1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con học nói ngay ban đầu

Chủ đề trong 'PR' bởi taisankythuatso123, 16/06/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisankythuatso123

    taisankythuatso123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ và trí tuệ có mối quan hệ logic với nhau. Vì thế ngay từ nhỏ cha mẹ nên dạy con học nói đúng cách để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện nhất.
    Được con gọi tiếng ba, mẹ đầu tiên dường như là hạnh phúc vô cùng lớn lao của những người làm cha, làm mẹ. Thông thường từ 10-15 tháng đầu tiên các bé đã phát âm được một số từ đơn giản. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ cho đến tận năm 3 tuổi mới biết gọi mẹ, bà và còn chưa được sõi. Nguyên nhân trẻ chậm nói, nói ngọng không phải vì bẩm sinh mà do cha mẹ chưa dạy con đúng cách, đúng thời điểm.
    1. Các mẹ nên dạy trẻ học nói ngay từ khi lọt lòng
    Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng giai đoạn 12 tháng đến 3 tuổi kỹ năng nói của trẻ đã được hình thành một cách sơ khai nhất.Trong quãng thời gian này, các bé sẽ trải qua 3 giai đoạn với những bước đột phá trong kĩ năng giao tiếp, cha mẹ cần theo dõi để sớm phát hiện và khắc phục những hạn chế mà bé mắc phải.
    • Từ 12-15 tháng tuổi: trẻ có thể nói được khá nhiều âm và nói chuẩn được một số từ như: bà, mẹ, ba.
      [​IMG]

    • Từ 18- 24 tháng tuổi: trẻ sẽ biết nói nhiều từ hơn và có thể kết nối được 2 từ với nhau. Ví dụ: con đau, con đói…..
    • Từ 2-3 tuổi: là giai đoạn quan trọng mà cha mẹ cần chú ý khi dạy con học nói. Trong giai đoạn này vốn từ và khả năng nói của bé được phát triển mạnh mẽ nhất. Các bé có thể kết hợp 3 từ trở lên hoặc cả câu, có thể nhận dạng được các màu sắc và hiểu nghĩa của một số từ mô tả như to lớn, nhỏ xíu.
      [​IMG]

    • Bước sang tháng tuổi thứ 12 các bé nhà mình mới bắt đầu bi bô tập nói. Nhưng bé phải trải qua quá trình nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong khoảng thời gian trước đó (0-12 tháng tuổi) để có thể phát âm và nói lại theo người lớn. Vì thế ngay từ khi bé mới lọt lòng cha mẹ và mọi người xung quanh cần phải thường xuyên trò chuyện để bé sớm làm quen với âm thanh và ngôn ngữ.
    • Các mẹ có thể tham khảo bài viết : dạy con trai hiệu quảlàm thế nào để dạy con hiệu quả.
    2. Cần phải dạy con tập nói bằng những cách dạy con khoa học nhất
    Nên cho bé nge nhạc: trong giai đoạn 0-12 tháng tuổi các bé luôn bị hấp dẫn bởi những âm thanh của môi trường xung quanh đặc biệt là âm nhạc. Chính những âm thanh này sẽ kích thích bé phát triển cả về tư duy và logic. Vì vậy, song song với việc thường xuyên trò chuyện cùng bé, cha mẹ nên bật cho trẻ nghe những bản nhạc với âm lượng vừa phải.
    Chơi trò chơi: các mẹ có thể vừa chơi vừa trò chuyện để bé luôn cảm thấy gần gũi và thoải mái. Trong quá trình đó, ba mẹ có thể kết hợp dạy trẻ học nói bằng cách đưa ra những câu hỏi đơn giản, ví dụ như: con này là con gì? đây là cái gì? Khi bé trả lời cha mẹ bé có thể học cách phát âm các từ thông qua câu trả lời.
    Đọc sách: mẹ có thể đọc cho con nghe những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích. Sau đó hỏi bé về các nhân vật hoặc đề nghị bé kể lại nội của câu chuyện.
    [​IMG]

    Khi bé của bạn đã có một vốn từ nhất định bạn nên dạy con tự tin khi nói chuẩn thông qua việc khuyến khích bé nói trong mọi tình huống. Ví dụ: khi bé muốn uống nước thường chỉ tay vào bình, cha mẹ sẽ lập tức lấy cho con. Hành đồng này của các mẹ sẽ khiến cho bé lười suy nghĩ và không chịu dùng ngôn ngữ để biểu đạt mong muốn của mình. Thay vì phản xạ ngay lập tức như trước cha mẹ cần đợi bé nói ra mong muốn của mình: nước, uống nước…rồi mới thực hiện

    Trên đây là một vài bí quyết mà các nhà khoa học trên thế giới đã áp dụng và nhận được kết quả trên cả mong đợi. Con của họ không chỉ nói lưu loát mà còn biết kể những câu chuyện hấp dẫn.

Chia sẻ trang này