1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dầu tràm cho trẻ sơ sinh và lời khuyên từ bác sĩ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hongnguyen910, 05/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnguyen910

    hongnguyen910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2016
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm nên hay bị muỗi hay côn trùng đốt. Rất nhiều mẹ dùng dầu tràm cho trẻ sơ sinh theo kinh nghiệm của ông bà để lại mà không kiểm chứng các nghiên cứu khoa học gần đây. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, không nên dùng dầu tràm cho các bé mới sinh và các bé dưới 10 tuổi. Ngay cả trong trường hợp mẹ đã dùng dầu tràm để chăm sóc bé mà không có phản ứng nào đáng lo, vẫn nên chú ý áp dụng những lưu ý an toàn khi dùng dầu tràm cho bé. Vậy đâu mới là điều nên làm tham khảo bài viết sau để có cái nhìn chuẩn nhất.
    [​IMG]





    Thành phần chính của tinh dầu tràm là 1,8-cineole, một hoạt chất có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ đối với trẻ sơ sinh. Nếu bé lỡ nuốt phải tinh dầu tràm, con có thể gặp các phản ứng phụ như tiêu chảy, đau bụng, nôn… Các trẻ có bệnh hô hấp, hen suyễn hay dễ bị dị ứng có thể gặp các phản ứng phụ bao gồm khò khè và khó thở. Trường hợp nghiêm trọng nhất khi các bé bị phản ứng quá mức với dầu tràm là gây động kinh.



    Dầu tràm có hoạt tính khá mạnh, có thể gây kích ứng những vùng da nhạy cảm như vùng da mặt, đầu, cổ… Chính vì vậy, khi dùng dầu tràm cho bé, mẹ không nên thoa trực tiếp lên những vùng da này. Đặc biệt, mẹ tuyệt đối không thoa dầu tràm lên mũi của con vì tinh dầu có thể gây kích ứng và tổn thương niêm mạc phía trong mũi.



    Những vị trí thoa dầu tràm lý tưởng nhất là ở lưng, ngực hay lòng bàn chân trong trường hợp cảm lạnh và khi massage cho bé sơ sinh.



    Để tránh những nguy cơ dị ứng và ảnh hưởng đến làn da còn mỏng manh của bé, mẹ nên theo dõi kỹ càng sau khi thoa dầu tràm cho con. Nếu nhận thấy những dấu hiệu như da bị đỏ, sưng, ngứa hay nổi mẩn thì nên ngưng ngay việc sử dụng dầu tràm.



    Mẹ ơi, vì con còn rất bé bỏng, chỉ một vòng tay của mẹ thôi cũng đã có thể nâng cả cơ thể con, con sẽ chỉ cần một lượng tinh dầu rất ít. Dưới đây là liều lượng được khuyến cáo khi dùng dầu tràm cho các bé nhỏ:

    5 giọt để pha vào nước tắm.

    1 giọt khi dùng để massage

    1 giọt khi dùng để thoa lòng bàn chân

    1 giọt để thoa những vết muỗi hay côn trùng cắn (không dùng cho vùng mặt, đầu, bàn tay)

    3-4 giọt nhỏ vào nước khi xông hơi

    Vậy với những thông tin bổ ích trên bạn hoàn toàn có thể giải đáp thắc mắc cho mình có nên dùng dầu tràm cho trẻ sơ sinh hay không .Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại https://tinhdaukepha.blogspot.com/

Chia sẻ trang này