1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật: 15 dấu hiệu chứng tỏ trẻ phát triển bình thường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 10/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật: 15 dấu hiệu chứng tỏ trẻ phát triển bình thường

    Theo những nghiên cứu gần đây phương pháp dạy con kiểu Nhật đã rút ra được trẻ nhỏ phản ứng rất nhanh với các tiếp xúc ngoài da.

    Điều này kích thích sự sản sinh các hóc-môn tăng trưởng, đồng thời giúp cơ thể phản ứng nhanh với các hóc-môn này.

    Bạn là một người mẹ mới lần đầu nuôi con? Bạn đã biết gì về con của bạn. Hãy để dạy con kiểu Nhật bật mí cho các mẹ những điều cần biết ở trẻ sơ sinh nhé.

    1. Dạy con kiểu Nhật được biết trẻ sơ sinh có thể khóc rất nhiều nhưng không hề chảy nước mắt. Mặc dù bé vẫn có màng nước mắt để bảo vệ và bôi trơn mắt nhưng bé sẽ không chảy nước mắt cho tới khi bé được 3 tới 12 tuần tuổi.


    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - trẻ sơ sinh hay khóc mặc dù không rơi nước mắt (Nguồn: internet)

    2. Mặc dù lúc sinh bé có thể có tóc nhưng chúng sẽ mau chóng rụng đi, và được thay bằng tóc mới, trong vòng 6 tháng đầu. Màu tóc mới có thể sẽ hoàn toàn khác với màu tóc ban đầu.

    3. Tất cả trẻ em sinh ra đều có nước da hồng hào, bao gồm cả các trẻ em da đen. Đó là vì trẻ sơ sinh có rất nhiều hồng cầu trong máu.

    4. Trẻ sơ sinh có khứu giác rất phát triển. Ngay từ tuần tuổi đầu tiên, một đứa trẻ sơ sinh đã có thể nhận ra mẹ của bé qua mùi của người mẹ.

    5. Sau khi nghiên cứu một số lượng trẻ nhỏ, dạy con kiểu Nhật nhận thấy trẻ sơ sinh ngay từ lúc mới chào đời đã thừa hưởng thính giác tinh nhạy, đặc biệt là với giọng của nữ giới. Các bé có thể rất nhanh phân biệt được các âm thanh khác nhau.

    6. Rất ít trẻ sơ sinh phân biệt được các vị, mặc dù đa số đều thích các chất lỏng có vị ngọt.

    7. Thị giác của trẻ sơ sinh rất kém. Trẻ chỉ nhìn rõ những vật cách xa từ 20 cm trở xuống, vì thế bạn phải ở rất gần thì bé mới có thể nhìn rõ bạn. Và một điều rất thú vị là trẻ sơ sinh thích nhìn các đường cong hơn đường thẳng.

    [​IMG]
    (Nguồn: internet)

    8. Không như cách nghĩ của bạn và dạy con kiểu Nhật trước đây, trẻ sơ sinh không hề mù màu. Các bé thích những màu cơ bản, đặc biệt là màu đỏ và màu xanh dương.

    9. Nhịp tim của trẻ sơ sinh nhanh gấp 2 lần người lớn – khoảng 130 tới 160 lần một phút.

    10. Trẻ sơ sinh cũng thở nhanh hơn người lớn – 30 tới 50 lần một phút, trong khi của người lớn chỉ 15 tới 20 lần một phút.

    11. Trẻ sơ sinh thường hắt hơi và khịt mũi để làm sạch đường mũi. Phải một thời gian sau nữa, trẻ mới biết cách thở bằng miệng khi bị nghẹt mũi. Để hạn chế tối đa các vấn đề về hô hấp cho trẻ, dạy con kiểu Nhật khuyên bạn hãy luôn giữ một bầu không khí sạch sẽ, ít bụi bặm và khói thuốc.

    12. Mặc dù trẻ sơ sinh được thừa hưởng khả năng miễn dịch cũng như chống khuẩn từ sữa mẹ, bé đặc biệt rất dễ bị cảm lạnh. Vì thế không nên để những người lớn đang bị cảm ở gần bé.

    [​IMG]
    (Nguồn: internet)
    13. Trẻ sơ sinh phản ứng nhanh với các tiếp xúc ngoài da. Điều này kích thích sự sản sinh các hóc-môn tăng trưởng, đồng thời giúp cơ thể phản ứng nhanh với các hóc-môn này. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trẻ sinh non được tiếp xúc thường xuyên với nhiều người tăng cân hơn 47% so với những trẻ sinh non khác.

    14. Không chỉ là phương pháp dạy con kiểu Nhật mà cả cách cho trẻ ăn dặm kiểu Nhật bạn cũng cần chú ý. Trẻ thường dễ bồn chồn, thậm chí sợ các thức ăn lạ. Để hạn chế điều này, bạn nên cho bé chơi với đồ ăn một lúc trước khi bắt đầu cho bé ăn. Bạn có thể cho một chút thức ăn lên ngón trỏ của bé, rồi từ từ đút ngón trỏ vào miệng bé, đây là một cách để khuyến khích trẻ thử một món ăn mới.

    15. Trẻ em đôi khi cần một chút tiếng động làm nền để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ (tử cung không phải là nơi yên tĩnh nhất thế giới). Một vài loại âm thanh sau được cho là giúp bé thư giãn và dỗ dành giấc ngủ của bé: đoạn ghi âm tiếng tim đập của mẹ; tiếng đồng hồ tích tắc; tiếng suối chảy, tiếng thác nước hoặc tiếng biển động; tiếng chạy máy hút bụi; tiếng bong bóng nước trong hồ cá; và tiếng vòi nước chảy.

    Rất thú vị phải không các mẹ? Hãy đồng hành cũng dạy con kiểu Nhật vì sự phát triển của trẻ.

    Có thể bạn quan tâm:

    Dạy con kiểu Nhật - Lời khuyên đối với ba mẹ về buổi sáng trước khi trẻ đến trường

    Dạy con kiểu Nhật – Chăm sóc răng miệng cho trẻ

    Trẻ ra đời quá ngày dự sinh có tốt không?

Chia sẻ trang này