1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật: bí quyết dạy con tính kỉ luật của mẹ Nhật

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 18/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật là phương pháp khá quen thuộc với các bà mẹ hiện nay.

    Trong việc dạy con kiểu Nhật, kỷ luật đối với một đứa trẻ đóng vai trò rất quan trọng.

    Hãy cùng dayconkieunhat.info tìm hiểu vấn đề này:

    Mục đích của kỷ luật sẽ thay đổi tùy theo độ tuổi của trẻ cũng như các giá trị của cha mẹ và gia đình. Vì vậy, chúng ta cần đứng ở góc độ lứa tuổi và tâm lí của trẻ để có thể tạo cho trẻ những thói quen và kỉ luật phù hợp.

    [​IMG]
    Hãy cùng dạy con kiểu Nhật hiểu thêm về vấn đề này nhé. (Nguồn: Internet)

    Phương pháp dạy con kiểu Nhật: Mẹ Nhật dạy con kỷ luật phải luôn đi đôi với tự lập và tránh nhiệm

    Dạy con kiểu Nhật từ giai đoạn 3 tới 4tuổi, trẻ đã có những thói quen hàng ngày như ăn tại bàn, tự đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, và ngủ một mình. Ở độ tuổi này, trẻ được mẹ tập cho tính tự lập và không hoàn toàn phụ thuộc vào người thân thông qua các mối quan hệ mới với bạn bè hoặc những người lớn khác chẳng hạn như như cô giáo dạy trẻ.

    Thêm vào đó, những bà mẹ Nhật thường xuyên khuyến khích con giúp đỡ mình những việc nằm trong khả năng của trẻ như dọn dẹp, vệ sinh đồ chơi, giúp mẹ bày bàn ăn, vv. Việc tham gia vào các hoạt động trong gia đình không chỉ giúp trẻ có thêm kỷ năng sống mà còn cải thiện tình cảm và trách nhiệm của trẻ đối với bản thân.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật khuyến khích trẻ giúp đỡ việc nhà (Nguồn: Internet)

    Khi lên 5 tuổi, đối với những trẻ đã có em trai hay em gái thì chúng thường được bố mẹ khuyến khích việc chơi cùng em hay giúp mẹ chăm em. Hành động này không những giúp nuôi dưỡng tình cảm của trẻ đối với người thân mà còn góp phần khẳng định vai trò của trẻ đối với gia đình. Trẻ em ở tuổi này đã có được những kỹ năng suy nghĩ và đưa ra quyết định của riêng mình trong những tình huống nhất định và chúng có thể tự điều chỉnh bản thân theo môi trường xung quanh, việc mà trước đó được kiểm soát bởi người lớn.

    Hơn nữa, dạy con kiểu Nhật ở giai đoạn này trẻ cũng đã có được khả năng hiểu "quy tắc hiển thị" (tức là kiểm soát sự bùng phát tình cảm và có thể đánh giá tác động hành vi của chúng đối với một đứa trẻ khác là đúng hay sai). Chính vì vậy mà ở độ tuổi này trẻ trở nên nhạy cảm hơn với những cảm xúc của những đứa trẻ khác trong khi chơi cùng nhau.

    Khi mẹ Nhật dạy con với phương pháp dạy con kiểu Nhật, điều quan trọng là phải hiểu rằng mục đích của kỷ luật con là để hỗ trợ quyền tự chủ ở trẻ và dạy một lý tưởng sống vì lợi ích của trẻ.

    Dạy con kiểu Nhật luôn mong muốn sự phát triển toàn diện cho trẻ!

    Có thể bạn quan tâm:

    Cha mẹ cần làm gì để phát triển trí sáng tạo cho trẻ?

    Phương pháp dạy con kiểu Nhật giúp trẻ giai đoạn 2- 3 tuổi phát triển thông minh.

    Nấu bột ăn dặm kiểu Nhật cho bé như thế nào là đúng cách
  2. FlamingoDaiLai

    FlamingoDaiLai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2016
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    2
    Phải ghi lại những bí quyết này mới được để về còn dạy theo phong cách của người Nhật chứ. Vừa sáng tạo lại còn hợp lý nữa chứ
  3. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    hihi. bữa nay mọi người đều học hỏi theo phương pháp dạy con này nên sẽ không phí công của bạn ghi chép đâu.

Chia sẻ trang này