1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu nhận ra cũng như cách trị bệnh trĩ ngoại

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Anginee, 23/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, bên cạnh trĩ nội thì trĩ ngoại cũng ngày càng trở nên phổ biến, lí do hình thành là do thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học của bản thân người bệnh. Chính vì thế, việc trang bị thêm những kiến thức bổ ích về triệu chứng: nguyên do mắc trĩ ngoại cũng như cách chữa trị là rất cấp thiết, polyp hau mon la gi giúp các bệnh nhân kịp thời nhận nghi ngờ cũng như hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả bệnh này.



    [​IMG]

    Dấu hiệu nhận nhận thấy bệnh trĩ ngoại

    lúc mắc bệnh trĩ ngoại, thân thể người bệnh có khả năng xuất hiện một số triệu chứng sau:

    Các búi trĩ nhô ra cũng như nằm gần tại vùng hậu môn, người bệnh thường có cảm giác hơi vướng víu khó chịu hậu môn.

    Búi trĩ có khả năng có những đặc điểm như: Bề mặt búi trĩ sưng to (tùy vào mức độ của bệnh), có màu sẫm, tụ máu cục bộ, sẽ bị tụ mủ và viêm loét, từ đó hình thành các vết rách và nứt ở vùng hậu môn.

    vùng hậu môn luôn trong hiện tượng ẩm thấp cũng như khó chịu, đặc biệt là sau lúc đi đại tiện hoặc tiểu tiện.

    Các nếp gấp quanh viền vùng hậu môn sưng to, đôi lúc tạo thành các vết trầy xước hay khe nứt có lẫn các chất thải tích tụ bên trong.

    Ở vùng da cũng như niêm mạc da phía ngoài có khả năng nhô lên thành các khối phồng kèm theo các biến chứng phù nề, xơ cứng các mô ở vùng hậu môn, dẫn đến đau rát khi đại tiện.

    khi có va chạm mạnh hay đại tiện thì các búi trĩ sẽ vỡ ra, làm chảy máu vùng hậu môn ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của bệnh nhân.

    Các phương pháp phong kham da khoa nguyen trai trị bệnh bệnh trĩ

    Hiện nay, tùy vào mức độ của bệnh mà trĩ ngoại được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau:

    [​IMG]

    Phương pháp nội khoa

    Được áp dụng cho những tình trạng mắc trĩ ngoại ở thời đoạn nhẹ, gồm 2 loại thuốc là thuốc uống và thuốc tác động tại chỗ.

    Các loại thuốc uống: Chủ yếu chứa các hoạt chất có tác dụng dẫn tới tăng khả năng thẩm thấu và tính đàn hồi của các tĩnh mạch hậu môn - trực tràng, giúp gây ra giảm các triệu chứng phù nề và sung huyết.

    Thuốc tác động tại chỗ: Bao gồm các loại thuốc dạng đặt hoặc thuốc mỡ bôi trực tiếp lên bú trĩ. Các loại thuốc này có khả năng có tác dụng giảm đau, kháng viêm và dẫn tới săn chắc các tĩnh mạch hậu môn...



    Phương pháp ngoại khoa

    Hỗ trợ chữa trị bệnh trĩ ngoại bằng ngoại khoa có nhiều phương pháp như: Chích xơ, đốt điện, đốt laser, thắt vòng cao su hay phẫu thuật cắt trĩ. Mục đích phòng khám nguyễn trãi là khiến các búi trĩ bị hoại tử cũng như rụng xuống hoặc trực tiếp loại bỏ các búi trĩ.



    [​IMG]

    Tuy nhiên, những tình trạng bị trĩ ngoại thì chỉ nên áp dụng phương pháp phẫu thuật cắt trĩ. Bởi vì, khu vực này chứa nhiều dây thần kinh cảm giác cần nếu như sử dụng các phương pháp ngoại khoa khác bản thân người bệnh có thể bắt buộc chịu đau đớn kéo dài.



    Thế nhưng, phẫu thuật cắt trĩ chỉ áp dụng cho người bệnh mắc trĩ ngoại ở giai đoạn muộn, đã xuất hiện hiện tượng viêm loét, nhiễm trùng cũng như có nguy cơ nhiễm trùng máu nếu như không chữa trị nhanh chóng.

    Đặc biệt, bên cạnh các phương pháp cắt trĩ truyền thống, bệnh trĩ ngoại còn có thể được trị bệnh bằng các phương pháp hiện đại như PPH hay HCPT. Các phương pháp này có nhiều ưu điểm như: An toàn, ít đau, vết cắt nhỏ, ít chảy máu, ít tác dụng phụ hay biến chứng, hạn chế nguy cơ tái phát bệnh.

Chia sẻ trang này