1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đau bụng kinh ở phụ nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lanhuong2702, 07/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhuong2702

    lanhuong2702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có em bé phát triển các khiếm khuyết đau bụng kinh gây tử vong trong giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ được tư vấn về đi trước với sự ra đời nên NHS có thể thu hoạch tạng của họ, The Mail on Sunday có thể tiết lộ.

    Hầu hết các bà mẹ tương lai lựa chọn chấm dứt sau khi được báo tin tàn phá con mình không có cơ hội sống sót khi sinh ra.

    Nhưng bây giờ, trong bối cảnh thiếu hụt kinh niên của các cơ quan hiến tặng, các bà mẹ sẽ được 'hỗ trợ' để có em bé lúc chín tháng để các cơ quan nội tạng của con có thể lấy để cấy ghép.

    [​IMG]

    Đêm qua đề xuất này làm dấy lên một cuộc tranh luận về đạo đức - với một nhà phê bình mô tả nó như là một "đề nghị ma quái 'rằng sẽ làm suy yếu niềm tin của công chúng trong hiến tạng.

    Động thái trên được tiết lộ tại một hội nghị y tế nơi bác sĩ phẫu thuật cấy ghép NHS nói rằng họ muốn để mất nhiều cơ quan từ trẻ sơ sinh trên toàn quốc để giải quyết sự thiếu hụt nghiêm trọng.

    Là một phần của ổ đĩa này, nữ hộ sinh và công nhân NHS khác đang được giáo dục về khả năng sử dụng các cơ quan của trẻ sơ sinh ở ghép.

    Trong hai năm qua, chỉ có 11 trẻ dưới hai tháng đã trở thành người hiến tặng. nhưng các bác sĩ

    tin rằng họ có thể nâng con số đó khoảng 100 năm.

    Nói về việc thu thập vô sinh nữ nhiều hơn các cơ quan từ trẻ sơ sinh, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép Niaz Ahmad, Bệnh viện St James của Đại học Leeds, cho biết: "Chúng tôi đang tìm kiếm vào cán nó ra như là một nguồn hữu hiệu của cấy ghép nội tạng trên toàn quốc.

    NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN
    Trước
    1
    Kế tiếp

    £ 5 một ngày máy tính bảng một thay đổi cuộc chơi "trong điều trị động kinh: New ...
    Các bệnh viện sẽ được cung cấp các ưu đãi tiền để giúp cải thiện sức khoẻ của nhân viên NHS Anh
    Ông chủ NHS Anh thông báo khuyến khích tiền để thúc đẩy nhân viên ...
    CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY
    Chia sẻ
    'Một số cán bộ trong NHS không nhận thức được rằng các cơ quan có thể được sử dụng. Họ cần phải nhận thức được. Đây có thể được cấy ghép, họ làm việc, và họ làm việc lâu dài. "

    Một nhân viên y tế trường hợp cụ thể được xem xét là các em bé được chẩn đoán bị khuyết tật não gọi là thiếu não, có thể được phát hiện bằng cách quét thường xuyên càng sớm 12 tuần và mang đến cho các em bé không có cơ hội sống sót.

    Theo đề xuất mới, các bà mẹ sẽ sinh con theo cách thông thường và một khi các bác sĩ đã xác nhận các trẻ sơ sinh đã chết, cơ quan quan trọng của nó sẽ được gỡ bỏ. Tuy nhiên, tặng sẽ không được nâng lên khi một người phụ nữ vẫn quyết định có hay không phải phá thai - và sẽ không ai bị ép buộc phải hiến tặng nội tạng con mình.

    Trong một số trường hợp, khi hiến đã được đồng ý, em bé có thể được xác nhận chết não nhưng cơ thể họ giữ sống bằng cách hô hấp nhân tạo. Bác sĩ phẫu thuật sau đó có thể loại bỏ nội tạng từ những cái gọi là "em bé nhịp tim 'khi chúng được tươi, tối đa hóa những gì có thể được sử dụng và các cơ hội cấy ghép thành công.

    Hơn 7.000 người hiện đang trong danh sách chờ ghép tạng, và ba người chết mỗi ngày.


    Echoes ớn lạnh của 'NEVER LET ME GO' PHỤ BODY TRƯỜNG
    Clones: Andrew Garfield Keira Knightley và Carey Mulligan trong phim
    +2
    Clones: Andrew Garfield Keira Knightley và Carey Mulligan trong phim

    Các đề xuất thu hoạch nội tạng của trẻ sơ sinh có điểm tương đồng với những âm mưu nham hiểm của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 2005 Never Let Me Go của Kazuo Ishiguro.

    Cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên diễn viên Carey Mulligan, Keira Knightley Andrew Garfield và.

    Câu chuyện xoay quanh học sinh tại một trường nội trú hư cấu được gọi là Hailsham người, nó nổi lên, thực sự bắt chước được, tạo ra và nuôi dưỡng để cung cấp tài trợ cơ quan trọng yếu để kéo dài cuộc sống của người khác.

    Tại các trường học, họ được khuyến khích mạnh mẽ để chăm sóc sức khỏe và hút thuốc của họ được coi là điều cấm kỵ.

    Đến cuối của cuốn sách, khi họ vẫn còn tương đối trẻ, họ đi qua các chu kỳ của 'đóng góp', và một khi nội tạng của họ được thu hoạch, chúng sẽ chết, hoặc 'hoàn toàn'.

    Các dòng vô tính của học sinh được miêu tả như là sự hiểu biết và chấp nhận những điều này mà không cần câu hỏi, và họ chủ yếu đang bận tâm với cố gắng để sống một cuộc sống ngắn ngủi của họ với đầy đủ và cố gắng tìm cách để kéo dài thời gian cho họ.


    Nhiều trẻ em bị bệnh chết trước khi một cơ quan thích hợp trở thành có sẵn, và Vương quốc Anh có phải dựa trên các cơ quan bé đang bay từ nước ngoài.

    Thận và các tế bào gan từ con nhà tài trợ không thể được cấy ghép cho các em bé khác, nhưng có thể được sử dụng để giúp bệnh nhân người lớn trẻ.

    Tại thời điểm này, các bác sĩ sẽ không đưa vấn đề hiến với bà mẹ tương lai đầu nhưng chờ cho phụ nữ tiếp cận các dịch vụ cấy ghép NHS mình. Tuy nhiên, đó có thể thay đổi. Ông Ahmad nói với tờ The Mail on Sunday: "Có một tiềm năng thực sự để sử dụng các bộ phận cơ thể [và] chúng ta sẽ thảo luận xem nó là một lựa chọn, bằng cách nào đó, để nói với phụ nữ trong tình huống này, mà hiến tạng là một lựa chọn."

    Tại thời điểm này, khoảng 230 em bé bị thiếu một phần não - nơi mà hầu hết não không phát triển - được hủy bỏ mỗi năm ở Anh. Chỉ có một tá đang sinh sống. Nâng cao vấn đề hiến tạng với cha mẹ đã được thảo luận tại cuộc họp thường niên của Hội Cấy ghép Anh tại Glasgow.

    Một ủy ban đã được thành lập bởi NHS máu và cấy ghép, có nhiệm vụ thúc đẩy hiến tạng từ trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh rất trẻ. Một y tá dẫn cũng đã được bổ nhiệm để phối hợp nỗ lực để giáo dục nhân viên NHS về nói chuyện với phụ huynh về vấn đề nhạy cảm như vậy.

    Về mặt đạo đức gây tranh cãi, nhưng ngày càng thiết thực
    Lấy nội tạng từ trẻ sơ sinh luôn luôn là đạo đức có vấn đề.

    Hướng dẫn ngăn chặn hầu hết nội tạng từ hồi trẻ dưới hai tháng, nhưng quy tắc năm ngoái đã thay đổi, cho phép các bác sĩ để lấy nội tạng từ trẻ sơ sinh dễ dàng hơn nhiều, với sự đồng ý của cha mẹ.

    Trong năm 2014, Teddy Houlston trở thành những gì sau đó đã được hiến tạng trẻ nhất của nước Anh sau khi chết chỉ 100 phút sau khi sinh. Cha mẹ của Teddy đã nói với con của họ sẽ được sinh ra không có não hầu như sau 12 tuần quét của họ, nhưng quyết định chống phá thai.

    Hai quả thận của mình và van tim giúp tiết kiệm cuộc sống của một người lớn.

    Các bác sĩ đã được nghe hiểu về thái độ của họ với "vấn đề đạo đức gây tranh cãi, nhưng ngày càng thiết thực 'thu hoạch nội tạng từ các em bé bị thiếu một phần não.

    Tiến sĩ Joe Brierley, một chuyên gia tại Bệnh viện Đường Ormond lớn ở London, khảo sát nhân viên y tế làm việc với trẻ sơ sinh và tìm thấy ba phần tư nghĩ rằng nó có thể chấp nhận để thực hiện quyên góp từ trẻ sơ sinh anencephalic '. Tuy nhiên, một trong năm nghĩ rằng nó có thể gây nguy hiểm như thế nào công chúng xem hiến tạng.

    Tiến sĩ Brierley nói: "Chúng tôi đang nhìn thấy nhiều phụ nữ nói rằng," Tôi không nghĩ rằng đó là quyền chấm dứt '. Đó là sau đó một trường hợp trong số họ có cuộc trò chuyện với các nhân viên về các tùy chọn của NHS.

    NHS máu và ghép tạng nói: "Trong mọi trường hợp sẽ nhân viên hay bất cứ ai khác của chúng tôi trong những người phụ nữ áp NHS để tiếp tục với một thai kỳ chỉ cho khả năng hiến tặng nội tạng. '


    Tôi hoan nghênh bất cứ điều gì để cải thiện số lượng các nhà tài trợ
    LUẬN CHO bởi Tiến sĩ Joe Brierley, tư vấn, bệnh viện Great Ormond Street
    Cho rằng ba người một ngày chết chờ đợi cho cấy ghép nội tạng, tôi hoan nghênh bất cứ điều gì để cải thiện số lượng của các nhà tài trợ.

    Giúp các gia đình của những người chết trong chăm sóc đặc biệt để có thông tin tốt nhất để đưa ra quyết định này là rất quan trọng. Với thiếu não, thảo luận như vậy xảy ra với một người phụ nữ đã nói với cô đang mang thai có thể dẫn đến thai chết lưu, hoặc - nếu em bé được sinh ra còn sống - nó sẽ chết như một trẻ sơ sinh.

    Trong khi cung cấp thông tin như là nền tảng của chăm sóc tốt, quan điểm của tôi là điều này không nên được sử dụng để thuyết phục một người phụ nữ không phải trải qua chấm dứt.

    Tuy nhiên, nếu có quyết định tiếp tục mang thai vì những lý do khác, sau đó tất cả các lựa chọn chăm sóc giảm nhẹ - bao gồm tặng - phải được thảo luận.

    Mọi người thường không nhận ra giữa những bi kịch của cái chết của một đứa trẻ mà hiến tạng có thể xảy ra. Thường do các vấn đề kích thước, bộ phận cơ thể của trẻ em chỉ có thể giúp các bạn trẻ khác - nhưng đôi khi các cơ quan các trẻ em nhỏ nhất cũng có thể giúp một người lớn. Theo kinh nghiệm của tôi, sự rộng lượng áp đảo của người dân trong thời gian buồn như vậy tiết kiệm cuộc sống và có thể cung cấp sự thoải mái cho các gia đình đi qua mất người thân.

    Tất nhiên hiến tạng không phải là cho tất cả mọi người, và vai trò của các chuyên gia là để hỗ trợ người dân trong bất cứ sự lựa chọn họ làm. Và thậm chí nếu một em bé được sinh ra, vẫn còn có những lý luận hiến có thể không được tốt.

    Đã có 11 người hiến tặng dưới 60 ngày tuổi trong hai năm qua - sự can đảm của gia đình họ nên truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta thảo luận và xem xét hiến tạng.

    Nó có thể cứu sống ... nhưng với giá nào cho nhân loại của chúng ta?
    LUẬN CHỐNG bởi Tiến sĩ Trevor lắp bắp, Giám đốc Đại học Đạo đức sinh học St Mary
    Nó sẽ là thẳng thắn đáng ghê tởm nếu các bác sĩ cấy sẽ hỏi phụ nữ có con chưa chào đời đã được chẩn đoán dị tật nghiêm trọng để cho con của họ đi đến hạn vì lý do duy nhất mà cơ thể của nó có thể đột kích để lấy nội tạng của nó.

    Các bà mẹ bầu để mang các em bé bị khuyết tật nghiêm trọng như vậy để hạn - bởi vì họ sẽ yêu thương những đứa như nó là dành cho miễn là nó phải sống - có, cho đến bây giờ, thường xuyên bị ép phá thai nào.

    Họ đã được coi là ngu ngốc để tiếp tục mang thai. Đó là liên quan mà các bà mẹ sẽ bây giờ được khuyến khích đi để hạn với ý định rõ ràng của các cơ quan của em bé được đưa. Điều gì xảy ra nếu họ thay đổi tâm trí của họ một khi họ nhìn thấy con trai mới sinh hoặc con gái của họ?

    Nó là một gợi ý là ma quái mà chỉ có thể làm suy yếu niềm tin của công chúng trong việc cấy ghép - một trong những tiến bộ y học lớn nhất của đời tôi.

    Khái niệm này làm giảm các bé không có gì hơn là một phương tiện thực dụng đến một kết thúc - một bộ sưu tập các phụ tùng thay thế - chứ không phải tôn trọng cuộc sống vì lợi ích riêng của mình.

    Vâng, tôi biết những bộ phận cơ thể có khả năng tiết kiệm cuộc sống của những người khác, nhưng với chi phí cho nhân loại của chúng ta?

    Tính toàn vẹn của y học cấy ghép đã bị xâm nhập bằng cách sử dụng nội tạng từ người lớn euthanised.

    Raiding các cơ quan của trẻ em sinh ra chỉ để lấy nội tạng của họ sẽ tiếp tục làm hoen ố nghề - và cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn trong các tỷ lệ hiến tạng.

    máy tính casio fx 570 ms http://dailyphukien.com.vn/may-tinh-casio-fx-570ms/

Chia sẻ trang này