1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. randomhunter

    randomhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bác hunter_007 nói cũng đúng mà bác kia phản bác cũng chẳng sai...nói chung là ai cũng có lý của mình.
    1./. súng hơi kô nên làm quai đeo vào nòng súng., và tránh va chạm mạnh vào nòng,( cái này la chính xác nè, mấy thằng gà bắn súng hơi toàn kê nòng súng vào tường hay bờ bụi là hỏng hết....) nhưng cũng kô đến mức cứ quệt là cong,...cá nhân tớ ngày xưa toàn vứt lăn vứt lóc ( có hôm gặp bọn công an lẳng mẹ từ trên cầu xuống dưới sông,...đợi bọn nó đi rồi phi xuống mò...)
    2./. còn súng ống tất nhiên phải giữ gìn rồi,...của bền tại người mà./.nói chung là bắn súng nào quen súng ấy, kô thể nói là cứ súng này là ngon, súng kia là kô ngon đc. cái này nó thuộc về phạm trù tay nghề rồi...đầy thằng bắn súng tàu con tít hơn súng Tiệp...
  2. Major0418D38

    Major0418D38 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    5
    I. Tổng quan về súng hơi:
    1. Định nghĩa:
    Súng hơi (bao gồm 2 loại: ngắn hoặc dài) là loại súng bắn đạn dùng không khí hoặc khí nén, khác với các loại súng sử dụng lực đẩy do thuốc phóng cháy tạo nên (hỏa khí - vũ khí nóng). Súng hơi thường được sử dụng để săn bắn, trong thể thao như: Môn bắn súng 10m súng hơi dài, 10m súng hơi ngắn tại Olympic.
    Hầu hết các loại súng hơi sử dụng đạn bằng kim loại. Tuy nhiên trong tiếng Anh, súng sử dụng hơi (Air Gun) bao gồm cả loại súng sử dụng hơi bắn đạn Plastic-hay còn gọi là Airsoft, cho nên Airsoft cũng có thể xếp vào loại này.
    2. Lịch sử:
    Súng hơi sử dụng công nghệ nén hơi bằng bơm tay cổ có từ thế kỷ 15. Thời đó, súng hơi có ưu điểm cạnh tranh so với các loại hỏa khí sơ khai đời đầu. Ví dụ, súng hơi có thể hoạt động trong điều kiện trời ẩm hay mưa (khác với súng hỏa mai nòng dài), và súng hơi có thời gian nạp đạn nhanh hơn rất nhiều so với súng hỏa mai nạp đạn từ đầu nòng. Hơn nữa, súng hơi không gây tiếng động lớn như các loại hỏa khí cùng cỡ nòng, không có hiện tượng phụt lửa đầu nòng, hoàn toàn không có khói, vì vậy xạ thủ không bị lộ vị trí. Súng hỏa mai thế kỷ 18, 19 sử dụng thuốc súng đen, khi bắn gây tiếng nổ lớn và rất nhiều khói, hoàn toàn bất lợi khi đem so với súng hơi.
    Thời đó, súng hơi thay thế nhiều cho vũ khí sử dụng thốc nổ đen. Mặc dù khá đắt hơn, súng hơi về tổng thể lại trội hơn. Cùng với sự phát triển của công nghệ, súng được cải tiến dày hơn, tăng khả năng mang đạn, giảm tối thiểu nguy cơ vỡ buồng nén khí. Tương tự, cải tiến trong thiết kế van đã cho phép chế tạo ra buồng đạn được bịt kín hoàn hảo, giảm nguy cơ rò rỉ khí.
    Thời kỳ này, Pháp, Áo và một số nước khác đã có những phân đội bắn tỉa đặc biệt sử dụng súng hơi. Súng hơi kiểu 1780 của Áo tên là Windbüchse (trong tiếng Đức nghĩa là "súng gió"). Khẩu súng này được phát triển trong năm 1778-1779 bởi Bartholomäus Girandoni (1744-1799), một người thợ làm đồng hồ, thợ làm súng và cơ khí vùng Tyrolese, và thỉnh thoảng được gọi Súng Hơi Girandoni hay Girandony trong sách vở. Khẩu Windbüchse dài 4 feet (1.2m) nặng 10 pounds (4.5Kg), cùng kích cỡ và được sản xuất đại trà như các súng hỏa mai khác. Súng hơi thời này có báng súng dạng chùy, có thể tháo rời. Khẩu Windbüchse có thể mang 20 viên đạn chì .51 (13 mm) tròn chứa trong băng đạn hình ống. Một xạ thủ chuyên nghiệp có thể bắn hết một băng đạn trong 30s, quả là một nỗi kinh hoàng so với súng hỏa mai vốn mất thời gian nạp đạn đầu nòng. Một phát bắn súng hơi có thể xuyên 1 inch bề mặt gỗ ở khoảng cách 100 bước, hiệu quả tương đương với một khẩu súng ngắn 9mm hoặc .45 hiện đại.
    Trong khoảng năm 1820, nhà sáng chế người Nhật Kunimoto Ikkansai phát triển rất nhiều phương pháp sản xuất súng, ông là người tạo ra khẩu súng hơi Rangaku dựa trên kiến thức về súng hơi phương tây từ nhũng người lái buôn Hà Lan tại hải cảng Dejima, Nagasaki.
    Súng hơi xuất hiện trong suốt quá trình lịch sử. Trong các cuộc thám hiểm do Lewis và Clark (những nhà thám hiểm đầu tiên của Hoa Kỳ tới vùng bờ biển Thái Bình Dương) dẫn đầu, đoàn thám hiểm thường mang theo súng hơi cỡ .42 (10 mm), có thể là súng do Girandoni chế tạo. Khẩu súng mang 22 viên đạn tròn /băng gắn bên cạnh nòng với áp suất 800 PSI - Pounds-force per Square Inch (Cân (theo hệ đo lường Anh) trên 1 inch vuông) = 5516 kPa (Kilo Pascal). Xạ thủ có thể ngắm bắn 22 viên/phút.
    Trong những năm 1890, súng hơi được sử dụng ở Birmingham, Anh Quốc trong các cuộc thi bắn súng. Các cuộc thi thường được tổ chức ở các nhà thi đấu công cộng do các đội bắn súng tài trợ. Phần thưởng, có khi chỉ là một cái đùi thịt cừu, do đội thua mua trao cho đội thắng. Môn thể thao này trở nên phổ biến đến mức cuối thế kỷ 19, người ta đã thành lập Hiệp Hội Súng Hơi Quốc Gia. Thời gian này, khoảng 4000 câu lạc bộ súng hơi được thành lập toàn nước Anh, số nhiều nằm ở Birmingham. Súng hơi cũng được sử dụng để săn bắn trộm phổ biến do không gây tiếng nổ lớn.
    Ngày nay, súng hơi thường được chế tạo với lực bắn nhẹ hơn rất nhiều so với trước do mối lo ngại về an toàn và do luật pháp cấm, tuy nhiên, những mẫu súng hơi lực bắn mạnh vẫn được chế tạo để săn bắn. Súng hơi có thể bắn đạn tới hơn 1100 fts (330 m/s), xấp xỉ vận tốc âm thanh, và tiếng động gây ra giống như súng trường rimfire cỡ .22, Sử dụng đạn chì, một số súng hơi lò xo bắn đạn .117 có thể vượt qua bức tường âm thanh. Hầu hết các loại súng hơi lực bắn nhẹ có thể sử dụng được ở sân, vườn, thậm chí trong nhà với điều kiện có đích bắn thích hợp.
    Ở một số nước, súng hơi được xếp vào danh mục vũ khí và sử dụng súng hơi ở khu vực dân cư là bất hợp pháp. Súng hơi có độ chính xác cao được dùng trong môn bắn súng tại Thế Vận Hội Olympic, do Hiệp Hội Bắn Súng Thể Thao Quốc Tế (ISSF) quản lý.
    3. Vấn đề pháp lý
    Định nghĩa pháp lý của súng hơi tại các nước rất khác nhau. Ví dụ ở Anh, súng hơi ngắn lực bắn hơn 6 ft-lbf (8.1 J) hoặc súng hơi dài lực bắn hơn12 ft-lbf (16.2 J) đều bị coi là vũ khí.
    Tương tự, ở Italy, súng hơi lực bắn từ 1-7.5 J được coi là "Súng hơi hạng nhẹ" và được bán cho bất cứ ai trên 18 tuổi mà không cần bất cứ giấy tở hay đăng ký nào, nhưng cửa hàng bán súng phải được cơ quan chức trách quản lý và chủ cửa hàng phải bắt buộc người mua trình chứng minh thư để chứng minh mình đủ tuổi. Súng hơi lực bắn mạnh hơn 7.5 J được coi là "Súng hơi loại mạnh" được xếp loại là vũ khí, người mua bắt buộc phải có giấy phép và đăng ký của Cảnh Sát. Theo quy định này, cung, nỏ và những thứ tương tự được miễn thuế. Lực bắn của các vật dụng này được một cơ quan tên là "Banco di Prova" kiểm định. Súng hơi lực bắn nhỏ hơn 1 J được xếp loại là súng Airsoft, được luật pháp quy định là đồ chơi, được phép buôn bán, trao đổi, sử dụng mà không bị cấm trừ trường hợp cải tiến nâng lực bắn của súng, và súng chỉ được dùng đạn plastic 6 mm.
    Ở Canada, súng hơi có "Sơ tốc đầu nòng hơn 500 fts (150 m/s) và lực bắn vượt 4.2 ft·lbf (5.7 J)" đều bị coi là vũ khí, khi đăng ký, vận chuyển, cất giữ, sử dụng phải tuân theo tiêu chuẩn vũ khí. Một số loại súng hơi bị cấm sở hữu trước 1/12/1998. Người nào phạm tội có sử dụng súng hơi phải chịu hình phạt tương tự như sử dụng vũ khí thường.
    Ở Nhật Bản, súng hơi bắn đạn kim loại được phân loại là vũ khí, mà ở Nhật Bản sở hữu vũ khí bị cấm, nên chỉ có súng Airsoft là được phép.
    Luật pháp Australia quy định súng hơi và súng bắn đạn "BB" là "Vũ khí bảng A", được đặt cùng mục với súng săn shotgun và súng trường rimfire, buộc người dùng phải đăng ký. Người nào sử dụng súng hơi hoặc Airsoft trái phép sẽ bị xử lý theo tội sở hữu vũ khí trái phép.
    Giới hạn tuổi sở hữu thường là 18, việc bán súng hơi và đạn thường bị hạn chế. Một số nơi bắt buộc giấy phép tương tự như giấy phép sở hữu vũ khí. Ở Anh, súng hơi của Bro**** Air Cartridge System, sử dụng đạn nạp trước, bắn phát một (tương tự cỡ đạn .38 Special) đã bị cấm sau khi một vài khẩu súng hơi ngắn bị cảnh sát thu giữ và phát hiện rằng có thể cải tiến để bắn đạn rimfire thậm chí là đạn .38 Special.
    Theo luật pháp Anh Quốc, buôn bán súng hơi qua mạng hoặc e-mail, người bán và người mua phải trực tiếp gặp mặt nhau, hoặc giao dịch tại các cửa hàng bán lẻ hoặc với nhà buôn đã đăng ký hợp pháp.
    Phần Lan cũng đang dự tính sẽ cho phép sử dụng súng hơi loại mạnh.
    0418
  3. Major0418D38

    Major0418D38 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    5
    II. Phân loại súng hơi dựa trên phương thức hoạt động:
    Có 3 loại chính: Súng hơi sử dụng piston lò xo, súng hơi nạp sẵn khí nén, súng hơi dùng khí nén CO2.
    1. Súng hơi sử dụng piston lò xo (Spring-piston)
    Súng hơi sử dụng piston lò xo có thể bắn đạn với tốc độ âm thanh, lực nén được tạo ra nhờ dùng tay bẻ đòn bẩy hoặc nòng (nòng được gắn với đòn bẩy).
    Súng hoạt động nhờ vào một piston gắn với một lò xo kim loại đặt trong buồng nén khí, buồng nén này đặt tách rời khỏi nòng súng, đạn được lắp cuối nòng súng, tiếp giáp với buồng nén khí. Khi bẻ đòn bẩy lên đạn, piston sẽ được đẩy về phía sau, piston nén lò xo, piston bị đẩy đến khi lẫy trên piston móc vào chốt hãm cò. Khi bóp cò súng, chốt hãm cò nhả lẫy piston, lò xo bật đẩy piston nén khí trong buồng. Khi khí được nén đến mức độ nhất định sẽ thắng lực ma sát tĩnh giữ đạn của nòng, tạo áp lực đẩy đạn đi, luồng khí giãn ra. Tất cả đều diễn ra trong một phần giây, trong thời gian đó, luồng khí lên tới vài trăm độ và nguội đi nhanh chóng sau khi giãn ra.
    Trên thực tế, súng hơi sử dụng piston lò xo thường đạt sơ tốc trên 1200 fts (370 m/s) với đạn dạng viên thoi .177" (4.5 mm). Vận tốc lớn hơn thường gây mất ổn định đường bay và độ chính xác. Chệch hướng đạn gia tăng khi vận tốc đạn vượt quá vận tốc âm thanh, vì vậy, đạn thường được làm tăng khối lượng để giữ vận tốc dưới âm tốc trong những súng loại mạnh. Nhiều xạ thủ nhận thấy vận tốc từ 800 - 900 fts (270 m/s) tầm bắn cần có sự cân bằng lý tưởng giữa lực bắn và sự ổn định của viên đạn.
    Hầu hết các súng hơi sử dụng piston lò xo đều là các súng bắn phát một, nạp đạn ở đuôi nòng tiếp giáp với buồng nén khí, và bản thân đóng luôn vai trò là khóa nòng, nhưng trong thời gian gần đây, súng hơi bắn liên tục trở nên phổ biến hơn. Cũng gần giống với súng bắn phát một, súng được lên đạn bằng một cơ cấu giúp nòng súng gắn trên một bản lề với phần thân còn lại ở điểm giữa súng (gọi là chỗ bẻ nòng) và nòng súng đồng thời là đòn bẩy nén lò xo lên đạn. Súng còn sử dụng những bộ phận khác bao gồm: đòn bẩy sườn, đòn bẩy lắp dưới nòng (giúp xạ thủ dễ dàng lên đạn liên tục), hoặc lên đạn tự động bằng motor điện chạy bởi pin sạc.
    Súng hơi sử dụng piston lò xo, đặc biệt là súng có lực bắn mạnh, gây độ giật khá mạnh do piston chuyển động. Mặc dù độ giật nhỏ hơn hỏa khí, đôi lúc điều này cũng gây khó khăn để bắn chính xác vì độ giật xuất hiện khi đạn vẫn còn trong nòng súng. Hầu hết tất cả các súng đều thiết kế có báng nhẹ để sự giật diễn ra giống nhau giữa các lần bắn. Độ giật của súng cũng có tác động mạnh đến các phần phía trước của súng, khi lò xo giãn nở hết mức, đẩy piston va chạm với bề mặt buồng nén khí. Gia tốc tức thời này hướng về phía trước góp đã phần giảm giật, vì lực giật lùi và lực giật tiến xảy ra trong vài mili giây, đây là điều bị phàn nàn nhiều do nó làm cho thấu kính và hồng tâm của một số loại kính ngắm quang học giá trung và thấp gắn trên súng bị lỏng, nứt và vỡ. Do đó, tất cả các loại kính ngắm quang học dành cho súng hơi đều phải được thiết kế để phù hợp với điều kiện trên.
    Súng hơi sử dụng piston lò xo trong quá trình vận hành, lò xo rung sẽ khiến giảm độ chính xác, tuy nhiên điều này không đáng kể. Chuyện này có thể được xử lý bằng việc bôi dầu silicon dẻo vào lò xo, vừa giúp chống han gỉ, vừa giảm rung lò xo.
    Súng hơi sử dụng piston lò xo chất lượng tốt có thể có thời gian sử dụng rất lâu, dễ bảo quản và sửa chữa. Vì mỗi phát bắn đều có lực bắn như nhau nên đường đạn rất ổn định. Tất cả các loại súng hơi được sử dụng tại Olympic trong những năm 1970, 1980 đều là súng hơi sử dụng piston lò xo, thường là loại giảm giật bằng phản piston. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1980, súng hơi sử dụng khí CO2 nén hoặc lỏng bắt đầu thống trị các cuộc thi. Tại các cuộc thi ở cấp độ cao, súng có thể nén hơi với áp lực rất mạnh từ 2000 - 3000 lb/in2 (14 - 21 MPa (Mega Pascal))
    Súng hơi sử dụng lò xo hơi (Gas Spring)
    Một số nhà chế tạo súng hơi ( như Weihrauch hay Theoben) đã phát triển loại súng hơi sử dụng lò xo hơi thay vì dùng lò xo cơ khí thông thường. Không khí thường hoặc khí nitro được nén trong một buồng nén đặc biệt đặt sau piston, buồng nén này có tác dụng thay cho lò xo. Khi lên đạn, piston bị đẩy về sau ép chặt buồng này và nén khối khí phía sau (khối khí trong buồng nén có tác dụng đẩy piston về phía trước), khi bóp cò, buồng nén được giải phóng, đẩy piston nén khối khí phía trước (khối khí trực tiếp đẩy đạn đi) tạo áp lực đẩy đạn đi.
    Súng hơi loại này đòi hỏi được chế tạo với độ chính xác cao bởi vì vách ngăn tuy chịu lực ma sát trượt thấp nhưng phải chịu được áp suất cao khi lên đạn. Ưu điểm của loại súng này là có thể giữ súng ở trạng thái lên đạn trong thời gian dài mà không sợ ảnh hưởng đến các thành phần cơ khí, rất thuận tiện vì người bắn có thể bắn bất cứ lúc nào. Vì không có lò xo, nên độ giật cũng không cao. Vấn đề lò xo xuống cấp dẫn đến thời gian khóa mục tiêu diễn ra lâu (khoảng thời gian từ khi bóp cò đến khi đạn rời khỏi súng) cũng bị loại trừ. Súng hơi lò xo hơi có thời gian khóa mục tiêu nhanh hơn nên độ chính xác cao hơn do súng ít bị chệch khỏi mục tiêu hơn.
    0418
  4. Major0418D38

    Major0418D38 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    5
    II. Phân loại súng hơi dựa trên phương thức hoạt động:

    2. Súng hơi nạp sẵn khí nén (Pneumatic)
    Súng hơi loại này sử dụng luồng khí được nén trước để đẩy đạn đi. Bao gồm: Súng bơm tay một lần; Súng bơm tay nhiều lần; Súng bơm hơi nạp sẵn. Súng bơm tay một lần và Súng bơm tay nhiều lần dùng bơm tay được gắn sẵn trên súng để nén không khí thường, cung cấp khí nén cho súng; Súng bơm hơi nạp sẵn dùng khí nén lấy từ ngoài bằng bơm tay nén khí áp suất cao (lên đến 30 Mega Pascal) tháo rời hoặc lấy khí nén từ bình dưỡng khí của thợ lặn. Thiết kế kiểu này giúp giảm đáng kể quá trình dịch chuyển của các bộ phận cơ khí trong quá trình bắn, sự giật do súng gây ra là "giật thực", tương đương với phản lực cân bằng và đối nghịch giữa viên đạn và gia tốc của khối khí trong nòng.
    2.1 Súng bơm tay nhiều lần (Multi-stroke)
    Súng loại này bắt buộc người bắn phải dùng tay kéo cần bơm từ 2-10 lần để nén đủ khí cho một phát bắn. Quá trình này tạo ra khá nhiều năng lượng, người bắn có thể điều chỉnh số lần kéo cần bơm để có lực bắn thích hợp với khoảng cách xa hay gần. Thiết kế súng hơi bơm tay nhiều lần loại chất lượng cao hoặc loại dùng trong thi đấu có thể đạt vận tốc 1000 fts (300 m/s).
    Đối với người mới sử dụng và sử dụng chưa thành thạo súng hơi, súng hơi bơm tay nhiều lần là sự lựa chọn hợp túi tiền nhất vì đây là loại súng hơi rẻ nhất. Một số nhà sản xuất loại súng này là: Sheridan, Benjamin, Daisy, và Crosman. Một số khẩu súng được cải tiến bơm và van có thể bắn đạn với lực khoảng 30 Cân (Anh) (41 J). Có thể mua linh kiện để nâng cấp cho súng hơi Sheridan và Benjamin dễ dàng.
    2.2 Súng bơm tay một lần (Single-stroke)
    Theo đúng tên của nó, chỉ cần một lần kéo cần bơm là có thể nạp đủ khí cho súng. súng loại này thường được dùng trong bắn súng mục tiêu khi không cần đến lực bắn mạnh.
    2.3 Súng bơm hơi nạp sẵn (Pre-charged pneumatic)
    Súng bơm hơi nạp sẵn thường được nạp hơi nén từ một bình chứa khí khác như bình cấp khí của thợ lặn, hoặc nén trực tiếp bằng bơm tay. Vì cần hệ thống nạp khí rời, giá của loại súng này thường cao hơn súng nạp khí CO2, nhưng khi sử dụng lại rẻ hơn rất nhiều.
    Loại súng này có độ giật nhỏ, người bắn có thể bắn 500 phát mỗi lần nạp khí. Vì vậy một số súng được phát triển để có thể bắn theo chế độ bán tự động. Súng loại này rất phổ biến ở Châu Âu và Anh do có độ chính xác cao, thường được gắn thêm kính ngắm quang học dùng trong môn bắn súng mục tiêu ngoài trời.
    Việc nạp hơi bằng bơm tay thường gây phiền toái cho người sử dụng, nhiệt độ có thể làm cho khí nén bị tụ nước, điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ của súng. Các loại bơm ngày nay đều có hệ thống lọc để tránh tình trạng trên. Nạp khí nén theo tiêu chuẩn khí của bình dưỡng khí dành cho thợ lặn sẽ sạch, khô, áp suất cao hơn với giá khá rẻ.
    Khi bóp cò, búa đập được nhả ra và đập vào van, búa có thể chuyển động về phía trước hoặc phía sau, không giống như búa đập của các loại hỏa khí chỉ di chuyển về phía trước. Van được giữ bởi một lò xo và áp suất bình chứa, lực đàn hồi của lò xo bằng với áp suất của khí nén. Chỉ khi áp suất trong bình chứa đạt đỉnh, van mở giải phóng một lượng khí. Lực đàn hồi của lò xo không đổi, còn áp suất khí nén giảm đi sau mỗi phát bắn. Vì chỉ khi nào áp suất trong bình thắng lực đàn hồi của lò xo, van mới được mở nên áp suất khối khí được giải phóng mỗi phát bắn là như nhau, nên vận tốc, lực bắn đạn, độ chính xác luôn ổn định.
    Các loại súng bơm hơi nạp sẵn thường được điều chỉnh. Van được đặt trong một buồng riêng có áp suất không đổi sau một vài phát bắn. Áp suất trong buồng chứa van được giữ ở mức nhỏ hơn áp suất buồng khí nén bởi một thiết bị điều chỉnh. Các phát bắn ổn định hơn nếu áp suất bình chứa van được giữ ở mức thấp hơn hoặc bằng áp suất bình khí nén.
    0418
  5. Major0418D38

    Major0418D38 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    5
    3. Súng hơi dùng khí CO2 nén (CO2)
    Các loại súng dùng khí CO2 nén đều có một cylindre có thể tháo rời gồm 12 gram khí CO2 hóa lỏng, một số loại khác sử dụng bình chứa khí nén lớn hơn giống như súng bắn đạn màu paintball.
    Súng CO2 có hai ưu điểm nổi bật so với súng bơm hơi nạp sẵn:
    - Có thể mang lượng khí nén lớn do khí CO2 được chuyển thành dạng lỏng.
    - Không cần có thiết bị điều chỉnh áp suất.
    Hai ưu điểm trên khiến cho việc chế tạo súng CO2 dễ dàng hơn. Cylindre chứa khí nén thường là loại 12 gram do hãng Crosman sáng chế ra. Hãng này cũng chế tạo loại cylindre 88 gram cho một số loại súng của mình.
    Tuy nhiên, khí CO2 phải mua ngoài, chi phí đắt hơn nhiều so với các loại súng hơi khác.
    Hơn nữa, áp suất khí CO2 ở điều kiện nhiệt độ thường chỉ tầm 850-1000 PSI (6-7 Mega Pascal) bằng một phần ba so với súng bơm hơi nạp sẵn ở điều kiện làm việc tiêu chuẩn (2900 PSI hay 20 Mega Pascal). Điều đó cho thấy súng CO2 có lực bắn nhẹ hơn và kém hiệu quả hơn các loại súng khác, nên chỉ có súng hơi ngắn và súng hơi dài bắn mục tiêu theo chế độ bán tự động là sử dụng khí CO2. Một số có thể đạt 12 ft lbf (3.7 m lbf) tương đương 16.2 J.
    Súng CO2 giống như các loại súng dùng khí nén cần phải có bộ phận cung cấp lực để bắn liên tiếp mà thay cho hệ thống cơ khí phức tạp. Từ đó dẫn tới sự ra đời các loại súng bản sao theo kiểu súng ngắn ổ xoay hoặc súng ngắn bán tự động sử dụng khí CO2 trên thị trường. Các loại súng này thường được sử dụng để huấn luyện vì súng thật và đạn dược khá đắt, hơn nữa sử dụng an toàn hơn, không cần có thiết bị bảo đảm an toàn đi kèm.
    Hệ thống khí nén CO2 cũng được thử nghiệm để chế tạo các loại vũ khí không gây sát thương cho lực lượng vũ trang và hành pháp. Như các loại súng bắn đạn cao su, bắn lưới, bắn đạn hơi cay sử dụng liều phóng là khí nén của cảnh sát chống bạo động
    An toàn
    Bình khí CO2 thường được bảo quản dưới 49 oC, vượt mức này, áp suất tăng mạnh, dễ gây nổ. Bình khí CO2 Nếu có đường kính lớn hơn 50 mm có một bộ phận tự động xả bớt khí khi áp suất gia tăng nhằm tránh nguy cơ cổ khi nhiệt độ tăng cao.
    Chú ý trong vận hành
    Nạp khí: Cố nạp nhiều khí CO2 vào bình chứa trong cùng một điều kiện nhiệt độ không làm tăng áp suất khí mà chỉ làm tăng lượng khí chuyển hóa sang dạng lỏng. Làm lạnh bình chứa khí, áp suất thấp sẽ đẩy khí vào bình chứa nhanh hơn. Áp suất bình chứa chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, nếu bình chứa quá đầy thì vẫn có thể nạp thêm nếu thay đổi nhiệt độ. Khí CO2 giãn nở sẽ ngăn cản sự bay hơi.
    Làm mát: Sau mỗi phát bắn, khí hóa lỏng sẽ chuyển thành dạng khí, gây ra quá trình thu nhiệt, trong đó áp suất sẽ giảm tới khi nhiệt xung quang được hấp thụ để hoàn lại áp suất. Khi bắn với tốc độ nhanh hơn cylinde có thể hấp thụ nhiệt từ môi trường để chống lại sự hạ nhiệt do chất lỏng bay hơi, áp suất sẽ giảm, và vận tốc đạn cũng giảm.
    0418
  6. Major0418D38

    Major0418D38 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    5
    III. Cỡ nòng
    Cỡ nòng của súng hơi thường là:
    .117" (4.5 mm) - cỡ nòng cơ bản nhất, dùng trong các giải bắn súng do Hiệp Hội Bắn Súng Thể Thao Quốc Tế ISSF tổ chức tại Olympic, nó có đường đạn phẳng nhất trong số các cỡ nòng.
    .20" (5.0 mm) - có ở một số nước Châu Âu và Hoa Kỳ, được coi là cỡ nòng gây sát thương vì có đường đạn tương tự loại .117 nhưng lực bắn mạnh hơn. Cỡ nòng .20" dùng đạn dạng thoi tương đương với trọng lượng loại đạn thoi .22" nhưng có hình thon dài hơn, dẫn đến hệ số đạn đạo (Ballistic Coefficient) cao hơn loại .117" và .22"
    .22" (5.5 mm và 5.6 mm) - cỡ nòng phổ biến để săn bắn giải trí, lực bắn và sát thương rất mạnh.
    .25" (6.35 mm ) - cỡ nòng to nhất, có lực sát thương mạnh nhất nhưng đường đạn thường là quỹ đạo parabol, lực bắn nhẹ nên chỉ thích hợp với một số loại súng hơi hạng nặng.
    Một số loại khác như .45" (11.25 mm), .50" (12.5 mm), .58" (14.5 mm) hoặc lớn hơn cũng được chế tạo.
    IV. Phân loại đạn
    1. Đạn thoi
    Loại đạn phổ biến nhất là loại đạn chì Diabolo dạng thoi. Đạn thóp lại ở phần giữa và rỗng ruột, có nhiều kiểu đầu đạn khác nhau. Thiết kế vậy giúp tăng tính ổn định tuy nhiên ở gần ngưỡng tốc độ âm thanh thì tính ổn định giảm. Đạn thường được làm từ chì, thiếc hoặc plastic bọc kim loại.
    Trong khi một số loại súng hơi lò xo piston lực bắn mạnh có thể bắn đạn đạt hoặc vượt tốc độ âm thanh, thì độ chính xác có thể thay đổi, và tuổi thọ của lò xo, piston, chốt hãm, lẫy,... bị giảm sút.
    Hầu hết các loại đạn có cỡ .177" (4.5 mm) hoặc .22" (5.5 mm / 5.6 mm), được thiết kế để bắn mục tiêu, săn bắn tiêu khiển, bắn ngoài trời. Giá trung bình 0.02 USD/viên đạn tiêu chuẩn thi đấu tại Olympic, những loại khác thì rẻ hơn. Một số loại đạn cỡ .20" (5.0 mm) hay .25" (6.4 mm) thì ít phổ biến hơn thường chủ yếu dùng trong săn bắn.
    2. Đạn BB
    Đạn BB đã có một thời là loại đạn phổ biến nhất dành cho súng hơi ở Hoa Kỳ. Đạn BB có dạng cầu, làm bằng đồng hoặc kẽm cỡ .117" (4.5 mm) có thể dùng cho súng hơi bắn đạn thoi cùng cỡ nòng. Đạn BB rất chính xác ở khoảng cách gần khi dùng cho súng nòng trơn được thiết kế riêng để bắn đạn BB.
    Vì là kim loại cứng nên đạn BB không thể phát huy ưu thế dùng trong nòng súng hơi có rãnh xoắn cùng cỡ, để sử dụng được cho nòng rãnh xoắn, cỡ đạn nhỏ hơn cỡ nòng, nhưng hiệu quả cao hơn khi dùng cho súng nòng trơn. Cỡ đạn 4.5 mm dễ gây kẹt đạn cho súng có rãnh xoắn. Đạn BB không ổn định khi bắn cự ly xa.
    Đạn BB có thể được dùng để thực hành bắn trong nhà do nhẹ hơn đạn thoi. Một số xạ thủ tập bắn súng dùng đạn BB không thước ngắm để tập bắn theo phản xạ (bắn trong điều kiện cần ngắm mà chỉ nghe theo phản xạ). Theo tạp chí Time ngày 14 tháng 7 năm 1967, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng một loại súng dùng đạn BB để luyện tập trong chương trình huấn luyện bắn theo phản xạ mang tên "Quick Kill" dưới thời chiến tranh Việt Nam.
    V. Lựa chọn súng hơi theo tiêu chí
    Kết cấu đầy đủ: Súng lò xo, súng bơm hơi một lần, nhiều lần. Vận hành đơn giản, không tốn kém, không cần cylinde khí nén rời.
    Âm thanh nhỏ: Súng lò xo. (Không sử dụng khí nén nên không gây âm thanh lớn).
    Chính xác: Súng bơm hơi nạp trước, bơm hơi một lần. (Không giật nhiều như súng lò xo).
    Thuận tiện: Súng bơm hơi nạp trước hoặc khí CO2 nén. (Không gặp khó khăn khi lên đạn, nạp đạn).
    Chất lượng súng cũng đóng phần quyết định, một khẩu súng CO2 theo tiêu chuẩn thi đấu có độ chính xác cao hơn súng lò xo. Giá cao cũng đồng nghĩa với chất lượng cao hơn, bền hơn, chính xác hơn.
    Chọn súng nên dựa vào mục đich sử dụng: Chơi trong câu lạc bộ, ngoài trời, trong nhà, thi đấu, tập bắn, săn bắn,...
    0418
  7. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác này có vẻ kinh công an nhể, Chả bù chỗ em, vác hơi đi bắn công an gọi lại hỏi: Bán súng ko? Ko anh ạ em vừa mua? mấy tiền thế?......Mày ra bờ sông ý tao thấy ở đấy lắm cò lắm? Cò ban ngày hơi khó bắn lắm anh ạ phải thể thao mới yêu được. Bọn tao vẫn bắn đấy cần éo gì thể thao. Vâng em mới chơi bắn cũng chả ăn thua đâu. Mày ra bờ sông ý tao thấy nhiều lắm. Vâng em đi nhá....
  8. randomhunter

    randomhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề ở đây nó là sự tôn trọng, về mặt luật pháp thì mình đang vi phạm,.mình tỏ vẻ ra tôn trọng nó thì nó không phiền hà j mình..chứ còn như cậu nói thì nó khác..công an tỉnh nó khác., mà thằng công an xã nó khác..Dù sao thì mặc dù nó biết đấy nhưng nó thấy mình tỏ vẻ biết điều thì nó cũng cho qua. con nhơn nhơn cái mặt vừa chạy vừa bắn như bọn thổ dân thì nó nhìn nó chả ghét....nó lôi lên phường nó vặn nó vẹo cho lại mệt ra,...
  9. hieplq

    hieplq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Lần sau các bác có off nhắn cho em tham gia với nhé mạng hỏng suốt 1 tuần nên ko biết tình hình .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này