1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu hỏi nhỏ, anh chị nào thông tuệ xin giải đáp giùm.
    1. Theo một số tài liệu có nói rằng Thái hậu Dương Vân Nga là con gái của Dương Tam Kha (em vợ Ngô Quyền).
    2. Một số tài liệu lại nói Dương Vân Nga tức Dương Thị là vợ đầu của Đinh Bộ Lĩnh.
    Nếu điều 2 đúng thì Dương Vân Nga lấy Lê Hoàn một người đáng tuổi con mình (hơn Đinh Liễn khoảng vài tuổi) làm chồng thì hơi bị ghê răng nhỉ.
  2. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu hỏi nhỏ, anh chị nào thông tuệ xin giải đáp giùm.
    1. Theo một số tài liệu có nói rằng Thái hậu Dương Vân Nga là con gái của Dương Tam Kha (em vợ Ngô Quyền).
    2. Một số tài liệu lại nói Dương Vân Nga tức Dương Thị là vợ đầu của Đinh Bộ Lĩnh.
    Nếu điều 2 đúng thì Dương Vân Nga lấy Lê Hoàn một người đáng tuổi con mình (hơn Đinh Liễn khoảng vài tuổi) làm chồng thì hơi bị ghê răng nhỉ.
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    ?oTiếc? rằng cả 2 điều bạn đưa ra đều đúng, chỉ "sửa" một chút là Dương Vân Nga không phải vợ đầu của Đinh Bộ Lĩnh.
    Dương Vân Nga (?-1000) là con của Dươg Tam Kha, bộ tướng của Dương Đình Nghệ.
    Dương Tam Kha là em của Dương Thị (Dương Hậu), là vợ Ngô Quyền. Dương Hậu là con Dương Đình Nghệ.
    Dương Vân Nga là 1 trong 5 người vợ của Đinh Bộ Lĩnh.
    Năm 979, sau khi Đinh Bộ Lĩnh và con cả là Đinh Liễn bị giết, triều đình nhà Đinh tôn con bà là Vệ Vương Đinh Toàn lên nối ngôi. Bà lên làm thái Hậu.
    Năm 980, quân Tống kéo sang xâm lăng, Dương Vân Nga giao cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn tổ chức việc đánh giặc. Trong tình thế vận mạng đất nước đang bị nạn ngoại xâm đe dọa, vua mới còn nhỏ, quan quân muốn tôn Lê Hoàn lên làm vua. Chiều theo lòng người, Thái Hậu sai lấy áo long cổn khoác cho Lê Hoàn, trao ngôi vua cho ông.
    Lê Hoàn lên ngôi và ?ocưới? Dương Vân Nga. Sau khi đánh thắng quân Tống, vua Lê Đại hành phong bà làm Đại thắng minh Hoàng hậu.
    Về chuyện tuổi tác, tôi nghĩ bạn không nên ?olo lắng? quá. Lê Hoàn sinh năm 941. Lúc lên ngôi cũng ngót nghét 40 tuổi rồi.
    Còn Dương Vân Nga, do không rõ năm sinh nên không rõ tuổi. Bà là vợ thứ 5 của Đinh Bộ Lĩnh, ( 5 ngôi hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh theo thứ tự là là Đan Gia, Trịnh Minh, Kiểu Quốc, Cồ Quốc, Cao Ông. Dương Vân Nga là Cao Ông)
    Do vậy bà sẽ nhỏ tuổi hơn nhiều so với vợ đầu và so với Đinh Bộ Lĩnh. Khả năng bà ngang tuổi với Đinh Liễn cũng rất có thể.
    Khi Lê Hoàn lên ngôi, con bà là Đinh Toàn mới 6 tuổi. Theo tôi suy đoán khi đó Dương Vân Nga kém tuổi hoặc xấp xỉ với Lê Hoàn
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    ?oTiếc? rằng cả 2 điều bạn đưa ra đều đúng, chỉ "sửa" một chút là Dương Vân Nga không phải vợ đầu của Đinh Bộ Lĩnh.
    Dương Vân Nga (?-1000) là con của Dươg Tam Kha, bộ tướng của Dương Đình Nghệ.
    Dương Tam Kha là em của Dương Thị (Dương Hậu), là vợ Ngô Quyền. Dương Hậu là con Dương Đình Nghệ.
    Dương Vân Nga là 1 trong 5 người vợ của Đinh Bộ Lĩnh.
    Năm 979, sau khi Đinh Bộ Lĩnh và con cả là Đinh Liễn bị giết, triều đình nhà Đinh tôn con bà là Vệ Vương Đinh Toàn lên nối ngôi. Bà lên làm thái Hậu.
    Năm 980, quân Tống kéo sang xâm lăng, Dương Vân Nga giao cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn tổ chức việc đánh giặc. Trong tình thế vận mạng đất nước đang bị nạn ngoại xâm đe dọa, vua mới còn nhỏ, quan quân muốn tôn Lê Hoàn lên làm vua. Chiều theo lòng người, Thái Hậu sai lấy áo long cổn khoác cho Lê Hoàn, trao ngôi vua cho ông.
    Lê Hoàn lên ngôi và ?ocưới? Dương Vân Nga. Sau khi đánh thắng quân Tống, vua Lê Đại hành phong bà làm Đại thắng minh Hoàng hậu.
    Về chuyện tuổi tác, tôi nghĩ bạn không nên ?olo lắng? quá. Lê Hoàn sinh năm 941. Lúc lên ngôi cũng ngót nghét 40 tuổi rồi.
    Còn Dương Vân Nga, do không rõ năm sinh nên không rõ tuổi. Bà là vợ thứ 5 của Đinh Bộ Lĩnh, ( 5 ngôi hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh theo thứ tự là là Đan Gia, Trịnh Minh, Kiểu Quốc, Cồ Quốc, Cao Ông. Dương Vân Nga là Cao Ông)
    Do vậy bà sẽ nhỏ tuổi hơn nhiều so với vợ đầu và so với Đinh Bộ Lĩnh. Khả năng bà ngang tuổi với Đinh Liễn cũng rất có thể.
    Khi Lê Hoàn lên ngôi, con bà là Đinh Toàn mới 6 tuổi. Theo tôi suy đoán khi đó Dương Vân Nga kém tuổi hoặc xấp xỉ với Lê Hoàn
  5. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều về thông tin này nhé. Mình cứ nghĩ nếu như Dương Vân Nga là mẹ của Đinh Liễn thì khủng khiếp quá.
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều về thông tin này nhé. Mình cứ nghĩ nếu như Dương Vân Nga là mẹ của Đinh Liễn thì khủng khiếp quá.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Một câu hỏi nhỏ: nguồn gốc của dân tộc Kinh là từ đâu???
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Một câu hỏi nhỏ: nguồn gốc của dân tộc Kinh là từ đâu???
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói về địa lý, theo "VN văn minh" sử thì bắt nguồn từ vùng rừng núi giáp Vân Nam ngày nay. Sau di chuyển đến vùng Phong Châu (Vĩnh Phúc). Đến vùng này thì bắt đầu dựng làng, canh tác nông nghiệp. Vùng đồng bằng Bắc bộ thời kỳ này vẫn còn là đầm lầy.
    Một nhánh khác dy chuyển đến vùng sông Mã.
    Nếu nói về dân tộc, có lẽ do sự kết hợp của 2 tộc: Lạc Việt và Âu Việt (bắt nguồn từ nam TQ).
    Người Mường có thể coi là ngưòi Kinh chính gốc (thực ra mới là phỏng đoán).
    Các bác bổ sung thêm.
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói về địa lý, theo "VN văn minh" sử thì bắt nguồn từ vùng rừng núi giáp Vân Nam ngày nay. Sau di chuyển đến vùng Phong Châu (Vĩnh Phúc). Đến vùng này thì bắt đầu dựng làng, canh tác nông nghiệp. Vùng đồng bằng Bắc bộ thời kỳ này vẫn còn là đầm lầy.
    Một nhánh khác dy chuyển đến vùng sông Mã.
    Nếu nói về dân tộc, có lẽ do sự kết hợp của 2 tộc: Lạc Việt và Âu Việt (bắt nguồn từ nam TQ).
    Người Mường có thể coi là ngưòi Kinh chính gốc (thực ra mới là phỏng đoán).
    Các bác bổ sung thêm.

Chia sẻ trang này