1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người thich tìm hiểu và người "chưa biết gì về Tam Cốc Bích Động"

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi giangnamvtv, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người thich tìm hiểu và người "chưa biết gì về Tam Cốc Bích Động"

    Dành cho người chưa biết gì về Tam Cốc Bích Động

    21 KHU DU LỊCH QUỐC GIA
    Khu du lịch thắng cảnh văn hoá Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình)
    Tam Cốc - Bích Động là một địa danh du lịch đã có tiếng từ xa xưa, nằm ở phía Nam khu rừng văn hoá - lịch sử - môi trường Hoa Lư, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, kề quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình. Thế kỷ 18 vua Tự Đức, khi đến thăm Tam Cốc - Bích Động, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên đã hạ bút đề tặng cho Động Bích danh hiệu "Nam Thiên đệ nhị động".

    Do đặc điểm cấu trúc địa chất, khu vực Tam Cốc - Bích Động có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc được ví như ?oHạ Long trên cạn? với nhiều hang động kỳ thú và hấp dẫn.

    Bên cạnh những cảnh quan tự nhiên đặc sắc Tam Cốc - Bích Động còn là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử văn hoá có giá trị. Tiêu biểu hơn cả là chùa Bích Động, điện Thái Vi, Thiên Hương Động (đền thờ Bà Trần Thị Dung).

    Chùa Bích Động là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Ninh Bình, được xây dựng vào những năm 1066 - 1141. Chùa được xây cất ở sườn núi cao, dựa vào thế núi. Toàn công trình chùa Bích Động bao gồm 3 ngôi chùa: chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng.

    Điện Thái Vi được xây dựng để tưởng nhớ công lao của vua Trần Thái Tông. Điện được xây theo kiểu ?oNội công ngoại Quốc? (bên trong chữ ?ocông?, bên ngoài chữ ?oQuốc?). Trước đền có giếng ngọc xây bằng đá xanh. Sau đền là dãy núi đá Cấm Sơn: ?oTiền Ngọc Tỉnh, hậu Cấm Sơn?. Tất cả các cột đá đều làm bằng đá xanh nguyên khối, được chạm khắc rất công phu.


    Thiên Hương Động nằm ở lưng chừng núi ở độ cao so với mặt đất khoảng 15m. Động có chiều cao khoảng 60m, sâu 40m, rộng 20m. Đỉnh động rỗng vì vậy động có tên là Động Trời. Nằm gọn trong động là miếu thờ bà Trần Thị Dung, vợ vua Lý Huệ Tông (1211).

    Gắn với Tam Cốc - Bích Động là Cố đô Hoa Lư, nơi tập trung nhiều điểm du lịch gắn với tài nguyên hang động karst và các di tích văn hoá - lịch sử, các vùng cảnh quan đẹp và các làng Việt cổ.

    Trên cơ sở những tiềm năng tài nguyên du lịch và vị trí địa lý, Tam Cốc - Bích Động là khu vực có thể phát triển các loại hình du lịch hấp dẫn bao gồm:

    Du lịch tham quan, nghiên cứu

    Du lịch văn hoá, lễ hội

    Du lịch vui chơi giải trí

    Du lịch cuối tuần

    Tam Cốc - Bích Động là một trong những điểm du lịch sớm được quy hoạch chi tiết. Căn cứ vai trò của du lịch Tam Cốc - Bích Động trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và của Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận, từ năm 2001, hạ tầng giao thông khu vực này đã được hỗ trợ nâng cấp từ ngân sách.

Chia sẻ trang này