1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai có khả năng về âm nhạc.....đặc biệt có khả năng ca hát

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiboss_3d, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiboss_3d

    haiboss_3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai có khả năng về âm nhạc.....đặc biệt có khả năng ca hát

    Hay hát ...liệu có hát hay ? Tui không phải lúc nào cũng hát....bởi vì khi hát khiến người nghe phải lắng nghe...như thế mới khoái chứ...hehhê....phải không các bác !? Mà hình như mỗi người đều có những thời gian có giọng chuẩn của riêng mình ?? Bác nào hay hát , hát hay....cho tui được biết thêm kinh nghiệm , làm thế nào để hát hay !??????
  2. nudeman

    nudeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    oh oh oh oh jeb ! nang khieu nang khieu ! wan trong nhat ....hihihihi
    hai
  3. billythekid

    billythekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    + luyện tập, năng khiếu mà Ko luyện tập cũng vứt
    Yeu nhat billy the kid
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hát làm cho người khác phải lắng nghe thì cũng dễ thôi mà
    có 2 cách , đó là hát bằng giọng " đặc biệt" của mình
    tui cũng nghĩ năng khiếu là rất cần , nhưng mà tập luyện là không thể thiếu
    bí quyết của ca sỹ là tập nhiều , còn tui thì "hát nhiều "
    hihihih

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui hát không hay lắm...he he he...giọng của tui hơi yếu...nhưng tui vẫn khoái hát...và vẫn được nhiều người khen......he he he....
    Điều đó không khó lắm với những người có khả năng nắm bắt tiết tấu, giai điệu và hát đúng nhạc....Bạn nên hát những bài hợp với chất giọng của mình, đừng cố hát những bài khác chất giọng và hãy hát bằng tình cảm của bạn.
    Còn một điều nữa các bạn nên biết, buổi sáng, giọng của chúng ta rất yếu, thời điểm mà dây thanh âm có thể phát huy tác dụng tốt nhất là buổi tối.....Còn một số cách để giữ giọng như đừng cố hát khi đau họng, hay đừng hút thuốc, và hãy uống nước chè nóng vào buổi sáng......

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  6. billythekid

    billythekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác trantrunghai80 nói rất đúng, buổi sáng giọng chúng ta thường rất yếu và khàn, do đó theo Billy, cách luyện thanh khá tốt là vào buổi sáng, hoặc có t hể sau khi chạy thể dục buổi sáng, có thể dừng chạy một lúc để ngân ( nếu đủ can đảm làm thế giữa đường ) thì Billy tin là giọng mọi người sẽ khoẻ lên.
    Yeu nhat billy the kid
  7. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hát là sự kết hợp nhuần nhuyễn của sự điều tiết hơi thở, độ rung của thanh quản và sự điều khiển âm thanh phát ra. Nếu bạn khống chế được ba điều ấy thì khi hát sẽ hay ngay thôi. Một người có năng khiếu theo tôi nghĩ cũng không thể hội tụ tự nhiên được đủ ba điều đấy cho nên muốn hát hay thì phải học hoặc do hay hát mà rút ra được những kinh nghiệm. Tôi nói vậy có phải không nhỉ?
    À, xin nói luôn là việc giữ giọng hát không liên quan nhiều đến vấn đề hút thuốc đâu. Có khi hút thuốc vào hát còn hay hơn đấy. Vì dụ ở VN như là Bằng Kiều nghiện thuốc lào hẳn hoi, Tô Chấn Phong còn hút cả bồ đà. He he. Nói thế không phải là bảo các bạn hút thuốc thì hát hay đâu nhé. LOLz
    Nam tử hán bặc cự đại du du,
    Nữ tài sắc mao cu dũ đệ
    Được smallgoat sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 01/04/2003
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Người ca sĩ phải biết thay đổi chất giọng của mình nữa. Có những bài cần một chất giọng khàn khàn còn có những bài cần có chất giọng trong và cao. Có những bài cần cả hai thể loại này. Hay hát thì cũng phần nào cải thiện khả năng ứng biến trong các tiết tấu nhạc khác nhau. Nhưng để có một giọng hát thì người ta phải học thêm thanh nhạc để sao cho giọng hát của mình tròn, và độ ngân được dài hơn để có thể mang hồn của mình vào bài hát. Nếu như muốn khán giả phải lắng nghe khi mình hát thì có hai cách:
    1- Chăm chỉ tập luyện thanh nhạc
    2- Tập gào giống như sư tử Cái này không những làm khán giả bớt buồn ngủ mà còn làm trẻ con nghe thấy cũng khóc( một điều rất cần thiết trong các bài uỷ mị, chia ly)
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát át tiếng....ca

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  10. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái khoản hơi thở em thấy khó nhất, hát xong ngồi thở như gì ý Làm thế nào để thở hơi được đều khi hát nhỉ. Cô em bảo phải tập thở hẳn hoi, em tập được vài ngày ngán quá, hichic, có cách nào khả quan hơn ko nhỉ ?
    Hình như hát nhiều cũng có vẻ khống chế được giọng mình, nhưng mà thật sự phải nói là cần năng khiếu, một người hát chán và ko theo được nhạc vì tai nhạc của họ bản năng là ko tốt, như thế em nghĩ là tập nhiều cũng chỉ đến một mức độ nào đấy, chứ ko thành hay được. Hic, như em ý, gào mãi cũng chỉ đến thế mà thôi, huhuhu
    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình


     

Chia sẻ trang này