1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn năm nay thi Đại Học nè

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sai_chipheo, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những bạn năm nay thi Đại Học nè

    Nộp hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng từ 25/3 đến 20/4

    Chiều 28/2, Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003, thông báo quy chế tuyển sinh mới sẽ được ban hành vào tuần tới. Ngoài việc quy định lịch nộp hồ sơ, sẽ có một số thay đổi về thể lệ dự thi, nguyện vọng xét tuyển, điểm tuyển.

    Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ tổ chức 6 cụm thi cho thí sinh trên cả nước. Ba cụm tại các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội và TP HCM. Cụm thi tại Vinh dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Cụm thi tại Quy Nhơn dành cho các tỉnh Bình Định, Phú Yên,Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Thí sinh các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng tập trung thi tại Cần Thơ.

    Thí sinh tại các địa bàn nói trên muốn đăng ký dự thi vào các trường hoặc các ngành có thi tuyển năng khiếu vẫn phải đến trường ĐH, CĐ đó để dự thi (không thi theo cụm). Trường thuộc diện này bao gồm: các trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, khối thể dục thể thao, nghệ thuật, nhạc họa, sân khấu, điện ảnh và ĐH Kiến trúc TP HCM. Các ngành gồm: kiến trúc của ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Xây Dựng, văn hóa quần chúng của trường ĐH Văn Hóa, báo chí của Phân viện báo chí tuyên truyền, các ngành năng khiếu của trường ĐH, CĐ khối sư phạm.

    Về việc xét tuyển, ông Bành Tiến Long,Vụ trưởng vụ đại học, cho biết quyết định cuối cùng của Ban chỉ đạo thống nhất mức chênh lệch giữa các đối tượng và khu vực ưu tiên là 1 điểm. Các trường dùng chung đề thi và xét tuyển theo nguyên tắc ba nguyện vọng (NV). Trong đó, phương án xét tuyển cụ thể đối với NV1 và NV2 do các trường quy định, nhưng điểm trúng tuyển NV2 theo từng đối tượng, khu vực ưu tiên phải cao hơn NV1 từ 1 đến 3 điểm (mức chênh lệch do hội đồng tuyển sinh trường tự chọn). Tương tự điểm trúng tuyển đối với NV3 theo từng đối tượng, khu vực ưu tiên phải cao hơn NV2 theo một trong ba mức trên.

    Một điểm mới là việc xét tuyển hai NV có hai cách, tuỳ từng trường lựa chọn. Cách thứ nhất là xét xong NV1 thì đến NV2. Cách thứ hai là xét đồng thời cả hai NV đăng ký vào trường, sau khi xác định điểm NV1, trường có thể xác định điểm NV2 ngay rồi lấy đó làm mốc xét tuyển đồng thời cả hai NV. Trong trường hợp số thí sinh nhập học thấp hơn, còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp NV3 trong vùng tuyển quy định chứ không hạ điểm tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được cấp một phiếu báo điểm có đóng dấu đỏ. Hồ sơ xét tuyển NV3 chỉ gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh có biên lai để đối chiếu phòng mọi trường hợp thất lạc.

    Trong thông báo của Ban chỉ đạo tuyển sinh, trên văn bản chính thức sẽ không quy định mức điểm sàn. Ban cho biết theo ý kiến của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội và một số chuyên gia, không cần thiết phải quy định cứng nhắc điểm sàn. Tuy nhiên vẫn phải có quy ước về điểm sàn dựa trên kết quả thi của thí sinh để hạn chế tình trạng các trường xác định điểm tuyển quá thấp. Những trường hợp điểm trúng tuyển quá thấp so với yêu cầu bảo đảm chất lượng hoặc chỉ tuyển được một NV, các trường phải báo cáo bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định.

    (Theo Tuổi Trẻ)


    Nguồn


    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  2. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng chính và một bổ sung
    Ngày 27/2, Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đã họp bàn thống nhất phương án tuyển sinh. Theo đó, vẫn sẽ có ba đợt thi, hai đợt dành cho ĐH và đợt 3 dành cho các trường CĐ không dùng chung kết quả thi để xét tuyển.
    Tuy nhiên đợt 1 diễn ra vào các ngày 4 và 5/7 sẽ chỉ có các trường tuyển sinh khối A. Khối B sẽ chuyển sang thi đợt 2 cùng các trường thi khối C và D vào ngày 9-10/7. Quyết định để khối B thi đợt 2 (như năm 2002) là xuất phát từ kiến nghị của đông đảo các trường cho rằng nếu hai khối A và B tuyển sinh chung trong một đợt có thể sẽ xảy ra tình trạng quá tải phòng thi, cán bộ coi thi... Đồng thời, theo nhiều thành viên ban chỉ đạo, việc bố trí lịch thi như trên còn giúp thí sinh có thêm cơ hội dự thi và xét tuyển.
    Nội dung đề thi về cơ bản như năm 2002 (giới hạn trong chương trình THPT, ra thành những câu hỏi, bài tập nhỏ...) nhưng sẽ có sự điều chỉnh để đề thi không quá dài, không có câu hỏi kiểm tra kiến thức thuần túy học thuộc, nội dung kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 12.
    Mỗi thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng (NV). Trong đó có hai nguyện vọng "chính thức" tức NV1 và NV2 đăng ký trước ngay trong hồ sơ đăng ký dự thi; NV3 cho phép thí sinh đăng ký sau khi đã biết điểm thi và kết quả xét tuyển đối với 2 NV trước. Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh sẽ được trường đã dự thi vào cấp cho một giấy chứng nhận kết quả thi để nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Nếu NV2 không trúng tuyển, thí sinh được tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển NV3 tùy chọn sau khi Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh còn lại của các trường. Sẽ áp dụng phương án gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện và chỉ nộp lệ phí sau khi trúng tuyển.
    Ban chỉ đạo cũng thống nhất sẽ chỉ có một điểm sàn chung cho từng khối thi, sau khi đã cân nhắc các yếu tố điều kiện của các trường đóng trong vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các trường và ngành đặc thù... Các ĐH được chủ động định điểm trúng tuyển theo khối thi và ngành học (phải cao hơn điểm sàn). Nhưng sẽ không quy định bắt buộc điểm trúng tuyển NV sau phải chênh lệch cao hơn NV trước. Bộ khuyến khích các trường đa ngành chỉ định một điểm trúng tuyển chung vào trường cho từng khối thi. Để bảo đảm quyền chủ động của các trường trong xét tuyển, Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 thống nhất sẽ chưa ban hành quy định về điểm chênh lệch thống nhất giữa các khu vực và đối tượng ưu tiên. Phương án được lựa chọn là sẽ có giới hạn tối đa và tối thiểu đối với mức chênh lệch giữa các đối tượng và khu vực ưu tiên kế tiếp để đảm bảo sự cân đối giữa các vùng miền, đối tượng, bảo đảm chính sách xã hội, nhất là chính sách ưu tiên đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
    Các quy định về tuyển thẳng đối với HS đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế được giữ nguyên. Chế độ cộng điểm thưởng cho HS tốt nghiệp THPT loại giỏi, HS được giải cũng giữ nguyên như năm 2002.
    Trong vài ngày tới, ban chỉ đạo sẽ hoàn chỉnh văn bản chính thức để ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng mới và những hướng dẫn kèm theo. Dự kiến quyển Những điều cần biết về tuyển sinh 2003 sẽ được phát hành vào giữa tháng ba do phải chỉnh sửa lại một số thông tin về lịch thi liên quan đến những trường, ngành thi bằng khối B.
    (Theo Tuổi Trẻ
    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  3. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiêu tuyển sinh đại học một số trường
    ĐH Cần Thơ hệ chính quy: 4.480, trong đó nhóm ngành sư phạm: 1.000, Kinh tế - quản trị kinh doanh: 900, Kỹ thuật công nghệ: 800, khoa học tự nhiên: 300, y nha dược: 280. Hệ không chính quy: 3.150 trong đó hệ tại chức: 3.000, chuyên tu: 150.
    Năm nay trường có 3 ngành mới: sư phạm tiểu học (thi khối A), sinh - kỹ thuật nông nghiệp (khối B), Du lịch (khối C). Trường cũng nhận 70 sinh viên học dự bị khối A, B.
    ĐH An Giang: Tổng chỉ tiêu hệ ĐH chính quy: 1.250 trong đó: sư phạm 550 (Toán, Ngữ văn, Anh: mỗi ngành 100 chỉ tiêu, Lý Sinh, Hoá, Sử, Giáo dục chính trị: mỗi ngành 50 chỉ tiêu), Kinh tế: 250 (Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp: mỗi ngành 50 chỉ tiêu, Kinh daonh nông nghiệp: 150), Nông nghiệp: 250, Công nghệ thực phẩm 100, Phát triển nông thôn: 150, Kỹ thuật ?" Công nghệ: 200.
    Hệ cao đẳng sư phạm 560, hệ trung học sư phạm 200. Số chỗ ký túc xá cho sinh viên mới 1.200. Các ngành sư phạm hệ đại học dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), các ngành khác chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long. Hệ cao đẳng và trung học sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang từ 3 năm trở lên .
    ĐH Mở bán công TP HCM: Hệ chính quy: 2.800, trong đó nhóm ngành khoa học tự nhiên: 600, Khoa học xã hội và nhân văn - Luật: 700, Khoa học công nghệ: 900, Kinh tế - Quản trị kinh doanh: 600, bằng 2: 300, đào tạo từ xa: 3.000.
    ĐH Luật TP HCM: Hệ đại học chính quy: 4.000, trong đó: Kinh tế: 450, Quản trị kinh doanh: 1.000, Tài chính ?" Ngân hàng: 1.200, Kế toán 850, Toán - Thống kê: 100, Kinh tế chính trị: 100, Hệ thống thông tin kinh tế: 300. Hệ đại học không chính quy: 3.000, hệ cao đẳng 300, bằng 2: 1.200.
    ĐH Thái Nguyên: ĐH là 4100, CĐ - 300.
    ĐH Huế: 4.500
    ĐH Đà Nẵng: ĐH - 4.525, CĐ - 1.155
    ĐH Ngoại ngữ (Thanh Xuân): ĐH -1.050, CĐ - 150
    ĐH Tây Bắc ĐH 450, CĐ 350;
    ĐH Vinh: 2.100
    ĐH Bách Khoa Hà Nội: ĐH - 3.700, CĐ - 2.100
    ĐH Xây dựng Hà Nội: 2.150
    ĐH Giao thông vận tải: 2.750
    ĐH Mỏ địa chất: ĐH - 1.380, CĐ - 100
    ĐH Mỹ thuật công nghiệp: ĐH - 120, CĐ - 150
    ĐH Sư phạm Hà Nội: 1.800
    ĐH Sư phạm Hà Nội 2: 1.050
    ĐH Kinh tế quốc dân: 3.200
    ĐH Thương mại: ĐH - 1.900, CĐ - 100;
    ĐH Ngoại thương: 1.450
    ĐH Nông nghiệp 1: ĐH - 2.000, CĐ - 80
    Cao đẳng sư phạm nhạc hoạ TƯ: 550
    Cao đẳng sư phạm thể dục TW: 1.480
    Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương: 400
    ĐH Sư phạm kỹ thuật 1: ĐH - 200, CĐ - 600
    Viện đại học Mở Hà Nội: 1.900.
    X.H
    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  4. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác sai_chipheo.
    Kính bác 1 ly
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được darkeN sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 03/03/2003
  5. sokhanhtapyeu

    sokhanhtapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cam on sai_chipheo nhe,nho co you ma toi biet rat nhieu dieu quan trong cua ki thi dai hoc nam nay........ok ,thank you very much..........

    hay noi ko voi tinh yeu,nhung van phai di chat
    BECKS_19
  6. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2bạn sau đây là tiếptục chuỗi thông tin về kì tuyến sinh 2003
    Một cuốn sách "xuyên tạc sự thật" về tuyển sinh!
    Thật nguy hiểm nếu như có thí sinh (TS) nào đó mua phải cuốn sách có tên Cẩm nang tuyển sinh ÐH: tìm hiểu về các trường ÐH và kỳ thi tuyển sinh 2003-2004 (NXB Quốc Gia Hà Nội, in tại Xí nghiệp in cổ phần Bến Tre, do hai tác giả Dương Tất Thắng và Nguyễn Quang Dũng thực hiện) vì rất nhiều thông tin nêu trong sách hoàn toàn sai sự thật.

    Ngay từ trang 8 của quyển sách, hai tác giả đã khẳng định: Ngày thi: đợt 1 thi khối A và B trong các ngày 4-7 và 5-7-2003 và đợt 2 thi khối C và D trong các ngày 9-7 và 10-7-2003. Trong khi đó theo quyết định cuối cùng tại cuộc họp của ban chỉ đạo tuyển sinh ngày 27-2-2003, khối A và B thi hai đợt khác nhau! Chưa hết, hai tác giả còn có trước qui chế tuyển sinh hệ chính qui vào các trường ÐH, CÐ năm 2003, trong đó trích dẫn hàng loạt điều mặc dù cho đến nay Bộ GD- ÐT chưa hề ban hành qui chế này. Chính vì thế mà có những điều sai lầm là tất yếu như ở mục 2 Trình tự xây dựng điểm trúng tuyển có phần a là: Ðối với các trường ÐH sử dụng đề thi chung của Bộ GD-ÐT thì khi xét tuyển phải căn cứ điểm sàn do Bộ GD- ÐT qui định, trong khi theo thông báo mới đây của Bộ GD- ÐT, bộ không qui định điểm sàn.
    Thậm chí có thể nói ÐH Quốc gia TP.HCM sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi khoa kinh tế được in trong phần phụ bản kèm theo của quyển sách này có đến 42 ngành, nhưng thật ra đó là sự lẫn lộn (hay đúng hơn là cẩu thả) khi các tác giả ghép các ngành của khoa kinh tế ÐH Nông lâm TP.HCM và ÐH Sư phạm TP.HCM lại thành một... khoa. Và chắc chắn Trường ÐH bán công Tôn Ðức Thắng cũng không ngờ trường mình lại áp dụng một chương trình, giáo trình đa dạng như thế (xem trang 211 -212). TS muốn biết ngành tin học đào tạo như thế nào phải xem nội dung ngành này ở Trường ÐH Giao thông vận tải; muốn biết ngành toán - tin ứng dụng thì phải xem ở Trường ÐHDL Kỹ thuật công nghệ; muốn biết ngành kỹ thuật điện - điện tử phải xem nội dung ở trường ÐH SPKT TP.HCM... Nghĩa là trường này đã dùng chung giáo trình với chín trường và học viện?!
    Ðó là giới thiệu tư liệu, còn tư vấn thì sao? Hãy đọc: nếu năm 2002 TS được đăng ký ba nguyện vọng thì năm 2003 chỉ được đăng ký một nguyên vọng (?!). Bạo gan hơn, hai tác giả còn tư vấn về ÐH Bách khoa (ÐHQG TP.HCM) rằng: Số TS đăng ký dự thi vào trường biến động theo qui luật năm trước tăng thì năm sau giảm nhưng biến động này không lớn. Ngay cả năm 2002 khi có những thay đổi trong qui chế tuyển sinh của Bộ GD-ÐT, số TS đã đăng ký vào trường vẫn tăng nhẹ... Tuy nhiên sức tăng của số TS dự thi không cao bằng sức tăng của chỉ tiêu nên tỉ lệ chọi của trường lại có xu hướng giảm. Ðiều này khiến khả năng trở thành SV của trường đến với các TS nhiều hơn (?!).
    Khó mà có thể trích dẫn hết những sai sót và cẩu thả của sách dày 270 trang này. Không hiểu sao Nhà xuất bản ÐHQG Hà Nội lại cấp phép cho in một quyển sách ăn xổi ở thì như thế, mặc cho người mua sách phải hoang mang không biết đâu đúng đâu sai bởi lẽ người viết sách đã sao chép vụng về, vội vã với mục đích lợi nhuận là chính, bất chấp rằng nếu TS nào lỡ tin cuốn sách này chắc chắn sẽ không có cơ hội vào ÐH!

    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  7. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ KHÔNG THI:
    NĂM 2002 XÉT TUYỂN RA SAO?
    Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003 cũng theo phương án ?o3 chung?, do đó sẽ có những trường ĐH, CĐ không tổ chức thi, chỉ sử dụng kết quả thi của thí sinh vào các trường ĐH để xét tuyển. Để giúp thí sinh hướng đăng ký nguyện vọng 2,3 khi cần thiết vào các trường này, chúng tôi tập hợp điểm chuẩn (hoặc điểm sàn) kỳ tuyển sinh năm 2002 của các trường ...

    - CĐ bán công Công nghệ quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 1.200. Điểm chuẩn sàn: 7. Gồm các ngành: công nghệ thông tin (tin học ứng dụng, tin học quản trị, công nghệ phần mềm); điện tử; kỹ thuật và quản trị công nghiệp; chế tạo máy; hoá nhựa; quản trị kinh doanh - kế toán kiểm toán, ngoại thương; Anh; Trung.
    - CĐ Kỹ nghệ dân lập: chỉ tiêu 1.200. Điểm chuẩn: thi đề CĐ ?" NV 2: (7); NV 3: (8); đề ĐH ?" NV2: (4,5); NV3: (5,5).
    - CĐ Dân lập Công nghệ thông tin: chỉ tiêu 800. Điểm chuẩn: công nghệ thông tin 12; điện tử viễn thông 10; kinh tế và quản trị kinh doanh 8.
    - CĐ Bán công Marketing: chỉ tiêu 1.000. Điểm chuẩn: A: (5); D: (13).
    - ĐH Dân lập Hùng Vương: chỉ tiêu 1.000. Điểm chuẩn: ngành toán quản lý kinh tế (ngành 101) 5,5; công nghệ thông tin (102) 6,5; quản trị kinh doanh (401), quản trị bệnh viện 8; du lịch (501) 10,5; Anh văn (701) 11,5; Pháp 6,5; Trung 10; tiếng Nhật (705) 12,5; Tuyển bổ sung: Anh 17; Pháp 19; Trung 14; Nhật 18,5; toán ứng dụng 15; quản trị kinh doanh 13; quản trị bệnh viện 12,5; du lịch 15,5.
    - ĐH Dân Lập Hồng Bàng: chỉ tiêu 1.400, đăng ký xét tuyển: 30.000 (ĐKXT). Điểm sàn 8: xây dựng, tin 14; Anh văn (16,5); điện ?" TĐH (16), kinh tế (17); Pháp (15); Đức (13); dệt may 7 (10); sinh ?" môi trường (18,5), châu Á học (18); Nhật, Hàn Quốc học, Việt Nam học, Đông Nam Á học (10,5); mỹ thuật công nghiệp (17), TDTT (10).
    - ĐH Dân lập Văn Lang: chỉ tiêu 1.500, ĐKXT 32.000. Điểm chuẩn: xây dựng (11) ?" NV3 (13); công nghệ thông tin (13,5), nhiệt điện lạnh (11,5 ?" 15,5); môi trường A (11,5 ?" 13,5), B (15 - 18), công nghệ sinh học A (16 ?" 13,5); B (11,5 - 18); quản trị du lịch A (11 - 13); D (14,5 ?" 16,5), D3 (16); kinh tế thương mại A (11,5 ?" 13,5); D (13 - 15); tài chính tín dụng, quản trị kinh doanh A (11,5 ?"13,5); D (13-15); kiến trúc (20,5 - vẽ x2); hướng dẫn du lịch A (10); D1, D3 (14,5); Anh văn (18,5 ?" 20,5 ?" Anh x2)
    - ĐH dân lập Văn Hiến: chỉ tiêu 1.100, ĐKXT 22.000. Điểm chuẩn (* có hệ số 2): công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (11-16,5); Kinh tế A (10,5 - 16); D (13 - 20); văn hoá du lịch D1 (18,5), Anh văn (13 ?" 18,5); Pháp (18,5), Hoa (11,5); tâm lý học, xã hội học (22,5), ngữ văn (24,5); văn hoá du lịch c (18 - 24); Nhật (18,5); văn học (20,5)
    - ĐH dân lập Bình Dương: chỉ tiêu 1.500. Điểm sàn: 5, gồm điện - điện tử, tin học, xây dựng, quản trị kinh doanh, Anh văn. Tuyển bổ sung 8; cao đẳng: 4.
    - ĐH dân lập Cửu Long: chỉ tiêu 1.500. Điểm sàn: khối A: (5): công nghệ thông tin (tuyển bổ sung 10), kỹ thuật điện - điện tử (12), cầu đường (10,5); cơ khí (10); kỹ thuật công trình ?" xây dựng (12), công nghệ thực phẩm (17,5), nông học (12), quản trị kinh doanh thương mại (10), dịch vụ du lịch (10), tài chính tín dụng (10), kế toán (10). Khối B: (6): công nghiệp thực phẩm, nông học. Khối C: (6,5): ngữ văn; Khối D: (5): Anh (12), kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch, tài chính, tín dụng, ngữ văn (17).
    - CĐ Giao thông vận tải 3: chỉ tiêu 200. Điểm chuẩn chung: 7
    - CĐ Hải quan: chỉ tiêu 100. Đề CĐ (13-17-22); Đề ĐH: (14-17)
    - CĐ Công nghiệp 4: chỉ tiêu 1.800. Điểm chuẩn sàn: (12): tin, điện tử, điện công nghiệp; điện lạnh, chế tạo máy; hoá dầu; thực phẩm; môi trường, kế toán.
    - CĐ Kinh tế đối ngoại: chỉ tiêu 870. Điểm chuẩn A (11,5 ?" 13,5); D1 (15,5 ?" 17,5)
    - CĐ Lao động xã hội: chỉ tiêu 650. Điểm sàn khối A (6); khối C: (12)
    - CĐ Sư phạm TP HCM: chỉ tiêu 950. Điểm sàn 11 (chưa hệ số). Toán ?" tin, Pháp văn (12); lý -tin (11); hoá ?" lý (16), sinh ?" hoá (13); địa ?"sinh (12,5); ngữ văn (11,5); sử - giáo dục công dân (13); giáo dục công dân - sử (11); kỹ thuật công nghiệp ?" tin học; kỹ thuật nông nghiệp ?" sinh, kỹ thuật nữ công ?" hoá; giáo viên tiểu học (12,5); Anh văn (15)
    - CĐ Xây dựng 2: chỉ tiêu 450. Điểm chuẩn: xây dựng công nghiệp, dân dụng (10); cấp thoát nước (7); kế toán xây dựng (8).
    - CĐ Công nghệ thực phẩm: chỉ tiêu 800. Khối A (11-12); B (11,5-12,5). Các ngành: công nghệ thông tin, điện tử; cơ khí, chế biến thuỷ sản, công nghiệp hoá, công nghiệp thực phẩm; công nghệ sinh; kế toán; kỹ thuật môi trường.
    - CĐ Kinh tế kỹ thuật CN 2: chỉ tiêu 600. Cơ điện (7,5); công nghệ sợi, giấy (6); kế toán, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kỹ thuật điện (7,50; da giày, hoá nhuộm, may (6,5); bổ sung: 8.
    - CĐ Tài chính kế toán 4: chỉ tiêu 300. Điểm sàn 8. KV3: (8); KV2: (7,5); KV 2 ?" NT: 7; nhóm 2: (7;6,5;6); nhóm 1: (6,5;6;5,5)
    - CĐ Vinhem Pic: chỉ tiêu 600. Điểm chuẩn: công nghệ thông tin (8); cơ khí (7)


    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  8. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hàng chục điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2003

    Thí sinh sẽ phải rất chú ý để khỏi làm sai thủ tục tuyển sinh.
    Bộ GD - ĐT vừa chính thức công bố những quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003. Quy định này có nhiều điểm khác với tinh thần buổi họp của Ban chỉ đạo tuyển sinh trước đó và có đến 15 điều cần lưu ý để tránh bị nhầm lẫn.

    Không có quy định điểm sàn
    Bộ GD - ĐT tổ chức ra đề thi chung cho các trường theo phương pháp tự luận. Một số trường CĐ lấy kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH để xét tuyển còn các trường CĐ khác tổ chức riêng kỳ thi tuyển sinh thì vẫn tự ra đề riêng. Các trường sử dụng hai chung (chung đề, chung kết quả thi) sẽ chủ động trong việc xét tuyển. Việc xét tuyển diễn ra theo chu trình: Các trường chủ động xác định điểm trúng tuyển theo từng khối thi hoặc ngành học. Điểm trúng tuyển NV2 theo từng khu vực và đối tượng ưu tiên phải cao hơn NV1 từ 1 đến 3 điểm. Điểm trúng tuyển NV3 theo từng khu vực và đối tượng ưu tiên phải cao hơn NV2 cũng từ 1 đến 3 điểm. Mức dao động này do từng trường quy định cụ thể. Thí sinh đã trúng tuyển NV1, 2 không được xét tuyển NV3. Nếu trúng cả hai NV1 và NV2 thì được tự do lựa chọn. Như vậy, Bộ GD - ĐT sẽ không quy định điểm sàn như dự kiến ban đầu. Vụ trưởng Vụ ĐH Bành Tiến Long giải thích: Nhìn lại kỳ thi tuyển sinh 2002, chỉ có chưa đến 10 trường ĐH có số điểm xét tuyển quá thấp. Do đó, không nên vì số lượng ít này mà đưa thành quy định chung. Còn những trường hợp đặc biệt, trong đó có trường hợp điểm trúng tuyển qúa thấp so với yêu cầu chất lượng hoặc trường hợp chỉ tuyển được 1 NV, các trường sẽ báo cáo để Bộ trưởng quyết định.
    Mức chênh lệch đối tượng, khu vực là 1 điểm
    Chưa khẳng định tính ổn định của cải tiến tuyển sinh
    Trả lời câu hỏi của báo chí về tính bền vững của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ vừa được sửa đổi năm nay, Vụ trưởng Vụ ĐH Bành Tiến Long cho biết: ngoài mùa tuyển sinh 2003, chưa thể khẳng định quy định này sẽ duy trì trong thời gian bao lâu. Đây là một vấn đề lâu dài, phức tạp.

    Mức ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng sẽ cách nhau 1 điểm. Học sinh tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi vẫn được cộng điểm. Các môn năng khiếu và ngoại ngữ được nhân hệ số nhưng phải thông báo công khai trước khi chấm thi và trong phiếu báo thi chỉ ghi kết quả thi chưa nhân hệ số để thống nhất trong việc xét tuyển.
    Nộp hồ sơ trước 20/4
    Thí sinh dự thi ở trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT cho trường đó qua Sở GD - ĐT trước ngày 20/4. Hồ sơ gồm: 1 túi đựng hồ sơ nộp cho trường, phiếu số 1 giữ lại Sở và phiếu số 2 học sinh giữ lại, có đóng dấu quốc huy của Bộ GD - ĐT.
    Các trường dùng chung đề thi và kết quả thi để xét tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký 3 NV: NV1 và NV2 ghi ngay trong hồ sơ ĐKDT. Sau khi các trường tuyển xong NV1, 2 và công bố điều kiện xét tuyển (nếu có) thì những thí sinh không trúng NV nào, từ ngày 25/8 đến 15/9 sẽ nộp hồ sơ xét tuyển NV3 qua đường bưu điện chuyển phát nhanh cho các trường đủ điều kiện. So với hồ sơ xét tuyển năm trước, hồ sơ năm nay có những nét mới: giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ củ trường tổ chức thi, 1 phong bì dán sẵn tem. Các trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện, không nhận trực tiếp.
    5 nguyên tắc cải tiến tuyển sinh
    Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung cho biết: Việc thay đổi một số điều trong quy chế tuyển sinh tuân thủ theo 5 nguyên tắc: 1. Phân cấp tối đa cho các trường; 2. Giữ ổn định, tránh thay đổi nhiều so với năm 2002; 3. Đảm bảo tính hệ thống (tuyển sinh chỉ là một khâu trong giáo dục); 4. Hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo được chuẩn mực quốc gia; 5. Áp dụng công nghệ thông tin tối đa để phát triển.

    Với một số trường ĐH năng khiếu và trường CĐ tổ chức thi riêng, thí sinh không cần ghi NV1, NV 2 vì các trường này chỉ tuyển thí sinh dự thi vào chính trường đó.
    Công bố kết quả thi, điểm trúng tuyển trên internet trước 20/8
    Trước ngày 20/8, các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi công bố kết quả thi, điểm trúng tuyển NV1, 2 trên mạng internet, gửi giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh không trúng tuyển có đóng dấu đỏ của trường, công bố số chỉ tiêu còn để xét tuyển NV3 và điều kiện xét tuyển. Từ ngày 25/8 đến 15/9, các trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV3 nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển NV3 được công bố trên internet trước ngày 25/9. Đặc biệt, trước ngày 30/9, các trường phải thông báo danh sách trúng tuyển cả ba NV trên internet, phương tiện thông tin đại chúng. Đây là quy định bắt buộc.
    Thi đợt 1: khối A, đợt 2: khối B, C, D
    Ba đợt thi ĐH và CĐ được tổ chức theo lịch: ngày 4 và 5/7, thi ĐH khối A; ngày 9 và 10/7 thi ĐH khối B,C,D. Ngày 16/7 đến 19/7 thi CĐ. Thời gian thi các môn năng khiếu theo quy định của trường.
    (VietNamNet)

    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  9. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thay đổi trong qui chế tuyển sinh ÐH, CÐ 2003
    * Thí sinh có thể được xét tuyển cùng lúc 2 nguyện vọng
    * Ðiểm chênh lệch giữa các đối tượng, khu vực là 1 điểm
    * Nộp hồ sơ dự thi: từ 25-3 đến 20-4

    Chiều 28-2, Ban chỉ đạo tuyển sinh ÐH, CÐ năm 2003 đã có cuộc trao đổi với báo chí về những chủ trương vừa được quyết định cho kỳ thi năm nay.
    Ban chỉ đạo thông báo qui chế tuyển sinh mới sẽ được ban hành vào tuần tới. So với qui chế cũ, qui chế tuyển sinh mới sẽ có một số thay đổi.
    Có thể xét tuyển cùng lúc cả NV1 và NV2
    Ông Bành Tiến Long - vụ trưởng Vụ ÐH (Bộ GD-ÐT) - cho biết quyết định cuối cùng của ban chỉ đạo thống nhất mức điểm chênh lệch giữa các đối tượng và khu vực ưu tiên là 1 điểm.
    Các trường dùng chung đề thi và sử dụng chung kết quả thi sẽ xét tuyển theo nguyên tắc: ba nguyện vọng (NV) của thí sinh được phân chia thành hai NV cứng đăng ký ngay trong hồ sơ đăng ký dự thi và một NV mềm. Phương án xét tuyển cụ thể đối với NV1 và NV2 do các trường qui định, nhưng điểm trúng tuyển NV2 theo từng đối tượng, khu vực ưu tiên phải cao hơn NV1 là 1 điểm, 2 điểm hoặc 3 điểm (mức chênh lệch nào do hội đồng tuyển sinh trường tự chọn); tương tự điểm trúng tuyển đối với NV3 theo từng đối tượng, khu vực ưu tiên cũng phải cao hơn NV2 theo một trong ba mức trên.
    Ban chỉ đạo tuyển sinh cũng cho biết một điểm mới trong xét tuyển năm nay là NV1 và NV2 của thí sinh có thể được xét đồng thời cùng lúc. Vì việc xét tuyển hai NV cứng có hai cách, tùy từng trường lựa chọn. Cách thứ nhất là xét xong NV1 thì đến NV2. Cách thứ hai: xét đồng thời cả hai NV đăng ký vào trường, sau khi xác định điểm NV1, trường có thể xác định điểm NV2 ngay (theo nguyên tắc chọn một trong ba mức chệnh lệch 1, 2 hay 3 điểm) rồi lấy đó làm mốc xét tuyển đồng thời cả hai NV. Ban chỉ đạo cho biết cách đăng ký hai NV cứng và xét tuyển này có thể dẫn đến tình trạng thí sinh trúng tuyển ảo ở một số trường nhưng phần xử lý ảo các trường phải chịu trách nhiệm để tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh. Trong trường hợp số thí sinh nhập học thấp hơn, còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp NV3 trong vùng tuyển qui định chứ không hạ điểm tuyển.
    Mỗi thí sinh chỉ được cấp một phiếu báo điểm có đóng dấu đỏ. Hồ sơ xét tuyển NV3 chỉ gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh có biên lai để đối chiếu phòng trường hợp thất lạc, chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
    Ðiểm sàn kín?
    Một điểm đặc biệt trong thông báo của Ban chỉ đạo tuyển sinh là trên văn bản chính thức sẽ không qui định mức điểm sàn. Giải thích về điều này, Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết theo ý kiến của Ủy ban Văn hóa - giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội và một số chuyên gia, không cần thiết phải qui định cứng nhắc điểm sàn. Mặt khác trên thực tế, tuy phổ điểm chuẩn năm 2002 của các trường rất rộng, trong đó thấp nhất có những trường ÐH tuyển chỉ 6-7 điểm/ba môn, nhưng theo thứ trưởng Nhung, số lượng trường ở mức này không nhiều, chưa đủ tạo thành một yếu tố để phải đưađiểm sàn thành qui định chính thức.
    Tuy nhiên, cũng theo ông Nhung, vẫn phải có qui ước về điểm sàn dựa trên kết quả thi của thí sinh để hạn chế tình trạng các trường xác định điểm tuyển quá thấp. Vì vậy, trong qui chế sẽ thòng một câu: Những trường hợp đặc biệt, trong đó có trường hợp điểm trúng tuyển quá thấp so với yêu cầu bảo đảm chất lượng hoặc trường hợp chỉ tuyển được một NV, các trường phải báo cáo bộ trưởng Bộ GD-ÐT xem xét quyết định. Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết việc xác định thế nào là điểm trúng tuyển quá thấp so với yêu cầu bảo đảm chất lượng sẽ được xác định trên điểm sàn qui ước nói trên. Còn những trường hợp chỉ tuyển được một NV sẽ bao gồm cả trường hợp các trường tốp trên chỉ tuyển 100% chỉ tiêu bằng NV1.
    Nộp hồ sơ dự thi: từ 25-3 đến 20-4
    Theo qui định, thí sinh dự thi ở trường THPT nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ÐKDT) cho trường đó qua Sở GD ÐT từ 25-3 đến 20-4-2003. Sẽ tổ chức ba cụm thi cho thí sinh thi vào các trường ÐH đóng trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM theo qui định như sau: cụm thi tại Vinh dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Cụm thi tại Qui Nhơn dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Bình Ðịnh, Phú Yên, Gia Lai, Kontum, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Cụm thi tại Cần Thơ dành cho thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng.
    Riêng thí sinh tại các địa bàn nói trên nhưng đăng ký dự thi vào các trường hoặc các ngành có thi tuyển năng khiếu vẫn phải đến trường ÐH, CÐ đó để dự thi (không thi theo cụm). Các trường thuộc diện đó bao gồm: các trường ÐH, CÐ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, khối thể dục thể thao, nghệ thuật, nhạc họa, sân khấu, điện ảnh và Trường ÐH Kiến trúc TP.HCM. Các ngành gồm: ngành kiến trúc của ÐH Kiến trúc Hà Nội, ÐH Xây dựng, ngành văn hóa quần chúng của Trường ÐH Văn hóa, ngành báo chí của Phân viện báo chí tuyên truyền, các ngành năng khiếu của các trường ÐH, CÐ khối sư phạm.
    Qui định chỉ các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số được đưa ra nhằm bảo đảm sự công bằng và chính xác trong việc dùng chung kết quả thi, tránh tình trạng nhân hệ số không thống nhất như ở mùa tuyển sinh 2002. Ban chỉ đạo tuyển sinh yêu cầu các trường phải thông báo công khai, rộng rãi môn nào nhân hệ số cho thí sinh biết trước. Như vậy theo qui định này, sẽ có nhiều ngành học ở các trường ÐH năm nay không được nhân hệ số đối với các môn thi như các ngành sư phạm, y dược, kinh tế...


    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  10. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn nguyện vọng
    Năm nay, vẫn có 3 đợt thi, hai đợt dành cho ĐH và đợt ba dành cho CĐ không dùng chung kết quả thi để xét tuyển (bao gồm các trường CĐ TƯ đóng ngoài hai thành phố Hà Nội và TP.HCM, các trường CĐ địa phương).

    Đợt 1 vào các ngày 4- 5/7 cho các trường tuyển sinh khối A. Đợt 2 vào các ngày 9- 10/7 cho các trường khối B, C và D. Sở dĩ chuyển khối B sang thi cùng khối C và D là do nếu hai khối A và B tuyển sinh chung sẽ xảy ra tình trạng quá tải phòng thi và cán bộ coi thi. Đồng thời, việc bố trí lịch thi như trên còn giúp thí sinh có thêm cơ hội dự thi và xét tuyển. Nội dung thi vẫn như năm 2002 nhưng sẽ có sự điều chỉnh để đề thi không quá dài, không có câu hỏi kiểm tra kiến thức thuần tuý
    Về nguyện vọng, mỗi thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 và 2 đăng ký trước ngay trong hồ sơ đăng ký dự thi, nguyện vọng 3 cho phép thí sinh đăng ký sau khi đã biết điểm thi và kết quả xét tuyển. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được trường đã dự thi cấp cho giấy chứng nhận kết quả thi để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Nếu nguyện vọng 2 cũng không trúng tuyển, thí sinh sẽ được nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 tuỳ chọn sau khi Bộ GD-ĐT đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh còn lại của các trường. Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện và chỉ nộp lệ phí khi đã trúng tuyển.
    Điểm xét tuyển: sẽ chỉ có một điểm sàn chung cho từng khối thi, sau khi đã xem xét điều kiện của các trường. Các trường ĐH được chủ động định điểm trúng tuyển theo khối thi và ngành học (phải cao hơn điểm sàn). Nhưng sẽ không quy định bắt buộc điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải chênh lệch cao hơn nguyện vọng trước. Ban chỉ đạo thống nhất chưa ban hành qui định về điểm chênh lệch giữa các khu vực và đối tượng ưu tiên.
    Quy định tuyển thẳng đối với học sinh đoạt giải quốc gia, Olympic quốc tế, chế độ cộng điểm thưởng cho học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi, học sinh đoạt giải quốc gia vẫn được giữ nguyên như năm 2002.
    (Theo Tuổi Trẻ)

    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu

Chia sẻ trang này