1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu nào chứng tỏ mình người phụ nữ không thể có thai(có thể vô sinh)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kangnam, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu nào chứng tỏ mình người phụ nữ không thể có thai(có thể vô sinh)

    Câu hỏi như trên.
    Các bãc trả lời giúp em,trong trường hợp nào thì chứng tỏ người phụ nữ bị vô sinh hay đại loại là một loại bệnh nào đó mà rất khó có thai?Cho dù,nhìn bề ngoài người đó có sức khỏe rất tốt,da dẻ hồng hào....Sinh hoạt vợ chồng đầy đủ,chồng không vấn đề gì.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    1 :Hẹp ống dẫn trứng
    2: U nang buồng trứng ( và phải cắt cả hai bên )
    3: Bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa nên cũng khó thụ thai
    4 : Nạo phá thai gây ảnh hưởng đến tình trạng thụ thai ( hic bạn cứ tưởng tương quá trình này cứ như khi ta nạo cái quả dừa để lấy cùi dừa đó )
    Còn nhiều lắm tớ chẳng biết hết được.
    Vấn đề này nó cũng căn cứ vào chu kỳ của phụ nữ .Thông thường những người phụ nữ không đều chu kỳ hoặc thất thường cũng khó có con hoặc có bệnh trong người .
  3. No1FPT

    No1FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bạn làm ơn cho mình hỏi: Sao bạn mình đi khám thai các bác sĩ lại hỏi đã từng nạo hút thai chưa?
    Siêu âm các bác sĩ có biết được người đó đã từng nạo hút thai chưa hay không nhỉ?
    Cảm ơn các bạn!
  4. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ rằng chắc chắn bác sĩ biết được đối tượng đó đã từng nạo-hút chưa,bởi vì họ là bác sĩ mà.
    Chức còn như mình hiện giờ thì:chưa có thai bao giờ vậy nên cũng chưa có nạo hay hút gì cả.
    Mỗi tội,lây chồng gần 1 năm rồi mà vẫn chưa có em bé.Cho dù,mình cũng căn vào ngày rụng trứng để hai vợ chồng xxx.Thế mà không hiểu sao cả.
    Chẳng nhẽ phải đi khám bệnh sao?Nếu khám thì khám ở đâu ạ? và bác sĩ sẽ khám ntn
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề ở cả hai bên , thế chồng bạn thì sao ?

  6. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy anh ấy rất khỏe mạnh.Ko có dấu hiệu đau yếu nào cả
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đàn ông không phăi nằm ở khoẻ mạnh có nhiều người bề ngoài rất khoẻ nhưng .
    Nếu loãng tinh binh thì cũng khó lắm bạn ạ .
    Phải đến khoa Nam học của Bệnh Viện Việt Đức để họ xem xét
    Nếu không thụ tinh nhân tạo cũng là một ý kiến hay
    Bạn uống thêm thuốc Đông Y đi nhé
    Giữ gìn sức khoẻ sống vui vẻ yêu đời như thế sẽ là một điều kiện rất tốt để thụ thai và con bạn cũng sẽ khoẻ.
    Cấm tiệt anh ấy ( bia , rượu , thuốc lá , cà phê , cả online máy vi tính nữa )
  8. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình muốn đi khám thì khám ở đâu?
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc nhé!
    Quy trình khám hiếm muộn:
    http://www.ivftudu.com.vn/html/sssk/sssk7/dcb-khm.htm
    Quy trình khám cho Nam:
    http://www.ivftudu.com.vn/html/sssk/sssk2/kvsn.htm
    Mình trích dẫn luôn nhé:
    Những điều cần biết khi khám hiếm muộn
    Đối tượng đến khám hiếm muộn
    Một cặp vợ chồng sống chung thường xuyên trên 1 năm, hay người vợ trên 35 tuổi có chồng trên 6 tháng không áp dụng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có thai có thể đến khám hiếm muộn ngày 4 ?" 5 vòng kinh.
    Quy trình khám hiếm muộn
    Nên đến khám cả 2 vợ chồng, đến bàn nhận bệnh lấy số thứ tự
    Đóng tiền khám tại quầy thu tiền tài vụ
    Ngồi chờ mời vào phòng khai hồ sơ theo thứ tự
    Bác sĩ khám bệnh
    Đi siêu âm và xét nghiệm máu (HIV, HBsAg, BW) 2 vợ chồng.
    Khi có kết quả xét nghiệm máu, nếu bình thường, chồng đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ.
    Tái khám khi có đủ các kết quả xét nghiệm.
    Vợ được chụp buồng tử cung vòi trứng (HSG) sau khi sạch kinh 2 ngày. Sau chụp HSG, người bệnh phải uống kháng sinh dự phòng nhiễm trùng.
    Tùy theo kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ cho hướng điều trị:
    Hướng dẫn giao hợp tự nhiên
    Bơm tinh trùng vào buồng tử cung
    Thụ tinh trong ống nghiệm
    Người bệnh dùng thuốc phải đúng với sự hướng dẫn của bác sĩ và nữ hộ sinh, sau đó phải tái khám đúng hẹn thì mới có kết quả cao.
    Hướng dẫn lấy tinh trùng
    Lấy tinh trùng làm tinh dịch đồ là xét nghiệm bắt buộc đối với mọi cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn, dù trước đó người chồng có thể đã có con chung hay con riêng với vợ.
    Để thu được mẫu tinh trùng tốt nhất và phản ánh đúng nhất chất lượng tinh trùng, cần tuân theo các hướng dẫn cụ thể sau:
    - Thời gian kiêng quan hệ: 3 ?" 5 ngày
    - Chuẩn bị trước khi lấy tinh trùng
    Tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng
    Nhận 1 lọ vô trùng đặc biệt để đựng tinh trùng ở bàn nhận bệnh
    Tiểu sạch, rửa tay, rửa bộ phận sinh dục trước khi lấy tinh trùng.
    - Lấy tinh trùng tại phòng lấy tinh trùng của khoa
    Lấy tinh trùng bằng tay tương tự như thủ dâm
    Không dùng biện pháp giao hợp gián đoạn vì có thể gây thất thoát và nhiễm bẩn vi trùng
    - Thu thập và bảo quản mẫu tinh trùng
    Sau khi thu được toàn bộ tinh trùng, cần đậy kín nắp lọ và chuyển ngay đến phòng xét nghiệm.
    Nếu lấy tinh trùng tại nhà, sau khi ********* vào lọ, cần giữ ấm lọ ở nhiệt độ cơ thể bằng cách nắm trong lòng bàn tay và chuyển ngay đến phòng xét nghiệm không quá 45 phút kể từ lúc *********.
    Quy trình siêu âm nang noãn
    - Người bệnh đi tiểu và ngồi chờ trước buồng siêu âm.
    - Khi nghe gọi tên, người bệnh để dép lên kệ trước buồng siêu âm, bước vào buồng siêu âm, lấy váy sạch để thay và ngồi chờ gọi tên lên bàn siêu âm.
    - Khi được mời lên bàn siêu âm, người bệnh lấy 1 tờ giấy trãi lên gối. Đặt mông lên gối, đầu nằm phía trên.
    - Sau khi siêu âm, người bệnh lấy giấy trên gối bỏ vào thùng rác, thay đồ, ngồi ghế nghe hướng dẫn và lấy toa thuốc hay giấy hẹn siêu âm cho lần sau.
    Quy trình bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)
    Chỉ định IUI thường là: rối loạn phóng noãn, tinh trùng ít hoặc yếu, không rõ nguyên nhân.
    Trước hết, bệnh nhân được kích thích buồng trứng bằng thuốc vào ngày thứ 2 vòng kinh và được theo dõi sự phát triển nang noãn bằng siêu âm đầu dò âm đạo. Tùy theo đáp ứng của thuốc ở mỗi người mà bệnh nhân được hẹn đến siêu âm tiếp theo và điều chỉnh liều thuốc phù hợp.
    Khi trứng đủ trưởng thành, bệnh nhân sẽ được chích thuốc gây kích thích rụng trứng và phải chích thuốc đúng giờ.
    Bơm tinh trùng là một thủ thuật nhẹ nhàng, bệnh nhân không nên quá căng thẳng để kết quả tốt hơn. Sau bơm, bệnh nhân nằm lót gối dưới mông 15 phút.
    Sau bơm tinh trùng vẫn giao hợp vợ chồng bình thường nhưng tránh làm nặng. Sau bơm tinh trùng 14 ngày, bệnh nhân nên đến bệnh viện thử thai (HCG định lượng); nếu không, có thể thử que (Quickstick) tại nhà và vui lòng báo kết quả về khoa Hiếm Muộn số 9.253.208
    Trong thời gian 14 ngày sau IUI, nếu thấy căng đau vùng bụng dưới, bụng to lên, cảm giác khó chịu, bệnh nhân phải đến khám tại khoa Hiếm muộn hay phòng Cấp Cứu bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ.
    Quy trình hội chẩn nội soi và nhập viện
    Người bệnh sau khi có chỉ định hội chẩn nội soi của bác sĩ được hẹn:
    1. Làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung
    2. Tái khám 10 ngày sau vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 để lấy kết quả xét nghiệm tế bào, đi soi cổ tử cung và đo điện tim
    3. Trở lại hội chẩn và khám tiền mê vào lúc 13 giờ chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần và mang theo các kết quả xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm tế bào, phiếu soi cổ tử cung, giấy đo điện tim, phim chụp HSG, kết quả siêu âm, kết quả tinh dịch đồ
    4. Sau khi đã hội chẩn, người bệnh được thông báo ngày mổ theo lịch xếp của phòng kế hoạch tổng hợp
    5. Bệnh nhân được hẹn nhập viện vào buổi sáng trước ngày mổ 1 ngày (không kể ngày thứ 7 và chủ nhật) và cần nằm viện sau mổ 2 ngày để theo dõi hậu phẫu
    6. Nếu ngưởi bệnh vì hoàn cảnh đặc biệt không thể chờ lâu được có thể đăng ký mổ nội soi ngoài giờ khi đi hội chẩn.
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là đoạn này:
    Quy trình khám hiếm muộn
    Nên đến khám cả 2 vợ chồng
    - Đi siêu âm và xét nghiệm máu (HIV, HBsAg, BW) 2 vợ chồng.
    - Khi có kết quả xét nghiệm máu, nếu bình thường, chồng đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ.
    - Tái khám khi có đủ các kết quả xét nghiệm.
    - Vợ được chụp buồng tử cung vòi trứng (HSG) sau khi sạch kinh 2 ngày. Sau chụp HSG, người bệnh phải uống kháng sinh dự phòng nhiễm trùng.
    Tùy theo kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ cho hướng điều trị:
    1. Hướng dẫn giao hợp tự nhiên
    2. Bơm tinh trùng vào buồng tử cung
    3. Thụ tinh trong ống nghiệm
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Vậy nên trước hết bạn đi khám cả 2 VC trước đã.
    Nếu ở HN có thể vào Viện C, Khoa Hiếm muộn.
    Nếu khám cho chồng, có thể sang Khoa Nam học, BV Việt Đức hoặc Trường ĐH Y Hà Nội, sẽ không phải đợi lâu như ở Viện C.
    (Đôi khi chồng to khoẻ, chưa chắc tinh trùng đã tốt đâu nhé!)
    (Mình biết 1 bác sĩ chữa vô sinh ở Bà Triệu, bác ấy làm ở Viện C, khám tư ngoài giờ tại nhà. Cũng tuỳ mỗi người mà kết quả khác nhau.
    Tuy nhiên, bác sĩ này rất nhẹ nhàng & có uy tín nên phòng khám đông lắm. Phải xếp hàng lấy số cơ.
    Phòng khám nữ bạn nhé! Khi đi khám mang theo kết quả xét nghiệm của cả 2 VC.
    Nếu bạn muốn khám ở đây, PM mình cho địa chỉ).

Chia sẻ trang này