1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách 20 điều đừng để phải hối tiếc trong đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nganloli95, 11/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nganloli95

    nganloli95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử đó là quy luật của tự nhiên. Cuộc sống nhiều lúc cũng thật rối rắm phức tạp, nhưng ngẫm ra cũng chỉ có hai thứ ở bên cạnh khi bạn cận kề những giây phút cuối đời, đó chính là những điều khiến bạn tự hào và những hối tiếc trong đời.
    [​IMG]

    Vậy nên nếu trái tim vẫn còn đang rung lên từng nhịp thì hãy đừng bỏ phí thời gian, cơ hội để làm những điều mình yêu thích. Mỗi ngày trôi qua sẽ là cơ hội để cho chúng ta phấn đấu, thay đổi cuộc sống của chính mình. Vì ai cũng chỉ sống có 1 lần nên hãy sống để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.
    Danh sách những điều thường khiến con người hối tiếc khi sắp qua đời sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về những điều cần làm để cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn và không cảm thấy uổng phí khi mình đã sống trên cuộc đời này.

    1. Không dám theo đuổi ước mơ
    Hầu hết chúng ta ai cũng từng có những ước mơ to lớn, vĩ đại cho mình khi còn nhỏ. Vậy nhưng khi lớn lên, thực tế cuộc sống đã làm lu mờ đi những ước mơ đó. Nhiều người vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì cha mẹ bắt ép, vì không đủ quyết tâm đã từ bỏ những đam mê, những ước mơ của mình. Để rồi sau này lại hối hận vì đã không dám theo đuổi ước mơ của mình.

    2. Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác
    Chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé, giữa thế giới rộng lớn bao la này. Vạn vật khi sinh ra đều khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình. Vậy nên đừng tự so sánh mình với bất cứ ai khác mà hãy tự hào rằng mình khác biệt, mình là duy nhất. Hãy biết phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày thay vì ghen tỵ với người khác.

    3. Bớt mơ mộng hão huyền và hành động nhiều hơn
    Nhiều người khi còn trẻ thường không quan tâm tới ngày mai, hay mơ mộng về những viễn cảnh tương lai tươi sáng nhưng lại lười biếng, lãng phí thời gian để vui chơi, tận hưởng. Nên nhớ rằng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng và thành công chỉ đến với những ai làm việc, phấn đấu hết mình để đạt được nó. Mọi thứ, kể cả việc dễ dàng nhất sẽ không bao giờ đạt được nếu chúng ta không bao giờ bắt tay vào thực hiện nó.

    4. Là chính bản thân mình
    [​IMG]

    Mọi người xung quanh đều muốn biến bạn thành một người mà bạn có thể hoặc nên là và bạn để mặc cho họ làm điều đó. Không ai có quyền quyết định cuộc đời bạn ngoại trừ chính bản thân bạn. Đừng cố gắng ép buộc bản thân thoả mãn hết tất cả yêu cầu của gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, cấp trên. Đôi khi, hãy để bản thân trở nên “nổi loạn” hay “hoang dã” và theo đuổi điều bạn muốn thay vì trở thành “Mr/Ms Hoàn Hảo” trong mắt người xung quanh.

    5. Không bao giờ “để mai tính”
    Con người thường rất giỏi trong việc tìm ra những lý do để bào chữa cho sự chậm trễ, chần chừ khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong đời. Và đấy chính là một trong những điều khiến mọi người thường hối hận trong những giờ phút cuối đời. Vì vậy, nếu bạn không muốn phải hối hận bất cứ điều gì thì hãy vứt bỏ ngay suy nghĩ “để mai tính” cho những điều cần phải làm ngay trong ngày hôm nay.

    6. Nắm bắt nhiều cơ hội hơn
    Nỗi sợ bị từ chối hoặc thất bại để rồi vuột mất những cơ hội tốt trong đời cũng là điều khiến chúng ta sẽ phải hối hận. Một cô gái dễ thương không dám chủ động hẹn hò chàng trai mình thích, một người đang tìm việc không dám ứng tuyển cho công việc mình yêu thích chỉ vì cảm thấy mình không đủ khả năng hoặc bạn muốn triển khai một kế hoạch kinh doanh nhưng không dám tin tưởng vào khả năng thành công của nó vì những gánh nặng tài chính hoặc do những áp lực khác…Luôn có những cơ hội cho mỗi suy tính, ước vọng của mỗi người nhưng bạn lại để cho những nỗi sợ hãi, e dè che mắt và vuột mất những cơ hội quý giá. Đừng sợ sai lầm hay thất bại, vì biết đâu nhờ có nó bạn sẽ mạnh mẽ và thành công hơn trong tương lai.

    7. Bỏ cuộc trước khi thành công
    Thậm chí ngay cả khi bạn đủ dũng cảm để nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống thì vẫn có thể gặp thất bại. Nhưng quyết định bỏ cuộc khi gặp thất bại mới chính là điều khiến bạn hối tiếc nhiều nhất. Khi bạn để cho áp lực của những thất bại trước mắt khiến mình chùn bước thì đó mới chính là thất bại hoàn toàn. Hãy kiên trì với những niềm tin của mình.

    8. Đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với những người mà mình yêu thương
    Nếu thật lòng yêu thương ai đó thì hãy đừng chần chừ và cũng đừng ngần ngại mà nói ra khi còn có cơ hội. Đừng bao giờ “tiết kiệm” những lời yêu thương, khen ngợi hay động viên người khác vì vốn dĩ “lời nói chẳng mất tiền mua”, tại sao chúng ta lại không “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

    9. Trân trọng những gì mình đang có
    Có những thứ mà chỉ khi mất đi chúng ta mới nhận ra rằng nó quan trọng với mình đến như nào? Lòng tham con người, không biết bao giờ là đủ, có nhiều lại muốn nhiều hơn nữa. Hãy biết hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có. Đừng để đến khi mất đi tất cả mới hối tiếc thì đã muộn.

    10. Chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn
    Hãy luôn biết quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tham gia nhiều các hoạt động thể thao, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, khám sức khỏe kiểm tra định kỳ… Vì chỉ khi có sức khỏe, chúng ta mới có thể làm tất cả những việc mà mình muốn. “Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì”

    11. Biết lắng nghe người khác nhiều hơn
    Trong mọi việc hầu hết mọi người đều cho rằng mình đúng và thường có xu hướng bài trừ những ý kiến trái chiều của người khác. Tuy nhiên, một trong những điều người thông minh hay làm chính là chịu lắng nghe những ý kiến trái ngược với mình. Cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý với suy nghĩ của người khác, thì hãy cứ cho bản thân cơ hội được nghe và học hỏi từ người khác nhiều hơn.

    12. Hãy học cách tha thứ cho người khác
    Hẳn nhiên chúng ta đều không muốn người khác làm tổn thương mình, đặc biệt nếu đó là người bạn yêu thường hoặc tin tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu chẳng may điều đó xảy ra thì điều bạn nên làm là đừng bao giờ chất chứa thù hận trong lòng. Tha thứ cho người khác cũng là một cách để chữa lành những tổn thương của bạn.

    13. Đi du lịch nhiều hơn (xách balo lên và đi)
    [​IMG]

    Nhiều người lầm tưởng rằng “đi du lịch” chính là phải xuất ngoại và cần có nhiều tiền. Hãy vứt bỏ những suy nghĩ đó, chỉ cần “xách ba lô lên và đi” đến những nơi bạn chưa từng đặt chân đến bao giờ là đủ. Đừng giam hãm bản thân trong nhà chỉ vì những quan niệm sai lầm về du lịch. Càng đi nhiều bạn sẽ càng khám phá được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống.

    14. Luôn mỉm cười mỗi ngày
    Không phải ngẫu nhiên mà người xưa đã có câu: “1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”. Nụ cười vừa mang lại niềm vui, sự tươi mới, sảng khoái trong con người và cũng kết nối mọi người lại với nhau. Vậy tại sao chúng ta lại không mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày, trao nhau những niêm vui thay vì oán trách, thù ghét nhau.

    15. Làm việc vừa đủ
    Trong thời đại tên lửa ngày nay, đa số mọi người đều cố gắng làm việc chăm chỉ nhiều hơn để bản thân và những người họ yêu thương có cuộc sống tốt hơn. Nhưng từ đó thời gian dành cho người thân lại trở nên thứ quá xa xỉ và nhiều người mang luôn công việc về nhà để làm, bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Thực tế thì bạn không thể nào làm hết tất cả công việc, ngay cả khi bạn là người chăm chỉ nhất và dành tất cả thời gian cho công việc. Vì vậy, hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, hãy vẫn cứ chăm chỉ với công việc nhưng đừng để nó chiếm hết thời gian của bạn.

    16. Liên lạc với bạn bè nhiều hơn
    Đôi khi, việc mất liên lạc với những người bạn là điều bình thường, nhưng nguyên nhân chủ yếu thường là do “bọn nó không gọi cho mình nên cũng chẳng cần phải gọi cho bọn nó”. Nếu bạn bỗng dưng mất liên lạc với một người nào đó và muốn biết hiện tại cuộc sống của họ như thế nào, đừng ngại ngần tìm hiểu và liên lạc với người đó. Rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm điều này.

    17. Để ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn
    Những người trẻ hiện đại ngày càng dành nhiều sự chú ý cho chiếc điện thoại hoặc tablet hơn là thế giới xung quanh. Cảnh tượng một nhóm bạn tập trung ngồi với nhau và mỗi người đều chỉ chăm chú vào thiết bị điện tử trên tay hơn là nói chuyện với nhau đã không còn là hình ảnh xa lạ nữa. Hãy gấp máy tính hoặc cất điện thoại đi và chú ý đến thế giới xung quanh nhiều hơn. Và bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị hơn hẳn những trò chơi điện tử, những status vô cảm trên mạng…

    18. Tự tin hơn
    Sai lầm lớn trong đời mỗi người chính là không thật sự tin tưởng vào những khả năng của bản thân. Nếu như ngay cả bản thân bạn cũng không thể tin tưởng chính mình, thì ai sẽ tin tưởng và giao cho bạn những việc lớn lao hơn đây?

    19. Biết chọn bạn mà chơi
    Nếu bạn đồng hành cùng những kẻ ngu dốt, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ giống như họ. Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội được lựa chọn những người bạn xung quanh. Vì vậy, đừng quá phí thời gian với những kẻ thích ăn chơi nghiện ngập, không có chí tiến thủ. Hãy tìm đến những người bạn luôn biết cách động viên, thử thách và thúc đẩy bạn tiến lên phía trước.

    20. Không giúp đỡ người khác
    Con người ta thật dễ dàng để trở nên ích kỷ, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, nhận lại bao giờ cũng dễ dàng hơn cho đi. Hãy biết sống vì mọi người, chia sẻ và giúp đỡ với những người kém may mắn hơn mình. Làm việc tốt nhiều hơn, cho đi nhiều hơn bạn sẽ nhận lại mọi thứ. Có nhân thì ắt có quả, hãy cứ gieo yêu thương, hạnh phúc cho người khác rồi bạn sẽ nhận lại được yêu thương và hạnh phúc cho chính mình

    Mỗi người chúng ta cũng chỉ sống có 1 lần trên cõi đời này. Thời gian trôi đi nhanh lắm, nên hãy cố gắng sống để làm sao sau này khi đã già cũng không cảm thấy phải hối tiếc về những gì mình đã làm, đã trải qua. Có thể tự tin nói rằng: “Cảm ơn chúa (ông trời), đã cho con được sống ở trên thiên đường mỗi ngày…”

    Nguồn: Danh sách 20 điều đừng để phải hối tiếc trong đời - Kênh thông tin về Sức khỏe - Y tế - Đời sống
  2. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Điều 19 và 20 liệu có gì mâu thuẫn với nhau không nhỉ. Mình chỉ đưa ra thắc mặc vậy thôi mong được chỉ giáo :-D
  3. nganloli95

    nganloli95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu lắm? Bạn thấy mâu thuẫn chỗ nào vậy?
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Mình thấy có 1 số câu thành ngữ có vẻ đang chống lại điều 19, ví dụ như: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa; Ghét của nào trời trao của ấy; hay tiếng Anh có câu You can run but you can't hide. Đại loại như vậy.
    Còn để liên hệ đến điều 20, mình giả sử 1 trường hợp: Nếu ta có 1 người bạn chơi với nhau từ bé, nhưng khi đến tuổi trưởng thành vì 1 lí do nào đấy bạn ấy chót sa vào ăn chơi, nghiện ngập, vậy ta sẽ tránh xa luôn và ngay hay sẽ tìm cách giúp bạn ấy "tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này..." :D
  5. cuoilendi789

    cuoilendi789 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Toàn cái hay và đúng nhưng mình thì không làm đc hết. Điều 1 có vì không có điều kiện nên ko theo đuổi. Điều2 không bh so sánh nhưng bị ny đá, nên cũng có chút ss với người kia.hic Điều 3 điều này đúng hay mơ mộng tưởng tượng và ngồi im.hic Điều 4 mình luôn là chính mình.hihi Điều 5 rất hay xảy ra.hic Điều 6 ...
  6. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    đã đọc và hiểu tí tỉnh
  7. Zita

    Zita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ những danh sách này phải ghi lại thì mình mới hiểu được và thấm dần được. Mình đọc mà mình cảm thấy không có gì phải hối tiếc cả, lúc nào cũng thấy cuộc đời vui vẻ
  8. vanplus

    vanplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật là y nghịa.
    Thực sử đọc bài này tôi cảm gác tôi đều mắc phải vẩy. Thực sử thì tôi đã không giám gỏ lời yêu cô bạn để đến khi cô ấy đi lấy chồng lúc ấy hối hận vô cùng
  9. alo360

    alo360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì mâu thuẫn đâu bạn, mình cũng có đọc câu sau của bạn. Thành ngữ hay tục ngữ nào cũng đúng ...theo trường hợp. Chứ không phải lúc nào cũng đúng nhưng đừng cắt nghĩa sai cũng đừng áp dụng bậy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa để chỉ những người chỉ chăm chăm và lo lắng cái trước mắt mà không nhìn xa hơn, vì thế khi làm gì cũng phải nhìn nhận bao quát vấn đềvà đưa ra cách xử trí hợp lý, đừng nên hấp tấp vội vàng kẻo vừa tránh vạ này lại gặp phải vạ khác. Chứ không phải là khuyên ta tránh cái này gặp cái kia vậy nên tốt nhất đừng tránh đâu.

    Còn câu ghét của nào trời trao của nấy là lên án người hay soi mói và chỉ trích người khác nhưng lại không nhìn nhận bản thân mình đã làm điều đúng hay chưa. Cứ mãi soi thói xấu của người ta mà quên chỉnh đốn lại bản thân thì sớm muộn cũng sẽ gặp phải điều mà mình không vừa mắt đó. Chẳng hạn 1 ng chê con người ta học kém, dốt này nọ, mà không nhìn lại con mình đang lơ là thì sớm muộn con mình học hành cũng kém cạnh như vậy.

    Câu tiếng anh you can run but you can't hide - bạn có thể chạy nhưng không thể trốn. Là nói vềthái độ khi gặp 1 vấn đề nào đó, chạy là 1 hành động tích cực, nhưng trốn tránh lại là tiêu cực. Khi gặp 1 vấn đề nên đối mặt và giải quyết với vấn đề đó chứ không phải là trốn tránh vấn đề đang gặp phải.

    Quay lại bài viết, câu 19 khuyên chọn bạn mà chơi câu 20 là giúp mọi người hết mình. Vậy thì có gì mâu thuẫn hay liên hệ với 3 câu mà bạn nói đâu. Vấn đề bạn đưa ra là quen 1 người bạn từ bé, nhưng ng đấy sa đà ăn chơi nghiện ngập vậy thì nên giúp hay nên bỏ?

    Cả 2 ý đó gom lại thì chỉ có 1 câu trả lời thôi : nên giúp những người đáng được giúp. Người nào là người đáng được giúp ? - người có chí tiến thủ, có lòng biết ơn, có thái độ tích cực khi tiếp cận sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn 1 ng bạn giỏi, nhưng họ lại thiếu thời, không tìm được việc, đang khó khăn. Nếu bạn giới thiệu 1 công việc cho họ, dù là lương ko cao nhưng khả năng phát triển cao, họ nhận lấy và dùng nó để thay đổi cuộc sống của họ. Thì đó là người đáng giúp, còn người nhận lấy nhưng lại tiếp tục nghỉ việc và chê việc đó lương không cao, làm mệt mỏi..vậy thì khó khăn của họ không phải từ hoàn cảnh, mà là do tính cách và bản thân họ tự khiến cho họ thất bại. Vậy thì bạn có giúp thế nào cũng vô dụng thôi.

    Với người bạn thân từ bé nhưng lỡ sa ngã, thì bạn cũng tương tự như đã nói ở trên. Vậy phải coi thế nào gọi là giúp? Nếu họ muốn thay đổi cuộc đời, làm lại 1 con người đàng hoàng đúng đắn, Thì việc bạn giúp họ đâu có ảnh hưởng gì. Nếu họ chỉ chăm chăm mượn tiền để hút chích, cờ bạc. Nếu bạn cho họ mượn, đó không phải giúp mà là đẩy họ xuống mồ nhanh hơn 1 chút. Mà khi họ không muốn thay đổi, việc quay lưng đi và mặc kệ họ không phải là lỗi của bạn nữa. Đó là cách mà họ chọn cho cuộc sống của chính họ thôi.

    Quen với những người bạn có hoài bão, có ước mơ, có nhiều năng lượng tích cực, bạn sẽ thấy mình có đủ động lực, đủ tự tin để thực hiện ước muốn của mình. Quen với những ng không có chí tiến thủ, thích hưởng thụ, hay bi quan, hay đổ lỗi..vậy thì bạn sẽ bị mai một ước mơ và ý chí thành công của bản thân. Vốn là không có gì mâu thuẫn mà.
  10. Arsudar

    Arsudar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điều số 20 có thể do cách diễn đạt nó gây khó hiểu hoặc cũng có thể là diễn đạt sai. Vì nếu như xét đúng theo tư tưởng Phật giáo (vì thấy có sinh - lão - bệnh - tử, vốn là 4 trong Bát khổ) thì nó hợp lý ở điểm: nhiều khi mình giúp đỡ người, nhưng thực chất có phải mình đang giúp họ từ đáy lòng không? Hay nói có khác là có phải mình đang muốn làm giảm nỗi đau của họ không? Hay là thực chất mình đang mong đời 1 sự đền đáp? Nếu nó là cái cuối thì việc giúp người cực kì nguy hiểm bởi lẽ: bản chất của việc giúp đó là 1 sự ích kỉ, nó giống 1 cuộc trao đổi hàng hóa: tôi giúp anh - anh giúp tôi, đó là công bằng. Song, bản chất sâu xa của giúp đỡ là thành tâm, mong muốn giúp người mà không đòi sự hồi đáp (hay nói cách đơn giản khác: tôi làm vì tôi muốn còn sau này chúng ta có gặp lại tôi cũng chả để tâm). Vậy nguy hiểm là gì? Trong xã hội không phải lúc nào người ta cũng sẽ hồi đáp lòng tốt, vậy đến khi giúp người, mình không được đáp lại, rồi đến khi mình gặp chuyện mình lại uất hận người ta rằng: "tại sao đời tôi khổ thế này? Tại sao xã hội lại bất công với tôi? Tôi giúp người và tôi được gì?"
    Cái kiểu suy nghĩ trên hại thế nào thì chắc cũng đã rõ ràng. Tuy nhiên nếu nói bất công, vậy xin hỏi khi đi giúp người. người ta thực ra có cần mình giúp không hay người ta đang trông đời 1 điều gì khác?
    Còn nếu dựa vào Bát khổ trong Phật giáo thì đầy đủ nó là: Sinh - Lão - Bệnh - Tử và Ái biệt ly - Cầu bất đắc - Oán tắng hội - Ngũ ấm xí thạnh (tạm dịch 4 cái cuối là: Yêu rồi chia tay, khổ - Cầu mong, ước vọng song không thành, khổ - Ghét cái nào trời trao của ấy, khổ - riêng cái cuối mình không hiểu rõ nên không dám phán). Như vậy riêng việc giúp đỡ có thể nói nó thuộc phần "Cầu bắt đắc" và rõ ràng, giúp người và MONG người giúp ta, song ở đời đôi khi điều đó không xảy ra.
    Thành ra đến khi giúp người, giới tâm lý họ mới có 1 quy tắc đó là luôn xem lại động cơ và mục đích thực sự khi mình giúp người. Nếu không xác định được nó thì giúp người xong dễ có chuyện tai ương sau này.

Chia sẻ trang này