1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách này còn thiếu gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 12/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy nhiều nhà báo còn dùng sai từ vì hiểu sai nghĩa của từ,
    tôi bèn bỏ ra một lát để tập hợp một số từ ngữ khó hiểu, cùng giúp chúng ta tránh bị dùng nhầm.

    Nhờ mọi người bổ sung thêm các từ ngữ cho danh sách dưới đây:

    Báng bổ: chế giễu, bài bác cái mà người khác cho là linh thiêng.

    Bộ sậu: toàn bộ những người, những bộ phận làm thành một bộ máy tổ chức nào đó

    Câu nệ: xử lí thiếu linh hoạt, cứ rập khuôn theo cái đã định sẵn. Xử thế ngại ngùng, giữ kẽ

    Chiết trung: (phương pháp nghiên cứu hoặc giải quyết vấn đề) dung hoà, thường là một cách khiên cưỡng, các ý kiến khác nhau cho gọi là vừa phải.

    Di lí: chuyển nghi phạm và hồ sơ vụ án đến nơi khác để xử lí. Lí: một khoảng cách địa lý xa

    Dĩ hòa vi quý: coi sự hòa thuận, êm thấm là quý hơn cả. Dĩ: làm. Vi: cực.

    Duy ý chí: có tư tưởng cho rằng ý chí con người quyết định tất cả, phủ nhận tính quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội. Có tư tưởng chính trị chỉ dựa vào ý muốn chủ quan trong hoạt động, coi thường quy luật khách quan của quá trình phát triển lịch sử. Duy: thiên về.

    Đa đoan: dù không mong muốn nhưng vẫn vướng phải nhiều chuyện lôi thôi, rắc rối

    Đa sự: chủ động đưa mình vào nhiều chuyện lôi thôi, rắc rối.

    Hữu khunh: có khuynh hướng chính trị thiên về bảo thủ, thoả hiệp, không triệt để cách mạng; đối lập với tả khuynh.

    Khả dĩ: có khả năng, có thể được.

    Lãn công: đình công. Lãn: lười.

    Lâm sự: rơi vào loạn lạc, chiến tranh. Lâm: rơi vào. Sự: sự việc (thường chỉ chiến tranh)

    Kiện toàn: làm cho có đầy đủ các bộ phận về mặt tổ chức để có thể hoạt động bình thường.

    Kiến giả nhất phận: (anh em trong gia đình) phận ai người nấy lo. Kiến: nhặt nhạnh (nghèo). Giả: dư giả.

    Mã đáo: ngựa đến. Mã: ngựa. Đáo: đến.

    Mãi dâm: *******. Mãi: bán ngược với mại: mua.

    Tả khuynh: có khuynh hướng chính trị thiên về tiến bộ, triệt để cách mạng; đối lập với hữu khuynh.

    Nhiêu khê: lôi thôi, phức tạp một cách không cần thiết.

    Phác đồ: trình tự và thao tác vạch sẵn để xử lí và điều trị bệnh.

    Phản biện: đánh giá chất lượng của một sản phẩm trí tuệ được viết ra theo thể văn xuôi.

    Phe diều hâu: phe chủ chiến.

    Phiếm chỉ: chỉ chung, không chỉ cụ thể người nào, sự vật nào.

    Phóng tác: Phỏng theo một tác phẩm để viết lại thành một tác phẩm khác theo những tiêu chí nhất định

    Quá độ: chuyển tiếp từ chế độ này sang chế độ kia. Quá: qua. Độ: chế độ.

    Quan liêu: cách lãnh đạo, chỉ đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Quan: cán bộ. Liêu: xa.

    Quyền biến: ứng phó linh hoạt khi có biến, khi có việc bất thường

    Sáp nhập: nhập vào với nhau làm một (thường nói về các tổ chức, đơn vị hành chính).

    Tham quan: đi xem tận nơi, tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc để học tập kinh nghiệm

    Úy lạo: thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung.

    Vô hình chung: tuy không chủ ý nhưng vẫn (đã) vô tình tạo ra sự việc nào đó.

    Xà xẻo: ăn bớt ăn xén từng ít một.

    Xác thực: đúng với sự thật, không sai chút nào.

    Xướng: hô to lên từng mục để mọi người nghe rõ.

    Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời. Chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.

    Yếm thế: có tư tưởng bi quan, chán đời.
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: vi phạm nội quy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này