1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây có phải nguyên nhân thất bại của thử máy bay siêu thanh 7000 Km/h không nhỉ ??

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ruavang12, 16/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 1- Tôi được biết có thông tin về vụ thử thất bại máy bay siêu thanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh (tức khoảng 7000 Km/h) như sau :
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/08/phi-co-sieu-thanh-my-vo-tan/
    2- Tôi lại được biết có loại các bon chịu được tốc độ cao hơn vận tốc ánh sáng (300.000 Km/s) như sau :
    http://truyenviet.com/truyen-tam-linh/120-viet-nam/2098-nhung-nguoi-sieu-pham?start=2
    Tôi xin trích nội dung bài viết như sau : “Câu chuyện có thật về khả năng kỳ lạ của Theodora xuất phát từ hiện tượng tự nhiên đất và không khí trong vùng Theodora ở bị rung động mãnh liệt. Hiện tượng này đã xẩy ra vào năm 1988 mặc dầu lúc đó không có sự loan báo nào của nha địa chấn hoặc ghi nhận là vùng có động đất. Tuy nhiên, sự rung chuyển ấy chỉ xẩy ra có một lần rồi ngưng. Qua năm sau, sự rung chuyển lại phát sinh. Lần này cũng từ khu vườn rồi lan dần vào căn nhà cô bé. Cả nhà kinh hoảng. Ðồ đạc trong nhà di chuyển như xe cộ chạy trên đường, chén bát, đồ đạc đổi chỗ hoặc bị liệng ra cửa sổ. Sau khi mọi sự trở lại yên tĩnh, người trong nhà thấy một điều rất lạ xẩy ra cho gia đình họ: đó là cô bé Theodora giờ đây hình như không phải là Theodora nữa. Cô bé đăm chiêu tư lự, mất hết vẻ hồn nhiên vui vẻ như mọi ngày. Luôn luôn em bé có nét mặt thất thần, tay chân thường run rẩy, và thường biểu lộ sự lo sợ, khủng hoảng tinh thần và như muốn tìm nơi ẩn trốn. Ðặc biệt, em nói lưu loát như một cô giáo đang giảng bài. Em dùng nhiều từ rất chính xác và sau mỗi lần trở lại tình trạng tâm trí bình thường, em thường kể cho mọi người trong nhà nghe những gì mà khả năng thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn của em đã thu thập được.”.
    Những người này có cấu tạo bằng các bon giống như chúng ta thôi nhưng cường độ của các bon cấu tạo nên người họ có thể bền hơn 180 lần thép mà nanocacbon người Nhật dự định làm thang máy vũ trụ. Do những người đó có cấu tạo là các bon gấp nhiều lần thép (chẳng hạn 1 triệu tỷ lần thép) thì họ mới di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng mà không bị vỡ vụn qua hiện tượng họ làm rung động đất năm 1988 và đến 1 năm sau (năm 1989) lại xảy ra thì chứng tỏ là họ không bị vỡ vụn ra khi di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng vì họ không chết.
    3- Tôi lại được biết Mỹ còn để dành tài nguyên Thiên nhiên trong khi ở biên giới với Mexico thì tận dụng hết tối đa như sau :
    http://www.tin247.com/nhung_buc_anh_la_den_kho_tin_(p2)-13-22006393.html
    Theo 1 thì Mỹ tuy khôn ngoan ngoài tham vọng lớn là tranh chấp với TQ về nguồn NL khi không chịu khai thác tài nguyên của mình như nội dung ở 3 nêu trên nhưng cũng bị “sân si”, kém khôn ngoan khi chưa nghiên cứu hết các vật liệu để có thể thiết kế máy bay vượt tốc độ ánh sáng như hiện tượng người ngoài hành tinh nói ở 2 để tranh chấp nguồn NL và đất hiếm với Trung Quốc hiệu quả hơn chứ nhỉ ??? Thay vì phải thu thập đủ thông tin tình báo (ví dụ như người đi nhanh hơn ánh sáng mà không bị chết như ở 2 chẳng hạn) để thiết kế cho chắc chắn đạt tốc độ và đỡ tốn tiền hơn đúng không bạn nhỉ ??
    Đây có phải nguyên nhân thất bại của thử máy bay siêu thanh 7000 Km/h không nhỉ ??.
    Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
    Xin cảm ơn !!
  2. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Không,không phải.
    Nguyên nhân thất bại là do Mỹ nó ko chịu mời Rùavàng12
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Vì Mỹ nó ko biết tính toán sao cho 30 + 16 = 48 đuợc nên nó thất bại.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Mod mới chỉ khóa các topic, thì kiểu này còn lập dài dài. Lần trước mình đề nghị khóa nick cảnh cáo, bạn kruger ấn giải quyết mà giải quyết gì đâu?
    Mấy topic kiểu này mang lại cảm giác khó chịu, bạn KCB đánh giá là cố tình spam topic.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mod mới chỉ khóa các topic, thì kiểu này còn lập dài dài. Lần trước mình đề nghị khóa nick cảnh cáo, bạn kruger ấn giải quyết mà giải quyết gì đâu?
    Mấy topic kiểu này mang lại cảm giác khó chịu, bạn KCB đánh giá là cố tình spam topic.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lâu lâu có bạn thế này cho vui của vui nhà, có cái cho anh em giải trí :))

Chia sẻ trang này