1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá 3 vũ khí lợi hại bị Real Madrid lãng quên

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi meovathaynhat, 02/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meovathaynhat

    meovathaynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những bàn thắng bằng đánh đầu. Real đã thống trị các cuộc đối đầu trên không ở mùa giải trước. Thứ nhất, nhắc đến Real bạn phải nhớ đến những tình huống cố định mà họ đã khai thác. Với vũ khí lợi hại này, Real đã ghi được 17 bàn thắng tại La Liga. Real Madrid đã có những thành công nổi trội ở mùa giải trước 2016-2017 nhờ có những vũ khí lợi hại. thế nhưng giờ đây họ đã lãng quên chúng

    [​IMG]
    3 vũ khí lợi hại bị Real Madrid lãng quên

    Điểm qua những thành tựu đó, ta thấy Real đối đầu với Osasuna ( 5-2), Ramos và Pepe tận dụng thành công những quả phạt góc từ Kroos, chống lại Villarreal, James Rodriguez đã hỗ trợ Ramos gỡ hòa 1-1 vào phút cuối, chiến thắng 6-1 trước Betis chứng kiến Kroos đưa bóng đến cái đầu của Varane, một lần nữa Ramos giành lại 1 điểm trên sân Nou Camp… Nhưng đến mùa này, vũ khí này không còn được Real đặt nặng như mùa trước nữa.

    Vũ khí này cũng chính là vũ khí mà họ đã có nhiều hiệu quả trong mùa trước. Họ ghi được 40 bàn thắng đánh đầu, nhiều hơn tới 20 bàn so với đội xếp thứ 2 là Sociedad. Con số này quả là ngoài sức tưởng tượng có phải không nào? Cho đến nay, trong mùa giải này, Real đã không thể có được những chuyên gia đánh đầu của mình. Có lẽ như họ đã bỏ quên vũ khí này chắng? Khi mùa giải năm ngoái họ ghi được 9 bàn, 3 trong số đó là những tình huống cố định. Mùa giải này, Betis đang dẫn đầu với 8 bàn bằng không chiến. Có thể thấy phong đội của Real đã xuống khi bỏ quên những vũ khí này.

    [​IMG]
    Phong độ Real Madrid đi xuống

    Cuối cùng chính là bàn thắng vào những phút cuối. Một trong những quyền lực đã giúp Real thăng hoa mùa giải trước là khả năng ghi được bàn thắng quan trọng trong những phút cuối trận. Mùa này họ chỉ ghi được 2 điểm bàn thườngtừ phút 80 trở đi. Tổng cộng 3 điểm trong những phút cuối cùng so với kịch bản sống động của Real ở mùa trước là sự trái ngược.

    Họ đã đánh rơi quá nhiều bí kíp để giúp đội bóng mình thăng hoa thêm lần nữa. Thật quá đáng tiếc!

Chia sẻ trang này