1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các bậc phụ huynh 7X !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuongpretty79, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trên báo Thanh Niên chủ nhật ngày 08/04/2007 mục sức khoẻ có đăng bài: Người mẹ mang thai mỗi ngày ăn một quả táo thì bé sẽ giảm nguy cơ bị suyễn. Quá trình nghiên cứu này được thực hiện bởi các bác sĩ nguời Hà Lan và Scotlan.
    Bé nhà em được 03 tháng trong bụng mẹ rồi. Vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc khi biết trong người mình đang hình hài một sinh linh bé bỏng. Ngày đầu đi khám thai biết thai bị động lúc ấy buồn ko thể tả, bây giờ thì bé con của em đã ổn nhưng vất vả của em là vẫn còn phải dưỡng, phải đi nhẹ nói khẽ mà em thì là đứa vốn quen bay nhảy.
    Cu Bin, cu Ken và Pooh đứa nào cũng thấy ghét cả.
  2. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ làn da cho bé
    Vào mùa hè, trẻ nhỏ có dịp đi chơi bên ngoài nhiều hơn, vì thế việc bảo vệ làn da của bé chống lại những tác hại của ánh nắng mặt trời gay gắt là rất cần thiết, nhất là khi bạn muốn cho bé tắm nắng.
    Sử dụng kem bảo vệ làn da của bé
    Nếu bạn chọn sử dụng loại kem chống nắng có chứa chỉ số SPF 2 sẽ làm tăng thời gian bảo vệ cho da lên gấp đôi, tức là khả năng bảo vệ da ngoài môi trường UVB từ ánh nắng mặt trời phát ra là 20 phút, riêng loại kem có chỉ số SPF 3 là một giờ rưỡi.

    Ánh nắng mặt trời cần thiết cho sự tăng trưởng của trẻ nhưng chỉ nên cho trẻ tắm nắng vào buổi sáng
    Lưu ý chọn sử dụng những loại kem có thành phần bảo vệ da để thoa cho bé trước khi tắm nắng và cứ sau vài giờ tắm nắng hay bơi lội lại thoa tiếp cho bé. Cần động viên bé đeo kính chống nắng, kính có tác dụng chống tia UV có hại cho mắt đồng thời mang trang phục bảo hộ quần áo, mũ? đầy đủ cho bé trước ánh nắng chói chang. Tránh thời điểm nắng gắt, nhất là từ 11 giờ đến 15 giờ.
    Khi da bé bị cháy nắng
    Khi bé đã bị cháy da cần cho bé ở nơi râm mát, sử dụng những chất tăng ẩm, chất lạnh để thoa lên vùng da bị tổn thương của bé. Nên chọn những loại kem có chứa hàm lượng nước cao. Còn nếu da bé bị ửng đỏ, chảy máu và bị sốt bạn cần đưa bé đến bác sĩ đồng thời cho bé uống nhiều nước để phòng cơ thể bị mất nước. Nghiên cứu cho biết, bệnh ung thư da có liên quan đến việc lạm dụng phơi nắng, nhất là căn bệnh có tên Malignant Malanoma phổ biến ở những người bị cháy da lúc còn nhỏ.
    Khi cho bé dưới một tuổi tắm nắng
    Không nên cho bé tắm nắng liên tục, thay vào đó bạn cần gián đoạn thời gian tắm nắng cho bé. Tốt nhất là chỉ cho bé tiếp xúc với nắng lúc sáng sớm, chú ý mặc quần áo cẩn thận, đặc biệt là che phần đầu, cổ và tai của bé lại.
    Ngoài ra, khi bé còn nhỏ cho đến khoảng bảy tuổi do bì chi tuyến hoạt động còn yếu nên da có thể tự nhiên bị khô đi, vì thế việc phơi da dưới ánh nắng mặt trời lại có khuynh hướng làm cho da của bé nhanh chóng bị khô hơn. Để đề phòng, bạn cần làm mát da cho bé mỗi ngày vào buổi chiều bằng loại kem hoặc sữa làm mát da vì chúng có chứa thành phần những tác nhân giúp giữ nước, làm dịu cho da và thành phần làm mát da bé. Đặc biệt khi da của trẻ bị ửng đỏ nhẹ.

  3. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này