1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.373
    Đã được thích:
    18.731
    Cũng may là vẫn còn cặp Mạnh Dũng - Văn Tùng cũng tốt mà thể hình đều ngon. Tui thấy Nguyên Hoàng có khi chỉ là dự bị cho cặp này!
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Thằng VNH này chả hiểu các ông thấy sao chứ tôi thấy nó đá lạc hậu và tối bỏ mẹ, thằng này là phiên bản đối nghịch của thằng Văn Toàn, mỗi ông 1 thái cực, 1 thằng thì sợ tì đè, sợ cầm bóng, chỉ rình rình đẩy bóng chạy, ông kia thì cứ chình ình cái mông ra để xô đẩy, tốc độ thì chậm, vẫn chỉ làm bá giải trẻ trong nước chứ ra ao làng cũng chưa thấy thể hiện gì cả.

    Vấn đề của thằng này là mọi tình huống, gần như 100% bóng cứ tới là việc đầu tiên phản xạ nó nghĩ tới là phải dựa vào thằng sau lưng đã, không hề có ý thức phải xử lí bóng khác đi. Đá kiểu đấy trong nước thì được chứ phong cách đấy chả khác gì tây ba lô phủi ở VL, lấy thịt đè người trong khi các kĩ năng khác thì làng nhàng, gặp bọn to khoẻ hơn thì đúng là ngang tầm mấy thằng sinh viên của nó.

    Số nó cũng lận đận nữa, tôi nhớ giải mà nó thể hiện trình độ vượt trội nhất là hồi nó 17 tuổi đá giải U19 QG cách đây mấy năm, đợt đấy đá còn chịu khó cầm bóng, cũng chuyền chọt cầm nhịp các loại giữ bóng kiến tạo rất tự tin, sau đấy thì không hiểu chấn thương hay là bị phốt thái độ, bẵng đi một thời gian xem lại thì ôi thôi bao kĩ năng mất hết, còn mỗi kiểu dựa dựa tì tì ỳ cái mông ra. Đá kiểu này thì còn không ăn được mấy thằng U19 bây giờ chứ đừng nói là cạnh tranh ở U23.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Đang nói về tiền đạo đá SG năm sau, và tiếp đó là giải U 22 châu Á. Mạnh Dũng quá tuổi.
    Bác Eversong: Giải U 22 đầu năm nó chơi được đấy, đá cả trung phong hay cánh đều ổn, thằng đá cặp cùng sẽ hưởng lợi rất nhiều. Tôi tiếc vì nó là mẫu tiền đạo của hiếm, có thể phát huy trong một số tình huống. Cả Văn Tùng, Quốc Việt đều không có kiểu chơi như nó.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.635
    Đã được thích:
    2.902
    Em thấy Văn Tùng và Nguyên Hoàng có vẻ phong cách giống nhau. Quốc Việt đá rộng hơn.
  5. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    536
    thansau_72 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.635
    Đã được thích:
    2.902
    hoalongtrang thích bài này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Nọ xem trận Viettel - Đăklak thấy Viettel ban bật phối hợp kinh phết. Hành Đắc lắc như gì. Đến nay gặp HAGL bị HAGL hành lại y hệt.

    Nhưng nói thế chứ mấy năm gần đây lò Viettel đã sản sinh Hoàng Đức, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Khuất Khang, đều là trụ cột tuyển và U23. Chắc là lò đào tạo hiệu quả nhất hiện nay. HAGL sau lứa Công Phượng thì hình như vẫn chưa thêm được ai. Chờ Quốc Việt
    atlas07 thích bài này.
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    Vấn đề cần nói đến nhất của các lứa trẻ là các cháu có đúng tuổi thật không, điều này thể hiện rõ ở sự tiến bộ sau đó, và Viettel đang làm khá tốt, ít nhất là so với lò nổ.
    Bóng đá trẻ chỉ lệch vài tuổi là khác nhau lắm, lứa thằng Phượng ngoài nó tuổi thực 93 ra thì bọn còn lại đều rất đáng nghi ngờ khi thể lực tụt không phanh dù cho giấy tờ cũng chỉ sinh năm 95, 96
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Từ 1 FB của ĐNFC:

    U17 SHB Đà Nẵng bỏ ngỏ khả năng dự VCK U17 Quốc gia 2022 vì thiếu kinh phí.
    VCK U17 Quốc gia 2022 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng này, nhưng đến hiện tại, đội U17 SHB Đà Nẵng vẫn chưa có kinh phí để lên đường tham dự giải. Nếu không có kinh phí, đội U17 có khả năng sẽ không tham dự VCK.
    Thông tin này có lẽ sẽ khiến cho nhiều người bất ngờ, nhưng trong thời gian qua, SHB đã không tiếp tục "bơm tiền" cho việc đào tạo trẻ, họ vẫn chờ đợi gói 20 tỷ từ Thành phố nhưng việc chi tiền cho doanh nghiệp ngoài ngân sách là phạm luật nên Thành phố vẫn chưa thể rót khoản tiền này.
    Có thông tin cho rằng, SHB nhiều khả năng cũng sẽ trả tuyến trẻ lại cho Sở, thậm chí là cả đội 1 khi mùa giải năm nay kết thúc.
    Hiện đội 1 SHB Đà Nẵng vẫn chưa có khoản tiền thưởng 2 trận thắng vừa qua.
    Buồn!!!
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    hôm trước có bác nào bảo Indo với SLNA giống nhau, nhận xét này hoàn toàn đúng
    Vô địch giải trẻ U15 mà làm rùm beng, báo công, diễu hành, gặp lãnh đạo tay mắt mặt mừng, bơm tiền thường..., y chang như Indo
    https://thanhnien.vn/ngay-ve-vinh-quang-cua-u15-song-lam-nghe-an-post1491452.html

    giải trẻ tầm U15-16 chủ yếu phát triển kỹ năng và tư duy, đằng này ăn thua ham hố thành tích giải trẻ. Lãnh đạo như thế này thì hỏng hẳn, cầu thủ lớn lên đá chuyên nghiệp rất khó phát triển tiếp được.
    cuồng nhiệt + ngu dốt = phá hoại
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này