1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. royalbidus
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.382
    Đã được thích:
    2.442
    Bắt vị được là đúng mà. Một đội bóng xài nguyên một đội hình trong 7 trận liên tiếp, loanh quanh Chu Lực Văn Dương Sỹ Bách, HLV bạn ko bắt vị được mới là lạ. Có khi đội bạn còn hiểu đội mình hơn cả mình hiểu mình.
    Trong khi đó bên Úc gần như là đội tuyển khác, mạnh hơn nhiều, lại đá ít hơn một trận. Trong khi VN đá 3 trận full lực thì Úc chỉ phải đá trận rưỡi. (trận gặp Ấn coi như vừa đá vừa chơi). Tình huống thì Úc khao khát trả thù, VN thì thả lỏng do đạt mục tiêu vào WC rồi.
    Thiên thời địa lợi nhân hoà như thế, VN hôm qua mả thắng mới là lạ đó
    --- Gộp bài viết: 17/05/2026 lúc 09:44, Bài cũ từ: 17/05/2026 lúc 09:39 ---
    Nói chung trình VN giờ có thể gây khó khăn được cho các đội top 1 kiểu Hàn Nhật Úc Iran, nhưng chỉ khi có một số điều kiện cụ thể:
    - VN có hoàn toàn đủ lực lưọng, tức là thể lực đầy đủ và bí mật chiến thuật
    - Đội bạn đá ko căng, tức là kiểu ở các giải giao hữu, giải khu vực ko gọi hết đội hình chính đi
    Trận này thua cũng đúng. Thôi năm sau cố gắng làm tốt hơn. Cái cần bây giờ là ông Roland từ nay đến cuối năm cố tìm thêm nhân sự mới đi, trải cả 3 tuyến luôn chứ ko ra WC thành rổ bóng
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.278
    Đã được thích:
    4.398
    Đặt cbn mục tiêu là đi wc u17 đều đặn đi,48 đội cơ mà. Sắp tới wc u 20 nếu mở rộng thì phấn đấu thế nốt.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.382
    Đã được thích:
    2.442
    Giờ mỗi năm một lứa, cải thiện dần dần. Như tôi thấy là lứa này ngon hơn lứa U17 trước Văn Bách, Gia Bảo, Duy khang rồi. Mà lứa Văn Bách thì lại ngon hơn lứa Công Phương, Long Vũ nhiều. Như vậy có thể thấy là cũng có sự tiến bộ rồi. Chứ bảo độp 1 phát đấu ngang hàng với Hàn Úc ngay thì ko có đâu
    VNFan thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.636
    Đã được thích:
    6.010
    Bọn nó đá ổn mà, nhìn tổng thể thì là tiến bộ nhiều rồi, xem bọn nó đá không bực mình những cái ngu đần cơ bản như các lứa trước, kiểu nó xử lí sai, ra quyết định nhầm thì từ từ sẽ sửa được, nhưng kĩ thuật cơ bản ổn, đáp ứng được, và đá không sợ sệt.

    Còn về trình độ thì chả có cái gì gọi là đi tắt đón đầu cả, cái khoảng cách không thể một sớm một chiều mà đòi san lấp được, bóng đá VN đi sau các nước phải tầm 30, 40 năm về mọi mặt, bây giờ được như thế cũng là ổn, phải dần dần, cần thời gian.

    Chả nói đâu xa, cái đơn giản nhất là xem các lứa trẻ VN đá hiện giờ, thắng thua thuần tuý chuyên môn, đội bạn hay hơn, mạnh hơn thì nó thắng, thế thôi, chứ xem đủ các thế hệ bóng đá VN trước đến giờ chả lứa nào là không có một vài thằng hay một vài pha động kinh trong giải, kĩ thuật cơ bản kém + tâm lý yếu + thể hình thể lực kém, càng vào sâu, càng các trận quan trọng động kinh càng nhiều. Ngay như U23 vừa rồi cũng lòi ra thằng Lý Đức động kinh.

    Mà buồn cười, cứ để ý thằng nào càng làm màu mè nhiều, càng to mồm gào thét, đá xấu đá láo biện minh là "mạnh mẽ quyết liệt" thì là những thằng động kinh nhiều nhất. Hôm qua xem thằng số 4 Đăng Khoa 2 quả trực tiếp lỗi bàn thua, một quả phá bóng hụt, một quả thì tì đè dốt để tiền đạo nó ghi bàn, quả cuối thì bỏ qua, nhưng trung vệ không gây áp lực để nó ban bật. Thằng này cũng là thằng làm quả song phi hai chân vào đối thủ ở giải ĐNÁ, trong một tình huống chả có gì. Thằng Cường cánh bên kia nó kĩ thuật kém, phất lỗi nhiều nhưng nó cứ lặng lẽ việc nó nó làm, việc dễ làm, khó thì bỏ, chả cần yêu cầu cao siêu gì thì lại an tâm.

Chia sẻ trang này