1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Ngày 16.7, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) chính thức thông báo hợp tác với câu lạc bộ Borussia Dortmund (BVB) về việc độc quyền xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ, chương trình học bóng đá tại các trường học khắp Việt Nam.

    Hợp tác của BVB tại thị trường Việt Nam đánh dấu học viện thứ 2 của câu lạc bộ có mặt tại Châu Á, sau thành công vang dội của Học viện Bóng đá Nova Dortmund tại Nhật Bản năm 2018 đến nay. Ngoài độc quyền xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ, chương trình học bóng đá tại các trường học khắp Việt Nam, Next Media còn sở hữu trọn vẹn quyền tiếp cận nội dung đa nền tảng của BVB và quyền truyền thông tại thị trường Việt Nam.

    [​IMG]
    Next Media công bố hợp tác Borussia Dortmund. Ảnh: Đức Mạnh
    BVB cam kết truyền tải những nội dung thú vị và hấp dẫn cho Next Media, đồng thời mang đến những huấn luyện viên chuyên nghiệp và am tường về triết lý của BVB.

    Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media đánh giá hợp tác này mở ra cơ hội cho cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại Châu Âu: "Triết lý xuyên suốt quá trình hoạt động của BVB 'Chúng tôi không mua ngôi sao. Chúng tôi tạo ra họ'. Next Media mong muốn mang triết lý, các chương trình đào tạo trẻ chuyên nghiệp và đẳng cấp đến gần hơn với thanh thiếu niên Việt Nam. Tôi tin rằng tài năng của lớp trẻ Việt Nam kết hợp cũng triết lý của BVB, Việt Nam sẽ sớm có những cầu thủ xuất sắc tỏa sáng tại Châu Âu".

    Hiện tại Next Media đang đầu tư và phát triển học viện cách Thủ đô Hà Nội 40km, dự kiến quý III năm 2022 sẽ chính thức khởi công xây dựng và quý IV năm 2023 học viện này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 30ha, Next Media kỳ vọng đây sẽ là học viện có quy mô lớn nhất Châu Á và sớm đặt mục tiêu chuẩn 3 sao của AFC.

    [​IMG]
    Cuộc họp trực tuyến với đầu cầu Borussia Dortmund. Ảnh: Đức Mạnh
    Về "chương trình học bóng đá tại các trường học", Next Media đang làm việc với các trường tiểu học, trung học quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM để đưa khoá học bóng đá BVB vào giảng dậy từ tháng 9.2021.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021, Bài cũ từ: 17/07/2021 ---
    Như vậy là VN sắp có thêm 1 lò đào tạo bóng đá quy mô. Có nhiều môi trường luyện tập tốt sẽ giúp nguồn cung cầu thủ chất lượng được dồi dào, ổn định !
    ptsondr thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    VN cứ nghe thế thì biết thế đã, cho tới khi ra được lò, đá được ở VL rồi lên tuyển QG, chứ còn bây giờ chả tin bố con thằng nào hết. Đến như PVF có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hoà, đào tạo xuyên suốt được hơn chục năm, ( làm nghiêm chỉnh được tầm 5 năm, trước đấy thì cũng đầu voi đuôi chuột toàn gian tuổi coi như không tính ). Mà đùng một cái lên cơn động kinh chuyển giao, hết tiền, mất bộ sậu thì thôi lại về máng lợn, cả một hệ thống chuyên gia cơ sở vật chất ngon lành đưa hết về tay mấy thằng thế hệ vàng VN nó nắm thì lại chả khác gì quân Afghanistan, với phe đu càng, vũ khí hạ tầng ngon lành hết cả, mất quan thầy là mèo lại hoàn mèo.

    Trước thằng này có cả Lyon, Juve các loại đâu thiếu gì đâu, nhưng toàn dừng ở mức bóng đá cộng đồng, phong trào thôi. Mà thật ra đi theo hướng này thì tốt hơn, phổ cập, học đường hoá chứ làm theo kiểu thằng PVF với JMG ở VN hiện giờ ko thằng nào có đủ lực và gan để theo cả.

    Tốt nhất vẫn là xây dựng nền móng bóng đá phong trào tốt, thì sau đó các lò nó tuyển từ bọn cầu thủ nhí thì vẫn hơn là chọn từ rừng về, vì bản thân thằng nào có tài thì cũng chỉ là năng khiếu, cọ xát với toàn bọn ko biết chơi bóng. Còn về sau khi đã có mạng lưới và cái nền ok rồi thì những thằng nổi bật là bọn được học hành có kĩ thuật căn bản, có cọ xát với đối thủ đúng tầm xuyên suốt thì tiềm năng phát triển nó ổn định hơn, không hên xui như bây giờ lên mạng thằng nào cũng truyền nhân Messi các loại được vài năm là mất hút.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    vấn đề là thầy nào, giáo trình nào
    giáo trình nôi và thầy nội thì y như lứa PVF Hình Đức Cha - Hà Đức Chinh đời đầu
    sau này PVF có thầy ngoại khác hẳn
    nói chung còn dính dáng đến thầy nội ngu si dần thì học viện khó tiến xa
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    chưa cần châu Âu cao siêu, cắp sách sang học Mexico đi
    thể hình cũng lùn lùn k phải quá cao, tiền thuê chắc cũng rẻ thôi, chuyên gia đào tạo trẻ chắc tầm 10k/tháng có đầy
    Nhìn mexico đá với Nhật, Nhật hổ báo châu Á nhưng gặp Mexico vẫn chưa là j
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Mexico nó có phải đội yếu đâu mà ông kêu, hiện giờ ranking của nó là 11, Nhật là 28, kể cả lịch sử từ trước tới giờ thì Mexico luôn qua vòng bảng WC, khách quen vòng 1/16 hoặc tứ kết, thằng Nhật mới có 2 lần vòng bảng, 1 lần tứ kết thì ăn thua gì mà đòi so. Nhật giỏi lắm chỉ so quanh quẩn bọn Paraguay, Jamaica, Costa Rica là đá ngang ngửa chứ đòi ăn Mễ thì hơi khó, đặc biệt ở bóng đá trẻ.

    Một là học châu Âu ở tính khoa học với tư duy chơi bóng của nó, không thì học Nhật, Hàn chứ học mấy thằng châu Mỹ là cực kì vô bổ, vì những cái nó có mình không thể nào học được. Thể trạng Mễ với Nam Mỹ là lai giữa thổ dân với TBN/BDN, nó bé thế thôi chứ nó phải khoẻ gấp vài lần mấy ông châu Á bệnh phu, bé hơn mà nó húc nhau sòng phẳng với bọn Âu. Trong khi tư duy đá bóng thì vẫn kiểu ngẫu hứng vô kỉ luật, giờ ông thuê nó về để dậy cái phong cách chơi bóng vô tổ chức, trong khi lại thiếu hoàn toàn cái thể trạng để có thể phục vụ cho lối chơi đấy thì khác gì lấy sở đoản của mình so với sở trường của nó.

    Nghe chả khác gì VL thuê toàn tây đen ba lô về thì có 10 năm, chứ 50 năm cầu thủ VN cũng không "học" được làm thế nào để chạy nhanh với chim to như nó được. Đã yếu hơn, nhỏ hơn thì phải thông minh và kỉ luật hơn. Cái kĩ thuật của Nam Mỹ, Mễ là cái kĩ thuật loằng ngoằng, không phải vô cớ mà càng ngày nó càng thụt lùi so với châu Âu. Học cái hay không học đi học cái dở làm gì. Thuê chuyên gia Mễ thì thà thuê mấy thằng Nam Tư cũ, Croatia các loại còn rẻ hơn và chất lượng hơn.
    Nhìn đi phải biết nhìn lại, giờ giả sử như bọn Nhật không chơi kiểu bóng đá hiện tại của nó, mà lại cũng mạnh thằng nào thằng đấy đá kiểu mù mờ cắm mặt cá nhân thì ở châu Á còn không có tuổi chứ chả cần so bình diện thế giới.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nhật hàn khoa học, sao cứ gặp Mexico ở WC hay bất kỳ giải đấu nào thì đều thua, thể thì khoa học và hơn chỗ nào, đẳng cấp vẫn thua Mexico, nếu chọn Nhật Hàn với Mẽ thì dĩ nhiên thằng Mễ vẫn hơn rồi
    nếu mà nó đá thổ dân, tư duy tối, kỹ thuật vụng... thì chỉ ngang bọn châu Phi thôi, chứ làm sao ăn Nhật Hàn hết lần này đến lần khác được. Rõ ràng đẳng cấp và tư duy nó phải hơn Nhật Hàn 1 bậc
    đã học thì học hẳn thằng trên tầm Nhật Hàn, mà lại vừa túi tiền: Croatia, Serbi và Mexico, là 3 lựa chọn khả dĩ với khả năng tài chính của VN
    Tất nhiên châu Âu nó xịn nhất ai chẳng muốn, nhưng tốn kém. JMG của ông Đức giờ đóng rồi, chỉ còn duy trì lớp năng khiếu, nguyên nhân là chi phí cao
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Nhờ các bác giải thích giúp về mô hình bóng đá học đường và vai trò thật sự của nó trong sự tương quan với các lò đào tạo chuyên nghiệp - tạm gọi là lò năng khiếu
    Theo tôi hiểu, các CLB lớn nhất thế giới như 2 thằng Milan, Bayern, Ajax... đều có lò tuyển năng khiếu từ độ tuổi 11, đào tạo theo kiểu hình chóp để sàng lọc dần và đưa lên đá đỉnh cao. Như Ajax thì còn nhồi cả triết lý và vị trí cầu thủ theo chiến thuật của CLB.
    Trong khi đó, bóng đá học đường hình như khá phát triển tại Hàn, Nhật , Mỹ (Lee Nguyễn đi lên từ lò này). Bọn nó là nguồn bổ sung cho các lò năng khiếu hay là thay luôn cho các lò này? Hay là tầm 15 tuổi thì mới sàng lọc bốc lên các lò chuyên nghiệp?
    Khái niệm bóng đá học đường ở VN còn rất mơ hồ. Tôi đọc thì thấy chúng ta mấy năm qua đang cổ vũ cho việc tổ chức để bọn cấp 1 học và đá ở các clb tập thêm (hình như Vũ Như Thành cũng tổ chức vài CLB thế này), sau đó lên tuổi 11 thì sàng lọc và đưa vào các lò, chứ nguồn phát triển phong trào sau đó thì khó bổ sung cho các lò đào tạo.
    Hải Dương là nơi tổ chức bóng đá địa phường khá tốt, sàng lọc kĩ, nên bọn U11- U 13 được các CLB Việt Nam nhặt đi khá nhiều.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cách làm bóng đá cộng đồng, phát hiện năng khiếp từ 6-11t, sau đó thằng nào có đam mê thì đào tạo tiếp, mà k đam mê thì chơi bóng như 1 môn thể thao
    tầm 6-10t khó mà bốc 1 đứa trẻ đến lò đào tạo lắm, nhất là với gia đình khá giả, những trường hợp cho con vào lò tầm tuổi nhỏ, đa số là vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn
    cho nên cách làm VN hiện nay cũng là nhiều nước đã làm, mở bóng đá cộng đồng (lò vệ tinh), sàng lọc, sau đó chọn năng khiếu nhất cho vào các lò đào tạo gà nòi
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    BĐ học đường phải có tiền mới làm được. Nghĩa là trường nào cũng phải có sân và làm BĐ 1 cách chuyên nghiệp: đào tạo, có HLV chuyên nghiệp ko khác gì 1 lò. Vịt nông thôn thì nghèo, thành phố thì ko có đất. BĐ học đường là bất khả thi. Dựa vào các lò như này là tối ưu nhất rồi!
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Thấy Eriksson bẩu BĐ Mễ rất mafia :D

    "Trong cuốn tự truyện My Story, Sven Goran Eriksson bảo toàn bộ nền bóng đá Mexico được nắm giữ bởi một vài ông chủ giàu có của các CLB. Thế nên mới có chuyện Eriksson phải báo cáo hàng tuần không phải với Liên đoàn bóng đá Mexico (FMF), mà là nhà riêng của các ông chủ CLB. Đã quen với cách làm việc chuyên nghiệp của người châu Âu, HLV người Thụy Điển mệt mỏi vì phải giải trình tại sao đội tuyển phải đá thế này, vì sao phải đá thế kia. Rất phức tạp, và thế là chỉ sau vài tháng, cuộc hôn nhân ấy kết thúc trong lặng lẽ (năm 2008).

    Bóng đá ở Mexico là hơi thở của người dân, ai nắm được huyết mạch tinh thần ấy, kẻ đó sẽ chiến thắng trên thương trường. Chính vì vậy, giải vô địch quốc gia Mexico Liga MX quy tụ 18 đội bóng, nhưng đấy lại là cuộc chiến khốc liệt giữa những tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Cũng vì thế mà các ông chủ CLB chi phối luôn cả FMF. Theo Eriksson, FMF chỉ là bình phong, bởi mọi quyết sách sống còn của bóng đá Mexico đều được thông qua bởi giới chủ giàu có.

    Vì nắm quyền lực trong tay, giới tài phiệt đưa ra những luật lệ của riêng họ, mà đến FIFA cũng ngán ngẩm. Như vấn đề chuyển nhượng chẳng hạn, với luật ngầm “Pacto De Cabaleros” của các bố già, đố cầu thủ nào dám chuyển sang đội khác khi hết hợp đồng. Cũng chỉ ở Liga MX mới có chuyện một ông chủ sở hữu đến vài ba đội bóng, mà không ai thấy... bất thường. Như Leon hay Pachuca chẳng hạn, cả hai đội đều thuộc sở hữu của tỷ phú Carlos Slim, trong khi siêu tập đoàn của ông - Groupo Salinas có hai đội khác là Morelia và Atlas."

    Cái đo đỏ này nghe quen quen nhể :D

Chia sẻ trang này