Dành cho các fan của Đan Trường Các người bị lừa dối mà vẫn mu muội http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2002/06/3B9BD4AB/ Một nhà quản lý văn hóa tiết lộ: ?o90% chương trình biểu diễn của Đ.T. đều hát playback. Chương trình gần đây nhất của anh ta tại sân vận động Hà Nội chúng tôi dự định bắt quả tang để xử lý thật nặng. Tuy nhiên, các chuyên viên kỹ thuật trang âm của đêm diễn đều là người của ca sĩ nên kế hoạch bị thất bại?. Hát đớp tiếng nhưng nhiều giọng ca, nhất là các ngôi sao lại đòi cát-xê tới mức chóng mặt, có lúc lên đến 20 triệu/show. Một nghệ sĩ thổ lộ: ?oPhần lớn các ca sĩ hoặc nhóm nhạc thường chú trọng vào phần nhảy nên phải sử dụng chiêu này. Thử hỏi, có ai nhảy chồm chồm trên sàn diễn mà vẫn giữ được giọng hát tròn vành, rõ chữ??. Ngoài Đ.T. còn khá nhiều ca sĩ giữ kỷ lục hát playback ở mức thấp hơn như T.P., P.T., M.T. với tiền thu lao không dưới 10 triệu đồng. Hầu như các nhà tổ chức đều biết ca sĩ hát playback nhưng nhiều khi chính họ lại đồng tình với chuyện này để giảm cát-xê. Một bầu show mới vào nghề ở Hà Nội cho biết: ?oNếu hát sống thì thù lao là 7 triệu đồng nhưng hát playback giảm luôn xuống 4 triệu vậy là đỡ tốn kém?. Ngoài ra, đã xảy ra không ít trường hợp các nhà tổ chức trương tên ca sĩ ngôi sao lên băng rôn quảng cáo, nhưng khi chương trình diễn ra lại chẳng thấy xuất hiện. Có hôm khán giả nô nức mua vé theo quảng cáo có ca sĩ Hồng Nhung, nhưng khi xem mới té ngửa người vì đó là cô ca sĩ người Bắc Ninh chứ không phải ngôi sao ca nhạc họ yêu mến. Hoặc trường hợp NSND Thu Hiền về một địa phương biểu diễn khán giả cứ thắc mắc tại sao cô Thu Hiền hôm nay gương mặt khác hẳn trên truyền hình.