1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá siêu phẩm HTC sense 7 với những trải nghiêm thực sự bất ngờ

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi chuoitieu1993, 30/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoitieu1993

    chuoitieu1993 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy tiếp tục khám phá những điểm mới mẻ nằm lẩn khuất sau đằng sau lớp giao diện mới của HTC Sense 7.



    Quản lý và chỉnh sửa ảnh

    Thư viện không có nhiều khác biệt, nó vẫn tích hợp khả năng quản lý hình ảnh từ nhiều nguồn như Facebook, Instagram hay Google Drive… và tiếp tục hỗ trợ nhiều chế độ xem ảnh khiến việc quản lí vẫn dễ dàng.

    Tính năng chỉnh sửa ảnh đã trở thành một ứng dụng riêng chứ không còn nằm trong ứng dụng thư viện quản lý nữa. Các tùy chọn chỉnh sửa ảnh vẫn như cũ nhưng chúng được gom nhóm vào menu bên trái của ứng dụng chỉnh sửa – như vậy giúp dễ dàng sử dụng hơn.

    Ứng dụng sửa ảnh mới trên Sense 7 rất mạnh mẽ. Ngoài các tính năng cơ bản như xoay, cắt gọt, đảo chiều, xóa mắt đỏ… thì HTC cung cấp thêm nhiều tính năng mới hơn. Có thể kể đến như nhiều lựa chọn khung ảnh, tạo hiểu ứng hình học, kính vạn hoa, hiệu ứng ghép 2 ảnh làm 1 và thậm chí là sửa mắt… to như trong manga, anime.

    Có thể nói những gì HTC đưa vào trong ứng dụng chỉnh sửa ảnh mới là quá nhiều, nhiều hơn cả “đủ”. Nhưng hình như họ lại chưa sắp xếp chúng một cách thực sự hợp lí. Ví dụ tính năng tự động chỉnh với các thao tác cơ bản như cân bằng trắng, cân bằng màu sắc… lại “bị ẩn” khá sâu trong phần tùy chọn. Điều này hơi phiền vì đôi khi chúng ta chỉ cần những chỉnh sửa nhanh và nhẹ.

    Ngoài ra vì One M9 không có camera kép nữa nên ứng dụng sửa ảnh cũng không còn tùy chọn này. Có lẽ về sau khi cập nhật Sense 7 thì M8 cũng sẽ mất đi khả năng tương tự.

    Camera

    Ứng dụng camera không có thay đổi nhiều về ngoại hình nhưng có thay đổi dễ nhận thấy ở cách chuyển đổi chế độ chụp. Trước kia thao tác vuốt chỉ để chuyển giữa camera trước và sau hoặc dùng đồng thời cả 2 camera. Nay thì bạn vuốt để chuyển giữa các chế độ chụp bao gồm cả chế độ cá nhân mà bạn đã thiết lập trước. Thậm chí có thể tự do lựa chọn đặt hay không đặt một chế độ chụp nào đó vào thao tác vuốt này.

    HTC không trang bị tính năng tự động nhận diện điều kiện chụp HDR nên với tính năng vuốt đổi mới vừa nêu, người dùng có thể thiết lập sẵn camera HDR và vuốt nhanh để sử dụng.

    Một điểm hơi kì lạ đó là bạn luôn bị âm thanh của camera làm phiền khi chuyển đổi giữa các chế độ chụp. Cho dù điện thoại đã được đặt ở chế độ yên lặng thì âm thanh này vẫn xuất hiện. Thậm chí nếu bạn vừa nghe nhạc vừa dùng camera thì máy lại… cắt nhạc để chen ngang bằng âm thanh này. Chẳng đáng gì nhưng mà nghe đi nghe lại thì nó thành ra một sự phiền phức khó chịu.

    HTC cho hay trong tương lai họ sẽ thêm khả năng chụp ảnh RAW cho camera, tuy nhiên nó vẫn chưa hiện diện ở đây. Có lẽ là trong tương lai gần, trong 1 hoặc 2 bản cập nhật nho nhỏ tiếp theo thì hãng mới thêm tính năng này vào để hoàn thiện camera.

    Một điểm lưu ý là One M9 không thể chụp ảnh tỉ lệ 4:3, thay vào đó nó chụp ra ảnh tỉ lệ 10:7. Không rõ cập nhật camera cho One M8 có thay đổi điều này hay không.

    Điều khiển âm lượng

    Bạn có biết tính năng điều chỉnh âm thanh của phiên bản Lollipop đang là đề tài sôi nổi trong cộng đồng Android ngay lúc này? Vì sao ư? Vì Android Lollipop trình làng tính năng điều khiển âm thanh mới lạ, đi kèm với khả năng kiểm soát âm báo khá gắt gao và thông minh này là việc nó khiến cho khả năng điều khiển âm lượng theo cách thủ công trở nên hơi bất tiện một chút.

    Khi bạn muốn điều khiển âm lượng, widget âm thanh sẽ hiện ra các tùy chọn: none (không), priority (ưu tiên) và all (toàn bộ). “Không” có nghĩa là điện thoại sẽ không đổ bất kì một tiếng chuông nào (cả chuông báo thức). Các âm báo thuộc loại “ưu tiên” như âm nhắc nhở, âm báo có cuộc gọi và tin nhắn sẽ luôn luôn đổ chuông.

    Ngoài “ảnh hưởng” nhẹ từ Android Lollipop thì trên Sense 7 bạn vẫn có những thanh điều chỉnh các mức âm thanh riêng lẻ tiện dụng. Điều chỉnh nhanh âm chuông đổ, âm báo tin hay âm thanh nhạc đều chỉ cách 1 cái chạm màn hình so với 4 hay 5 lần chạm nếu là Android gốc.

    HTC Connect thay thế Media Output

    Ngày trước smartphone HTC có tính năng Media Output, kích hoạt bằng cách vuốt 3 ngón tay từ dưới lên trên. Nay họ thay thế Media Output bằng Connect.

    HTC Connect sẽ dò tìm các thiết bị thu nhận khác qua Bluetooth, DLNA, Miracast, AllPlay hay BlackFire rồi cho bạn lựa chọn thiết bị đầu ra để xuất nội dung. Nếu trong nhà chỉ dùng một hay một số công nghệ kết nối kể trên, bạn có thể chọn cho máy chỉ quét các công nghệ này trong phần cài đặt.

    HTC cũng có đề cập đến một ứng dụng có tên BoomSound Connect nhưng trên phiên bản Sense 7 hiện tại cũng chưa thấy nó đâu cả. Có lẽ mục tiêu tương lai là tận dụng tính năng của AllPlay tích hợp trong chip Snapdragon.

    Bàn phím

    Bàn phím của Sense 7 không thay đổi là mấy so với phiên bản trước ngoài việc giờ đã có thể lựa chọn màu sắc cho nó. Nếu đánh giá riêng về bàn phím thì bàn phím của HTC ở mức dùng được. Bạn có thể tìm được bàn phím tốt hơn như Swiftkey hay Google Keyboard (đang nổi tiếng rất nhanh).

    Tuy nhiên có một điều phiền toái là dù bạn dùng bàn phím nào thì HTC luôn đặt một phím ảo ở góc phải, bên dưới (mời bạn nhìn lại ảnh phía trên). Trong lúc bấm bàn phím, nhiều khả năng tay ta sẽ vô tình chạm vào đây và kích hoạt hộp thoại đổi bàn phím.

    Ứng dụng cài sẵn đã thay đổi

    Trên Sense 7, trình duyệt riêng của hãng mang tên HTC Internet đã không còn được cài sẵn nữa. Nếu muốn bạn có thể cài nó riêng từ Play Store. Nhưng có điều không biết ai sẽ làm điều này bởi Chrome rõ ràng vượt trội hơn HTC Internet. Nếu bạn dùng Sense 6 và cập nhật lên Sense 7, có thể HTC Internet vẫn còn đó.

    Thỏa thuận hợp tác giữa công ty chăm sóc sức khỏe Fitbit và HTC đã kết thúc nên ứng dụng của họ không còn được cài sẵn trong One M9 như M8 ngày xưa.

    Mua điện thoại giá rẻ tại Hà Nội: Sony Xperia Z3 Au
    Sony Z4
    Xiaomi Mi4


    Ứng dụng remote đa năng với tên gọi HTC Watch nay trở về chính chủ với tên Peel Smart Remote. Thực ra trước đến giờ HTC vẫn dùng Peel Smart Remote nhưng họ thay đổi giao diện và đổi tên nó thành HTC Watch. Vậy nên từ Sense 7 trở đi ứng dụng remote sẽ được cập nhật trực tiếp từ Peel. Không rõ với smartphone từ Sense 6 lên 7 thì sự thay đổi với HTC Watch – Peel Smart Remote sẽ như thế nào.

    Vậy HTC sense 7 xứng đáng là 1 siêu phẩm đáng để bạn để ý đến hãy nhanh tay sở hữu nó với những trải nghiêm thực sự bất ngờ trên HTC sense 7.

Chia sẻ trang này