng thành tích của mình đã được mọi người thừa nhận.
    (nhặt trên Net)
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    "Dụ" chồng làm việc nhà..
    Nếu phụ nữ phải lo lắng tất cả mọi công việc trong nhà thì quả là một gánh nặng. Có chị em không chịu được và đề nghị chồng san sẻ việc nhà nếu không sẽ... bãi công. Kết quả của sự đe dọa này, phần lớn được kết thúc bởi chính sự đầu hàng của phụ nữ. Nguyên nhân là do đàn ông có quá nhiều lý do để trốn việc nhà. Chị em lên tiếng đòi "bãi công" mà không có hiệu quả thì hãy thử các cách sau:
    1. Giả vờ ngu ngốc: Đa số đàn ông khó tính trong việc ăn uống. Để đích thân anh ấy vào bếp thì bạn nên nấu ăn ngày càng tồi tệ hơn. Nếu đàn ông muốn ăn ngon, hợp khẩu vị thì phải tự mình vào bếp. Khi ấy, bạn nên nhân cơ hội để khen ngợi và tất nhiên anh ấy sẽ vui vẻ nấu nướng mà không biết mệt mỏi là gì. Người phụ nữ thông minh cần phải biết rằng: "Đằng sau người đàn ông mẫu mực nhất định có một phụ nữ biết giả vờ ngu ngốc"
    2. Mê hoăc: Khi áp dụng biện pháp này đối với đàn ông, nhớ chú ý đừng để họ cảm thấy khó chịu. Đừng để anh ấy nấu cơm trong gian bếp đầy khói còn bạn đang trang điểm trước gương. Bạn nên giúp anh ấy một tay và vừa làm vừa tâm sự với anh ấy. Như vậy sẽ làm xong việc nhà một cách vui vẻ và cũng là cơ hôiå để hai vơ åchồng trao đổi,tăng cường tình cảm.
    3. Biểu dương: Đàn ông cũng giống như trẻ con, rất muốn được mọi người khẳng định và khen ngợi. Nhiều phụ nữ cảm thấy không yên tâm khi giao việc nhà cho chồng bởi những suy nghĩ chẳng làm ra gì. Đó chính là nguyên nhân khiến các ông chồng không có hứng thú việc nhà.Những người phu ånữ thông minh, đương nhiên biết cách khuyến khích và cổ vũ khiến chồng làm việc nhà thông qua những câu tán dương, khen ngợi thay vì những lời phủ định.
    4. Khen thưởng: Để đàn ông nhiệt tình làm việc nhà thì bạn cần làm nổi bật thành quả việc làm của họ để người khác nhìn thấy thành quả ấy và cho họ cảm thấy rằng thành tích của mình đã được mọi người thừa nhận.
    (nhặt trên Net)
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không biết cầu cứu ai , chạy vô đây thấy chị em 7X cũng có người đồng cảnh ngộ.
    Đồng ý ghen là một gia vị cho tình yêu. Nhưng mà trời ạ, ai cũng biết là cho nhiều gia vị quá thì như thế nào rối đấy.Em đang bị ngộ độc vì thức ăn có nhiều gia vị đây. Cứ tình trạng này chắc phải bỏ món ăn yêu thích để kiếm món khác ăn quá.
    Đã vậy sau đó nhận được lời xin lỗi (với vẻ mặt ko có gì gọi là biết lỗi), kèm một câu giải thích cực chuối : "Tại ông thầy bói bảo em sau này không là vợ anh nên anh mới làm vậy"
    Không biết có quí ông nào như thế không nhỉ???
    Chứ lần thứ n rồi mà còn nghe câu này nữa có lẽ em sẽ quyết định pó cả tay lẫn chân chờ cần cẩu bốc đi sớm trước đám cưới quá...

Chia sẻ trang này