1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. eversong
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.689
    Đã được thích:
    3.449
    Tụi nó cũng thắng 1 hòa 2 thì sao bác? Kiểu Yemen thua cả 3 đấy.
    --- Gộp bài viết: 09/05/2026 lúc 16:14, Bài cũ từ: 09/05/2026 lúc 16:13 ---
    Chắc Thái cử U10 đi bác ạ. U17 xịn CLB không nhả người. :D
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.557
    Đã được thích:
    5.955
    2 điểm (không tính đội xếp cuối) thì vẫn được suất hạng 3 cao nhất rồi. Xác suất giải 4 bảng mà có trên 1 bảng như thế (3 thằng đầu bằng điểm) rất hiếm. Tình huống này thì thắng Yemen được bao nhiêu trái không quan trọng, Triều Tiên bỏ giải rất có lợi cho ta ở điểm này đây.
    atlas07 thích bài này.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.373
    Đã được thích:
    2.434
    Sao cứ bàn hoà với thua thế nhỉ. Nhỡ chẳng may thắng cả 2 thằng kia thì sao
    atlas07 thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.612
    Đã được thích:
    5.992
    Vì thằng Qatar nó là chủ nhà của WC nên nó mặc nhiên có 1 chân ở WC rồi, nên nếu giải này (khả năng rất cao) nó vượt qua vòng bảng và có suất đi WC, thì cái suất đó sẽ chuyển sang thằng thứ 3 điểm cao nhất. Cái mà 8 đội nhất nhì mỗi bảng là chỉ trong trường hợp Qatar nó không đứng nhất nhì của bảng nó thôi.

    Xem kèo thì kể cả mình hoà 2 trận sau thì cửa vào cũng rất cao ( Vì mình ăn Yemen có 1-0 thôi, trong khi 2 thằng kia còn chưa đá với Yemen thì tôi nghĩ nó phải ăn Yemen 3,4 quả là ít, thế nên tranh chấp hiệu số trong bảng 3 thằng cùng thắng Yemen và hoà lẫn nhau, thì mình xếp thứ 3). Khi xếp kết quả cạnh tranh bỏ đi trận với thằng bét, thì VN có 2 điểm và hiệu số 0.

    Dạo qua các bảng khác thì
    - Bảng A: Nhật Qatar Ỉn tàu khựa. Thằng thứ 3 (Ỉn) nhiều khả năng 0 điểm, vì ăn được mỗi khựa và thua 2 trận, hoặc cùng lắm nó hoà được Qatar thì được 1 điểm nữa, chưa đủ tuổi.
    - Bảng B: Tương tự, thằng Thái đã thua đối thủ trực tiếp là Tajikistan rồi, được thêm 1 trận hoà với Saudi nữa, bỏ đi trận miến thì Thái có 1 điểm, vì thằng Saudi giỏi lắm thì nó sẩy chân 1 trận hoà Thái thôi, còn nó ăn Taji lại, thì Taji 6 điểm nhì bảng, Saudi 7 điểm, còn Thái ăn được mỗi miến là 4 trừ 3 còn 1.
    - Bảng D: Khỏi nói, ông Ấn thua liền 2 trận 0 điểm. Nếu có phép màu xảy ra thì là bảng này, tức là 3 thằng này thắng lẫn nhau vòng quanh, tất cả đều 3 điểm, thì 2 thằng ghi nhiều bàn nó vào, thằng thứ 3 nó cũng 3 điểm nốt, thì mình chịu. Nhưng xác suất bảo Ấn mà ăn được Uzbek, rồi sau đó Uzbek ăn lại Úc là gần như ko thể xảy ra.

    Nên mình hoà 2 trận thì cửa vào cũng rất là sáng, chứ không phải là không. Vì bảng mình khá là cân bằng. Cứ có điểm là ăn chứ không bị quá chênh lệch để đào mỏ (giữa 3 thằng với nhau, thằng bét không tính).

    Còn mình thắng thêm trận nữa thì ngon rồi. Bóng đá trẻ cũng chả biết trước mà nói được. Trình độ là một chuyện, chứ đến khi động kinh lên xuống thì trời biết. Vấn đề là xem cụ thể thấy các cháu đá khá tù thôi.

    Không phải vô cớ mà U17 của mình thành tích không nổi bật, mà toàn phải lên cỡ tầm U19, U21. Đặc biệt là U17, vì tầm đó hàng thải hàng kém vẫn nhiều, đứa nào có vào trung tâm xịn thì cũng mới chỉ học có vài ba năm thôi. Giả sử mấy thằng có tiềm năng mà vào phải mấy trung tâm vô dụng như lò SLNA, thì nó peak đỉnh cao ở U14, U15 rồi. Trong khi kĩ thuật cơ bản sai be bét, lên cao ko được, mà tầm U17 thì gian tuổi nó cũng không có ưu thế thể lực nữa. Thành ra lỡ cỡ dở ông dở thằng. Hẳn như bứt lên U19 thằng nào giỏi nó vào các trung tâm lớn tập với các anh, rồi có các thầy nghiêm chỉnh dạy dỗ thì nó khác. Chứ cái tầm U16 17 mới ló ra từ mấy trung tâm nhà trồng được, từ các lò vệ tinh lên thì có khi vào tuyển phải dạy lại từ đầu cách đỡ bước 1.

    Lứa U17 của mình thắng trận gần đây nhất ở giải châu Á năm 2016, tới giờ đã 10 năm thì còn lại mỗi Nguyễn Trần Việt Cường lên tuyển biến 3 bàn thắng thành cơ hội, Hữu Thắng, Thanh Bình dự bị ở Viettel, đám còn lại hồi đấy tôi chửi là đâm húc đọ sức thắng cả Úc ở giải ĐNÁ về sau không có tương lai như Khắc Khiêm Trọng Long, thì quả nhiên bây giờ ko biết đổi nghề đi làm việc gì rồi.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2026 lúc 21:22
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.689
    Đã được thích:
    3.449
    Hữu Thắng thời bác Popov cầm quân được đá nhiều phết đấy bác. Bác Popov này được cái hay là có tư duy phát triển cầu thủ trẻ.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.373
    Đã được thích:
    2.434
    Hữu Thắng có tài thật sự, chẳng qua sức bền kém nên ko đá được thường xuyên. Thanh Bình chấn thương cả năm nay rồi chưa trở lại. Trọng Long vẫn đá cho Ninh Bình, hôm nọ vừa vào thay Hoàng Đức. Ngoài ra lứa đó vẫn có Xuân Kiên, Mạch Ngọc Hà, Vũ Đình Hai đang đá Vleague. Vậy cũng là không tệ
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này