1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật: 8 đặc điểm phát triển trí tuệ ở trẻ 1-2 tuổi bạn nên biết (P2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 24/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật: 8 đặc điểm phát triển trí tuệ ở trẻ 1-2 tuổi bạn nên biết (P2)

    Ở phần trước dạy con kiểu Nhật đã giới thiệu đến bạn 4 đặc điểm đầu tiên về con yêu để biết con có thực sự phát triển theo chiều hướng tốt không.

    Và hôm nay dạy con kiểu Nhật tiếp tục giới thiệu đến bạn 4 đặc điểm còn lại cũng là những đặc điểm vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ.

    5. Vào giai đoạn dạy con kiểu Nhật này trí tuệ không gian của trẻ vô cùng phát triển:

    Trẻ giai đoạn 1 tuổi có thị giác và khả năng nhận thức phát triển một cách nhanh chóng.

    Trẻ biết phân biệt những màu sắc và hình dạng đơn giản. Thời kì này được gọi là phát triển không gian thị giác của trẻ. Đây là một bước tiến bộ lớn trong quá trình phát triển nhận thức của trẻ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển trí thông minh(Nguồn: Internet)

    Dạy con kiểu Nhật ở giai đoạn 1-2 tuổi này trẻ có thể thành thạo leo, bắt đầu chập chững học đi. Nhìn trẻ nhỏ từ lúc biết vẽ lung tung những đường nét đơn giản tới khi dần vẽ ra những hình có thể phân biệt được, từ chỗ ngoan ngoãn để cha mẹ mặc quần áo cho đến lúc khóc la đòi tự chọn và kết hợp quần áo của mình, bạn sẽ thấy bé đã trưởng thành hơn rất nhiều.

    Khái niệm về thời gian ở trẻ vẫn còn mơ hồ, chưa biết thế nào là ngày mai, hôm qua. Trẻ cũng chưa hiểu được các từ trừu tượng, ví dụ như đẹp, nặng, nhẹ... nếu như không được nhìn, sờ trực tiếp.

    6.Trí tuệ tự nhiên của trẻ phát triển

    Trí tuệ tự nhiên được trẻ thể hiện qua sự yêu thích thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời; trẻ giỏi quan sát, có hứng thú và quan tâm đặc biệt tới động vật hoặc thực vật; tính hiếu kì mạnh mẽ và tìm hiểu trước những sự vật mới lạ; khả năng phân biệt và phân loại giản đơn đều là biểu hiện của trí tuệ tự nhiên. Những đứa trẻ có trí tuệ tự nhiên phát triển bình thường sẽ có những biểu hiện mà dạy con kiểu Nhật liệt kê dưới đây:

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển trí thông minh(Nguồn: Internet)

    • Khoảng thời gian tập trung chú ý không kéo dài, xuất hiện sự phân tán chú ý.

    • Đã có khả năng nhận thức một vài vật thể, ngôn ngữ sẽ đóng vai trò là hệ thống tín hiệu thứ hai phát huy tác dụng to lớn.

    • Khám phá thế giới bằng các bộ phận trên cơ thể mình.

    • Bắt đầu cảm thấy hứng thú với các vật thể, sinh vật và hiện tượng trong tự nhiên.

    • Cảm quan, khao khát tìm hiểu phát triển mạnh, phát huy tác dụng lớn trong các hoạt động khám phá thiên nhiên của trẻ…

    Ngoài ra có một số trẻ có biểu hiện bất thường, đó là hành vi xem thường mọi việc, khi đó trẻ tỏ ra lơ đãng với xung quanh hoặc ngồi không mục đích. Nếu khoảng thời gian này chiếm từ 15-25% thời gian thức của trẻ thì có thể não trẻ phát triển không đầy đủ, trình độ nhận thức của trẻ kém hoặc trẻ mắc bệnh tự kỉ. Cha mẹ phải tuyệt đối quan tâm đến vấn đề này.

    7. Dạy con kiểu Nhật và những biểu hiện âm nhạc của bé:

    Giai đoạn này bé rất thích nghe nhạc, thích hoạt động âm nhạc, trẻ có thể hát và gõ nhịp chính xác, có thể tạo ra sự biểu diễn âm nhạc đơn giản, bộc lộ cảm xúc… Khi nghe một bản nhạc nào đó, bé nhảy theo nhạc, có động tác nhất định và kỹ thuật để kết hợp với âm nhạc.

    8. Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1-2 tuổi bạn sẽ thấy trí tuệ giao tiếp của trẻ rất phát triển:

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển trí thông minh(Nguồn: Internet)

    Biểu hiện trí tuệ giao tiếp ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi là thích giao tiếp qua lại với mọi người, có thể thấu hiểu người khác, dễ dàng trao đổi với họ, hay giúp đỡ và có khả năng học hỏi, hợp tác với người khác.

    Khi được 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi bé không thích chơi với không gian nhỏ hẹp trong nhà mà muốn ra ngoài chạy nhảy và bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài. Khi có người lớn giám sát bên cạnh mình, bé bắt đầu thăm dò môi trường xung quanh. Trẻ sẽ chủ động kết giao với người lớn, tiếp nhận một vài người thân ngoài những người trong gia đình như: cô trông trẻ, hàng xóm... Trẻ tích cực kết giao với các trẻ khác, tạo dựng tình bạn, có thể chơi cùng các bạn khác hay cho người khác đồ chơi của mình.

    Đặc biệt ở bé xuất hiện hành vi xã hội mới, khi người bên cạnh buồn chẳng hạn, bé sẽ có những hành động an ủi người đó.

    Vậy bố mẹ cần làm gì để phát huy hết khả năng của trẻ? Dưới đây dạy con kiểu Nhật chia sẻ một số vai trò của bố mẹ trong giai đoạn trẻ từ 1 đến 2 tuổi:

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển trí thông minh(Nguồn: Internet)
    Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 đến 2 tuổi, trẻ bắt đầu có hứng thú với thế giới bên ngoài, bố mẹ hãy đưa trẻ ra ngoài đi dạo và bố mẹ cũng nên tìm hiểu những kiến thức có tính chất định hướng trong việc bồi dưỡng năng lực, trí tuệ cho trẻ. Chẳng hạn, với độ tuổi từ 12 đến 18 tháng thì cách tốt nhất giúp bé làm quen với việc tư duy là thông qua các trò chơi.

    Bạn nên cho trẻ chơi các trò chơi như: xếp hình, xâu hạt… Hãy chọn các đồ chơi có hình khối và màu sắc vì chúng vừa hấp dẫn trẻ vừa giúp bé phát triển tư duy. Khi cho con chơi, các bậc cha mẹ nên tập cho bé cách nhận biết màu sắc thông qua hình ảnh của những con vật, hình khối, những kích thước khác nhau… Rồi sau đó hỏi trẻ con vật nào to, con vật nào bé, vật nào màu đỏ, màu xanh, hình nào cao, hình nào thấp…

    Trí nhớ của trẻ từ 1 đến 2 tuổi đã tốt hơn vì vậy mẹ có thể đọc cho bé nghe những bài thơ, câu truyện ngắn gọn, đơn giản. Tuy chưa nói được nhiều nhưng bé đã có thể hiểu, nhớ những bài thơ đó, và nói được một vài từ liên quan nếu người lớn gợi ý, thậm chí bé có thể u ơ theo giai điệu câu hát quen thuộc.

    Để con phát triển bố mẹ đừng ngại tạo ra môi trường sống tốt cho con.

    Dạy con kiểu Nhật chúc các mẹ thành công!

    Bạn có thể xem 8 đặc điểm phát triển trí tuệ của trẻ giai đoạn 1-2 tuổi phần 1

Chia sẻ trang này