1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau nửa đầu phải là gì? Triệu chứng và cách chữa như thế nào?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuyna, 20/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những con đau đầu dù nặng hay nhẹ cũng gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của chúng ta. Đau đầu đa số do các nguyên nhân từ môi trường ngoài gây nên như thay đổi thời tiết, stress, cảm cúm... Tuy nhiên một số chứng đau đầu như đau nửa đầu bên phải thì nguyên nhân gây bệnh lại rất phức tạp. Cùng tìm hiểu chi tiết về đau nửa đầu bên phải (tại đây )

    1.đau nửa đầu phải là gì?

    đau nửa đầu phải hay còn gọi là nhức nửa đầu phải, là trạng thái nửa đầu bên phải từ trán kéo đến sau gáy bị đau. Nguyên nhân chủ yếu của đau nửa đầu phải là do hội chứng đau nửa đầu migriane. Ngoài ra còn có thể do đột quỵ, u não, hoặc đau dây thần kinh chẩm.

    2. Triệu chứng của đau nửa đầu phải
    Tùy theo nguyên nhân hình thành bệnh mà người bị đau nửa đầu phải sẽ có triệu chứng nhức nửa đầu bên phải khác nhau.
    [​IMG]

    a, Hội chứng đau đầu migriane

    Người bệnh bị đau nửa đầu do migriane thì sẽ có các biểu hiện như: chóng mặt, buồn nôn, suy giảm thị lực, sợ âm thanh và ánh sáng. Cơn đau có thể kéo dài từ 4-72 tiếng, đau liên tục hoặc cách quãng. Cường độ đau mạnh hơn khi hoạt đông nặng hoặc leo cầu thang.

    b, U não

    Phần não bộ phía bên phải của người bệnh có chứa một khối u. Khi khối u này phát triển lớn dần lên sẽ chèn ép các dây thần kinh và mạch máu não, làm cho máu không thể lưu thông được dẫn đến những cơn đau.

    c, Dây thần kinh chẩm

    Khi dây thần kinh chẩm bị viêm người bệnh sẽ bị đau nửa đầu phải. Biếu hiện của người bệnh lúc này là rất sợ ánh sáng có cường độ mạnh. ánh sáng càng mạnh thì đau càng nhiều. để giảm cơn đau người bệnh nên nghỉ ngơi ở chỗ có cường độ ánh sáng yếu.

    3. Cách chữa đau nửa đầu phải

    đau đầu uống thuốc gì ? Với những cơn đau đầu do hội chứng Migriane để giảm nhanh các cơn đau người bệnh có thể dùng một số loại thuốc không cần kê đơn thông dụng như: paracetamol, asprin và một số loại thuốc đặc trị như ibuprofen, tylenol hoặc aleve. Ngoài việc dùng thuốc bạn có thể kết hợp với chế độ massage đầu thường xuyên, thay đổi chế độ ăn uống ăn một số loại thực phẩm tốt cho việc chữa đau đầu như ngải cứu, gừng, hành tươi…đây là cách chữa đau nửa đầu phải hiệu quả mà không cần phải dùng thuốc.

    Với những người bị đau đầu phải do u não cách tốt nhất để hết đau chính là phẫu thuật loại bỏ khối u. Tuy nhiên việc thực hiện phẫu thuật không hề đơn giản vì mức độ rủi ro cao, chi phí phẫu thuật thường quá lớn.

    Với những người bị đau đầu do viêm dây thần kinh chẩm thì bạn chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng ít ánh sáng mạnh là có thể khỏi bệnh. Trong ba loại dẫn đến đau nửa đầu phải thì loại này ít nguy hiểm mà cách chữa lại dễ dàng thực hiện nhất.

Chia sẻ trang này