1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu Súng hơi và Bẫy chim( bao gồm lưới và các loại bẫy )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 22/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shooter007

    shooter007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    + Đã là tia IR thì mắt người ko nhìn thấy được. Mắt nhìn thấy ánh sáng đỏ thì nó là ánh sáng đỏ. Con led này gọi là led kép, ngày nay trên thị trường còn có led nhiều màu ( 7 màu ).
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Không phải tại đạn xoáy mà nâng nó lên. Tại góc độ bắn chếch lên trên đường chân trời thôi. Bác cầm trái banh ném chếch lên thì thấy nó cũng đi theo đường parabôn.
    Khi bắn thì vận tốc viên đạn có thể chia ra làm 2 vếc tơ. Một cái song song đường chân trời và một cái thẳng góc đường chân trời.
    Vận tốc thẳng góc đường chân trời sẽ bị trọng lực làm yếu dần, rồi bằng zero (tới đỉnh parabôn) và trở thành âm (đi xuống).
    Vận tốc song song đường chân trời chỉ bị yếu đi vì bị cản gió (chậm lại).
    Khi bắn với góc trên đường chân trời thì bác sẽ có đường parabôn.
    Khi bắn song song đường chân trời bác chỉ có một nửa đường parabôn thôi, vì không có vec tơ của vận tốc thẳng góc đường chân trời. Khi bắn thẳng lên trời thì chỉ có vận tốc đi lên nhưng không có vận tốc đi ngang, nên viên đạn sẽ rơi thẳng xuống chỗ người bắn.
    Muốn đi xâu vô thêm thì dùng mấy công thức trong vật lý thì thấy nó là dạng của parabôn (phương trình bậc 2).
    [/QUOTE]
    Mởi kiếm ra trang này, nhưng nó lại viết bằng tA, các bác thông cảm.
    http://www.physicsclassroom.com/CLASS/vectors/U3l2c.cfm
    Hình dưới lấy từ link trên là ý tớ nói về vec tơ của viên đạn.
    [​IMG]
    Mới bắn ra thì vận tốc (lực cuả đạn) đi lên lớn hơn sức hút trái đất.
    Tới lúc 2 lực bằng nhau thì Vy = 0 (đỉnh của pa ra bôn).
    Rồi sau đó thì viên đạn sẽ rơi xuống Vy < 0 (âm).
    [​IMG]
    Các bác coi hình thứ 2 (bắn chếch lên trên đường chân trời) và bấm vào chữ animation thứ 2 để coi viên đạn đi ra sao nhé.
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 06/04/2010
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 06/04/2010
  3. chimgiday

    chimgiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em ứ phải nhà khoa học (đang thực tập làm nhà ''phụ khoa'' học) nhưng em thấy các bác toàn nói chếch lên SO VỚI ĐƯỜNG CHÂN TRỜI. Thực tế là nòng và đường đạn chếch lên so với đường ngắm cơ mà, nếu ko chếch lên so với đường ngắm làm sao cắt đường ngắm tại mục tiêu ???
    Bác nào vẽ hộ cái đường đạn nếu em ngồi trên cây bắn con thỏ dưới đất, góc bắn 45 độ âm, rồi so với đường chân trời xem nó chếch thế nào ạ
  4. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    Mởi kiếm ra trang này, nhưng nó lại viết bằng tA, các bác thông cảm.
    http://www.physicsclassroom.com/CLASS/vectors/U3l2c.cfm
    Hình dưới lấy từ link trên là ý tớ nói về vec tơ của viên đạn.
    [​IMG]
    Mới bắn ra thì vận tốc (lực cuả đạn) đi lên lớn hơn sức hút trái đất.
    Tới lúc 2 lực bằng nhau thì Vy = 0 (đỉnh của pa ra bôn).
    Rồi sau đó thì viên đạn sẽ rơi xuống Vy < 0 (âm).
    [​IMG]
    Các bác coi hình thứ 2 (bắn chếch lên trên đường chân trời) và bấm vào chữ animation thứ 2 để coi viên đạn đi ra sao nhé.
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 06/04/2010
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 06/04/2010
    [/QUOTE]
    Dawnglow
    Nói về bắn, tại sao người ta lại có thể bắn trúng một điểm tròn to đúng bằng viên đạn?
    Đầu ruồi và nòng súng không trùng nhau, luôn cách nhau khoảng 2cm. Nếu lắp cái ống ngắm vào để bắn tỉa thì cái ống ngắm cao hơn nòng súng cõ 8cm. Sao có thể bắn trúng một điểm tròn?
    Nếu nói rằng cần phải chỉnh khoảng cách, vậy tại sao có thể biết một điểm cách điểm mình đứng bao nhiêu m?
    Cái này bác nhớ lại mấy bài học hình học cấp 3 đi, tính góc của cạnh tam giác thường đó
    Em vẽ minh hoạ cho bác dễ hiểu
    [​IMG]
    Đường AC là đường ngắm của đầu ruồi hay ống kính quang học
    Đường AB là đường đạn từ súng đến mục tiêu và là khoảng cách từ súng đến mục tiêu luôn
    Do đó để bắn chính xác trúng mục tiêu thì người bắn phải chỉnh súng cho góc CAB tương ứng với khoảng cách và đường đạn AB thông qua chỉnh kính ngắm và thước ngắm( cần lưu ý là đường đạn càng đi thì càng thấp xuống.
    Do đó quan trọng nhất khi ngắm bắn là phải ước lượng được đúng khoảng cách từ súng đến mục tiêu, và chỉnh kính ngắm hoặc thước ngắm cho phù hợp. Các xạ thủ đương nhiện phải tập tính khoảng cách chính xác.
    Phụ nữ ít ai có thể trở thành thiện xạ được, lý do là phụ nữ rất kém trong việc xác định và ước lượng được khoảng cách
    Bác nào không tin lời em nói, cứ thử test vợ bà cả các bác đi, chỉ một cây cột điện cách xa mình rồi bảo bà nhà ước lượng khoảng cách.( sai số cho 5% luôn)
    Đảm bảo 99,99% các bà không nói đúng, thậm chí, không có khái niệm về khoảng cách, tệ hơn nữa, không biết 1m cách xa mình bao nhiêu.
    Mượn tạm bài của bác Kamelot bên diễn đàn các loại súng cho các bác tham khảo.
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    -huntercuccu viết lúc 09:48 ngày 06/04/2010-]
    Phụ nữ ít ai có thể trở thành thiện xạ được, lý do là phụ nữ rất kém trong việc xác định và ước lượng được khoảng cách
    Bác nào không tin lời em nói, cứ thử test vợ bà cả các bác đi, chỉ một cây cột điện cách xa mình rồi bảo bà nhà ước lượng khoảng cách.( sai số cho 5% luôn)
    Đảm bảo 99,99% các bà không nói đúng, thậm chí, không có khái niệm về khoảng cách, tệ hơn nữa, không biết 1m cách xa mình bao nhiêu.
    Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    (đổi hướng từ Lyudmila Pavlichenko)
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko
    12 tháng 7 năm 1916 - 10 tháng 10 năm 1974
    Lyudmila Pavlichenko.jpg
    Nơi sinh Flag of Russia (bordered).svg Bila Tserkva, Đế quốc Nga
    Nơi mất Flag of the Soviet Union.svg Moskva, Liên Xô
    Phục vụ Liên Xô
    Năm tại ngũ 1941-1945
    Cấp bậc Thiếu tá
    Tham chiến Flag of the Soviet Union.svg Chiến tranh giữ nước vĩ đại
    Khen thưởng Anh hùng Liên bang Xô viết
    Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko (tiếng Nga: >Zдмила oи.айловна Yавли?енко, tiếng Ukraina: >Zдмила oи.айл-вна Yавл-?енко) (sinh 12 tháng 7 năm 1916 - mất 10 tháng 10 năm 1974) là một nữ xạ thủ thuộc đội quân bắn tỉa của Hồng quân trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Bà được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên bang Xô viết nhờ thành tích tiêu diệt 309 lính và sĩ quan đối phương[1].
    Mục lục
    [ẩn]
    * 1 Tiểu sử
    * 2 Sự nghiệp
    o 2.1 Thế chiến thứ hai
    o 2.2 Sau cuộc chiến
    * 3 Tham khảo
    [sửa] Tiểu sử
    Lyudmila Pavlichenko sinh năm 1916 tại thành phố Bila Tserkva thuộc đế quốc Nga, nay thuộc Ukraina. Khi lên 14 tuổi, Pavlichenko cùng gia đình chuyển lên Kiev. Tại đây, ngoài thời gian làm công nhân cho một nhà máy quốc phòng ở Kiev, bà còn tham gia một câu lạc bộ bắn súng và nhanh chóng trở thành một thiện xạ của câu lạc bộ.
    [sửa] Sự nghiệp
    [sửa] Thế chiến thứ hai
    Khi quân đội Đức Quốc xã bắt đầu Chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô thì Pavlichenko đang là sinh viên Khoa Sử của Đại học Kiev. Bà đã ngay lập tức tình nguyện nhập ngũ và được phân về Sư đoàn bộ binh số 25 của Hồng quân. Trong sư đoàn này, bà được huấn luyện để trở thành một trong 2000 lính bắn tỉa nữ, có tới ba phần tư trong số này đã hy sinh trong suốt cuộc chiến.
    Pavlichenko tiêu diệt 2 lính đối phương đầu tiên ở gần Belyayevka với một khẩu Mosin-Nagant. Tiếp đó ở mặt trận Odessa, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, bà đã tiêu diệt 187 địch. Khi quân Đức chiếm được thành phố, đơn vị của Pavlichenko chuyển tới Sevastopol. Cho đến tháng 5 năm 1942, trung úy Pavlichenko được ghi nhận đã tiêu diệt tổng cộng 257 lính Đức. Khi kết thúc Thế chiến thứ hai, thành tích của bà được ghi nhận là 309 lính và sĩ quan Đức, trong đó có 36 lính bắn tỉa của đối phương.
    Tháng 6 năm 1942, Pavlichenko bị thương vì đạn súng cối. Do đã trở thành một xạ thủ nổi tiếng và biểu tượng của Hồng quân, sau khi dưỡng thương và trở lại chiến đấu chưa đầy một tháng, bà đã được lệnh rút khỏi tiền tuyến. Thay vào đó, Pavlichenko được cử sang Mỹ và Canada để thực hiện các cuộc thăm viếng chính thức, bà đã trở thành công dân Xô viết đầu tiên được tiếp kiến tại Nhà trắng bởi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt.
    Sau khi quay trở về Liên Xô, bà được thăng hàm thiếu tá và được giữ lại hậu phương để làm huấn luyện viên cho các xạ thủ Xô viết cho đến cuối chiến tranh. Năm 1943, Pavlichenko được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô viết và được xuất hiện trên tem thư của Liên Xô.
    [sửa] Sau cuộc chiến
    Sau chiến tranh, Pavlichenko hoàn thành việc học tập tại Đại học Kiev và trở thành một nhà Sử học trong Hồng quân. Từ năm 1945 đến năm 1953, bà làm việc tại Bộ tư lệnh của Hải quân Xô viết và hoạt động trong Hội cựu chiến binh Xô viết.
    Lyudmila Pavlichenko mất ngày 10 tháng 10 năm 1974 và được chôn cất tại Nghĩa trang Novodevichy nổi tiếng ở Moskva.
    Năm 1976, Pavlichenko lần thứ hai được xuất hiện trên tem thư của Liên Xô, một con tàu chở hàng của Ukraina cũng được lấy theo tên bà.
    [sửa] Tham khảo
    1. ^ Tạp chí TIME, Lady Sniper, số ngày 28 tháng 9 năm 1942 [1]
    Lấy từ ?ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/Lyudmila_Mikhailovna_Pavlichenko?
    Thể loại: Sinh 1916 | Mất 1974 | Xạ thủ bắn tỉa | Anh hùng Liên Xô

  6. sla631cui

    sla631cui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    51
    Mởi kiếm ra trang này, nhưng nó lại viết bằng tA, các bác thông cảm.
    http://www.physicsclassroom.com/CLASS/vectors/U3l2c.cfm
    Hình dưới lấy từ link trên là ý tớ nói về vec tơ của viên đạn.
    [​IMG]
    Mới bắn ra thì vận tốc (lực cuả đạn) đi lên lớn hơn sức hút trái đất.
    Tới lúc 2 lực bằng nhau thì Vy = 0 (đỉnh của pa ra bôn).
    Rồi sau đó thì viên đạn sẽ rơi xuống Vy < 0 (âm).
    [​IMG]
    Các bác coi hình thứ 2 (bắn chếch lên trên đường chân trời) và bấm vào chữ animation thứ 2 để coi viên đạn đi ra sao nhé.
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 06/04/2010
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 06/04/2010
    [/QUOTE]
    Chào cả nhà!
    mình thấy nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa đường đạn, đường ngắmgóc bắn.
    đó là ba yếu tố cơ bản trong việc bắn súng. Thôi để mình ví dụ như vầy cho các bạn dể hiểu hén. (trước hết các bạn quên cái thước ngắm và cái đầu rùi đi nha.)
    Ví như mình có cây súng 2 nòng (như shotgun chẳng hạn) nằm chòng lên, cách nhau 1mm. nòng trên mình cho vào đó cái đèn lade (loại như viên đạn vậy), nòng dưới lắp đạn vào sau đó bật tia lade chiếu lên trên vách bắn (bắn ngan nha). các bạn nghĩ vết dạn sẻ thế nào: trên chấm đèn, dưới chấm đèn hay trùng vào chấm đèn???. Mình nói là lổ đạn sẻ ở dưới chấm đèn và khoảng cách này là lớn hơn 1mm. Khoảng cách này sẻ lớn hơn nửa khi ta bắn càng xa.
    Nếu các bạn đồng ý với kết quả trên thì bây giờ mình tiếp tục lắp thước ngắm vào cho cây súng này và "chỉnh súng" . Nói là chỉnh súng chứ thực ra là các bạn chỉnh đường ngắm ăn vào lổ đạn trên mục tiêu.
    nếu các bạn hiểu và làm đúng nguyên tắc trên thì các bạn sẻ kg còn hỏi đường đạn ăn lên hay ăn xuống, tại sao phải chỉnh thước ngắm ngược chiều với lổ đạn... Còn tại sao lổ đạn lại thấp hơn chấm đèn thì mình và vài bạn khác đã giải thích ở các bài trên.
    Trở lại với VD trên, thì ta thấy đường đi của tia lade cũng chính là đường ngắm của chúng ta. nếu muốn ngắn trùng vào lổ đạn thì bắt buộc tia lade phỉa chúi xuống lúc này trục của đường ngắm và trục của nòng súng không còn song song nửa mà phải cắt nhau. Sau khi chỉnh xong, lúc băn thực tế, nếu bạn ngắm ngan thì nòng súng của bạn mặt nhiên chết lên một ít để cho viên đạn "bay vòng" đến mục tiêu. không biết nói vậy các bạn hết théc méc chưa nhi.
    Thân. salv631cui
  7. shooter007

    shooter007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    + Nếu vận tốc cực đại nằm ngay đầu nòng súng, khi gắn nòng hãm thanh vào thì vận tốc đại cực đại nằm tại nòng hãm thanh
    +Còn TT nòng dài và nòng ngắn Vận tốc cực đại nằm ở đâu?
    Được shooter007 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 06/04/2010
  8. sla631cui

    sla631cui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    51
    Theo mình thì cho dù là cây súng nòng dài như các cây súng bắn tỉa đến cây nòng ngắn ngủn như cây Rulô thì vận tóc cực đại của viên đạn vẫn là vận tóc tại đầu nòng của các lại súng. Còn sau khi gắn thêm hảm thanh thì vận tóc cực đại vẫn ở đầu nòng, còn tại vị trí đầu của nòng hảm thanh vận tóc của viện đạn chỉ có thể là thấp hơn. Thân
  9. rubi2009

    rubi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết cách tháo và lắp thước ngắm slavia 631 LUX chỉ em với. đang tính thay cái thước ngắm mà khó quá
  10. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    Mình nghĩ thế nay, coi nòng súng là cái xylanh, đầu đạn là pitong, khi kích nổ, thuuocs cháy giãn nở không khí tạo lực đẩy đầu đạn đi. Vận tốc đầu đạn đạt được lớn nhất khi áp xuất trong nòng lớn nhất <=> lượng thuốc phóng được đốt cháy hoàn toàn. Sau khi đạt được V max lúc này trong nòng thuốc cũng đã cháy hết , áp xuất cũng ko tăng lên dc nữa,lúc này đầu đạn bay theo gia tốc.
    người ta ko thể đặt cái máy trong nòng súng để đo tốc độ đầu đạn, vậy lấy tốc độ đầu nòng là V max.
    còn chuyện lắp hãm thanh: lại coi nòng là xylanh, đầu đạn là pitong, khi đầu đạn ra khỏi nòng thì áp xuất giảm ngay trong khoang đầu tiên của hãm thanh, áp lực đẩy đầu đạn ko còn, viên đạn bay theo gia tốc nên Vmax lúc này thực tế vẫn là khi áp xuất đạt cực đại, tuy nhiên ít ai đặt dc cái máy đo trong ống hãm thanh nên trường hợp này vẫn thính Vmax tại vị trí đạn ra khỏi nòng
    Còn nòng ngắn hay nòng dài????? theo các bác thì nòng cho thằng .22lr bao nhiêu là đủ ( em lấy luôn cỡ nòng này cho nó cụ thể)
    tại sao có thằng làm 53cm, có thằng làm 45.7, có tằng làm 63cm....?
    nhiều bác thích ( ham ) nòng dài... nhưng nòng dài để làm gì??? trên thực tế vẫn là để đạt được V max đầu đạn <=> áp lực trong nòng cao nhất<=> thuốc cháy hết hoàn toàn. Trên thị trường có rất nhiều hãng làm đạn, rất nhiều loại đạn khác nhau với liều lượng thuốc phóng khác nhau. Với đạn có tốc độ khoảng 320m/s lượng thuốc sẽ cháy hết trong đọ dài nòng khoảng 35-40cm khi đó sẽ đạt Vmax( trong trường hợp này nòng 45.7cm là ok), nhiều loại đạn khác có lượng thuốc phóng lớn hơn, cần độ dài nòng lớn hơn để đốt cháy hết thuốc phóng sinh công đẩy đầu đạn khi đó lại cần các anh nòng 63...
    vậy khi bắn 1 viên dạn ít thuốc phóng trong 1 nòng dài thì vận tốc ra sao? vận tốc sẽ giảm do ma sát !
    khi bắn 1 viên đạn có lượng thuốc phóng lớn trong 1 nòng ngắn ko đủ thời gian đốt cháy hết lượng thuốc phóng thì đầu đạn đã ra khỏi nòng khi đó tai đầu nòng sẽ thấy lóe sáng( thuốc cháy chưa hết và đang cháy tiếp) khi dó đầu đạn sẽ ko đạt dc V max theo tính toán của nhà sản xuất đưa ra
    vậy nòng dài hay nòng ngắn hơn còn tùy thuộc vào loại đạn mình bắn. và tốc độ đầu đạn ghi trên vỏ hộp đạn luôn đi kèm là tốc độ đấy tính toán với nòng dài bao nhiêu.
    vài ý kiến lởm mong các bác góp ý

    Được daicatu sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 06/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này