1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh trận giả

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hk111333, 03/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Đổ bộ vào chơi dân Thanh - Nghệ à ??? Chỉ cần du kích + bộ đội địa phương cũng chấp tòan bộ quân khựa .
    Khà khà ...:)):)):))
    --- Gộp bài viết: 26/08/2016, Bài cũ từ: 26/08/2016 ---
    Hồi năm 1979 ... dân các tỉnh Biên giới dù sao cũng ít bị đánh phá , ít có điều kiện rèn rũa với không quân Mỹ . Vậy mà cũng đã làm cho quân khựa tơi tả .
    Chơi với dân Thanh - Nghệ không phải là chuyện đùa .
    Chỉ có cái cầu Hàm Rồng .... Mỹ tập trung bao nhiêu máy bay .... mà cũng khó .... Đồng Lộc ....
    Mỗi người dân Thanh -Nghệ đã chịu đựng bao nhiêu quả bom Mỹ ?
    trung_cadan thích bài này.
  2. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297

    Phần 2: Diễn biến.


    Thống nhất với bác luôn làđoạn Bắc Trung Bộ, nhưng nếu chỉđem quân đổ bộ vào đấy thì chưa đủ, phía " giặc " sẽ phối hợp nghi binh ở phía Bắc để tăng khả năng thành công cho cuộc đổ bộ, cùng với không quân và hải quân yểm trợ.


    Phía Việt Nam, xem như cụđã chuẩn bị lực lượng như trên nhé.


    Phía "giặc": Huy động quân từđại quân khu Nam. Tổng cộng: 320.000 quân, 950 xe tăng, 2000 xe bọc thép, 1000 pháo, 2500 cối và dàn hỏa tiễn cùng một số trung toàn tên lửa phòng không. Chia làm 3 lực lượng, đánh vào 2 hướng chính.( Tên quân đoàn tựđặt )


    [​IMG]


    Hướng biên giới phía Bắc Việt Nam:

    - Quân chủ lực tập trung tại Quảng Tây. Đánh vào 3 hướng: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Quân đoàn 43, 54, 55 đánh vào Cao Bằng. Quân đoàn 41, 42, 50 đánh vào Lạng Sơn, quân đoàn 50A đánh vào Quảng Ninh. Tổng cộng 150.000 quân.

    Nhiệm vụ: Giai đoạn đầu sẽ giao tranh nhỏ, tiến hành nghi binh. Ngay sau khi lực lượng đổ bộ thành công tại Hà Tĩnh đánh thốc lên thì sẽ phối hợp đánh mạnh xuống làm thành thế gọng kìm, chiếm đồng bằng sông Hồng.


    - Quân nghi binh, thực hiện nghi binh tại hướng Lào Cao. Đánh lừa lực lượng phòng thủ rằng sẽ tiến theo cao tốc Côn Minh- Hà Khẩu - Lào Cai - Nội Bài, kéo dãn tuyến phòng thủ của quân đội Việt Nam.


    Hướng Hà Tĩnh: Đây là hướng quyết định thắng bại. Tập trung đổ bộ vào khu vực huyện Can Lộc và cảng Vũng Áng-Sơn Dương.Huyện Can Lộc là huyện đồng bằng ven biển thuận tiện đổ bộ nhất, cóđồng bằng chạy tới biển, ít bịđầm phá, cồn cát chia cắt như các huyện khác của Hà Tĩnh, Can Lộc cóđồng bằng tương đối rộng, phía Nam giáp Thạch Hà có thành phố Hà Tĩnh, phối hợp với quân từ Vũng Áng đánh lên thành thế gọng kìm Bắc giáp Nghi Xuân đểđánh lên Vinh. Là nút giao thông quan trọng, có quốc lộ 1 chạy qua. Đồng bằng dưới chân núi Trà Sơn, nếu khống chếđược Trà Sơn thì có thể nhanh chóng chiếm các huyện phía Tây Hà Tĩnh.


    [​IMG]


    - Quân chủ lực tập trung tại Hải Nam. Chia làm 5 lực lượng.

    Lực lượng đổ bộ 1: 2 Sưđoàn, đánh mạnh vào huyện Can Lộc.

    Lực lượng đổ bộ 2: 1 Lữđoàn thủy quân lục chiến và 1 sưđoàn bộ binh chiếm Vũng Áng-Sơn Dương và phía Nam Hà Tĩnh.

    Lực lượng đổ bộđường không: 1 Lữđoàn dù chiếm sân bay thành phố Vinh, phối hợp với lực lượng đổ bộ 1 từ Can Lộc đánh lên chiếm thành phố Vinh.

    Lực lượng tác chiến thọc sâu: 120.000 quân đóng ở Hải Nam, ngay sau khi thiết lập được đầu cầu tại Hà Tĩnh, lực lượng này sẽđược vận chuyển đến Hà Tĩnh đểđánh thốc lên Nghệ An, Thanh Hóa đồng bằng sông Hồng.

    Tổng cộng: 170.000 quân.


    Hải quân: Huy động toàn bộ hạm đội Nam Hải, 1 phần hạm đội Đông Hải , cộng thêm 40 tàu đổ bộ các loại Yuzhao, Yuting. Yukao, cùng với những tàu vận chuyển dân sự khác. Tổng cộng 400 tàu.

    Nhiệm vụ là tiêu diệt vàđẩy lui hạm đội của Việt Nam, bảo đảm an toàn cho đầu cầu đổ bộ, bắn phá các vị trí phòng thủ ven biển tại Hà Tĩnh, yểm trợ lực lượng đổ bộ.


    Không quân: Huy động1500 máy bay chiến đấu các loại từ quân khu Quảng Châu, quân khu Thành Đô và 1 số sưđoàn không quân độc lập từ các quân khu khác. 2 sưđoàn dù.


    Nhiệm vu làáp đảo không quân Việt Nam, không kích các vị trí phòng thủ, các trung tâm hành chính, căn cứ quân sự, sân bay. Tập trung vào Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, các đô thịĐồng Bằng sông Hồng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Phá hủy mạng lưới điện miền Bắc. Yểm trợ chiến thuật cho bộ binh. Sử dụng triệt để vũ khí EMP để phá hủy các hệ thống điện tử quân sự và dân sự. Sử dụng tên lửa chống Radar để vô hiệu hóa các trạm Radar phòng không của Việt Nam. Nghi binh, bắn phá Thanh Hóa trước để khiến quân phòng thủ tưởng là sẻđổ bộ vào Thanh Hóa.


    Lực lượng tên lửa: Huy động 1000 tên lửa các loại tấn công vào trung tâm hành chính, căn cứ quân sự, trạm Radar, sân bay. Phá hủy mạng lưới điện miền Bắc.


    Diễn biến và thời gian tiếp theo phần sau ..
    hk111333 thích bài này.
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nói chung đổ bộ vào VN là cực kỳ khó khăn ngay cả Mỹ cũng không dám .... đối với khựa thì người dân thà chết để đánh khựa nên khựa không bao giờ có cửa .
    Ngược lại khi khựa muốn đổ bộ vào VN thì VN nên tận dụng với 1 lực lượng không lớn cũng có thể đổ bộ thành công vào sâu trong đất khựa .
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết: 27/08/2016, Bài cũ từ: 27/08/2016 ---
    Cùng lúc đó bật đèn xanh ngay cho Ấn Độ tiến vào vùng Tây Tạng .... và đưa Đạt Ma về .....
    --- Gộp bài viết: 27/08/2016 ---
    Đồng thời alô bằng dây thép cho lực lương IS thánh chiến quay ngay về Tân Cương .... để lấy lại đất nước khỏi bọn tàu khựa bẩn thỉu ...
    =))=))=))=))
  4. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Bác đang điều quân đổ bộ vào Noọc măng đi hay sao vậy? Cụ soạn hết kế hoạch đi, e điều quân đối phó.
  5. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Đổ bộ với lực lượng lớn, nhưng tại sao ko biến chuyển một chút.
    Với lực lượng không quân cỡ đó đánh chiếm Tây Nguyên và bán đảo Sơn Trà. Đổ bộ dù nắm yết hầu. Xong sau đó đổ bộ bờ biển với lực lượng như vậy kết hợp với lực lượng phía Bắc tạo gọng kềm
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2016
  6. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Đánh Tây Nguyên và Đà Nẵng là chiến lược tốt nhưng nếu chỉ sử dụng quân dù thì rất khó bởi vì dùng quân dù đổ bộ vào sâu trong lãnh thổ đối phương, thiếu quân chủ lực hỗ trợ, rất dễ bị bao vây, trận Market Garden là ví dụ điển hình. Sử dụng số lượng lớn máy bay vận tải đổ bộ cũng tăng nguy cơ bị tên lửa phòng không bắn hạ, gây thiệt hại năng. Việc đổ quân dù vào quá xa chiến trường chính ở phía Bắc sẽ dẫn đến tình trạng phức tạp quá mức trong lệnh chỉ huy.

    Tiếp tục nào bác, vào diễn biến chính:

    Tôi sẽ trình bày theo diễn biến ngày để dễ theo dõi nhưng hoàn toàn khác "kế hoạch 31" của "giặc" từng được loan truyền trên mạng.

    Ngày 1 đến ngày 5: Nghi binh

    Kế hoạch:

    - Tiến quân chậm, trên diện rộng tại Biên giới phía Bắc trong vòng 5 ngày, giao tranh nhỏ.
    - Không quân làm nhiệm vụ cảnh giới, đánh chặn, ném bom chiến thuật tại tiền tuyến, không tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam để tránh thiệt hại.
    - Pháo binh, tên lửa bắn phá mãnh liệt để leo thang xung đột, khiến Việt Nam tăng cường quân lên biên giới phía Bắc.
    Mục tiêu:
    - Leo thang xung đột lên mức cao nhất, khiến phía Việt Nam tăng cường quân lên biên giới phía Bắc càng nhiều càng tốt. Giảm thiểu thiệt hại khi giao tranh. Khiến phía Việt Nam tưởng rằng "giặc" sẽ thực hiện lại kế hoạch năm 1979 với mức độ thận trọng hơn.

    - Nghi binh cho chiến trường chính ở Hà Tĩnh.


    [​IMG]

    Bản đồ trên thể hiện khoảng cách từ Nghệ An đến Lạng Sơn theo đường quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Tính toán dựa trên thời gian chuẩn bị và di chuyển của sư đoàn 337 từ Nghệ An ra Lạng Sơn trong chiến tranh 1979, mất 6 ngày - từ ngày 19-2 đến ngày 25-2. Như vậy, với điều kiện đường xá và phương tiện di chuyển hiện nay, mất khoảng 5 ngày là các sư đoàn thuộc quân quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và một phần quân khu 4 tính từ Nghệ An trở ra Bắc, đã có thể di chuyển đến Lạng Sơn, Cao Bằng.

    Về phía " giặc", 5 ngày đầu sẽ tiến hành nghi binh tại biên giới phía Bắc.
    Quân đoàn 43, 54, 55 đánh Cao Bằng. Quân đoàn 41, 42, 50 đánh Lạng Sơn, quân đoàn 50A đánh Quảng Ninh. . Tập trung pháo binh bắn phá liên tục. Bộ binh, thiết giáp giao tranh với cường độ nhỏ, tiến chậm trên diện rộng, giảm thiểu thương vong. Quân đoàn 43A áp sát Lào Cai, dùng pháo binh bắn phá.

    Không quân: Máy bay chiến đấu bảo vệ bộ binh, đánh chặn tiêm kích của Việt Nam, không tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Máy bay ném bom làm nhiệm vụ yểm trợ chiến thuật cho bộ binh, đánh phá một số căn cứ quân sự, trung tâm hành chính gần biên giới, không tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Giảm thiểu thương vong.

    Lực lượng tên lửa: Phóng khoảng 200 tên lửa vào các trung tâm hành chính, căn cứ quân sự tại các thành phố lớn của miền Bắc Việt Nam. Sử dụng vũ khí EMP phá hủy hệ thống một phần hệ thống điện tử quân sự và dân sự tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng.

    Vũ khí xung điện từ của " giặc"

    [​IMG]




    Ngày 6 đến ngày 8: Nghi binh

    [​IMG]

    Không quân:
    Không kích căn cứ quân sự ven biển và các trung tâm hành chính tại Thanh Hóa. Dùng máy bay do thám rải truyền đơn cảnh báo người dân Thanh Hóa rằng nên ẩn nấp và di chuyển tránh xa khu vực chiến sự nhằm gây hỗn loạn.

    Hải quân:
    Các khu trục hạm và tàu ngầm di chuyển đến khu vực biển Thanh Hóa, tiêu diệt bất cứ chiến hạm nào của Việt Nam, tránh xa tầm tác chiến của tên lửa bờ biển.

    Tên lửa chiến lược:
    Phóng 50 tên lửa hành trình vào các trạm Radar, căn cứ quân sự tại Thanh Hóa. Sử dụng vũ khí EMP phá hủy một phần hệ thống điện tử dân sự và quân sự tại Thanh Hóa.

    Mục tiêu

    - Đánh lừa quân đội Việt Nam rằng "giặc" đang tiến hành nghi binh tại biên giới phía Bắc và sẽ bất ngờ đổ bộ vào Thanh Hóa. Khiến quân đội Việt Nam tin rằng đã nắm bắt được kế hoạch của "giặc" và nhanh chóng tập trung không quân, tên lửa và bộ binh từ quân khu 4 về Thanh Hóa để phòng thủ.

    - Một khi "giặc" đổ bộ thành công tại Hà Tĩnh, sẽ đánh 1 trận quyết định tại đồng bằng Thanh Hóa, tận dụng thế mạnh trường trận để tiêu diệt những đơn vị chủ lực của quân đội Việt Nam tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An. Những đơn vị quân khu 4 đang di chuyển từ Quảng Bình ra Thanh Hóa sẽ không kịp trở tay. Đây là mưu kế trong mưu kế.

    Xong phần nghi binh, tiếp theo sẽ là trận chiến tại Hà Tĩnh ..
    hk111333 thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Khựa đổ bộ ? =))=))=))=))=))=))
    Nếu 1 nước khác như Mỹ đổ bộ thì người dân còn hoảng sợ 1 tí ...
    còn khựa đổ bộ thì phụ nữ - người già khỏi cần nói sẽ đi đầu phang khựa . Đứa con nít lên 3 biết cầm súng cũng sẽ phang khựa .
    Chưa kể khu vực này gần 30% là cựu chiến binh . Mấy lính khựa mới có thể chọi lại 1 cựu chiến binh VN ????
    Ngược lại lợi dụng lúc này VN chỉ cần 1 lượng nhỏ quân đổ bộ vào sâu lãnh thổ khựa thì ... có hàng trăm triệu dân khựa chạy loạn .... và rồi có vài quân đội khựa cộng lại cũng không ngăn cản nổi ...
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    ak47kalanikov thích bài này.
  9. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Trận Hà Tĩnh

    Trước khi bàn luận, tôi trích dẫn 1 số thông tin chứng minh nguy cơ đổ bộ tại Hà Tĩnh để cắt đôi Việt Nam là có thật:


    http://hatinhtv.vn/detail/open/id/7876

    http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-tr...-cap-xa-dung-ke-hoach-dat-muc-dich/120184.htm

    Các cuộc tập trận này đều tập trung vào các khu vực từng đề cập: Lộc Hà, Can Lộc và Vũng Áng. Chi tiết các bác có thể đọc trong bài viết.


    Trên bản đồ thể hiện khái quát địa điểm đổ bộ của "giặc" vào 2 khu vực: Lộc Hà ( thuộc Can Lộc trước đây ), Vũng Áng. Lý do chọn 2 khu vực này là:

    [​IMG]

    - Huyện Lộc Hà ( trước đây thuộc Can Lộc ) là huyện đồng bằng ven biển thuận tiện đổ bộ nhất, có đồng bằng chạy tới biển, ít bị đầm phá chia cắt như các huyện khác của Hà Tĩnh, phía Tây là huyện Can Lộc có đồng bằng tương đối rộng, phía Nam giáp Thạch Hà có thành phố Hà Tĩnh, phối hợp với quân từ Vũng Áng đánh lên thành thế gọng kìm Bắc giáp Nghi Xuân để đánh lên Vinh. Là nút giao thông quan trọng, có quốc lộ 1 chạy qua. Đồng bằng dưới chân núi Trà Sơn, nếu khống chế được Trà Sơn thì có thể nhanh chóng chiếm các huyện phía Tây Hà Tĩnh.

    - Vũng Áng có các cảng nước sâu, thuận tiện cho việc đổ lực lượng lớn, quyết định cục diện trận chiến. Tư Vũng Áng phát triển theo đường số 10, cắt đôi đường Hồ Chí Minh.

    Ngày 9:
    Đồng loạt đổ bộ Vũng Áng và Lộc Hà. Giả định quân đội Việt Nam đã bị bất ngờ do nghi binh tại biên giới phía Bắc và Thanh Hóa.

    [​IMG]

    Lộc Hà

    Bản đồ trên thể hiện xã Lộc Hà. Có thể thấy bãi biển trải dài rất thuận tiện cho việc đổ bộ. Đồng bằng kéo dài tới gần biển, chủ yếu là đất nông nghiệp. Ít địa hình hiểm trợ.

    Lực lượng đổ bộ gồm 2 sư đoàn,( đặt tên số 1, số 2) khoảng 30 000 quân. Máy bay yểm trợ xuất phát từ đảo Hải Nam.

    Sử dụng bom EMP phá hủy toàn bộ thiết bị điện tử quân đội nhằm vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc, Vòng tròn màu đỏ là khu vực phòng thủ trên núi Bằng Sơn, núi Bồng Sơn. Cần sử dụng tên lửa hành trình, máy bay ném bom oanh tạc thật mạnh. Các trận địa pháo, doanh trại quân đội, trận địa tên lửa được trinh sát trước đó phải được máy bay oanh tạc và bắn phá bằng tên lửa hành trình. . Cường độ bắn phá tối đa trong 5 giờ đồng hồ.

    Khu vực bãi đổ bộ trải dài từ Thịnh Lộc đến gần núi Bằng Sơn, Bồng Sơn. Lực lượng đổ bộ được xe tăng type 99A2, xe lội nước yểm trợ ZBD 05. Ngoài ra, trực thăng tấn công, máy bay cường kích xuất phát từ Hải Nam sẽ yểm trợ hỏa lực tối đa cho lực lượng đổ bộ nhằm áp đão quân phòng thủ.
    Quân đổ bộ tận dụng tối đa địa hình thuận lợi để nhanh chóng chiếm toàn bộ xã Lộc Hải.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi chiếm xã Lộc Hà, sự đoàn 1 sẽ đánh chiếm Can Lộc, Thạch Hà, bao bây thành phố Hà Tĩnh. sư đoàn 2 sẽ đánh Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, áp sát Nghệ An.

    Vũng Áng

    Lực lượng đổ bộ gồm 1 lữ đoàn TQLC và 1 sư đoàn bộ binh ( đặt tên số 3) , khoảng 20 000 quân. Máy bay yểm trợ xuất phát từ Hải Nam.

    Sử dụng bom EMP phá hủy thiết bị điện tử nhằm vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa, radar, hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực huyện Kỳ Anh. Dùng tên lửa hành trình, máy bay ném bom bắn phá các vị trí phòng thủ, cường độ bắn phá tối đa trong 5 giờ đồng hồ.

    Lữ đoàn thủy quân lục chiến có xe lội nước ZBD 05 yểm trợ đánh chiếm cảng Vũng Áng. Máy bay trực thăng, máy bay cường kích yểm trợ hỏa lực. Sư đoàn bộ binh tiến sau lữ đoàn TQLC.

    Sau khi đánh chiếm cảng Vũng Áng. Lữ đoàn TQLC chốt giữ bảo vệ cảng và khu vực phía Nam Kỳ Anh. Sư đoàn 3 bộ binh nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, phối hợp sư đoàn 1 chiếm thành phố Hà Tĩnh.

    [​IMG]

    Sau khi tạo được đầu cầu tại Vũng Áng, 120 000 quân đóng tại Hải Nam nhanh chóng lên tàu đổ quân tại Vũng Áng.

    Ngày 10, 11,12 Tốc độ:

    [​IMG]

    Máy bay và tên lửa hành trình oanh tạc mạnh các vị trí phòng thủ tại Nghệ An giáp với Hà Tĩnh.

    - Sư đoàn 1 nhanh chóng đánh chiếm phần còn lại của Hà Tĩnh.
    - Sư đoàn 2, sư đoàn 3 đánh lên Nghệ An, chiếm thành Phố Vinh.
    - 1 lữ đoàn dù chiếm sân bay thành phố Vinh, phối hợp sư đoàn 2, sư đoàn 3 chiến thành phố Vinh.
    - Lữ đoàn TQLC tiến về phía Vinh.

    Các sư đoàn đổ bộ tại Vũng Áng đánh số từ 4 - 11 gồm 120 000 quân.

    Sư đoàn 4, 5, 6, 7, gồm 60 000 quân, phát triển theo đường 10, chia cắt đường Hồ Chí Minh, dựa vào địa hình hiểm trở, lập tuyến phòng thủ mạnh cắt đôi Việt Nam, ngăn quân đội Việt Nam từ các quân khu phía Nam tiến ra Bắc.

    Sư đoàn 8, 9, 10, 11 gồm 60 000 quân theo quốc lộ 1A nhanh chóng tiến đến Nghệ An, hội quân tại Vinh.

    Như vậy, trong vòng 4 ngày: 9, 10, 11, 12. "giặc" đã chiếm trọn Hà Tĩnh, thiết lập tuyến phòng thủ tại Kỳ Anh và 1 phần Quảng Bình, cắt đôi Việt Nam.
    " Giặc" cũng đã chiếm Vinh và hội quân tại Vinh vào ngày thứ 12. Tổng cộng quân số tại Vinh khoảng 100 000 quân. Sẵn sàng đánh chiếm Nghệ An, Thanh Hóa và tiến lên đồng bằng Sông Hồng, phối hợp với 150 000 quân từ biên giới phía Bắc đánh xuống, làm thành thế gọng kìm tấn công Hà Nội.


    Phần cuối: Trận đồng bằng sông Hồng.
    hk111333 thích bài này.
  10. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Giải thích cho khả năng đổ bộ của Trung Quốc.

    Các diễn biến tôi trình bày phía trên có nhiều chỗ chưa chặt chẽ, mong các bác thông cảm. Chủ yếu điều tôi nói đến là nguy cơ tấn công đổ bộ đường biển.

    Hiển nhiên, với số lượng tàu đổ bộ và số lượng sư đoàn bộ binh cơ giới đổ bộ ( AMID ) hiện nay của TQ không thể tiến hành một hoạt động đổ bộ quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên, trong 10-15 năm tới, khả năng đổ bộ của TQ sẽ được cải thiện rất nhiều. Lý do để TQ gia tăng khả năng đổ bộ là xung đột trên biển Đông và khả năng xâm lược Đài Loan. Chắc chắn, TQ phải duy trì khả năng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Để làm được điều đó, TQ phải sở hữu năng lực đổ bộ 1 đợt trên 60 000 quân thì mới có thể mong đánh chiếm Đài Loan.

    Trong bài viết cách đây 1 năm trên một số diễn đàn, có nói đến khả năng TQ tăng gấp đôi số lượng sư đoàn bộ binh cơ giới đổ bộ lên 60 000 quân cùng với 20 000 TQLC và gia tăng tàu đổ bộ. Khoan nói đến tương lai, khi mà quân đội TQ trở thành lực lượng viễn chinh, ngay từ bây giờ, TQ đã cần phải hoàn thiện năng lực đổ bộ để đủ khả năng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nếu cần.

Chia sẻ trang này