1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẦU ĐỌC ĐĨA VCD VÀ MP3 PHÁT SÓNG...BÁC NÀO GIẢI THÍCH GIUM EM

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi aionbt, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aionbt

    aionbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU ĐỌC ĐĨA VCD VÀ MP3 PHÁT SÓNG...BÁC NÀO GIẢI THÍCH GIUM EM

    CÁC BÁC ƠI ! HÔM QUA EM NGỒI NGỨA TAY DÒ KÊNH TỰ NHIÊN BẮT ĐƯỢC 1 KÊNH LẠ TOÀN LÀ CA NHẠC. AI NGỜ ĐÓ LẠI CHÍNH LÀ ĐĨA NHẠC MÀ CÔ EM HÀNG XÓM ĐANG MỞ.
    BÂY GIỜ NẾU" BÊN KIA " THƯỞNG THỨC ĐĨA PHIM HAY NHẠC NÀO LÀ EM LẠI ĐƯỢC "ĂN HÔI". CÓ BÁC NAÒ GIẢI THÍCH ĐUỢC HIỆN TƯỢNG NÀY KHÔNG Ạ???
  2. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi, tó cũng gặp một trường hợp tương tự:
    Vợ tớ có mua bộ loa máy tính Nansin S630 (bộ gô?m 2 chiếc, sản phẩm cu?a Đại lục) đê? chơi games va? nghe nhạc, mấy nga?y gâ?n đây ko du?ng loa nưfa, vợ tớ rút dây audio cu?a loa ra kho?i lôf audio output cu?a soundcard, trong khi vâfn co?n cắm điện, thi? bất chợt nghe thấy đa?i phát thanh Hongkong tư? cái loa đó. (bắt được sóng cu?a đa?i phát thanh!)
    ====> Cái loa trơ? tha?nh 1 cái radio bất đắc dif!
    Sau đó vợ tớ muốn nghe nhạc (vi? nhớ tớ quá he he), hắn lại cắm va?o máy tính, khi hắn vặn to cái volume lên thi? nghe ca? nhạc tư? máy tính + radio trộn va?o nhau.... ===> bị nhiêfu....
    Kê? tư? đó cái loa chi? nghe được radio, ko nghe được nhạc tư? soundcard nưfa!
    ...
    Mong anh em trao đổi!
  3. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tăng âm trở thành radio thì đơn giản, nhưng cũng chỉ bắt được dải sóng trung điều chế AM. Hiện tượng này xuất hiện rất nhiều. Ngày xưa người ta chỉ cần 1 transistor là có 1 chiếc đài bán dẫn. Thậm chí ở gần đài phát, chỉ cần 1 mạch cộng hưởng và 1 chiếc diot là nghe vô tư. Tháo chiếc điện thoại để bàn ra, chạm tay vào 1 vài chân nào đó của IC khuyếch đại âm thanh là bắt được đài tiếng nói Việt Nam.
    Máy MP3 trở thành máy phát có lẽ là do mạch dao động clock bên trong tạo ra ( tầm 12-18 MHZ hoặc hơn), điều chế ngẫu nhiên qua các phần tử tích cực và phát ra ngoài nhờ đường dây điện nguồn, dây tai nghe... vì xung clock là xung vuông nên có rất nhiều sóng hài ở nhiều tần số. Bạn dò được trúng tần số đó thì bạn thu được nếu máy thu có độ nhạy tốt.
  4. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn có thể giải thích thêm ở những câu mà mình bôi vàng được không? Cám ơn!
    Được boybibabibo sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 01/06/2006
  5. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    UHm ! Xưa em xem có quyển sách , chả cần đến pin ấy chứ ! Nó dùng 1 cuộn dây + loa , sau đó dịch dây quanh lõi FERIT , là nghe được !!
    Còn nối với Ampli thì quá đơn giản !!
  6. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi, đơn giản, nhưng giải thích giùm mình đi. (Viết bài cụ thể như bác Lê Việt Hà về món truyền hình số í!) anh em đọc xong có thể làm được luôn!
  7. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác - các hiện tượng trên ko có gì là lạ cả!
    Ngày trước các bác nào đứng tuổi chắc hẳn phải nghe nói đến "đài galen". Nếu ai chưa biết thì tôi mô tả thế này:
    Nó là 1 cái "loa" làm bằng gỗ tiện tròn, rỗng ở trong, to cỡ nắm tay. Trong có 1 cuộn dây có lõi nam châm vĩnh cửu, 1 cái màng làm bằng sắt và 1 miếng "galen" mà người ta hay gọi là "vàng sống". Người ta nối cuộn dây loa với miếng galen (đặt miếng galen chạm vào đầu 2 thanh đồng, nối cuộn dây loa vào 2 thanh đồng). Lấy 1 đoạn dây nối từ 1 đầu của 1 thanh đồng (chỗ nối với dây loa) kéo ra ngoài càng dài, càng cao càng tốt làm anten (nhiều khi bị sét đánh vào anten cháy tuốt!). Muốn dò đài, ta dịch cục galen trên 2 thanh đồng đến vị trí nào đó, thích hợp là nghe thấy tiếng. Muốn nghe to, ta căn chỉnh màng loa đến khoảng cách thích hợp. Tuy nhiên, việc căn chỉnh rất lâu công nếu không có kinh nghiệm. Không cần pin hay bất cứ 1 nguồn điện nào! Thế là ta có cái đài ngon!
    Các bác biết không, đã có vài thế hệ người Việt vùng nông thôn (ở miền Bắc) trong chiến tranh chống Mỹ và trong thời bao cấp đã nghe bằng các cái đài như vậy! Thậm chí còn có cả bài hát về nó: "Em yêu chiếc đài galen, sớm chiều ..." (tôi quên rồi)
    Ông bác ruột tớ đã từng kiếm sống bằng nghề sản xuất và sửa chữa đài galen.
    Để giải thích, tôi mạo muội hiểu như sau:
    - Galen là 1 cái diode
    - 2 thanh đồng tạo thành cái tụ
    - Cuộn dây loa là cuộn cảm
    - Dây anten dài để Sđđ cảm ứng lớn
    Vậy điện từ trường đài phát sẽ qua anten tạo 1 điện áp trên mạch cộng hưởng và được nắn bởi 1 con diode. Dòng điện sẽ làm rung màng loa và ta nghe được đài!
    Được namsp sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/06/2006
  8. vantanevn

    vantanevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác trả lời nhiều thế. Đơn giản thôi mà.
    Về cái vụ đầu VCD phát sóng là do trong đầu VCD có một bộ phận phát sóng công suất nhỏ đầu ra của mạch phát sóng này mà đầu RF ở đầu VCD. Mục đích cho công việc này là giúp các máy đời cũ không có đường AV vẫn có thể xem được đầu VCD. Các bác cũng có thế thử bằng cách nối đầu ra RF với hai đầu Anten TV rồi dò kênh thế là bắt được ( chỉ có những máy có đầu ra RF mới có chức năng phát sóng).

Chia sẻ trang này