1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất và người Thái Nguyên ( bài viết & ảnh)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    chết là ở chỗ đó, vì không ai nghĩ nó lại sâu tới 2m.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái hố ấy cũng được lấp và trở thành con đường rồi ^^
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tối qua rửng mỡ mò lên TP, làm được vài kiểu, TN nhà mìn đẹp quớ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng Thái Nguyên
    Bảo tàng các dân tộc Việt Nam (Bảo tàng Thái Nguyên ) là nơi hội tụ các màu sắc văn hoá của các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Đây cũng là nơi giúp cho người tham quan tìm hiểu về cội nguồn, về truyền thống văn hoá của các dân tộc trên mọi miền đất nước Việt Nam.
    Nơi đây là một công trình kiến trúc đẹp nhất và là niềm tự hào của mỗi người dân Thái Nguyên, với hơn 3.000m2 sử dụng cho trưng bày, kho bảo quản và các hoạt động khác. Bảo tàng được xây dựng thành 5 khối kiến trúc là phòng trưng bày lớn. Trước đây bảo tàng chuyên giới thiệu về lịch sử đấu tranh Cách Mạng của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, ngày nay bảo tàng lưu giữ và trưng bày hơn 10.000 hiện vật, tài liệu di sản văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam bao gồm:
    - Phòng Việt Mường: Gồm các dân tộc Việt, Mường, Thổ, Chứt
    - Phòng Tày Thái: Gồm 8 dân tộc sống tập chung ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam như Tày, Nùng, Thái, Lao, Lự, Sản Cháy...
    - Phòng Mông Dao và nhóm Nam á khác: Gồm 13 dân tộc Hmông, Dao, Pà Thẻn, La Chí, La Ha, Cờ Lao, Pu Péo, Hà Nhì, Phủ Lá, La Hủ, Lô Lô, Cống, Si La
    - Phòng Nôm, Khơ Me: Gồm các dân tộc Ba Na, Khơ ú, Sơ Đăng, Cờ Ho, Hrê, Cờ Tu, Mạ...
    - Phòng Hán Hoa: Gồm các dân tộc Hoa Ngái, Sán Dìu, Hà Nhi, Lô Lô, Gia Lai, Ê Đê...
    Hiện nay Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam đã thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm quan và tìm hiểu về bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

    Vài hình ảnh đặc trưng của các nhóm ngôn ngữ được trưng bầy trong và ngoài bảo tàng:
    Tổ hợp lễ mừng lúa mới của dân tộc Bana (Môn-Khơme)
    [​IMG]
    Phụ nữ và góc nhà người Mường-Hòa Bình (Việt-Mường)
    [​IMG]
    Ném còn vui hội và Lốc nặm (con nước)_dụng cụ thủy lợi truyền thống (Tày Thái)
    [​IMG]
    Được dientn2 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 17/01/2009
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tiếp..
    Văn hóa chợ vùng cao phía Bắc Việt Nam (Hơmông-Dao)
    [​IMG]
    Bốc thuốc và nghề làm bánh bao của người Hoa (Hán Hoa)
    [​IMG]
    Mô hình nhà Rông - Tây Nguyên
    [​IMG]
    Nhà rông gắn liền với lịch sử sinh tụ rất lâu đời của người Ba-Na, Xu-đăng ... ở Bắc Tây Nguyên (đã có 1 nhà Rông lớn sắp hoàn thiện phía ngoài )
    Chùa của người Khơ Me - Trà Vinh
    [​IMG]
    Chùa Khơ-me được xây cất bằng gạch, mái lợp ngói, kiến trúc theo kiểu chùa có nhiều lớp mái dốc, nhiều hoạ tiết, hoa văn, chạm trổ?
    (sắp hoàn thiện)
    Bảo tàng Thái Nguyên nhìn từ bên ngoài
    [​IMG]
    Hiện Bảo tàng đang sửa chữa, nâng cấp, làm mới rất nhiều công trình bên ngoài nhà trưng bầy như Tháp Chăm, Nhà Rông, Chùa của người Khơme, đường hào, hầm...
    Mong rằng sớm hoàn thiện để phục vụ khách thăm quan.
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Biết là lạc đề nhưng cũng Chúc Mừng Năm Mới cái đã
    [​IMG]
  8. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đền thờ Đội Cấn (di tích xếp hạng quốc gia)
    Đền thờ nằm trên đồi lịch sử Đội Cấn tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc phố Phủ Liễn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên. Đây là một công trình kiến trúc hiện đại trang nghiêm trong quần thể Đội Cấn lịch sử.
    Đền thờ ông Đội Cấn, tức Trịnh Văn Cấn, tên thật là Trịnh Văn Đạt (1881-1918), quê làng Yên Nhiên, tổng Thượng Nhung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên xưa. Ông bị bắt đi lính khố xanh đóng tại Thái Nguyên từ năm 1910. Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến đã lãnh đạo binh lính người Việt, tù trính trị và dân chúng Thái Nguyên khởi nghĩa chiếm tỉnh lị từ đêm 30.8.1917 đến 5.9.1917, với khẩu hiệu "Nam binh phục quốc", phái hịch tuyên bố "Thái Nguyên độc lập" và đặt quốc hiệu là Đại Hùng, công bố cương lĩnh đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập tự do cho đất nước, quốc kỳ là lá cờ nền vàng có 5 ngôi sao đỏ.
    Thực dân Pháp tập chung trên 3800 quân đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đã chiến đấu hơn 6 tháng với quân Pháp, trên địa bàn 6 tỉnh miền Bắc, Việt Nam.
    Quyết không chịu rơi vào tay giặc, Đội Cấn đã tự sát tại Núi Pháo, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ngày 5.1.1918
    Ngôi đền nhìn từ phía ngoài
    [​IMG]
    Bàn thờ
    [​IMG]
  9. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đài tưởng niệm
    Ngày nay, đài tưởng niệm ghi danh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Thái Nguyên một công trình kiến trúc hiện đại trang nghiêm trong quần thể Đội Cấn lịch sử, văn hoá tại trung tâm Thành phố Thái Nguyên đã trở thành một điểm thăm quan hấp dẫn du khách ngay từ khi đặt chân đến với Thái Nguyên.
    Toàn ảnh
    [​IMG]
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Đường tròn thành phố nhìn từ đài tưởng niệm
    [​IMG]
    Tranh đá thể hiện quá trình đấu tranh của nhân dân TN
    [​IMG]
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đền Đuổm
    Đền được xây dựng từ thời nhà Lý để thờ Phò Mã Dương Tự Minh, Mẫu hậu và hai người vợ của ông là Diên Bình và Thiều Dung.
    Dương Tự Minh, dân tộc Tày, người làng Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Ông làm thủ lĩnh phủ Phú Lương xưa, gồm các châu: Thượng Nguyên, Vĩnh Thông, Quảng Nguyên, Cảm Hóa, Vạn Nhai, Tư Nông, Tuyên Hóa (thuộc Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang và một phần Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn ngày nay) trong suốt ba đời vua nhà Lý: Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông.
    Dương Tự Minh là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống, giữ vững biên cương rộng lớn phía Bắc của nước Đại Việt hồi đầu thế kỷ XII và xây dựng Phú Lương trở thành đất phồn thịnh.
    Tin cậy và ghi nhận công lao của Dương Tự Minh. Năm 1127 Vua Lý Nhân Tông đã gả công chúa Diên Bình, đến năm 1144 vua Lý Anh Tông lại gả công chúa Thiều Dung cho ông. Như vậy, Dương Tự Minh hai lần được phong làm Phò Mã.
    Cuối đời Ông trở về Điểm Sơn và mất ở đấy (nay là núi Đuổm. Ông được nhà Lý phong sắc ?oUy Viễn Đôn Tĩnh Cao Sơn Quảng Độ Chi Thần?. Các đời sau đều phong cho ông là ?o Cao Sơn Quý Minh?.
    Di tích nằm ngay chân núi Đuổm, thuộc xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, cạnh Quốc Lộ 3, cách thành phố TN 23 km về phía Tây Bắc.
    Đền Đuổm được xây dựng trên một vùng có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hàng năm nhân dân địa phương tổ chức lễ hội Đền Đuổm vào ngày 6 tháng giêng (đây là lễ hội lớn nhất của tỉnh TN). Có thể nói đền đuổm vừa là di tích lịch sử vừa là thắng cảnh đẹp của Thái Nguyên thu hút nhiều khách thập phương đến tham quan, dự hội tháng giêng.
    Núi Đuổm nhìn từ nhiều phía
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Trung (đền chính)
    [​IMG]
    Cầu mong năm mới An khang - Thịnh vượng
    [​IMG]
    Leo núi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này