1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn năm nay thi Đại Học nè

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sai_chipheo, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tuyển sinh ngành báo điện tử

    Phóng viên có thêm cơ quan báo chí để lựa chọn
    50/150 sinh viên trúng tuyển vào khoa Báo chí (Phân viện Báo chí tuyên truyền) sẽ theo học ngành báo điện tử. Đây là chương trình đào tạo liên kết giữa trường với ĐH Công nghệ và ĐH Khoa học nhân văn Sydney (Australia).

    Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của báo Công ty phát triển phần mềm VASC, Nhân dân điện tử... Sinh viên theo học tại khoa báo chí sau hai năm hoàn thành các môn cơ sở sẽ thi vào các chuyên ngành hẹp: báo hình, báo in, báo phát thanh và báo ảnh. Báo điện tử là chuyên ngành mới mở của trường. Ở Việt Nam hiện có hai cơ quan báo chí chuyên về báo điện tử là VietNamNet và VnExpress. Ngoài ra, một số tờ báo khác cũng có website của mình như: Nhân dân, Lao động, Đầu tư, Giáo dục thời đại, Người lao động, Sinh viên Việt Nam, Bình Định...
    Năm nay, khoa báo chí bỏ thi môn năng khiếu và tuyển sinh theo hai khối C, D. Thí sinh thi theo đề chung của Bộ GD - ĐT chứ không theo đề riêng như năm trước.
    Hiện nay, cả nước có 3 cơ sở đào tạo cử nhân báo chí. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tuyển sinh khối C, D. Điểm chuẩn năm 2002 khối C là 24, khối D là 23,5. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) tuyển sinh khối C và D1 (tiếng Anh). Điểm chuẩn năm 2002 khối C là 19,5; khối D là 18,5... và Phân viện Báo chí tuyên truyền

    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    còn thông tin gì nữa ko? Có ai có thông tin gì thì post lên cho mọi người cùng đọc với......tớ dạo này khan hiếm thông tin quá.....
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    to hỏi 1 chút liệu trường học viện chính trị quân sự có tuyển nữ vào thi hay ko?
    hoa quynh_FOVEVER
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003: Những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi
    Ngày 20.3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã chính thức phát hành hồ sơ đăng ký dự thi (ÐKDT) đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) năm 2003. Hồ sơ ÐKDT năm nay có một số điểm mới so với năm 2003. Sau đây là những điểm TS cần lưu ý.

    Hồ sơ gồm những gì?
    TS có nguyện vọng dự thi vào trường nào thì mua một bộ hồ sơ ÐKDT gồm một túi đựng hồ sơ (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi, mặt sau in ký hiệu các đối tượng ưu tiên) và phiếu số 1 , số 2. TS phải ghi đầy đủ các mục ở mặt trước túi hồ sơ và phiếu số 1, số 2 theo hướng dẫn ghi ở mặt sau và cuốn. Những điều cần biết về tuyển sinh năm 2003 (đã phát hành từ ngày 20.3) rồi nộp cho nơi nhận hồ sơ. Nhớ nộp các giấy chứng nhận hợp pháp (bản sao) nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...) và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng sáu tháng (có ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh huyện và mã số đơn vị ÐKDT vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào mặt trước của túi đựng hồ sơ. Nơi thu hồ sơ giữ lại thi hồ sơ, phiếu số 1 và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho TS sau thi đã đóng dấu xác nhận. TS lưu giữ phiếu số 2 này để nhận giấy báo thi, báo điểm và trong trường hợp bị thất lạc giấy báo thi hoặc có những sai sót, TS đem phiếu này kèm theo giấy giới thiệu của nơi thu hồ sơ trực tiếp tới trường để làm thủ tục dự thi.
    Ðáng lưu ý là TS phải nộp hồ sơ từ ngày 14 đến hết ngày 19.4 (hạn cuối cùng) đến các sở GD-ÐT. TS cần nộp sớm để tránh tình trạng quá tải vào những ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ như năm 2002.
    Ai thuộc đối tượng ưu tiên?
    Bộ GD-ÐT còn quy đinh, thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ dự thi (đối tượng 03 và 06) là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ. Ðiểm mới của quy đinh ưu tiên năm nay là mức chênh lệch điểm ưu tiên theo các loại đối tượng và khu vực được thống nhất là 1 điểm.

    Tại mục 9 của hồ sơ ÐKDT có phần yêu cầu TS khoanh tròn vào ký hiệu nếu thuộc đối tượng được ưu tiên. Vậy TS cần phải biết mình thuộc đối tượng ưu tiên nào để đăng ký. Các đối tượng ưu tiên được quy định như sau: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số Việt Nam (thuộc đối tượng 01); công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất đã làm việc 5 năm, trong đó có 2 năm liền liên tục là chiến sĩ thi đua được từ cấp tỉnh, thành phố, ngành trở lên công nhận và cấp bằng khen (ÐT 02); bản thân là thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ mà trong thời gian tại ngũ chiến đấu và công tác tốt từ 12 tháng trở lên ở biên giới hải đảo (ÐT 03); con liệt sĩ, con thương binh và con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của những người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81 % trở lên, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động (ÐT 04); công dân Việt Nam không phải là người dân tộc thiểu số (người Kinh, Hoa...) có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại khu vực 1, nếu thuộc diện vùng cao (ÐT 5a), vùng sâu (ÐT 5b). Toàn bộ những đối tượng trên thuộc nhóm ưu tiên I.
    Nhóm ưu tiên II bao gồm: Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong tập trung được cử đi học, quân nhân phục viên, xuất ngũ đã có quá trình phục vụ từ 24 tháng trở lên tính đến ngày dự thi, con thương binh và con bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (ÐT 06); người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được tỉnh, thành phố công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân được cấp bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên trong ngành giáo dục đã giảng dạy 3 năm (tính đến ngày thi) thi vào các trường trung học, cao đẳng, đại học sư phạm; y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác 3 năm thi vào các trường trung học, cao đẳng, đại học khối y, dược (ÐT 07); công dân Việt Nam không phải là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên (tính đến ngày dự thi tại khu vực 1 nhưng không thuộc đối tượng 5a, 5b kể trên (thuộc ÐT 08); học sinh không thuộc các đối tượng ưu tiên từ 01-08 có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nhưng ở xã thị trấn (không ở phường xã của cấp thành phố, thị xã và các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương) thuộc nhóm khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) thuộc ÐT 09. (TN)

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003: Quy định mới nhất về đăng ký xét tuyển
    Ngày 20.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã Chính thức ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003. Theo đó, thí sinh (TS) dự thi vào trường ĐH, CĐ nào thì làm hồ sơ đăng ký dự thi vào trường ĐH, CĐ đó.

    TS đã dự thi ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển theo các nguyện vọng (NV) đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi, được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi ngay năm đó do trường dự thi cấp để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào một trường ĐH, CĐ (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) cũng thi theo đề thi chung hoặc không tổ chức thi tuyển sinh nhưng có cùng khối thi trong vùng tuyển quy định, có chỉ tiêu xét tuyển. TS đã trúng tuyển vào một trường ĐH, CĐ không được xét tuyển vào trường ĐH, CĐ khác. TS dự thi vào các trường tổ chức thi theo đề thi riêng chỉ được tuyển vào trường đó, không được ĐKXT vào các trường khác. TS dự thi vào ngành năng khiếu, nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi, được ĐKXT vào đúng ngành đó của những trường có nhu cầu xét tuyển nếu đúng vùng tuyển quy định của trường và các môn văn hóa thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chi tiet' hon ve` cac' nganh` trong cac' truogn` DH tieu bieu
    nay`
    ĐHQG Hà Nội:
    Hồ sơ dự thi khối A, B gửi về trường ĐHKHTN.
    Hồ sơ dự thi khối C gửi về trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
    Hồ sơ dự thi khối D gửi về ĐH Ngoại ngữ.
    Điểm trúng tuyển xây dựng theo chỉ tiêu của từng ngành tại mỗi cơ sở đào tạo. ĐHQG Hà Nội gồm 7 trường, khoa thành viên sau:
    1.ĐH Khoa học tự nhiên: 950 CT. Trong đó:
    Toán học: 50,
    Cơ học: 40,
    Toán - Tin ứng dụng: 140,
    Vật lý: 150,
    Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học: 50,
    Hóa học: 70,
    Công nghệ hóa học: 50,
    Thổ nhưỡng: 30,
    Địa lý: 30,
    Địc chính: 50,
    Địa chất: 50,
    Sinh học: 70,
    Công nghệ sinh học: 50,
    Khoa học Môi trường: 100.
    Các ngành Địa lý và Khoa học Môi trường thi khối A, B; sinh học và công nghệ sinh học thi khối B. Các ngành còn lại thi khối A.
    2.ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: 1.150 CT.
    Trong đó: Tâm lý học: 80,
    Quản lý xã hội: 80,
    Xã hội học: 80,
    Triết học: 80,
    Văn học và Hán Nôm: 120,
    Ngôn ngữ: 80,
    Lịch sử: 110,
    Báo chí: 90,
    Thông tin thư viện: 80,
    Lưu trữ và quản trị văn phòng: 80,
    Đông phương học: 90,
    Quốc tế học: 90,
    Du lịch: 90. T
    Thi khối C, D.
    3.ĐH Ngoại ngữ: 1.200 CT.
    Trong đó: Tiếng Anh (thi D1): 490,
    Tiếng Nga (thi D1, D2, D3): 140,
    Tiếng Pháp: 9thi D3): 245,
    Tiếng Trung (thi D1, D2, D3, D4): 165,
    Tiếng Đức (thi D1, D2, D3); 55,
    Tiếng Nhật (thi D1, D2, D3, D4): 55,
    Tiếng Hàn Quốc (thi D1, D2, D3, D4): 30,
    Tiếng Ả rập (thi D1): 20.
    Trong 1.200 chỉ tiêu, có 800 chỉ tiêu dành cho nhóm ngành sư phạm.
    4.Khoa Sư phạm: 290 CT.
    Trong đó: Toán học (A): 50,
    Vật lý (A): 50,
    Hóa học (A): 50
    , Sinh học (B): 50,
    Ngữ văn (C, D): 50,
    Lịch sử (C, D): 40.
    5.Khoa Kinh tế: 300 CT, thi khối A, D.
    Trong đó, kinh tế chính trị: 60,
    kinh tế đối ngoại: 100,
    quản trị kinh doanh: 90,
    Tài chính ngân hàng: 50.
    6.Khoa Công nghệ: 400, thi khối A.
    Trong đó: Công nghệ thông tin: 260,
    Công nghệ điện tử viễn thông: 90,
    Vật lý kỹ thuật: 50.
    7.Khoa Luật: 220, thi khối A, D.
    Trong đó: Luật học: 170,
    Luật kinh doanh: 50.
    Trường ĐHSP Hà Nội: 1.800 CT.
    Trong đó: Toán: 160,
    Tin: 40,
    Vật lý: 95,
    Kỹ thuật: 40,
    Hóa học: 95.
    Các ngành này thi khối A.
    Ngữ văn: 160,
    Lịch sử: 95,
    Giáo dục chính trị: 80. Ba ngành này thi khối C, D1, D2, D3.
    Địa lý (thi khối A, C): 90,
    Tâm lý giáo dục (C): 40,
    Âm nhạc (N): 25,
    Mỹ thuật (H): 20,
    Thể dục thể thao (T): 50;
    TDTT - Giáo dục quốc phòng (T): 40,
    Giáo dục mầm non (M): 40,
    Giáo dục tiểu học (D1, D2, D3): 40,
    Giáo dục đặc biệt (D1): 25.
    Công nghệ thông tin (A): 80, Việt Nam học (C): 90. Hai ngành này nộp học phí.
    Thí sinh đăng ký dự thi vào các khối N, H, T, M thi tại Hà Nội, không thi ở các cụm thi. Sau khi thi môn văn hóa, thí sinh thi tiếp năng khiếu đến 14/7.
    Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông: 500 CT.
    Trong đó,+ ở phía Bắc, trình độ ĐH: Kỹ thuật điện tử viễn thông: 70,
    Công nghệ thông tin: 70,
    Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông: 60.
    Trình độ CĐ: 50.
    +Ở phía Nam, trình độ ĐH: Kỹ thuật điện tử viễn thông: 70, Công nghệ thông tin: 70, Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông: 60. CĐ: 50.
    ĐH Bách khoa Hà Nội: 5.800 CT, gồm 3.700 CT ĐH.
    Trong 3.700 CT này, có 100 CT dành cho ngành sư phạm kỹ thuật.
    ĐH Bách khoa có chương trình hợp tác đào tạo quốc tế. Chương trình này sẽ đào tạo 500 sinh viên mỗi năm trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐH Bách khoa Hà Nội với các trường của Đức, Nga, Nhật Bản, Pháp. Mỹ, Hà Lan, Úc theo chương trình giảng dạy được thống nhất giữa ĐHBK và trường bạn. Sau hai năm, sẽ chọn những sinh viên đủ điều kiện đi học ở trường bạn để tiếp tục nhận bằng cử nhân hoặc kỹ sư. Số còn lại tiếp tục học ở ĐHBK. Đối tượng tuyển chọn là những thí sinh đã trúng tuyển ĐHBK hoặc khối A của trường khác mà kết quả bằng hoặc cao hơn điểm của trường BK. Thí sinh không thuộc diện này thì phải qua kỳ thi riêng do trường tổ chức, thông báo cụ thể vào tháng 7/2003.
    ĐH Kiến trúc Hà Nội: 1.000 CT.
    Trong đó: Kiến trúc công trình: 350,
    Kiến trúc quy hoach: 100. Hai ngành này thi khối V. Chỉ những thí sinh đạt sơ tuyển mới được dự thi khối V.
    Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 350,
    cấp thoát nước: 100,
    kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị: 100. Ba ngành này thi khối A.
    ĐH Ngoại thương: 1.450 CT,
    trong đó phía Bắc có 1.050 CT,
    phía Nam có 400 CT.
    Căn cứ chỉ tiêu của từng ngành, kết quả thi tuyển và nguyện vọng đã đăng ký dự thi của thí sinh để xếp ngành học cụ thể. Nếu thí sinh không đủ điều kiện vào ngành đã đăng ký thì được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu và có điều kiện thấp hơn.
    ]ĐH Kinh tế quốc dân: 3.200 CT, đào tạo các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng tài chính, kế toán và thống kê tin học. Điểm trúng tuyển chung toàn trường. Sau khi sinh viên nhập học, căn cứ chỉ tiêu đào tạo của từng ngành, căn cứ điểm thi và nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký, trường sẽ xếp vào từng chuyên ngành cụ thể.
    Học viện ngân hàng: 1.870 CT.
    Trong đó, hệ ĐH: 1.270,
    phân bổ cho cơ sở phía Bắc: 700,
    cơ sở phía Nam: 570.
    Đào tạo trình độ CĐ: 600,
    trong đó phân bổ phía Bắc: 350, phía Nam: 250.
    Học viện tài chính: 1.200, tuyển sinh cả nước, đào tạo các ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin Kinh tế.
    ĐH Luật Hà Nội: 1.000 CT, tuyển từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tỉnh Dắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, thi khối A và C. Đào tạo bốn ngành: luật kinh tế, luật tư pháp, luật quốc tế, luật hành chính.
    Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: 2.150 CT. Trong đó, ngành kiến trúc thi khối V. Các ngành: xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường, tin học, cơ khí chuyên dùng.... thi khối A. Việc phân ngành dựa vào kết quả học tập năm thứ nhất và nguyện vọng của thí sinh.
    ĐH Thương mại: 2.000.
    Kinh tế: 300,
    Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Khách sạn du lịch: 290, quản trị doanh nghiệp thương mại: 320, thương mại quốc tế: 300, marketing: 290. Hệ CĐ: 100.
    ĐH Ngoại ngữ Hà Nội: 1.200 CT.
    Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
    Ngoài các khoa tiếng Anh, Nga, Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Italia, Trung, Đức, trường còn có các khoa Quốc tế học, Quản trị kinh doanh, Du lịch dạy bằng tiếng Anh với thời gian 4,5 năm.
    ĐH Văn hóa Hà Nội: 700 CT. Các ngành: Âm nhạc, phương pháp câu lạc bộ, thông tin cổ động thi khối R với các môn Văn, Sử (theo đề khối C), năng khiếu. Thí sinh thi tại Hà Nội.
    ĐH Giao thông Vận tải: 2.750 CT, phân bổ cho cơ sở phía Bắc: 2150, cơ sở phía Nam: 600.
    ĐH Y Hà Nội: 420 CT. Trong đó: Bác sĩ đa khoa: 260, bác sĩ y học cổ truyền: 50, cử nhân điều dưỡng: 50, y tế công cộng: 30, kỹ thuật y học: 30.
    ĐH Mỏ - Địa chất: 1.480 CT, trong đó có 1.130 CT ĐH, 100 CT CĐ, 150 CT tại Quảng Ninh và 100 CT tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến thi, thí sinh cần viết đơn đăng ký (mẫu tại phòng thi) nơi học cụ thể ở Hà Nội, Quảng Ninh hay Vũng Tàu. Trường đào tạo các ngành: dầu khí, mỏ địa chất, trắc địa, mỏ, công nghệ thông tin, kinh tế mỏ.
    Viện ĐH Mở Hà Nội: 1.900 CT
    ĐH Dân lập Thăng Long: 1.000 CT, tuyển hai khối A và D1, D3
    ĐH Dân lập Phương Đông: 1.500 CT
    ĐH Dân lập Quản lý Kinh doanh: 1.400 CT
    ĐH Dược Hà Nội: 260 CT
    ĐH Răng - Hàm - Mặt: 30 CT.
    ĐH Y tế công cộng: 90 CT.
    ĐH Y Thái Bình: 180 CT., tuyển thí sinh các tỉnh: Hà Tây, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
    ĐH Y Hải Phòng: 150, tuyển thí sinh các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, huyện ngoại thành Hà Nội, cán bộ trong ngành y tế công tác tại Hà Nội và Hải Phòng.
    ĐH Sân khấu Điện ảnh: 252 CT, trong đó có 207 CT ĐH, 45 CT đào tạo CĐ ngành âm nhạc kịch hát dân tộc.
    ĐH Thái Nguyên: 4.400 CT, trong đó có 4.100 CT ĐH, 300 CT CĐ. ĐH Kỹ thuật công nghiệp: 1.100 CT, ĐH Sư phạm: 1.630 CT, ĐH Nông lâm: 1.020 CT, ĐH Y: 200, Khoa Công nghệ thông tin: 250, Khoa Khoa học tự nhiên: 200. ĐH Thái Nguyên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực 1, khu vực 2 thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra, không tuyển thí sinh khu vực 3.
    ĐH Hồng Đức: 1.480 CT. Trong đó, có 980 CT đào tạo ĐH và 500 CT đào tạo CĐ. Trong 980 CT ĐH, có 420 CT cho các ngành sư phạm, 50 CT cho ngành điện tử viễn thông, 50 CT cho ngành cống nghệ sinh học. Còn lại là các ngành đào tạo cử nhân khoa học như tin học, kế toán, quản trị kinh doanh, trồng trọt.
    ĐH Huế: 4.500 CT. Trong đó, ĐH Khoa học: 1.450 CT, ĐH Sư phạm: 1.250 CT, ĐH Y: 290 CT, ĐH Nông lâm: 850 CT, ĐH Kinh tế: 480 CT, ĐH Nghệ thuật: 180 CT.
    ĐH Đà Nẵng: 5.680 CT, trong đó có 4.525 CT ĐH, 1.155 CT CĐ. ĐH Kỹ thuật: 2.200 CT, ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh: 1.150, ĐH Sư phạm: 880 CT, ĐH Ngoại ngữ: 600 CT. ĐH Kỹ thuật, ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh lấy điểm trúng tuyển theo khối. Trường ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ điểm trúng tuyển theo ngành học. Trường CĐ Công nghệ: 850 CT.
    ( www.vnn.vn )
    wishing all of u lucky
    friends forever
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 27/03/2003
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 27/03/2003
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi đang đến gần, có rất nhiều thí sinh thắc mắc về việc đZng ký nguyện vọng tuyển sinh nZm nay. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, đã cuộc nói chuyện với giới báo chí về vấn đề này.
    + Nhiều thí sinh thắc mắc đZng ký NV1 vào trường không tổ chức thi được không?
    - Bắt buộc phải đZng ký NV2. NV1 chỉ đZng ký vào các trường có tổ chức thi.
    + Thí sinh trúng tuyển NV1 có được xét tuyển NV2, NV3?
    - Theo Bộ GD-ĐT, nZm nay thí sinh đã trúng tuyển NV1 vẫn được xét tuyển NV2 nhưng trúng tuyển NV1, NV2 thì không được xét tuyển NV3 nữa.
    + Tại sao các NV phải cách nhau từ 1 đến 3 điểm?
    - Theo Bộ GD-ĐT, nZm nay do không quy định cụ thể các trường phải tuyển NV1 bao nhiêu phần trZm và để phân biệt sự khác nhau giữa các NV nên phải có sự cách biệt điểm. Điều này thí sinh cần lưu ý khi chọn trường, NV1 luôn được ưu tiên nhất.
    + Ông có lời khuyên gì đối với thí sinh khi chọn NV2?
    - Khi chọn NV2 cần lưu ý 5 nguyên tắc:
    1- NV2 cùng khối thi (nghĩa là cùng đề thi) với NV1.
    2-Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú nằm trong vùng tuyển của trường đZng ký NV2.
    3- Nên đZng ký vào các trường, ngành không tổ chức thi (vì những trường này dành toàn bộ chỉ tiêu cho NV2).
    4- Không được chọn vào trường THCN và trường CĐ có tổ chức thi.
    5- Nên chọn những ngành, trường có điểm chuẩn thấp hơn điểm chuẩn của ngành NV1 (tham khảo thông tin điểm chuẩn những nZm trước trên báo).
    + Còn về hồ sơ đZng ký dự thi, các thí sinh cần lưu ý những điểm gì?
    - Thí sinh phải hết sức chú ý ghi đúng các quy cách đã hướng dẫn ở phía sau của hồ sơ đZng ký dự thi. Tuy nZm nay chưa có hạn chế về số lượng hồ sơ đZng ký dự thi nhưng thí sinh phải cân nhắc kỹ ngành đZng ký dự thi sao cho phù hợp với sở thích, NV, khả nZng. Cần nhớ phải giữ kỹ phiếu số 2 để xuất trình khi cần chỉnh sửa các dữ liệu tuyển sinh.
    - Theo NLĐ - 06

    (http://home.vnn.vn )
    friends forever
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    bác nào cho em cái thông tin điểm chuẩn năm ngoái của các trường ở HP nhỉ !


  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Theo thứ tự : điểm NV1, NV2, NV3
    Trường ĐH Sư phạm Hải Phòng (THP)
    101-ĐHSP Toán 16 17 18
    102-ĐHSP KTCN 8 9 10

    103-KS CNTT 13 14 15
    104- KS Xây dựng 13 14 15

    105-KS Cơ khí 10 11 12

    201 ĐHSP Hoá 18 19 20

    300- KS Nông nghiệp 12 13 14

    401-CN QTKD 10.5 11.5 12.5
    601-ĐHSP Văn 19.5 20.5 21.5
    603-ĐHSP Địa 19.5 20,5 21,5

    701- ĐHSP Anh văn 25 26 27
    751-CN Anh văn 25 26 27
    752-CN Nga văn 13 14 15

    CĐSP Tiểu học 11 12 13

    CĐSP GDCD - Sử 12,5 13,5 14,5

    CĐSP Sinh ?" Hoá 13,5 14,5 15,5
    CĐSP Thể dục 20 21 22
    CĐSP Mầm non 15 16 17
    THSP Mầm non 13.5 14.5 15.5
    ĐH Y Hải Phòng
    301- Bác sĩ đa khoa 23,0 24,0 25,0
    ĐH Hàng hải Việt Nam HHA
    Điều khiển tàu biển 15,0 18 19
    Sử dụng khai thác máy 14 17 18

    Điện tàu thuỷ 14 16 17

    Điện tử viễn thông 15 18,5 19,5
    Điện tự động công nghiệp 16,5 19 20
    Thiết kế sửa chữa máy 17 19,5 20,5
    Thiết kế thân tàu thuỷ 17 19,5 20,5

    Cơ giới hoá xếp dỡ 14,5 17,5 18,5
    Công trình thuỷ 15,5 18,5 19,5
    Bảo đảm an toàn HH 14 16,5 17,5

    Xây dựng dân dụng CN 16,5 19 20
    Tin học 16,5 19,5 20,5

    Công nghệ hoá học 16 19 20

    Kinh tế vận tải biển 16,5 19,5 20,5

    Kinh tế ngoại thương 15,5 18,5 19,5

    Quản trị kinh doanh 14,5 18 19

    Quản trị tài chính kế toán 15 18,0 19
    Quản trị kinh doanh BH 14 16,5 17,5
    ....................................
    Tạm thời thế
    (www.moet.edu.vn)

    friends forever
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 28/03/2003
  10. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì học viện khoa học quân sự không tuyển nữ, còn trường này ( tên tương tự ) không biết có như vậy không. Thường thì là không bạn ạ.
    friends forever

Chia sẻ trang này