1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mỹ chưa bao giờ cầm quyền ở miền Nam Việt Nam.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    http://www-chaos.umd.edu/history/time_line.html
  3. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vậy gọi là gì ạ? Thôi gọi là thời Mỹ cầm quân ở miền Nam Việt Nam vậy. Có lúc lên đến nửa triệu quân ở miền Nam thì gọi là cầm quân được rồi đấy nhỉ?
    Hay gọi là thời Mỹ cầm tổng thống vậy. Dựng tổng thống này lên, có vẻ trái ý thì giết cả hai anh em. Rồi dựng tổng thống khác lên thay. Như vậy thì gọi là cầm tổng thống được rồi nhỉ?
  4. 123_wa

    123_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho mình hỏi với: quan hệ Trung_Mỹ trong 10 năm trở lại đây có sự kiện gì lớn và ý nghĩa của nó ?********************
    1 câu hỏi nhỏ nữa : đối với 1 VĐ lịch sử,phương pháp phân tích như thế nào đây ? Cảm ơn lắm lắm .
  5. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    I am back. Thân chào đồng bào và thân hữu.
  6. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh thì miền Nam đủ gạo để nuôi dân. Giá gạo tại miền Nam VN thời đó thấp hơn giá gạo quốc tế. VNCH dùng chính sách cấm xuất khẩu gạo để dìm giá gạo tại miền Nam.
    Gạo nhập thì từ Mỹ, thông qua chương trình viện trợ kinh tế. Hoa Kỳ không giúp VNCH tiền mà đưa gạo Mỹ qua miền Nam. Chính quyền VNCH bán gạo đó lại miền Nam để lấy tiền nuôi bộ máy.
    Năm được mùa nhất của VNCH (nếu mình nhớ không nhầm) là năm 1973-1974. Vụ mùa đó sản lượng gạo tại miền Nam đâu là khoảng 6-8 triệu tấn gạo.
  7. mc_queeen

    mc_queeen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu Nam việt nam tự trồng đủ gạo nuôi dân ,thì tại sao lại phải nhân gao viện trợ từ mĩ?
  8. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chương trình viện trợ USAID của Hoa Kỳ không đưa tiền cho VNCH mà chỉ đưa các hàng hoá cho VNCH (tại VN). Do đó mà VNCH nhận từ Mỹ gạo ngô và nhiều vật phẩm khác (cùng với sự giúp đỡ về kỹ thuật, etc...). Cái này cũng như việc các nước ngoài ngày nay bắt VN ta phải sử dụng các công ty của họ khi triển khai các dự án viện trợ của họ tại VN.
    Bạn nên biết rằng thời VNCH thuế VNCH thu được từ người dân rất thấp (khoảng 100 triệu USD/năm). Phí tổn nuôi một bộ máy chính quyền thời chiến là rất cao (phần dân sự là khoảng 500 triệu USD/năm). Do đó VNCH phải đổi vật phẩm viện trợ thành tiền để trả lương cho nhân viên công chức của họ.
    Nhân đây cũng xin nhắc với bạn là thống kê về lương thực của ta (ví dụ là 34 triệu tấn lương thực/năm) là dùng lúa (hay quy đổi) làm đơn vị. 34 triệu tấn lúa chỉ tương đương với khoảng 21 triệu tấn gạo theo tiêu chuẩn thông thương.
    Đó là 1 ví dụ cho thấy đọc sách của ta, các bạn phải rất chú ý vào từng chi tiết nhỏ, kẻo không là bị ngộ nhận lầm lần rất dễ dàng . Đó là một khó khăn nho nhỏ ít biết mà người trí thức VN ngày nay phải chịu thiệt so với những người trí thức khác.
  9. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Nghĩa là SỰ THẬT là VNCH trả lương bằng lương thực và hàng viện trợ, không phải bằng tiền???
    Chứ riêng dân sự đã hụt 400 triệu $/năm thì tiền đâu ra mà lưu thông, nếu Mỹ không bơm tiền???
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nhắc các bác viết hoa danh từ chỉ tên riêng và đánh dấu chấm phẩy đúng chỗ: nghĩa là dấu phẩy liền ngay sau ký tự đứng trước nó ( không có dấu cách ) và sau dấu phẩy cần có một dấu cách.

Chia sẻ trang này