1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc về chính tả trong Tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Lissette, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác không nhớ nguyên văn thì khó giải nghĩa lắm. Nếu là "lòng hoang rậm" thì có thể hiểu nghĩa thế này: bác đọc ngược 2 chữ "hoang rậm" thì sẽ ra từ có nghĩa: dâm hoạn
    Tương tự, "oang ủ" = u oán
    Nhưng đấy là tiểu đệ đoán bậy đoán bạ thế thôi nhá, bác phải trích cả câu ra thì mới biết rõ được nghĩa. Hề hề ...
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Hai từ dànhgiành cũng hay nhầm lắm.
    để dành
    dành thời gian lên mạng
    dành tiền để cưới vợ
    dỗ dành
    hoa dành dành
    giành vợ của người khác!
    giành giật nhau từng quả đồi
    giành lấy phần to hơn
    tranh giành quyền lợi
    Ai phân biệt gióng với dóng đi nhé!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 01/06/2004
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Hai từ dànhgiành cũng hay nhầm lắm.
    để dành
    dành thời gian lên mạng
    dành tiền để cưới vợ
    dỗ dành
    hoa dành dành
    giành vợ của người khác!
    giành giật nhau từng quả đồi
    giành lấy phần to hơn
    tranh giành quyền lợi
    Ai phân biệt gióng với dóng đi nhé!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 01/06/2004
  4. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Để tớ phân biệt cho:
    Dóng chỉ có trong dóng mía.
    Còn gióng thì ...
    gióng một hồi chuông
    Thánh Gióng
    gióng giả
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Để tớ phân biệt cho:
    Dóng chỉ có trong dóng mía.
    Còn gióng thì ...
    gióng một hồi chuông
    Thánh Gióng
    gióng giả
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    "Chưởng môn" hay "trưởng môn"???
    Đọc các truyện kiếm hiệp thì vẫn thấy ghi là Chưởng môn nhưng nếu xét về người đứng đầu thì phải là Trưởng môn chứ nhỉ??
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    "Chưởng môn" hay "trưởng môn"???
    Đọc các truyện kiếm hiệp thì vẫn thấy ghi là Chưởng môn nhưng nếu xét về người đứng đầu thì phải là Trưởng môn chứ nhỉ??
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn gặp "dóng lên một hồi chuông" trên vnn.vn đấy
    "dóng" còn gặp trong "dóng hàng thẳng tắp"
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn gặp "dóng lên một hồi chuông" trên vnn.vn đấy
    "dóng" còn gặp trong "dóng hàng thẳng tắp"
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    hic.... các bác cứ giải thích kiểu này thì em ứ biết câu nào là gốc nữa. Nếu có ải hỏi đến từ "giày xéo" thì lại nói là: "giày xéo" có từ "giày" như ở trong "giày vò" ấy mà

Chia sẻ trang này